Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình trạng ô nhiễm

Phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh từ vi khuẩn trong không khí

Phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh từ vi khuẩn trong không khí

Sản phẩm - Dịch vụ

Lây nhiễm bệnh do nhiễm khuẩn qua đường tiếp xúc không khí là kiểu lây nhiễm rất phổ biến và khó phòng ngừa. Lý do là bởi bụi, nấm mốc và vi khuẩn luôn tồn tại dày đặc quanh chúng ta, nhất là khi tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam đang ở mức đáng báo động.

Trang trại bủa vây, người già, trẻ con lăn lóc ốm

Trang trại bủa vây, người già, trẻ con lăn lóc ốm

Xã hội

GiadinhNet - Ban đầu các hộ gia đình chỉ nuôi gia súc, gia cầm với quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, dần dần những trang trại nhân rộng lên bủa vây lấy khu dân cư khiến người dân khốn khổ vì ô nhiễm.

Bụi mịn đang đe dọa chất lượng sống của người dân Hà Nội và TPHCM

Bụi mịn đang đe dọa chất lượng sống của người dân Hà Nội và TPHCM

Sống khỏe

GiadinhNet - Báo chí trong và ngoài nước đang liên tục đề cập đến tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TPHCM. Các thông tin cho thấy, thời gian qua, nhiều ngày bụi liên tục lơ lửng trong không khí, đe dọa sức khỏe người dân.

Hà Nội sắp hoàn thành tuyến đường dành riêng cho người đi bộ, xe đạp ven sông Tô Lịch

Hà Nội sắp hoàn thành tuyến đường dành riêng cho người đi bộ, xe đạp ven sông Tô Lịch

Xã hội

GiadinhNet - Người đi bộ và xe đạp sắp sửa sẽ có tuyến đường riêng dài hơn 3 km chạy ven bờ sông Tô Lịch rất thoáng đãng, sạch đẹp.

Hàng trăm hộ dân sống khổ bên Cụm công nghiệp núi Vức

Hàng trăm hộ dân sống khổ bên Cụm công nghiệp núi Vức

Xã hội

GiadinhNet - Suốt nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) vẫn từng ngày phải sống chung với ô nhiễm bụi bặm, nước thải cũng như tiếng ồn từ hoạt động khai thác và sản xuất đá tại Cụm công nghiệp núi Vức. Dù kiến nghị nhiều lần đến các cơ quan hữu trách, nhưng đến nay vẫn không hề có giải pháp ngăn chặn cũng như giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường(?!).

Hà Nội: Người dân Thụy Khuê khốn khổ vì sống cạnh mương ô nhiễm

Hà Nội: Người dân Thụy Khuê khốn khổ vì sống cạnh mương ô nhiễm

Xã hội

GiadinhNet - Từ nhiều năm nay, người dân dọc tuyến phố Thụy Khuê – cung đường chạy sát sườn với Hồ Tây thơ mộng phải sống trong tình trạng ô nhiễm từ mương thoát nước. Thậm chí, họ còn gọi con mương bằng cái tên “bể phốt lộ thiên” bởi mùi hôi thối luôn hiện hữu…

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Xưởng tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Xưởng tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Xã hội

GiadinhNet - Suốt thời gian qua, 150 hộ dân với trên 500 nhân khẩu sinh sống tại thôn Trung Phong (xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) phải sống trong bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng bởi tiếng ồn, khói bụi, mùi hôi thối từ xưởng tái chế nhựa. Mặc dù người dân địa phương đã kiến nghị lên chính quyền nhiều lần nhưng tình trạng trên vẫn chưa được xử lý triệt để.

Thanh Hoá: Dân mong nước sạch, nhà máy xử lý nước dừng thi công

Thanh Hoá: Dân mong nước sạch, nhà máy xử lý nước dừng thi công

Xã hội

GiadinhNet - Với tổng số vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, Nhà máy nước sạch tại xã Cẩm Vân (huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa) dự kiến sẽ cung cấp nước sạch cho người dân ba xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (huyện Yên Định). Thế nhưng nhiều tháng qua, dự án đã dừng thi công...

Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa: Người dân khổ vì trạm xử lý rác thải gây ô nhiễm

Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa: Người dân khổ vì trạm xử lý rác thải gây ô nhiễm

Xã hội

GiadinhNet - Tại xã Thành Thọ (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), hàng trăm hộ dân phải sống khổ sở bên trạm xử lý rác thải. Trạm này được đầu tư gần 15 tỷ đồng nhằm giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường nhưng oái oăm thay, kể từ khi dự án được triển khai thì người dân lại kêu nhiều hơn.

Huyện Chương Mỹ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì xưởng đá

Huyện Chương Mỹ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì xưởng đá

Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của bà con xóm Vườn Hoa (thôn Long Châu Miếu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), suốt gần chục năm qua, họ đã phải sống trong tình cảnh ô nhiễm không khí lẫn tiếng ồn do xưởng đá của ông Nguyễn Ngọc Bảy làm chủ đóng tại địa phương gây ra.

Nhà máy “đắp chiếu”, hàng nghìn người dân sống chung với  rác

Nhà máy “đắp chiếu”, hàng nghìn người dân sống chung với rác

Xã hội

GiadinhNet - Trong khi tình trạng ô nhiễm tại một số xã của huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) chưa được giải quyết triệt để thì một nhà máy xử lý rác thải trị giá hơn 40 tỉ đồng lại bị bỏ hoang nhiều năm nay. Điều này khiến người dân đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng.

Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa: Người dân lập lán chặn xe chở rác

Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa: Người dân lập lán chặn xe chở rác

Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm hộ dân thuộc các thôn Nội 1, Nội 2, Nội 3 (xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá) đã lập lán chặn xe chở rác nhằm phản đối tình trạng ô nhiễm tại bãi rác núi Luỹ. Người dân cho rằng, tình trạng ô nhiễm tại bãi rác này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất cũng như cuộc sống của mình...

TP Sầm Sơn (Thanh Hóa): Bãi rác quá tải khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng

TP Sầm Sơn (Thanh Hóa): Bãi rác quá tải khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù được đầu tư, nâng cấp nhưng một bãi rác thải tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) ngày càng phình to không thể kiểm soát. Rác chồng rác khiến người dân phải chống chọi với thực trạng môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi mùi hôi thối nồng nặc bủa vây...

Huyện Ba Vì (TP. Hà Nội):  Chính quyền “bất lực” với nạn khai thác tài nguyên?

Huyện Ba Vì (TP. Hà Nội): Chính quyền “bất lực” với nạn khai thác tài nguyên?

Xã hội

GiadinhNet - Những khối đất bãi bồi ven sông, là nền của chân đê dọc Sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn xã Phú Cường, huyện Ba Vì (Hà Nội) kéo dài 3km, đang bị người dân hàng ngày khai thác làm “trắng chân đê”, khiến nguy hiểm rình rập khi mùa mưa bão đang tới gần.

Tiếp bài “Bắc Ninh: Về nơi suốt 10 năm màn đen sì, nước đổi màu” Dự án xử lý chất thải có nguy cơ “đắp chiếu”

Tiếp bài “Bắc Ninh: Về nơi suốt 10 năm màn đen sì, nước đổi màu” Dự án xử lý chất thải có nguy cơ “đắp chiếu”

Xã hội

GiadinhNet - Làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh xác nhận, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở phường Phong Khê (TP Bắc Ninh) là do các nhà máy giấy gây ra. Để xử lý ô nhiễm, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư 2 nhà máy xử lý chất thải trị giá hơn 1.000 tỷ đồng nhưng tình trạng vẫn chưa cải thiện.

Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ): Dân khổ vì ô nhiễm nguồn nước

Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ): Dân khổ vì ô nhiễm nguồn nước

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều tháng nay, hàng trăm người dân xã Yên Lương (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) phải chung sống với tình trạng nguồn nước ô nhiễm. Suối Đập Tràn vốn là nguồn nước sinh hoạt của người dân thi thoảng lại sủi bọt trắng, cá tôm cũng không sống được, còn người dân thì khốn khổ trong việc tìm nguồn nước sinh hoạt.

Top