Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng số tiền

Thanh Hóa 'điểm mặt' loạt doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền gần 680 tỷ đồng

Thanh Hóa 'điểm mặt' loạt doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền gần 680 tỷ đồng

Xã hội

GĐXH - Cục Thuế Thanh Hóa vừa công khai danh sách 840 doanh nghiệp chây ì, nợ thuế trên địa bàn tính đến ngày 31/1/2024. Đáng nói, tổng số tiền các doanh nghiệp nợ thuế lên tới gần 680 tỷ đồng.

Hải Dương: Phá chuyên án mua bán hoá đơn trái phép liên tỉnh hàng trăm tỷ đồng

Hải Dương: Phá chuyên án mua bán hoá đơn trái phép liên tỉnh hàng trăm tỷ đồng

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi thành lập công ty nhưng doanh nghiệp này không hoạt động, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động mà tập trung vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh tế, tiến hành các giao dịch mua bán hóa đơn, chuyển tiền,…

Nghệ An: Phát hiện 1 triệu lít xăng dầu không rõ nguồn gốc

Nghệ An: Phát hiện 1 triệu lít xăng dầu không rõ nguồn gốc

Pháp luật

GiadinhNet - Tất cả số xăng trên đều được cất giấu trong kho chứa của tàu. Qua kiểm tra, số xăng trên đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ép khách hàng mua pháo theo "combo", Bộ Công Thương đề nghị Nhà máy Z121 tuân thủ quy định pháp luật cạnh tranh

Ép khách hàng mua pháo theo "combo", Bộ Công Thương đề nghị Nhà máy Z121 tuân thủ quy định pháp luật cạnh tranh

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Trước thông tin một số cửa hàng bán pháo của Nhà máy Z121 ép khách hàng mua pháo theo "combo" với giá cao hơn giá công bố, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã có văn bản yêu cầu đơn vị này tuân thủ quy định pháp luật.

"Ăn theo" dịch COVID-19, hương liệu xông có nguồn gốc từ "cây nhà lá vườn" tăng giá vẫn hút khách

"Ăn theo" dịch COVID-19, hương liệu xông có nguồn gốc từ "cây nhà lá vườn" tăng giá vẫn hút khách

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Trong bối cảnh số ca F0 luôn sấp sỉ ngưỡng 3.000 ca mỗi ngày, các sản phẩm xông có nguồn gốc từ "cây nhà lá vườn" tại Hà Nội rất hút khách.

500 công ty ở Hà Nội nợ bảo hiểm xã hội, gần 7.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

500 công ty ở Hà Nội nợ bảo hiểm xã hội, gần 7.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Bảo hiểm Thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 500 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội sử dụng lao động nợ đọng BHXH lớn, với tổng số tiền nợ là hơn 124 tỷ đồng.

Bắt tạm giam đối tượng sử dụng sổ đỏ giả để chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam đối tượng sử dụng sổ đỏ giả để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

GiadinhNet - Thiên khoe có thể làm các thủ tục đất đai một cách nhanh chóng để chiếm đoạt số tiền lớn từ người dân.

Gần 10.000 lao động ở Hà Nội được "tiếp sức" để phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19

Gần 10.000 lao động ở Hà Nội được "tiếp sức" để phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội, chi nhánh NHCSXH thành phố đã giải ngân cho gần 10.000 người lao động vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tạo việc làm, với tổng số tiền là 484 tỷ đồng.

2 huyện ở Nghệ An đang rà soát kỹ, báo cáo đến Bộ Công an việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

2 huyện ở Nghệ An đang rà soát kỹ, báo cáo đến Bộ Công an việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Xã hội

GiadinhNet - Hai huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên (Nghệ An) đang làm báo cáo cụ thể gửi Bộ Công an việc từ thiện của đoàn ca sĩ Thủy Tiên.

Trao hơn 100 triệu đồng đến 3 hoàn cảnh khốn khó ở Nghệ An

Trao hơn 100 triệu đồng đến 3 hoàn cảnh khốn khó ở Nghệ An

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Số tiền hơn 100 triệu đồng từ bạn đọc khắp mọi miền tổ quốc đã được trao tận tay 3 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Nghệ An.

Nghệ An: 4 thanh niên ăn nhậu giữa mùa dịch bị đề xuất phạt 60 triệu đồng

Nghệ An: 4 thanh niên ăn nhậu giữa mùa dịch bị đề xuất phạt 60 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - 4 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 bị đề xuất xử phạt hành chính tổng số tiền 60 triệu đồng.

Hà Nội: Nhiều người dân  vượt rào thép gai, trốn khỏi khu vực phong tỏa

Hà Nội: Nhiều người dân vượt rào thép gai, trốn khỏi khu vực phong tỏa

Xã hội

GiadinhNet – Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vừa xử phạt 2 trường hợp vượt rào thép gai, rời khỏi khu vực phong tỏa, với số tiền xử phạt 4 triệu đồng.

Hà Nội xử phạt 183 triệu đồng hành vi thực hiện nhắn tin, gọi điện và quảng cáo rao vặt sai quy định

Hà Nội xử phạt 183 triệu đồng hành vi thực hiện nhắn tin, gọi điện và quảng cáo rao vặt sai quy định

Xã hội

GiadinhNet - Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức sử dụng đầu số ngắn, 86 cá nhân sử dụng số điện thoại thực hiện nhắn tin, gọi điện thoại và quảng cáo rao vặt sai quy định với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 183 triệu đồng.

Bộ Công thương hướng dẫn thủ tục được giảm 10% hoá đơn điện sinh hoạt trong 3 tháng cuối năm vì dịch COVID-19

Bộ Công thương hướng dẫn thủ tục được giảm 10% hoá đơn điện sinh hoạt trong 3 tháng cuối năm vì dịch COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Bộ Công thương vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện việc giảm giá bán điện, giảm giá tiền điện trên phạm vi cả nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Kinh phí GPMB QL18 tăng “khủng” lên 1.200 tỷ

Kinh phí GPMB QL18 tăng “khủng” lên 1.200 tỷ

Xã hội

GiadinhNet- Sau nhiều lần điều chỉnh đến nay tổng kinh phí để GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL 18 đoạn TP Uông Bí – Hạ Long đã tăng lên con số “khủng” 1.200 tỷ đồng (gấp 4 lần so với ban đầu là 234 tỷ đồng). Điều khiến dư luận bức xúc đó là đã có hàng chục tỷ đồng được các cơ quan chức năng địa phương chi sai cho các đối tượng.

Ăn chặn tiền, hiệu trưởng bị mất chức

Ăn chặn tiền, hiệu trưởng bị mất chức

Xã hội

GiadinhNet - UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vừa ra quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Phạm Xuân Sinh, buộc thôi việc đối với kế toán Trịnh Hồng Xuân, Trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc vì để xảy ra sai phạm tài chính gần 1,9 tỷ đồng.

Nhờ tài ba hoa, một nữ thầy bói lừa đảo được hơn 21 tỷ đồng

Nhờ tài ba hoa, một nữ thầy bói lừa đảo được hơn 21 tỷ đồng

Pháp luật

Theo kết quả điều tra, tổng số tiền mà "bà thầy" Nguyễn Thị Hoài đã chiếm đoạt của 8 hộ dân lên tới hơn 21 tỉ đồng, trong đó có gia đình bị lừa hơn 14,3 tỉ đồng.

Top