Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng thống Barack Obama xúc động với sự nồng hậu của Việt Nam

Thứ tư, 09:20 25/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày hôm nay (25/5), sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ kết thúc chuyến thăm hữu nghị Việt Nam (23 - 25/5). Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đã để lại nhiều thông điệp và con số ấn tượng.

Người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận chào đón Tổng thống Barack Obama trước cổng chùa Ngọc Hoàng.
Người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận chào đón Tổng thống Barack Obama trước cổng chùa Ngọc Hoàng.

Hợp tác phát triển nhiều mặt

Ngày 24/5, Tổng thống Mỹ Obama đã có bài phát biểu trước 2.000 trí thức, doanh nhân, sinh viên và đại diện một số bộ ngành Việt Nam. Buổi chiều cùng ngày, ông Obama rời Hà Nội vào TP HCM và đến thăm chùa Ngọc Hoàng tại quận 1. Trước đó, ngày 23/5, sau khi đến Hà Nội, ông Obama đã gặp gỡ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong buổi làm việc, Chủ tịch nước khẳng định lại việc Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng thống Obama nhất trí sẽ sớm thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cam kết trợ giúp Việt Nam nâng cao năng lực để triển khai thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi trọng hợp tác phát triển, bao gồm kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tiếp tục tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Tổng thống Obama cũng tuyên bố Hoa Kỳ chính thức dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Ngày 23/5, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, hãng hàng không Vietjet của Việt Nam và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) đã ký kết hợp đồng đặt mua 100 tàu bay B737 MAX 200, trị giá 11,3 tỷ USD. Cùng đó, lễ ký kết hợp đồng cung cấp động cơ PurePower Geared Turbofan và các dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng cho đội tàu bay thế hệ mới A320 NEO và A321 NEO cũng được thực hiện với hợp đồng giá trị 3,04 tỷ USD.

Sẽ làm sâu sắc hơn tình hữu nghị hai nước

Trưa ngày 24/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Tổng thống Mỹ Obama đã có bài phát biểu khá ấn tượng trước 2.000 khách mời. Mở đầu bài phát biểu, ông đã gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự chào đón nồng nhiệt trong chuyến thăm này. “Xin cảm ơn các bạn có mặt ở đây ngày hôm nay, những người Việt Nam đến từ khắp đất nước, trong đó có những người trẻ đại diện cho sự năng động, tài năng của người dân Việt Nam. Trong chuyến thăm này, sự thân thiện của các bạn đã chạm tới trái tim của chúng tôi. Nhiều người vẫy tay chào tôi bên đường, làm tôi cảm thấy được tình cảm dân tộc” – ông Obama nói.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Obama cam kết hai vấn đề, trẻ em khuyết tật và việc xử lý chất độc da cam sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Ông đánh giá cao việc phối hợp xử lý chất độc da cam tại sân bay Đà Nẵng và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ ở sân bay Biên Hòa. Sắp tới, các công ty hàng đầu, đại học danh tiếng Mỹ đã đến Việt Nam để hợp tác, đào tạo về khoa học công nghệ, toán học, y tế… Đặc biệt, mùa thu năm nay, đại học Fullbright tại Việt Nam sẽ đi vào hoạt động. Đại học này phi lợi nhuận, chất lượng cao sẽ cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam và đóng góp cho hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Cùng đó, Mỹ muốn ưu tiên cho mối quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam. Tổng thống Obama nói: “Mục tiêu của tôi trong chuyến thăm này là chúng ta xây dựng nền tảng ngày càng vững chắc hơn cho quan hệ hai nước trong nhiều thập kỷ tới. Chúng tôi muốn nói một điều mà chúng tôi không thể tưởng tượng được trước đây, ngày hôm nay, hai nước đã trở thành bạn bè, đối tác của nhau. Tôi tin tưởng rằng những bài học trong chiến tranh sẽ là những bài học cho cả thế giới…

“Với tư cách là Tổng thống Mỹ, tôi ủng hộ mạnh mẽ TPP, bởi vì bản thân tôi sẽ giúp cho Việt Nam xuất khẩu nhiều sản phẩm hàng hóa đến Mỹ. Điều này sẽ giúp cho Việt Nam không phải phụ thuộc thương mại với quốc gia nào duy nhất mà mở rộng thị trường của mình như với Hoa Kỳ”.

Người dân TPHCM chờ đón ông Obama

Đúng 15h55, ngày 24/5 chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Đón ông Obama tại phi trường có đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND TP.HCM. Đoàn xe chở và hộ tống Tổng thống Obama đã chờ sẵn để đưa ông đến thăm chùa Ngọc Hoàng (đường Mai Thị Lựu, Q.1), một trong những ngôi chùa cổ tại TP.HCM.

Tại cổng chùa Ngọc Hoàng, an ninh được thắt chặt song con đường nhỏ nơi ngôi chùa tọa lạc vẫn được người dân nêm kín. Không ít người dân, chỉ vì muốn chụp được hình ngài Tổng thống, đã vượt cả dây ngăn cách khiến lực lượng an ninh khá vất vả trong việc giữ gìn trật tự. Những ngôi nhà cao tầng xung quanh ngôi chùa cổ cũng có nhiều người dân ra ngoài ban công các tầng để theo dõi sự kiện hy hữu này.

Rời chùa Ngọc Hoàng, Tổng thống Obama cùng đoàn đến tòa nhà Miss Áo dài (đường Nguyễn Trung Ngạn, Q.1). Tại đây, Tổng thống Obama đã gặp Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trước khi có buổi giao lưu thân mật với cộng đồng doanh nghiệp trẻ, những người trẻ khởi nghiệp. Trên con đường ngắn chưa tới 500m nơi tòa nhà Miss Áo dài tọa lạc, cùng cả khu vực rộng lớn gồm 6 tuyến đường bao quanh đã được lực lượng an ninh canh giữ nghiêm ngặt. Đây cũng là địa điểm mà người dân tập trung chào đón ông Obama.

Ngay sau buổi gặp lãnh đạo TP.HCM, Tổng thống Obama đã dành thời gian tham quan khu trưng bày các sản phẩm chứa đựng nhiều hàm lượng chất xám của người trẻ khởi nghiệp tại Không gian sáng tạo (Dreamplex) thuộc tòa nhà Miss Áo dài, trước khi giao lưu trò chuyện thân mật cùng cộng đồng này.

Trong ngày 25/5, Tổng thống Barack Obama tiếp tục gặp gỡ những người trẻ thuộc Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Gem Center (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1) trước khi rời TP.HCM đi Nhật Bản dự Hội nghị thượng đỉnh G7.

Đỗ Bá

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 phút trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 4 phút trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 phút trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 4 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 4 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 4 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Top