Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỉnh Kon Tum

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum triển khai hiệu quả các phiên giao dịch việc làm lưu động

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum triển khai hiệu quả các phiên giao dịch việc làm lưu động

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động trên địa bàn tìm kiếm được công việc phù hợp, ổn định cuộc sống, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum đã thường xuyên triển khai, tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tới từng cấp huyện, xã.

Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum: Người dân sống khổ ở khu tái định cư

Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum: Người dân sống khổ ở khu tái định cư

Xã hội

GiadinhNet - Sau gần chục năm hiến đất cho thủy điện, hàng trăm hộ dân phải chuyển lên khu tái định cư làng Tua Tem sinh sống. Bên cạnh sự khó khăn về điện, đường, trường, trạm thì người dân nơi đây hàng ngày còn phải nơm nớp lo sợ nhà cửa, đất đai bị sạt lở và thiếu nước trầm trọng.

Thông tin mới nhất vụ bé trai 9 tuổi bỏng nặng từng bị bố mẹ khước từ chữa trị

Thông tin mới nhất vụ bé trai 9 tuổi bỏng nặng từng bị bố mẹ khước từ chữa trị

Y tế

GiadinhNet- Cháu bé 9 tuổi bị bỏng nặng hiện sức khỏe đã ổn định, tỉnh táo và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp tục điều trị, khi khỏe sẽ được tiến hành ghép da.

Hết “tình”  thì phải dùng đến “lý”

Hết “tình” thì phải dùng đến “lý”

Xã hội

GiadinhNet - Chuyện bé A Huyên (9 tuổi, ở thôn Đắk Kang Piêng, xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) từ cõi chết trở về nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của bác sĩ, rồi lại đang chờ chết do người thân từ chối chữa bệnh khiến cộng đồng đau xót.

Bác sĩ thuyết phục, chính quyền động viên nhưng bố mẹ vẫn không muốn con đang nguy kịch đi bệnh viện

Bác sĩ thuyết phục, chính quyền động viên nhưng bố mẹ vẫn không muốn con đang nguy kịch đi bệnh viện

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù được các y bác sĩ, chính quyền địa phương vận động và cam kết chịu toàn bộ chi phí chữa trị và ăn ở, nhưng bố mẹ bé A Huyên (9 tuổi, trú tại làng Đăk Kang Piêng, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) vẫn không chịu đưa cháu đi trị bệnh.

Kon Tum: Lồng ghép truyền thông, nâng cao chất lượng dân số

Kon Tum: Lồng ghép truyền thông, nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong những năm qua, đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã không ngừng nỗ lực, góp phần nâng cao chất lượng dân số phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, nhờ công tác truyền thông vận động “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhiều chỉ tiêu về DS-KHHGĐ đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Ứng dụng công nghệ vệ sinh cách điện hotline đường dây 220 kV

Ứng dụng công nghệ vệ sinh cách điện hotline đường dây 220 kV

Xã hội

Ngày 30/11/2017, Truyền tải điện Kon Tum (thuộc Công ty Truyền tải điện 2 - PTC2) đã thực hiện vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao (vệ sinh cách điện hotline) đường dây 220 kV Kon Tum - Pleiku, công nghệ cho phép lưới điện truyền tải vẫn liên tục mang điện và truyền tải công suất trong quá trình vệ sinh cách điện.

Sốc: 'Nườm nượp' đăng kí mua quần lót giá hơn 10 triệu đồng

Sốc: 'Nườm nượp' đăng kí mua quần lót giá hơn 10 triệu đồng

Sản phẩm - Dịch vụ

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều công ty bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã nhắm vào các đối tượng này để dụ dỗ, “ma mị”.

Nhọc nhằn cô đỡ vùng sâu

Nhọc nhằn cô đỡ vùng sâu

Y tế

GiadinhNet - Không kể thời tiết nắng mưa hay đêm tối, cứ có người gọi hay điện thoại reo là chị lại tất tả chuẩn bị túi đồ nghề lên đường. Gọi là đồ nghề chứ thực ra chỉ gói ghém trong cái túi nhỏ mà chị đeo toòng teng bên mình: 01 gói đỡ đẻ sạch, 02 cái panh, 01 cái kéo, thước dây, ống nghe, huyết áp và găng tay. Nhìn cái dáng tất bật của chị mới thấy hết nỗi nhọc nhằn của nghề “đỡ đẻ” vùng sâu.

Top