Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Đảo điên vì ngập nặng

Thứ hai, 14:21 21/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 20/10, triều cường trên hệ thống sông, kênh rạch trên địa bàn TP HCM đã đạt khoảng 1,64m (vượt mức đỉnh lịch sử 1,62m năm 2012), cao nhất trong gần 50 năm qua, đã khiến cho nhiều khu dân cư, tuyến đường bị ngập sâu trong nước. Do ảnh hưởng của triều cường lên cao, nhiều khu vực tại TP HCM đã bị ngập sâu.

Đã có tai nạn chết người do triều cường

TP HCM: Đảo điên vì ngập nặng 1
Khu Bình Quới - Thanh Đa chìm trong biển nước
Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, một thanh niên trong khi đang tát nước từ trong nhà (trên đường Trường Lưu, phường Long Trường, quận 9) bị ngập do triều cường ra ngoài thì chẳng may bị điện giật chết. Nạn nhân được xác định là anh Lê Tuấn Thanh (22 tuổi). Theo thông tin ban đầu, anh Thanh đang tát nước phía sau bếp thì bị điện giật té ngã xuống nước. Nghe tiếng la của anh Thanh, cha anh chạy vào xem thì cũng bị điện giật nhẹ vội ngắt nguồn điện. Người nhà nhanh chóng đưa anh Thanh đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 9 nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.
Điển hình như tại khu vực bán đảo Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh, chiều tối 20/10, triều cường lên cao đã khiến nước tràn qua bờ bao gây ngập nhiều khu dân cư. Tương tự, nhiều khu dân cư ở phường Bình Chiểu, chợ nông sản đầu mối Bình Điền ở quận 8; phường 26, quận Bình Thạnh; các tuyến đường xung quanh chợ Phạm Thế Hiển, cầu Chánh Hưng của quận 8 bị ngập sâu trong nước. Một số khu dân cư ven sông Sài Gòn thuộc các quận 12, Thủ Đức… nước tràn bờ bao gây ngập.
 
Một số tuyến đường ở khu vực trung tâm như đường bến Mễ Cốc, Phạm Thế Hiển, Đào Cam Mộc, bến Phú Định ở quận 8; An Dương Vương, quận 6; Huỳnh Tấn Phát, quận 7; Lương Định Của, quận 2; đường Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh; đường Trang Tử, Trần Hưng Đạo, Dương Tử Giang ở quận 5…, triều cường cũng gây ngập nặng. Một số đoạn triều cường dâng cao hơn 0,5m khiến các phương tiện không thể lưu thông.
 
Theo bản tin dự báo triều cường ngày 20/10 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước trên các sông và kênh rạch tại TP HCM sẽ còn ở mức cao, vượt mức báo động 3 từ 0,12-0,14m và sẽ còn duy trì ở mức trên báo động 3 trong vài ba ngày nữa.
 
Đặc biệt, mức đỉnh triều trên sông Sài Gòn có thể đạt mức 1,64m, cao hơn mức đỉnh lịch sử 1,62m được thiết lập vào tháng 10/2012. Nhiều vùng trũng thấp trên địa bàn thành phố tiếp tục bị ngập do triều cường. Đến chiều 20/10, công tác gia cố khắc phục đoạn tường thuộc hẻm 319 Bình Quới thuộc phường 28, quận Bình Thạnh TP HCM sát kênh Thanh Đa bị vỡ đã cơ bản hoàn thành.

Còn nhiều đợt triều cường nữa

Theo Ban Chỉ huy PCLB-TKCN TP, UBND phường đã huy động toàn bộ lực lượng, đóng cừ và đưa máy bơm đến nơi xảy ra sự cố để bơm nước ngược ra sông. Trước mắt, đoạn tường bao bị vỡ sẽ được gia cố tạm thời bằng các bao đất, sau đó sẽ xây lại bằng bêtông kiên cố. Tuy nhiên, đến 16 giờ ngày 20/10, tại khu vực hẻm 319 Bình Quới thuộc phường trên, nhiều hộ dân vẫn ở trong nhà, bởi bên ngoài còn ngập nước, không thể ra ngoài được. Nhiều gia đình dùng bao cát đắp trước nhà nhưng vẫn bị nước tràn vào vì triều cường tiếp tục dâng cao. Sáng 19/10, một đoạn bờ kè Thanh Đa dọc sông Sài Gòn bị vỡ khiến nước chảy ngược vào làm gần 30 hộ dân trong hẻm 319 Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh, TP HCM) chìm trong biển nước.
 
Gần 4 giờ cùng ngày, tường bao bờ kè bằng bê tông cao hơn 1m, dài gần 10m của nhà ông Ngô Quang Bảy (nằm sát sông Sài Gòn) đã bị mực nước sông Sài Gòn kết hợp với triều cường dâng cao làm sụp đổ. Nước từ sông Sài Gòn chảy xối xả rất nhanh tràn vào nhiều nhà gây ngập nặng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn đang ngủ nên đã không kịp dọn đồ lên cao. Theo ghi nhận, nước dâng cao khoảng 0,6m so với đường trong hẻm, phần lớn các nhà trong đây đều thấp hơn mặt đường nên nước ngập cao gần 0,8-1m. Những tài sản bằng điện như tủ lạnh, ti vi, máy giặt,... của các hộ dân bị hư hỏng hoàn toàn.
 
Ông Hồ Kỳ Lân - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh cho biết, trong buổi sáng, lực lượng dân phòng, chính quyền địa phương đã hộ trợ người dân đưa tài sản lên cao. UBND quận đã liên hệ với Trung tâm chống ngập TP HCM đưa máy bơm với công suất lớn xuống để hút nước ra ngoài để làm giảm ngập cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hàng chục nhân viên của công ty TNHH MTV Môi trường Đô Thị TP HCM cũng xuống hiện trường gia cố tạm thời khu vực vỡ bờ tường bằng bao cát và đóng cừ tràm xuống để không cho nước chảy vào nhà dân. 
 
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ ngày 18 đến 20/10, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ dâng cao với mức báo động 3, mực nước khoảng 1,55-1,58m. Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, các quận, huyện ven sông, rạch và khu vực có địa hình trũng thấp trên địa bàn TP HCM có khả năng phải tiếp tục ứng phó với 4 đợt triều cường nữa.
 
UBND TP HCM cũng đã yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP HCM về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP HCM năm 2012; đồng thời chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do triều cường trên địa bàn TP. UBND các quận, huyện, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Củ Chi và Hóc Môn được giao tiếp tục gia cố những đoạn bờ bao đã bị tràn bờ, bể bờ bao trong đợt triều cường vừa qua; đồng thời tăng cường chỉ đạo lực lượng quản lý đê nhân dân khẩn trương rà soát, kiểm tra các vị trí bờ bao xung yếu còn lại để có kế hoạch gia cố, xử lý ngay nhằm đảm bảo phòng, chống hiệu quả các đợt triều cường từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Quốc Định

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 22 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 24 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 28 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Top