Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Chi tiết vị trí phong toả 148 hộ gia đình, gần 500 người tại quận 6

GiadinhNet - 3 khu vực gồm 148 hộ gia đình với gần 500 khẩu tại quận 6 TP HCM, nơi cư trú của các bệnh nhân COVID-19 vừa phát hiện, phải phong toả tạm thời.

Chi tiết vị trí phong toả 148 hộ gia đình, gần 500 người tại Quận 6, TP HCM  - Ảnh 1.

Chiều 2/12, UBND quận 6 TP HCM thông tin về những địa điểm có liên quan đến ca bệnh trên địa bàn quận.

Cụ thể, UBND quận 6 phong tỏa tạm thời 3 khu vực, gồm: (1) Toàn bộ các hộ từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến nhà 97/16/2 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 (52 căn nhà, 196 người); (2) Toàn bộ các hộ từ đầu Lô E Lò Gốm và hẻm Lô C Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 (92 căn nhà, 267 người); (3) Các hộ từ số nhà 16 đến số nhà 24 đường Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6 (4 căn nhà, 22 người).

Chi tiết vị trí phong toả 148 hộ gia đình, gần 500 người tại Quận 6, TP HCM  - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

UBND quận 6 cũng cho biết, có 4 trường tiểu học tạm thời cho học sinh nghỉ học gồm: Trường Tiểu học Võ Văn Tần (97 Phạm Đình Hổ, phường 6); Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (178 Gia Phú, phường 1); Trường Tiểu học Lê Văn Tám (30/4 Nguyễn Đình Chi, phường 9); Trường Tiểu học Bình Tiên (260 Phan Văn Khỏe, phường 5). Ngoài ra, học sinh lớp 12A4 Trường Bình Phú (102 Trần Văn Kiểu, phường 10) tạm thời nghỉ học để phòng dịch.

Đến chiều  2/12, gần 100.000 sinh viên của 5 đại học tại TP HCM phải nghỉ học tập trung, một ký túc xá đóng cửa, nhiều trường học thực hiện kế hoạch chống COVID-19.

Cụ thể, gần 100.000 sinh viên, học viên của các trường ĐH gồm: Hơn 14.000 sinh viên, học viên Đại học Sư phạm TP HCM và học sinh trường Trung học Thực hành Sư phạm; Hơn 30.000 sinh viên, học viên Đại học Công nghệ TP HCM; Hơn 10.000 sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM; khoảng 20.000 sinh viên, học viên các hệ thuộc Đại học Tài chính - Marketing TP HCM; Hơn 20.000 sinh viên, học viên Đại học Tôn Đức Thắng phải nghỉ học tập trung đến hết tuần tại cơ sở chính ở quận 7.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) đóng cửa Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo đóng cửa hiện có hơn 300 sinh viên.

Quận 6 hiện là nơi ghi nhận có liên quan nhiều tới các ca bệnh COVID-19 tại cộng đồng vừa phát hiện. Trong đó, BN1348 (là bé trai 14 tháng tuổi) sống tại đường Lò Gốm, phường 7, quận 6. BN1349 (nữ học viên 28 tuổi) có địa chỉ ở 70 Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6, TP.HCM. BN1347 cũng sinh sống tại phường 7 thuộc quận này.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 1/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội với khu vực có nguy cơ cao và có chủ trương khoanh vùng hợp lý, không giãn cách xã hội tràn lan ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh.

Tại cuộc họp báo cuối giờ chiều 1/12, ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM, cho biết, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa có yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật về phòng chống dịch, vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Các quận 1, 3, 6, 10, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú rà soát thật kỹ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ… mà 2 bệnh nhân đã từng đến. Các quận-huyện chủ động đề xuất Chủ tịch UBND TPHCM nếu cần cách ly khu vực theo chủ trương: Không giãn cách xã hội trên địa bàn rộng lớn, chỉ cách ly những khu vực có nguy cơ cao.

T.Nguyên

Chi tiết vị trí phong toả 148 hộ gia đình, gần 500 người tại Quận 6, TP HCM  - Ảnh 5.





Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top