Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tò mò trang phục dân tộc cồng kềnh và tốn kém tại Miss Grand Vietnam 2023 có bán lại không?

Thứ hai, 17:51 21/08/2023 | Giải trí

GĐXH - Trước nghi vấn trang phục dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2023 có bán được hay thu về giá trị gì, NTK Vũ Việt Hà bày tỏ quan điểm: "Đã gọi là trang phục văn hoá dân tộc thì giá trị lớn nhất là giá trị về văn hoá, không thương mại".

Bộ trang phục dân tộc bị chê giống "ban thờ" tại Miss Grand Vietnam 2023 nom ra sao?Bộ trang phục dân tộc bị chê giống 'ban thờ' tại Miss Grand Vietnam 2023 nom ra sao?

GĐXH - Trang phục "Kép thị" được Hoa hậu Tiểu Vy trình diễn trong đêm thi National Costume - Miss Grand Vietnam 2023 bị nhiều fan sắc đẹp đánh giá "giống bàn thờ".

Tạo được tiếng vang lớn trong thị trường thời trang nói chung và các cuộc thi sắc đẹp nói riêng, National Costume (Trang phục dân tộc) tại Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình 2023) tiếp tục trở thành tâm điểm trong ngày qua.

Những bộ trang phục văn hóa dân tộc được cho là quá cồng kềnh, tốn kém chi phí đầu tư - đang trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng những ngày qua. Nhiều khán giả cho rằng sự cồng kềnh quá sức của những mẫu thiết kế này là không cần thiết dù ý tưởng thiết kế phần lớn đều có chung mục đích là tôn vinh văn hóa nước nhà.

Cùng với những tranh cãi đó, nhiều người tò mò liệu những trang phục dân tộc này có được rao bán sau đêm thi không? Về quan điểm thương mại của những trang phục, NTK kiêm HLV Văn Thành Công cho biết: “National Costume tại Việt Nam là một thị trường ngày càng phát triển. Đây là một chương trình nhằm tôn vinh được các văn hóa dân tộc của Việt Nam. Thông qua những sản phẩm này, rất nhiều nền văn hoá, dân tộc, địa danh được hiện ra trước mắt quý vị khán giả một cách rực rỡ và hoành tráng. Tôi hy vọng, nghìn đời sau nữa tiếp tục có nhiều chương trình chỉn chu như thế để vinh danh và giữ gìn nền văn hoá đậm đà bản sắc của Việt Nam”.

Tò mò trang phục dân tộc cồng kềnh và tốn kém tại Miss Grand Vietnam 2023 có bán lại không? - Ảnh 2.

Thí sinh Miss Grand Vietnam 2023 trình diễn 59 thiết kế trang phục dân tộc với kết cấu hoành tráng, cầu kỳ cùng số tiền đầu tư lớn lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

NTK Nguyễn Việt Hùng chia sẻ với một người làm nghệ thuật nghiêm túc như anh, anh nghĩ rằng không có cuộc nào gọi là cuộc chơi cả. Vì ở đó anh có rất nhiều thử thách và đã cống hiến bằng cả tinh thần, sức lực và vật chất. Đó là một sự lao động nghiêm túc. Nghiêm túc không chỉ cho riêng anh, cho các NTK trẻ mà còn cho BTC, cho những khán giả đã tin tưởng, chờ đợi.

Nguyễn Việt Hùng chia sẻ anh tin vào sứ mệnh lan toả lịch sử thông qua thời trang của mình. Hơn hết, National Costume còn là nơi có thể khẳng định và hun đúc tình yêu với văn hoá Việt Nam cho người trẻ.

59 bộ trang phục dân tộc được tạo ra bởi các NTK trẻ, cùng với đó là sự dẫn dắt và chỉ dạy của dàn HLV là các NTK có tiếng: Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Văn Thành Công, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Minh Công, Nguyễn Tiến Truyển.

NTK Nguyễn Minh Tuấn cũng đề cao yếu tố tinh thần trong National Costume hơn là giá trị thương mại. Huấn luyện viên chia sẻ: “Mỗi thiết kế đều mang giá trị riêng và không thể so sánh dù là national costume hay các loại hình thời trang khác. Đôi khi các NTK trẻ đến đây không phải vì họ muốn bán được sản phẩm mà vì họ thật sự muốn tôn vinh văn hoá Việt và để thoả mãn sức sáng tạo trong thời trang. Biết đâu trên hành trình tại Miss Grand Vietnam 2023, các bạn có thêm mối quan hệ, tích lũy kinh nghiệm, gặp những khách hàng tiềm năng thì tôi nghĩ đó cũng là sự đầu tư “giá trị thương mại" cho tương lai”.

Cùng quan điểm, NTK Vũ Việt Hà chia sẻ có rất nhiều người đặt nghi vấn rằng những trang phục này có bán được không và giá trị thu về là gì? Đối với anh, đã gọi là trang phục văn hoá dân tộc thì giá trị lớn nhất là giá trị về văn hoá. Nếu ai cảm nhận được thì giá trị đó là vô bờ vô bến, không có thước đo và cũng không có một con số vật chất nào thể hiện được đúng giá trị các trang phục mang lại.

Giải thưởng Best National Costume sẽ được công bố trong đêm Chung kết sắp tới vào ngày 27/8. Bên cạnh phần thưởng giá trị thì bộ trang phục dành chiến thắng sẽ đồng hành cùng tân Hoa hậu tham gia Miss Grand International 2023.

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 6 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 9 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top