Hà Nội
23°C / 22-25°C

TIN VUI: Hai chị em ruột cùng 3 mẹ con ở huyện Ninh Giang (Hải Dương) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

GiadinhNet - Sau khi được lấy mẫu bệnh phẩm, đến chiều nay 5 trường hợp F1 tại huyện Ninh Giang tiếp xúc gần với 2 ca nghi mắc COVID-19 đều cho kết quả âm tính lần 1với SARS-CoV-2.

TIN VUI: Hai chị em ruột cùng 3 mẹ con ở huyện Ninh Giang (Hải Dương) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (10/5), đại diện Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Các trường hợp F1 trên địa bàn huyện gồm 2 chị em ruột và 3 mẹ con đều trú tại thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực tiếp xúc gần với 2 ca nghi mắc đều cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại, những trường hợp này đang được cách ly tập trung và sức khoẻ ổn định, không có dấu hiệu bất thường".

Trước đó vào ngày hôm qua, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch huyện Ninh Giang (Hải Dương) phát đi thông báo khẩn về 5 trường hợp F1, gồm 2 chị em ruột Đ.T.T.H.V (SN 2010, lớp 5), Đ.N.D (SN 2014, lớp 1), trú tại xóm 10, thôn Mai Xá (xã Hiệp Lực) có tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2 là anh N.H.T (tài xế taxi, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình di chuyển từ quê ngoại (Bắc Ninh) về nơi ở của các cháu (xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

TIN VUI: Hai chị em ruột cùng 3 mẹ con ở huyện Ninh Giang (Hải Dương) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 3.

Điểm cách ly tập trung những trường hợp F1 huyện Ninh Giang được đặt tại trụ sở UBND xã Tân Quang cũ. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với chị P.T.Th (SN 1983), là công nhân Công ty TNHH Sao Vàng (thị trấn Ninh Giang) cùng 2 con là Đ.T.P.L (2010, lớp 5C) và Đ.T.N.B (SN 2014, lớp 1C), trú tại xóm 9, thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực được xác định là F1 của ca nghi mắc COVID-19 là anh Đ.V.T. (SN 1972, điều dưỡng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương).

Ba mẹ con chị Th. có đến nhà bà ngoại (xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình) chơi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Quá trình chơi tại nhà ngoại, 3 mẹ con chị Th. có tiếp xúc trực tiếp và cùng ăn cơm với anh T.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang, tính đến 16h chiều nay (10/5), qua giám sát của Tổ COVID cộng đồng và  Tổ An toàn COVID đã phát hiện 13 trường hợp có biểu hiện ho, sốt.  

Phát hiện 5 trường hợp từ các địa phương khác về xã Nghĩa An, thị trấn Ninh Giang; 6 trường hợp về từ vùng đang có dịch Thuận Thành (Bắc Ninh), Hà Nội trên địa bàn xã An Đức, Hồng Phong, Tân Phong, thị trấn Ninh Giang và 4 trường hợp đi chùa Tam Chúc (Hà Nam) tại xã Đông Xuyên trong khoảng thời gian có ca F0…

TIN VUI: Hai chị em ruột cùng 3 mẹ con ở huyện Ninh Giang (Hải Dương) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 4.

Toàn bộ học sinh, giáo viên huyện Ninh Giang liên quan đến lễ hội đền Tiên La (Thái Bình) đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Ảnh: Đ.Tùy

Từ 7/5 đến 10/5/2021, các tổ COVID cộng đồng đã đến từng hộ gia đình hỏi, phát hiện các trường hợp có đến thăm, khám, lưu trú tại Bệnh viện K và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (từ 14/4/2021 đến nay). Kết quả có 178 trường hợp đã đến Bệnh viện K và người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW.

Đến chiều nay, huyện Ninh Giang có 59 trường hợp cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện và trụ sở UBND xã Tân Quang cũ. Trong ngày, địa phương này có 1 trường hợp hoàn thành cách ly tập trung, 318/1976 người hoàn thành cách ly tại nhà, hiện còn 34 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm và Ban chỉ đạo huyện thành lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn...

Đức Tùy

TIN VUI: Hai chị em ruột cùng 3 mẹ con ở huyện Ninh Giang (Hải Dương) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 14 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top