Hà Nội
23°C / 22-25°C

Toàn bộ F1 và 42 F2 ở Hải Dương liên quan ca dương tính tỉnh Bắc Ninh có kết quả âm tính lần 1

GiadinhNet - Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, kết quả xét nghiệm đến sáng nay xác định toàn bộ F1 và 42 F2 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2...

TIN VUI: Toàn bộ F1 và 42 F2 ở Hải Dương liên quan ca dương tính tỉnh Bắc Ninh có kết quả âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Sức Khỏe và Đời sống vào sáng nay (19/9), đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, trong đêm qua cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca dương tính trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). 

Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ F1 và F2 liên quan đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều hôm qua (18/9), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh về trường hợp dương tính với SARS-COV-2 liên quan tới Hải Dương.

Cụ thể, ngày 29/8 nam công dân sinh năm 1998, trú tại thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), là du học sinh Nhật Bản đi chuyến bay VN311 nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam và được cách ly tâp trung tại khách sạn Vinpearl (Đà Nẵng) cùng 1 người khác. Sau khi có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, ngày 12/9 nam công dân hết thời gian cách ly tập trung.

TIN VUI: Toàn bộ F1 và 42 F2 ở Hải Dương liên quan ca dương tính tỉnh Bắc Ninh có kết quả âm tính lần 1 - Ảnh 2.

Đến sáng nay, toàn bộ F1 và 42 F2 ở Hải Dương đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: Đ.Tùy

Từ 10h ngày 12/9 đến khoảng gần 8h sáng 13/9 công dân này cùng khoảng 30 người (đều ở nơi khu cách ly) đi xe ô tô giường nằm BKS 37B-01454 từ Quảng Nam về đến Quán Gỏi (Hải Dương) thì ca dương tính cùng khoảng 4 người khác xuống xe.

Lúc này, công dân bắt taxi màu trắng đỗ sẵn tại khu vực Quán Gỏi đi theo QL38 để về quê ở (xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Từ ngày về, nam du học sinh không đi đâu ra khỏi nhà, hàng ngày chỉ tiếp xúc với bố, mẹ, chị dâu và 2 cháu. Sau đó công dân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương nhanh chóng tiến hành truy vết các trường hợp liên quan và xác định có 14 F1, 44 F2 ở 7 huyện, thị xã, thành phố là công dân Hải Dương (gồm các huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang, Bình Giang, Nam Sách, Thanh Miện, Kim Thành, thị xã Kinh Môn, TP. Chí Linh) liên quan đến ca dương tính tỉnh Bắc Ninh. 

Ngay trong đêm qua, toàn bộ số F1 này được cơ quan y tế đưa đi cách ly tập trung, phun khử khuẩn khu vực sinh sống và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F1, F2. Đến sáng nay có 41 F1 và 42 F2 cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đức Tùy

TIN VUI: Toàn bộ F1 và 42 F2 ở Hải Dương liên quan ca dương tính tỉnh Bắc Ninh có kết quả âm tính lần 1 - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top