Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỉnh Hải Dương tổ chức khai giảng năm học mới 2021 - 2022 theo hình thức nào?

Thứ ba, 11:29 17/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - "Nếu tình hình dịch bệnh ổn định các trường sẽ tổ chức khai giảng trực tiếp, còn trường hợp dịch diễn biến phức tạp như hiện tại các trường tổ chức theo hình thức gián tiếp. Dẫu biết rằng tổ chức khai giảng gián tiếp sẽ thiệt thòi cho thầy và trò các trường...", Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định về việc quy định thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó, ngày 01/9 học sinh cấp mầm non, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và khối 2,3,4,5 (cấp tiểu học) sẽ nhập trường; riêng khối 1 cấp tiểu học sẽ nhập trường từ 23/8.

Tỉnh Hải Dương tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức nào? - Ảnh 1.

Trừ học sinh khối 1, các khối thuộc các cấp học còn lại tại Hải Dương sẽ tựu trường từ 01/9/2021. Ảnh: Đ.Tùy

Tỉnh Hải Dương thống nhất khai giảng vào 5/9/2021. Trường hợp đặc biệt, đơn vị nào thay đổi ngày khai giảng, báo cáo phòng GD&ĐT đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS; UBND cấp huyện (trung tâm GDNN-GDTX) và Sở GD&ĐT đối với các trường THPT. Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học đột xuất, nghỉ do thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và chỉ đạo bố trí học bù.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Nguyễn Thị Tiến – Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương chia sẻ, ngay từ tháng 7 khi trên địa bàn nhiều ngày không có bệnh nhân mắc COVID-19, đơn vị đã chủ động xây dựng chủ trương cho học sinh quay trở lại trường học sớm (học trực tiếp) vào đầu tháng 8, đặc biệt là các khối cuối cấp. Tuy nhiên, ngày 27/7 tại huyện Nam Sách xuất hiện ca mắc nên việc này dừng lại.

Tỉnh Hải Dương tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức nào? - Ảnh 2.

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại tỉnh Hải Dương phụ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Thông tin về lễ khai giảng năm học mới 2021-2022, bà Tiến cho biết: "Hiện tại Sở GD&ĐT đang lên kế hoạch cho ngày khai giảng với nhiều phương án khác nhau, chưa chốt cụ thể và tùy theo diễn biến của dịch. Nếu tình hình dịch bệnh ổn định các trường sẽ tổ chức khai giảng trực tiếp, còn trường hợp dịch diễn biến phức tạp như hiện tại các trường tổ chức khai giảng gián tiếp (online). Dẫu biết rằng tổ chức khai giảng gián tiếp sẽ thiệt thòi cho thầy và trò các trường.

Năm học trước, chúng tôi tổ chức lễ khai giảng theo 2 hình thức: gián tiếp (onlile) và trực tiếp. Đối với các địa phương không có người mắc, không có vùng cách ly, phong tỏa các trường sẽ tổ chức khai giảng trực tiếp. Tuy nhiên dịch năm trước đỡ phức tạp hơn, có biến thể virus khác và khoanh vùng được, còn hiện nay chủng virus mới lây lan nhanh…".

Tỉnh Hải Dương tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức nào? - Ảnh 3.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 5 huyện, 2 thành phố có người mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, hiện tại đơn vị đang tích cực tổ chức tập huấn theo hình thức online cho đội ngũ giáo viên về đổi mới nội dung hình thức, phương pháp dạy học. Chỉ đạo các nhà trường hướng cho học sinh tìm hiểu thông tin, kiến thức chuẩn bị cho năm học mới; các nhà trường chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất đầy đủ, an toàn đảm bảo chất lượng năm học.

"Mặc dù năm học qua Hải Dương chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19 nhưng ngành giáo dục vẫn đạt được một số thành tích nổi bật như: Chất lượng giáo dục đại trà nâng cao; thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cao hơn năm học trước, điểm bình quân thi tốt nghiệp vào Đại học xếp thứ 16 cao hơn 2 bậc so với năm học trước; chất lượng thi học sinh giỏi Quốc gia có nhiều tiến bộ, đặc biệt có 1 học sinh đạt Huy chương vàng Olympic môn Hóa học...", bà Tiến cho biết.

Tính đến hôm nay (17/8), trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 5 huyện và 2 thành phố hiện đang có người mắc COVID-19 bao gồm: Nam Sách, Kim Thành, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang, TP. Hải Dương, TP. Chí Linh.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top