Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổ chức Hội nghị vật lý trị liệu Việt Nam năm 2022 sau trì hoãn do dịch COVID-19

Thứ hai, 22:00 22/08/2022 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 21/8 tại TP.HCM, Hội nghị Vật lý trị liệu Việt Nam năm 2022 lần đầu tiên được tổ chức sau trì hoãn do đại dịch COVID-19.

Đến dự hội nghị có ông Cao Hưng Thái - Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế); ông Phạm Trung Giang, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ; ông Trần Văn Dần, Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cùng các chuyên gia quốc tế; Ban lãnh đạo Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam và lãnh đạo các khoa, phòng vật lý trị liệu tại nhiều bệnh viện.

photo-1661177910780

Ông Cao Hưng Thái - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị là sự kiện quan trọng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng của lĩnh vực Vật lý trị liệu tại Việt Nam. Đồng thời là nơi hội ngộ và trao đổi các kết quả nghiên cứu, chứng cứ và ứng dụng lâm sàng trong lĩnh vực vật lý trị liệu đến từ các chuyên viên vật lý trị liệu trong và ngoài nước.

Đặc biệt, hội nghị là cơ hội để các chuyên viên vật lý trị liệu trẻ trong nước có cơ hội giao lưu và trao đổi trau dồi thêm kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng thực tế khác.

Trong hội nghị lần này, Hội Vật lý trị liệu Việt Nam tổ chức hai hình thức là trực tiếp (offline) và trực tuyến (online) với sự tham dự của gần 500 đại biểu.

photo-1661177912720

Ông Trần Văn Dần - Chủ tịch Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam báo cáo về các hoạt động vật lý trị liệu tại Hội nghị.

Hội nghị Khoa học Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ I đã nhận được sự đóng góp bài viết tích cực từ các tác giả trong và ngoài nước. Các chuyên gia đã trình bày các nghiên cứu, chứng cứ và ứng dụng lâm sàng về các chuyên ngành trong lĩnh vực vật lý trị liệu mà họ đang nghiên cứu và thực hành. Các bài báo cáo liên quan đến các chủ đề hiện nay trên lâm sàng gặp nhiều như vật lý trị liệu cho bệnh lý đột quỵ; vật lý trị liệu cho bệnh lý đau lưng mạn tính; vật lý trị liệu lĩnh vực nhi khoa, vật lý trị liệu lĩnh vực hô hấp…

Sau một ngày làm việc, Hội nghị Khoa học Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ nhất đã khép lại thành công. Nhiều báo cáo khoa học có ích trong hoạt động vật lý trị liệu và phát triển ngành này được gửi đến hội nghị trở thành tư liệu quý giá cho các hội viên Hội Vật lý trị liệu Việt Nam hiện đang công tác tại các bệnh viện và cho lĩnh vực Vật lý trị liệu Việt Nam nói chung.

Các tài liệu báo cáo trong Hội nghị gồm có: "Giác quan thứ 6 của chúng ta và đau thắt lưng"; "Đột quỵ năm 2022 và hơn thế nữa – Điều gì đã thay đổi trong vật lý trị liệu"; "Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng sau phẫu thuật tách dính – Nhân một trường hợp song sinh dính liền bụng chậu"; "Đóng góp của các cơ chi dưới cho sự tăng tốc cơ thể trong giai đoạn chống đầu tiên khi chạy nước rút ở cầu thủ bóng đá"; "Hiệu quả của chương trình tập luyện xoay vòng so với tập thường quy trên khả năng thăng bằng và di chuyển của người bệnh đột quỵ"; "Nghiên cứu mức độ phù hợp của sự phục hồi theo thuật toán TWIST với thực tế điều trị ở bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện C Đà Nẵng"; "Đánh giá thần kinh vận động ở trẻ sơ sinh: những tiến bộ về mặt công nghệ và ý nghĩa"; "Telerehab: Cơ hội và thách thức cho người bệnh sau đột quỵ giai đoạn phục hồi sớm"; "Tác dụng của dụng cụ chỉnh hình bàn chân và các bài tập trong quản lý đau và độ rớt xương ghe đối với bàn chân bằng người trưởng thành"; "Các kỹ thuật thông thoáng đường hô hấp hơn cả một nghệ thuật"; "Động thần kinh: Để làm gì và như thế nào?"...

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-193 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Khánh Vy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 18 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top