Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhờ “Ghen cô vy", nhà biên đạo Quang Đăng hợp tác cùng WHO

Nhờ “Ghen cô vy", nhà biên đạo Quang Đăng hợp tác cùng WHO

Giải trí

GiadinhNet - Sự ảnh hưởng rộng rãi của “vũ điệu rửa tay" phòng chống dịch COVID-19, mới đây biên đạo Quang Đăng chia sẻ tham gia tuyên truyền cho chiến dịch “Ngày không khói thuốc” do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng.

TIN COVID-19 sáng 13/5: Chuyên gia quốc tế cảnh báo Việt Nam vẫn phải "hết sức cảnh giác"

TIN COVID-19 sáng 13/5: Chuyên gia quốc tế cảnh báo Việt Nam vẫn phải "hết sức cảnh giác"

Y tế

GiadinhNet- Việt Nam vẫn phải ở trong tâm thế hết sức cảnh giác, theo dõi chặt chẽ khi các quốc gia đang phải ứng phó vô cùng vất vả, vẫn hiện hữu nguy cơ có những ca bệnh tại cộng đồng.

WHO công bố chất gây ung thư mới nhất, trong đó có những chất mà nhiều người vẫn đang ăn hàng ngày

WHO công bố chất gây ung thư mới nhất, trong đó có những chất mà nhiều người vẫn đang ăn hàng ngày

Sống khỏe

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) - một bộ phận của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê danh sách những chất gây ung thư trong đó bao gồm cả những thứ mà không ít người thường dùng.

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng mạnh, một số người Mỹ vẫn biểu tình đòi mở cửa trở lại nền kinh tế

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng mạnh, một số người Mỹ vẫn biểu tình đòi mở cửa trở lại nền kinh tế

Y tế

GiadinhNet - Đến 8h15 sáng nay 19/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 2,33 triệu người nhiễm, 160.755 người tử vong do COVID-19. Mỹ đang là quốc gia có số người nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, trong khi đó người dân vẫn biểu tình phản đối quy định phong tỏa và cách ly xã hội.

WHO có ý kiến về việc Trung Quốc điều chỉnh số liệu ca bệnh và tử vong

WHO có ý kiến về việc Trung Quốc điều chỉnh số liệu ca bệnh và tử vong

Y tế

GiadinhNet - Trung Quốc vừa bổ sung thêm 1.290 ca tử vong vào trong thống kê người thiệt mạng vì COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc, đưa tổng số ca chết vì dịch bệnh tại đây lên con số 3.869 người.

Thế giới chạm ngưỡng 65.000 người tử vong vì COVID-19, nước Mỹ bất lực nhìn số ca nhiễm leo thang

Thế giới chạm ngưỡng 65.000 người tử vong vì COVID-19, nước Mỹ bất lực nhìn số ca nhiễm leo thang

Y tế

GiadinhNet - Đến 7h30 sáng nay 5/4 (giờ VIệt Nam), nước Mỹ tiếp tục ghi nhận thêm hơn 34.000 người nhiễm mới, thêm hơn 1.000 người tử vong. Đây là ngày thứ 13 liên tiếp số người mắc COVID-19 tại Mỹ gia tăng, ngày sau cao hơn ngày trước và chưa có dấu hiệu dừng lại.

7 tiêu chí tập thở để không ra ngoài tập thể dục mà cơ thể vẫn trẻ khỏe

7 tiêu chí tập thở để không ra ngoài tập thể dục mà cơ thể vẫn trẻ khỏe

Sống khỏe

GiadinhNet - Ăn đủ dinh dưỡng, uống đủ nước để nâng cao thể chất, cộng với tập thể dục thể thao sẽ giúp sức khỏe tốt, nâng cao sức đề kháng chống dịch bệnh. Nhưng giai đoạn này không nên ra ngoài thì 7 tiêu chí tập thở sau giúp cơ thể vẫn khỏe mạnh, sức đề kháng tốt...

Bác sỹ mách 11 nguyên tắc ăn uống thiết thực trong mùa dịch COVID-19 để cả nhà khỏe mạnh

Bác sỹ mách 11 nguyên tắc ăn uống thiết thực trong mùa dịch COVID-19 để cả nhà khỏe mạnh

Sống khỏe

GiadinhNet - Để tăng cường sức khoẻ, các bác sĩ Khoa Dinh dưỡng Tiết Chế - Bệnh viện Phổi T.Ư khuyến cáo 11 nguyên tắc ăn uống để mùa dịch bệnh giảm nguy cơ mắc, hoặc rút ngắn thời gian điều trị bệnh.

Nghiêm túc để vượt qua dịch

Nghiêm túc để vượt qua dịch

Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ thị về việc cấm tụ tập đông người, đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết để chống dịch COVID-19. Chỉ thị này được áp dụng từ ngày 28/3 đến hết 15/4.

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 đang "tăng tốc"

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 đang "tăng tốc"

Y tế

GiadinhNet - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch đang tăng tốc khi mất 67 ngày để lên mốc 100.000 ca nhiễm đầu tiên nhưng chỉ mất 4 ngày để vượt mốc 100.000 ca lần thứ ba.

Báo Đức: Việt Nam đã phản ứng rất nhanh và quyết liệt trong phòng chống COVID-19

Báo Đức: Việt Nam đã phản ứng rất nhanh và quyết liệt trong phòng chống COVID-19

Y tế

GiadinhNet - "Chính phủ Việt Nam đã có phản ứng nhanh chóng và nhất quán trong việc kiểm soát và khống chế dịch bệnh ngay khi dịch bùng phát ở nước láng giềng Trung Quốc" - Tờ nhật báo Junge Welt (Thế giới Trẻ) của Đức đã có bài viết ca ngợi về sự phản ứng nhanh và quyết liệt của Việt Nam trong cuộc chiến ngăn chặn dịch COVID-19.

Đừng chủ quan, COVID-19 hoàn toàn có thể hạ gục người trẻ

Đừng chủ quan, COVID-19 hoàn toàn có thể hạ gục người trẻ

Y tế

GiadinhNet - COVID-19 hoàn toàn có thể hạ gục người trẻ, chứ không chỉ giết chết người già. Đó là cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguy cơ tử vong của người trẻ khi mắc COVID-19.

Công bố hai khóa học trực tuyến miễn phí về điều trị bệnh COVID-19

Công bố hai khóa học trực tuyến miễn phí về điều trị bệnh COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Văn phòng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã công bố hai khóa học trực tuyến bằng tiếng Việt, về chủ đề điều trị bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19) gây ra.

Số người Italy chết vì COVID-19 gần bằng Trung Quốc, châu Âu đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của dịch

Số người Italy chết vì COVID-19 gần bằng Trung Quốc, châu Âu đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của dịch

Y tế

GiadinhNet - Đến 7h00 sáng nay (19/3), Italy có thêm hơn 4.200 ca mắc mới và thêm gần 500 người tử vong... Dịch bệnh phủ kín lục địa già khiến Chủ tịch EC thừa nhận châu lục này đánh giá sai mức độ nguy hiểm của COVID-19.

WHO cảm ơn những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam

WHO cảm ơn những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hùng thầm lặng đang tham gia cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc WHO kêu gọi ban nhạc K-pop BTS và người nổi tiếng tham gia thử thách rửa tay chống COVID-19

Tổng Giám đốc WHO kêu gọi ban nhạc K-pop BTS và người nổi tiếng tham gia thử thách rửa tay chống COVID-19

Bốn phương

GiadinhNet - Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi nhóm nhóm nhạc K-pop BTS và những người nổi tiếng khác tham gia chiến dịch rửa tay "SafeHands" của WHO để giúp ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Top