Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Hồ Chí Minh: Đã có gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 được xuất viện

GiadinhNet - Bệnh viện dã chiến số 3 TPHCM (khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, TP. Thủ Đức) bắt đầu đi vào hoạt động từ 6/7 với quy mô hơn 2.500 giường. Sau hơn 1 tháng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, đến nay đã có 3.800 trường hợp được ra viện.

TP Hồ Chí Minh: Đã có gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 được xuất viện - Ảnh 1.

BSCKI. Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng (Bệnh viện dã chiến số 3) cho biết, tính từ ngày 6/7 đến nay Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 5000 bệnh nhân COVID-19. Sáng 15/8 có tổng cộng 3800 trường hợp được điều trị khỏi và xuất viện.

"Mỗi ngày Bệnh viện dã chiến số 3 đều cho xuất viện trên dưới 100 bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi. Đây là một tin mừng đối với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế chúng tôi, là động lực để các anh chị em tiếp tục cuộc chiến chống dịch. Chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để chữa trị cho bệnh nhân và hi vọng con số khỏi bệnh sẽ ngày càng nhiều hơn", BS Lý Quốc Công chia sẻ.

TP Hồ Chí Minh: Đã có gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 được xuất viện - Ảnh 2.

Bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3 được ra viện.

Được biết, khi bắt đầu hoạt động, Bệnh viện dã chiến số 3 được Sở Y tế TP HCM phân công chức năng làm nơi thu dung ca nhiễm không triệu chứng (tầng 1). Tuy nhiên sau một thời gian do số ca nhiễm tại TP HCM gia tăng, Bệnh viện này được nâng lên thành nơi thu dung, điều trị bệnh nhân ở tầng 2 và 3 (có triệu chứng và dấu hiệu chuyển nặng) để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Cũng theo bác BS Công, hiện tại Bệnh viện đang gấp rút hoàn thiện khu vực Phòng Hồi sức – Cấp cứu với quy mô từ 70-100 giường. "Trên thực tế, tình trạng suy hô hấp đối với bệnh nhân COVID-19 xảy ra rất nhanh và họ cần thở oxy gấp. Vì vậy việc thiết lập khu cấp cứu là rất cần thiết. Trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị, cứu sống bệnh nhân", BS Công chia sẻ.

TP Hồ Chí Minh: Đã có gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 được xuất viện - Ảnh 3.

Khu vực điều trị bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng.

Ngày 14/8, Đoàn công tác Bộ Y tế do TS.BS Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế làm Trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch cũng như việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá, Bệnh viện dã chiến số 3 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị y tế để thực hiện nhiệm vụ của “tầng 2”. Trên thực tế Bệnh viện làm cả nhiệm vụ của “tầng 3” và đang triển khai thêm giường cấp cứu, hồi sức cho các bệnh nhân trở nặng hoặc có bệnh nền. 

Tuy nhiên để đáp ứng được nhiệm vụ của tầng này thì Bệnh viện dã chiến số 3 cần bổ sung nhân sự, trang thiết bị y tế, thuốc... Bên cạnh đó Bệnh viện cũng cần rà soát, đảm bảo việc phân luồng bệnh nhân để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn chéo; ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, theo dõi, quản lý người bệnh hiệu quả.

TP Hồ Chí Minh: Đã có gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 được xuất viện - Ảnh 4.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến số 3.

"Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, nhân viên y tế và đội ngũ tình nguyện viên tại Bệnh viện dã chiến số 3 trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Các cán bộ, nhân viên y tế đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần cao nhất. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thu dung điều trị, thực hiện chuyển tuyến kịp thời, chúng tôi đề nghị Bệnh viện nhanh chóng khắc phục một số tồn tại đã nêu, đồng thời triển khai ngay các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng bệnh nhân và mức độ bệnh trong thời điểm hiện tại", TS. BS Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh.

Diễm Hằng

Diễm Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top