Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình trạng hoa khôi hành nghề bán dâm: Cảnh báo sự “bùng nổ tình dục” và lối sống sai lệch

Thứ sáu, 11:00 07/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, ngày 2/11, cơ quan chức năng lại tiếp tục “khui” ra một đường dây chuyên cung cấp gái bán dâm là những hoa khôi, người mẫu cho các đại gia do Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng “mẫu”) cầm đầu. Vụ việc thêm một lần nữa cho thấy tình trạng giới người mẫu, người đẹp, hoa hậu, hoa khôi hành nghề bán dâm… là một thực tế hết sức đáng báo động. Đó là sự bùng nổ về tình dục và lối sống sai lệch của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

 

Những vụ mại dâm ngàn đô bị triệt phá gây nhức nhối dư luận (ảnh minh họa).
Những vụ mại dâm ngàn đô bị triệt phá gây nhức nhối dư luận (ảnh minh họa).

 

Vừa đi chơi, vừa có tiền, chẳng tội gì?

Theo những thông tin ban đầu, trong số “người đẹp” tham gia vào đường dây bán dâm của Hoàng “mẫu” bị bắt quả tang ngày 2/11 vừa qua có H.H.Y (26 tuổi), một thí sinh từng đoạt giải người có hình thể đẹp nhất trong một cuộc thi sắc đẹp năm 2013. Y là một “hot girl” trong giới showbiz, là người mẫu ảnh cho một số tạp chí thời trang trong nước.

Lại nhớ, tháng 6/2012, một sự việc chấn động làng giải trí Việt khi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM triệt phá đường dây “Người đẹp bán dâm nghìn đô” do Hoa hậu Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân cầm đầu. Mỹ Xuân (SN 1985) xuất thân trong một gia đình nghèo ở tỉnh Hậu Giang, sau đó bôn ba lên TPHCM kiếm sống với đủ các nghề. Bước ngoặt cuộc đời tới với Mỹ Xuân khi cô giành được giải nhất và các giải phụ của cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009”.

Một người đẹp khác cũng dính líu tới việc bán dâm nghìn đô do Mỹ Xuân cầm đầu là Lê Thị Yến Duy (SN 1990, quê Bến Tre), Hoa khôi duyên dáng thời trang Bến Tre 2010. Sau khi đoạt giải, vì không thể cạnh tranh được trong giới showbiz , Yến Duy đã bị dụ dỗ vào đường dây bán dâm của Mỹ Xuân.

Cũng trong năm 2012, một “đường dây mại dâm nghìn đô” có sự tham gia bán dâm của người mẫu diễn viên Hồng Hà được Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an ngày 24/5/2012 phanh phui cũng là thêm một ví dụ nữa về tình trạng “người đẹp” hành nghề mại dâm.

Trước đây nhiều người vẫn e dè khi nói tới cụm từ “chân dài giá nghìn đô”, bởi họ nghi ngờ tính xác thực của thông tin. Thế nhưng việc các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các đường dây mại dâm là người mẫu, “người đẹp” được vinh danh trong các cuộc thi đã cho thấy một sự thật hết sức đau lòng trong đời sống hiện nay. Sự thật là những “người đẹp” này đang mất hết nhân phẩm, phẩm giá vì đồng tiền. Vì muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng, các “người đẹp” đã chấp nhận “bán dâm” (tức nô lệ tình dục). Bởi giá đi khách của các đường dây bán dâm có sự tham gia của các “người đẹp” như đường dây của Hoàng “mẫu” thường dao động từ 300 - 500 USD/lượt “tàu nhanh”, qua đêm là 1.500USD. Với hình thức “sex tour”, mỗi đợt đi như vậy khách hàng có thể phải trả chi phí lên tới cả chục ngàn USD. Trong giới “ăn chơi” thường gọi những chuyến “sex tour” này của các người đẹp, chân dài, người mẫu, hoa khôi, showbiz … là “bay show”.

Một người có tiếng sành sỏi trong giới “ăn chơi” này cho biết, hiện nay “bay show" hấp dẫn hot girl, chân dài, bởi những khoản tiền đầy ắp rót vào tài khoản. Và để tiếp cận họ, khó mà cũng rất dễ, chỉ cần đi đúng người giới thiệu, hot girl dễ dàng ngã giá.

Diễn viên Hồng Hà từng nói về việc mình đi bán dâm, đó là: “Em nghĩ đơn giản là mình chỉ đi chơi Đồng Mô một buổi với khách mà lại kiếm được nhiều tiền thế thì chẳng tội gì”. Cách nghĩ về đồng tiền một cách quá giản đơn của cô diễn viên này cũng là cách nghĩ khá phổ biến trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Điều đó lý giải vì sao một số sinh viên cũng sẵn sàng lao vào nghề này kiếm tiền. Dẫn chứng là đường dây gái gọi 2 triệu đồng là sinh viên mà Công an quận Đống Đa vừa phát hiện và bắt giữ vào đầu tuần trước. Những sinh viên này khi giãi bày về nguyên nhân dẫn đến việc họ đi bán dâm là vì họ túng tiền, vì không chịu đựng được vất vả của việc đi làm thêm, vì công việc phục vụ ở quán ăn không đủ tiền thuê nhà... Tuy nhiên, ai cũng hiểu đây chỉ là cách nói bao biện của những sinh viên lười lao động và thiếu lý tưởng sống.

Đổi tình lấy sự nghiệp cũng không khác gì mại dâm

Dưới góc nhìn của các chuyên gia về tâm lý giáo dục và xã hội học, hiện tượng sinh viên, người mẫu, diễn viên làm nghề mại dâm cho thấy một xã hội đang bùng nổ về cái gọi là “tự do tình dục”, “cách mạng tình dục” và sự khủng hoảng về giá trị sống. Giá trị xã hội, giá trị đồng tiền, giá trị đạo đức trong xã hội đang bị hiểu sai, bị đánh giá sai. Sự lệch chuẩn trong nhận thức đã dẫn đến sự lệch chuẩn về hành vi. Việc người mẫu, diễn viên hay sinh viên đi làm mại dâm chỉ là một mảnh ghép trong một bức tranh buồn về thực trạng đạo đức bị xuống cấp bởi sự lấn lướt, thắng thế của đồng tiền.

TS Trịnh Hòa Bình (Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội - Viện Xã hội học) cho rằng, có những hành vi trong xã hội không được gọi là mại dâm nhưng về bản chất cũng không khác gì nhiều, đó là hiện tượng nữ công chức đổi tình lấy sự nghiệp như vụ ở Hưng Yên; sinh viên, học sinh đổi tình lấy điểm, hiện tượng gái bao, trai bao... mà báo chí đã nói rất nhiều trong thời gian qua.

Các nhà xã hội học cho rằng, hiện nay một bộ phận giới trẻ đang mất niềm tin vào xã hội, vào những giá trị mà trước đây họ đã theo đuổi khi chứng kiến những việc làm sai trái đang tồn tại và có mặt khắp nơi. Đồng tiền đang làm khuynh đảo mọi giá trị mà họ đang theo đuổi. Khi niềm tin bị lung lay thì sẽ dẫn đến rối loạn hành vi. Việc một bộ phận sinh viên đi làm mại dâm cho thấy sự rối loạn đó. Khi niềm tin không biết bấu víu vào đâu thì tất yếu sẽ dẫn đến rối loạn. Cộng thêm hiện nay khoảng cách giữa tầng lớp người giàu và người nghèo quá lớn. Những người giàu đi lên từ lao động chân chính cũng có, những người giàu có được là từ làm ăn bất chính cũng có. Chính loại người giàu có thứ hai này đã để lại những tấm gương xấu, tác động rất lớn đến tâm thế của giới trẻ. Một bộ phận trong họ không đủ sự kiên trì, kiên tâm để theo đuổi ước mơ của mình, không vượt qua bản thân và để cho những cám dỗ đầy rẫy xung quanh nhấn chìm.

Khuê Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 9 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 46 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 1 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Top