Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Sầm Sơn: Hơn 3 nghìn suất cơm nghĩa tình ấm lòng người cách ly

Thứ sáu, 21:07 20/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet – Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lao động tự do đã trở về quê. Để giảm bớt khó khăn, chia sẻ với người dân, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa đã hỗ trợ trên 3 nghìn suất cơm cùng hàng trăm suất quà miễn phí đối với những trường hợp cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin từ TP. Sầm Sơn, hiện số công dân đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành là 8.600 người tính đến ngày 20/8. Công dân đã về địa phương cách ly là 705 người, hiện còn 7.895 người đang ở các tỉnh thành.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP. Sầm Sơn quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp cách ly tại nhà, trường hợp hết thời gian cách ly tập trung trở về địa phương; thực hiện các biện pháp khoanh vùng nhanh gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm sớm, kịp thời truy vết, ngăn chặn ngay từ khi phát hiện các trường hợp có yếu tố nguy cơ. Hiện tình hình dịch trên địa bàn thành phố được khống chế, không có ca lây lan ngoài cộng đồng.

TP Sầm Sơn: Hơn 3 nghìn suất cơm nghĩa tình ấm lòng người cách ly - Ảnh 1.

Hội LHPN TP. Sầm Sơn kêu gọi quyên góp nấu hơn 3 nghìn suất cơm miễn phí

Tổ giám sát cộng đồng, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân có con em đang ở các tỉnh, thành phố không trở về địa phương nếu không thực sự cần thiết, đồng thời nắm chắc số lượng, tình hình nếu công dân trở về địa phương bố trí phương án đón về nơi cách ly theo quy định. Tổng số cách ly tập trung là 731 người trong đó, số hoàn thành cách ly tập trung là 415 người, số đang cách ly tập trung là 316 người.

Nhằm chia sẻ, động viên đối với những người đang cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Sầm Sơn phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân nữ TP. Sầm Sơn kêu gọi, vận động cán bộ hội viên phụ nữ, nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội quyên góp, tổ chức nấu các bữa ăn miễn phí dành tặng cho người dân đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. 

Đến nay, các đơn vị đã tổ chức trao 3.259 suất ăn, 157 suất quà miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, người già trên 65 tuổi, trẻ em dưới 15 tuổi, người tàn tật, phụ nữ có thai đang thực hiện cách ly tập trung tại TP Sầm Sơn.

TP Sầm Sơn: Hơn 3 nghìn suất cơm nghĩa tình ấm lòng người cách ly - Ảnh 2.

Những suất ăn đảm bảo dinh dưỡng giúp người dân yên tâm cách ly

Tất cả suất ăn, phần quà đều bảm đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, được đóng gói cẩn thận và chuyển tới các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Qua đó, nhằm chia sẻ khó khăn, động viên những người đang thực hiện cách ly tập trung yên tâm, chấp hành nghiêm quy định về thời gian cách ly, phòng chống dịch COVID-19.

Trao đổi qua điện thoại, công dân N.V.T (hộ khẩu thường trú tại TP. Sầm Sơn, hiện đang được cách ly tập trung) cho biết có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải vào các tỉnh phía Nam làm nghề xây dựng. Anh N.V.T chia sẻ: "Dịch bùng phát, công trình đang thi công phải tạm dừng, tôi nằm ở nhà trọ gần 20 ngày. Hết tiền tích trữ, tôi đành phải liều về quê cùng 3 anh em.

Trước khi trở về, tôi đã chủ động liên lạc với chính quyền TP. Sầm Sơn. Theo hướng dẫn cụ thể, cả 4 anh em được khai báo y tế và đưa đi cách ly tập trung tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, được hỗ trợ 100% chi phí ăn, ở. Sự giúp đỡ nghĩa tình trong lúc khó khăn là món quà vô cùng ý nghĩa giúp chúng tôi yên tâm hoàn thành thời gian cách ly để sớm trở về với gia đình".

TP Sầm Sơn: Hơn 3 nghìn suất cơm nghĩa tình ấm lòng người cách ly - Ảnh 3.

Các suất ăn được đóng gói chuẩn bị gửi tới các khu cách ly tập trung.

Ông Bùi Quốc Đạt, Phó chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn cho biết: "Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hưởng ứng tuần lễ "Hướng về thành phố mang tên Bác", TP. Sầm Sơn đã vận động 2,745 tấn hàng hóa trị giá 203.650.000,  ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa khô để hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ những trường hợp cách ly tập trung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối với công dân cách ly tập trung tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, có chủ trương hỗ trợ 100% chi phí ăn, ở. Còn lại các khu cách ly khác, chính quyền và khách sạn hỗ trợ, chỉ thu 100.000 đồng/người/ngày".

TP Sầm Sơn: Hơn 3 nghìn suất cơm nghĩa tình ấm lòng người cách ly - Ảnh 4.

Những suất cơm nghĩa tình quê hương được chuyển đến tận phòng người đang cách ly

"Ngay sau khi tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh phía Nam, Hội LHPN thành phố cùng các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nấu các suất ăn miễn phí và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và công dân cách ly tập trung tại các khu cách ly.

Trong thời gia tới, thành phố tiếp tục tăng cường hoạt động của tổ giám sát cộng đồng, tổ phản ứng nhanh. Thực hiện tốt công tác giám sát cách ly tại nhà và giám sát người từ các vùng dịch trở về địa phương, đặc biệt là giám sát những trường hợp hết thời gian cách ly tập trung, sẽ cách ly tại nhà thêm 7 ngày", ông Đạt cho biết thêm

Ngọc Hưng

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 9 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 9 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 9 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top