Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai chống dịch theo tinh thần 5T

GiadinhNet - Thông điệp 5T của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn tăng cường giãn cách xã hội được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Tất cả đều mong muốn, khát vọng dịch bệnh sớm được khống chế để đời sống trở lại trạng thái bình thường mới.

TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai chống dịch theo tinh thần 5T - Ảnh 1.

Tuân thủ 5K và thực phẩm đến tận nhà

Thông điệp 5T của Bộ Y tế là: Tuân thủ nghiêm 5K; Thực phẩm đủ tại nhà; Thầy và thuốc tại gia; Test COVID tất cả; Tiêm chủng tại phường/xã.

Ghi nhận đến ngày 4/9, ở tất cả các khu vực phong tỏa lẫn vùng xanh ở TP.HCM người dân đều có nhiều chuyển biến tích cực. Tại quận Bình Tân nơi đang có trên 230 ngàn lao động, người dân thuê phòng/nhà trong các xóm trọ, việc phố biến các quy định về việc "ai ở yên đó" được triển khai đến từng người.

TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai chống dịch theo tinh thần 5T - Ảnh 2.

Cán bộ đi chợ thay dân. Ảnh: Văn Đạo

Anh Nguyễn Văn Tám (Tân Tạo A, Bình Tân) cho biết: Không phân biệt người tại chỗ hay ngụ cư, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mỗi ngày chủ nhà trọ đều nhắc nhở bằng cuộc gọi hoặc tin nhắn nhiều lần để đốc thúc người thuê thực hiện nghiêm 5K. Tại khu vực này có nhà trọ đến cả trăm người nên nếu một người chủ quan sẽ làm khổ nhiều người.

Tại một số khu dân cư ở Tân Tạo A người dân cũng đã nhà cách ly với nhà. Ông Nguyễn Duy Thành làm nghề bán tạp hóa cho biết: Muốn dịch bệnh nhanh được ngành y tế và chính quyền địa phương kiểm soát thì mỗi nhà đều phải tự nhắc nhở các thành viên thực hiện các quy định. Các thói quen sang hàng xóm buổi tối hay đi dạo trước nhà cũng bỏ hẳn. Muốn hỏi thăm nhau thì dùng Zalo, điện thoại…

TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai chống dịch theo tinh thần 5T - Ảnh 3.

Đưa thực phẩm đến tận nhà. Ảnh: Văn Đạo

Sống trong khu vực vùng xanh, ông Huy Thông (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cùng người thân của mình cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang và mang theo lọ dung dịch xịt khuẩn. Ông Thông chia sẻ: Trước kia bán quán ăn nhưng từ khi dịch bệnh thì tạm nghỉ. Hàng hóa đã có người đi chợ thay. Thỉnh thoảng ra trước cửa quét dọn cũng đeo khẩu trang còn nếu có việc thực sự cần thiết phải di chuyển thì mang theo cả lọ dung dịch xịt khuẩn để dùng khi cần. Tại các công viên quanh nhà, người dân cũng tuân thủ không ai ra dạo bộ nữa.

Các đội/tổ kiểm tra vi phạm phòng, chống dịch ở TP HCM hàng ngày đến tận các khu dân cư để nhắc nhở. Đặc biệt, đã xử phạt hàng ngàn trường hợp ra ngoài không lý do chính đáng, mua bán không cần thiết…với số tiền lớn.

TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai chống dịch theo tinh thần 5T - Ảnh 4.

Các gói hỗ trợ khẩn cấp đến người khó khăn của TP HCM

Theo Ủy ban MTTQVN TP HCM đến nay việc chăm lo thực phẩm đến tận nhà được phủ khắp thành phố. Người có điều kiện thì được cán bộ đi chợ thay, bộ đội và tình nguyện viên đưa đến tận nhà. Lao động mất việc, người nghèo, người khó khăn…thì có các túi an sinh giao đến tận tay.

Riêng trong ngày 4/9, Trung tâm an sinh TP HCM đã chuyển 151.885 túi an sinh (gồm thực phẩm, hàng thiết yếu) đến các quận, huyện và TP Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn. Tổng từ 15/8 đến nay là 1.626.568 túi. 

Tính đến nay đã có 178 các mô hình, giải pháp hay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố gồm 109 bếp ăn từ thiện, 59 gian hàng 0 đồng, 7 ATM gạo, 2 chuyến xe gạo nghĩa tình, 1 tủ lạnh cộng đồng.

Thầy và thuốc đến tận nhà

TP HCM đã đưa vào vận hành 411 trạm y tế lưu động để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 khi điều trị, chăm sóc tại nhà. Khi xét nghiệm test nhanh và phát hiện F0, các trạm y tế lưu động sẽ nắm bắt thông tin nhanh và xử lý kịp thời, góp phần giảm tải cho bệnh viện. Triển khai phát túi thuốc A, B, C cho F0 chăm sóc, điều trị tại nhà. Đặc biệt, số điện thoại cả trạm y tế lưu động lẫn cố định được thông báo cho từng người dân nên cứ có bất ổn gọi điện là thầy thuốc đến nhà ngay.

Chị Nguyễn Thị Hằng (đường Chuyên Dùng 9, Phú Mỹ, Quận 7) chia sẻ: Là F0 sống trong hẻm nhỏ, lại ở một mình nên lúc đầu cũng rất lo lắng. Tuy nhiên tôi đã được các y bác sĩ thường xuyên hỏi thăm. Có chuyển biến xấu thì đến tận phòng sàng lọc, thăm khám nên an tâm hơn.

TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai chống dịch theo tinh thần 5T - Ảnh 5.

Test COVID-19 cho mọi người,. Ảnh: Văn Đạo

Đảm bảo y tế đến nhà đáp ứng kịp thời các nhu cầu hỗ trợ của người dân ngoài lực lượng y tế tại chỗ còn có đông đảo y bác sĩ quân đội và các tỉnh/thành, trường học chi viện đến. Nhiều quận/huyện song song cùng trạm y tế lưu động còn có các đội phản ứng nhanh hoạt động xuyên ngày đêm.

Trung tâm y tế huyện Hóc Môn cho biết: Tất cả 12 xã/thị trấn trên địa bàn đều đã có đầy đủ Trạm y tế lưu động lẫn đội phản ứng nhanh. Các đội này công khai ít nhất 2 số điện thoại trở lên. Người dân không gọi được số này sẽ gọi số khác. Khi tiếp nhận, các đội sẽ liên kết chặt chẽ với y bác sĩ để xác định tình hình người bệnh để đến tư vấn, chăm sóc hoặc chuyển lên tuyến trên.

Test COVID-19 và tiêm chủng an toàn

Nhằm kiểm soát và phát hiện sớm nhất F0 để cách ly, chăm sóc và điều trị, người dân ở TP HCM đều được xét nghiệm bằng test nhanh với COVID-19 và hướng dẫn tự test. Số người tự test thành thạo ngày càng nhiều. Điển hình như tại TP Thủ Đức, trong ngày 4/9, đã lấy 14.807 mẫu/34.256 người trong cộng đồng. 

Ngoài nguồn nhân lực tại chỗ là lực lượng y tế và các tình nguyện viên thực hiện lấy mẫu cho người dân thì còn khuyến khích và hướng dẫn người dân tự lấy mẫu. Đã có tổng cộng hơn 15.000 người dân tham gia tự lấy mẫu.

TP Hồ Chí Minh tích cực triển khai chống dịch theo tinh thần 5T - Ảnh 6.

Đẩy mạnh tiêm vắc xin an toàn. Ảnh: Văn Đạo

Tại các quận: Quận 3; Bình Tân …nhiều người cũng đã tự test được. Ông Nguyễn Toàn (Quận 3) cho biết: Chỉ cần chăm chú theo dõi hướng dẫn của nhân viên y tế một lần là có thể tự lấy mẫu test cho mình được. Như vậy vừa giảm tải cho lực lượng y tế, số người được test tăng nhanh hơn.

Cùng với test COVID-19, việc tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 ở TP HCM được triển khai gấp rút đến tận các xã/phường, nhà dân với nhiều hình thức linh hoạt như: Tiêm chủng lưu động; tiêm chủng tại nhà…

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin, thống kê đến ngày 2/9, trên địa bàn thành phố đã có 6.268.327 mũi tiêm được thực hiện. Trong đó mũi 1 là 5.899.379, mũi 2 là 368.948; số người trên 65 tuổi, có bệnh nền được tiêm là 689.191.

Văn Đạo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top