Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tổ kiến hổng, sụt toang đê vỡ”

Thứ sáu, 21:28 29/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm nay không phá vỡ mọi quy luật và những kinh nghiệm đã từng được đúc kết từ thực tiễn nền kinh tế hàng chục năm nay

. Người ta đã có những khảo sát sơ bộ và chỉ ra rằng, "sự cố bất thường" về CPI tháng 7 tăng mạnh này là điều hy hữu của hơn 15 năm lại đây, vượt qua cả cái mốc đáng nhớ về đỉnh cao lạm phát của nền kinh tế năm 2008. Hầu hết các tỉnh thành đều "nóng" nhưng 2 đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì "bốc hỏa" cao hơn với mức tăng 1,32% và 1,07%.

Sẽ không có gì đáng để nói nếu như trong tháng 7 hay tháng trước đó có một "sự cố" nào đó của nền kinh tế kiểu như giá điện, giá xăng dầu tăng hay các điều chỉnh kinh tế vĩ mô chẳng hạn. Thế nhưng, trong thời gian đó, những thứ thường "gây sốc" thị trường này vẫn "án binh bất động" về giá. Có nghĩa là, những tác nhân gây bất ổn giá mạnh không có song CPI vẫn tăng? Nguyên nhân được giải thích là do sự tăng giá bất thường của nhóm mặt hàng thực phẩm và nhóm ăn uống ngoài gia đình. Với Hà Nội, nhóm mặt hàng thực phẩm đã tăng khủng tới 3,74% khiến nhóm ăn uống ngoài gia đình cũng đội lên tới 2,73% còn tại TP Hồ Chí Minh, nhóm thực phẩm tăng tới 1,92% khiến hàng ăn ở ngoài tăng tới 2,63%.

Sẽ không có gì đáng nói nếu cái đẩy CPI tháng 7 xé tan mọi dự đoán lại là những thứ rất nhỏ nhặt như… thịt lợn, rau xanh! Đành rằng, các mặt hàng này tăng giá khá mạnh nhưng nếu nói "bất thường" thì khó có thể chấp nhận được. Đây là những mặt hàng được bày bán công khai ở khắp mọi nơi, từ siêu thị lớn đến chợ cóc nhỏ, từ lò mổ, ruộng rau đến hàng quán, xe đẩy. Có nghĩa là, nó hoàn toàn không che đậy, không trốn tránh, không buôn gian, bán lậu. Có nghĩa là, cái sự tăng giá của những mặt hàng này nằm ngay ở mọi góc phố, ngả đường, từ thôn quê tới thành thị và cũng chẳng phải là thứ xa lạ gì với các cơ quan quản lý về giá?

Sẽ không có gì đáng nói nếu các cơ quan quản lý về giá (vốn vô cùng nhiều ở nước ta!) chịu khó thâm nhập thị trường sớm một chút, kỹ một chút thì hẳn rằng, những mặt hàng "nhỏ nhặt" khó có thể "gây sốc" như thế! Sẽ không có gì đáng nói nếu các nhà quản lý chịu khó "quản" những thứ dù nhỏ nhưng tạo sức "nóng" với dân chúng, thay vì chỉ nhăm nhăm thanh, kiểm tra các mặt hàng lớn, các đầu mối "khủng"! Sẽ không có gì đáng nói nếu họ chịu hiểu một điều rằng "tổ kiến hổng" có thể làm… "sụt toang đê vỡ"!!!   
 
Thường Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top