Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổ công tác Bộ Y tế tư vấn chiến thuật chống dịch hiệu quả tại Bình Chánh

Thứ bảy, 13:30 17/07/2021 | Y tế

GiadinhNet - Tổ công tác đã tư vấn nhiều chiến thuật xét nghiệm và các giải pháp sớm khống chế dịch bệnh cho địa phương.

Tổ công tác của Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) và đại diện nhiều cơ quan của huyện này về phòng, chống COVID-19.

Làm việc với Tổ công tác, lãnh đạo huyện Bình Chánh cho biết, trên địa bàn có khoảng 750.000 người. Đến ngày 16/7 đã có hơn 2300 ca F0. Địa phương đã phong tỏa hơn 440 khu vực. Các khu vực phong tỏa đều bố trí các lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt.

Giám đốc Trung tâm y tế Bình Chánh thông tin thêm, địa bàn có đến 4 khu công nghiệp. Việc quản lý dân cư, nhất là lượng công nhân cũng có nhiều khó khăn vì họ đến từ nhiều vùng, miền khác nhau. Ở một số địa bàn còn có hiện tượng chủ quan. Trung tâm đã lập nên các nhóm kết nối với Ban quản lý các Khu công nghiệp để thường xuyên trao đổi. Có ca bệnh hay khu vực nguy cơ cao là kịp thời thông tin, cùng nhau khống chế ngay. Việc đưa F0 đi cách ly, điều trị cũng còn nhiều gian khó.

Tổ công tác Bộ Y tế tư vấn chiến thuật chống dịch hiệu quả tại Bình Chánh - Ảnh 1.

Tổ công tác làm việc với huyện Bình Chánh.

Bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đã trình bày những kế hoạch khống chế dịch bệnh của địa phương, đặc biệt là vấn đề xét nghiệm. Theo bà Nhung, huyện đã điều tra, truy vết nhanh các trường hợp F0, thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh và mẫu RT-PCR. Nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính, tiếp tục điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần. Bình Chánh cũng đã có kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm tại từng hộ gia đình. Tổ chức, điều phối công tác lấy mẫu theo khu vực nguy cơ. Cụ thể như: Khu vực nguy cơ rất cao sẽ lấy mẫu 3 ngày/lần. Khu vực nguy cơ cao sẽ lấy mẫu 7 ngày/lần. Các khu vực khác tổ chức giám sát và xét nghiệm tầm soát…

Sau khi nắm bắt công tác phòng, chống dịch ở Bình Chánh, ông Trần Quang Cảnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, thành viên Tổ công tác đã vạch ra những chiến thuật hiệu quả trong lấy mẫu xét nghiệm.

"Việc lấy mẫu xét nghiệm phải khoanh gọn. Vùng nào là phải lấy hết, lấy gọn vùng đó/khu đó, bảo đảm tất cả hộ dân khu đó phải ra xét nghiệm. Nếu lấy không hết, còn sót lại trường hợp nào đó mà trường hợp đó nhiễm COVID-19 thì lại phải quay lại từ đầu, xét nghiệm cả khu. Như thế hiệu quả không cao. Việc cách ly nhà với nhà, người với người cũng phải thực hiện thật nghiêm túc.

Về các Tổ COVID-19 cộng đồng có thể lập nhóm Zalo liên kết giữa các hộ dân. Hàng ngày lên nhóm nhắc nhở nhà này không được sang nhà kia. Nếu ai có biểu hiện ho, sốt thì gọi ngay ra xét nghiệm. Việc chặn chu kỳ lây là rất quan trọng, nếu không chặn được người này lây sang người khác thì lại bắt đầu một chu kỳ mới", ông Cảnh nhấn mạnh.

Tổ công tác Bộ Y tế tư vấn chiến thuật chống dịch hiệu quả tại Bình Chánh - Ảnh 2.

Tổ công tác chỉ ra chiến thuật xét nghiệm phải nhanh, sạch, gọn từng vùng/khu.

PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Phó viện trưởng Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, thành viên Tổ công tác cũng nói thêm: "Phải làm nghiêm Chỉ thị 16 thì bệnh dịch mới nhanh được khống chế. Chúng tôi đã đi khảo sát nhiều khu phong tỏa, phải kiểm soát chặt việc các gia đình giao tiếp với nhau trong khu phong tỏa. Nếu trong khu phong tỏa, khu nguy cơ mà lấy mẫu xét nghiệm sót thì vẫn tồn tại nguy cơ dịch".

Sát cánh hỗ trợ Bình Chánh chống dịch lần này, lãnh đạo Trường Đại học Y tế Công cộng cho biết, trường đã đưa đoàn cán bộ, sinh viên của đến hỗ trợ Bình Chánh phòng, chống dịch bệnh. Với kinh nghiệm và các kiến thức được đào tạo bài bản ở trường, đoàn sẽ giúp ích cho địa phương.

Văn Đạo - Diễm Hằng

Văn Đạo - Diễm Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top