Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật "lãng xẹt" về căn bệnh khiến cả thế giới sợ hãi

Thứ ba, 10:53 25/06/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Tuần qua, cả thế giới như lên cơn sốt trước thông tin vi khuẩn gây bệnh lậu đã biến thể sang một dạng mới, kháng lại tất cả các dòng thuốc kháng sinh hiện nay. Những người khám phá ra "mối nguy hiểm chết người" này thậm chí còn so sánh nó với căn bệnh thế kỷ AIDS. Nhưng sự thực không hẳn đã tệ như vậy.

Sự thật "lãng xẹt" về căn bệnh khiến cả thế giới sợ hãi 1
 
Khám phá "chấn động thế giới"

 
Ngày 2/5, đúng vào thời điểm mọi người bắt đầu đi làm trở lại sau ngày nghỉ lễ Quốc tế lao động, hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới cùng đăng tải một thông tin gây sốc: Các nhà khoa học đã khám phá ra chủng vi khuẩn gây bệnh lậu mới có ký hiệu H041. Các kiểm nghiệm cho thấy, H041 là "bất khả xâm phạm" khi kháng lại được tất cả các dòng kháng sinh hiện nay. Phát biểu trên tờ thời báo CNBC của Mỹ, bác sỹ y khoa Alan Christianson cho biết, siêu vi khuẩn lậu H041 có độc tính rất cao, khả năng thích ứng cực kỳ linh hoạt khiến nguy cơ lây truyền của nó lớn hơn các thế hệ vi khuẩn lậu trước kia rất nhiều. Điều này có thể dẫn đến một đại dịch lậu mới trên toàn thế giới. Nếu điều đó xảy ra trong tương lai gần, nhân loại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, bởi tất cả các dòng kháng sinh hiện nay đều không có tác dụng tiêu diệt H041. Như vậy, biến thể mới của bệnh lậu còn đáng sợ hơn cả căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Thông tin trên tờ CNBC nhanh chóng được các tờ báo khác đồng loạt đăng tải lại, với nhiều thông tin bổ sung cực kỳ… đa dạng. Cái tên H041 đã làm lu mờ cả chủng virus cúm gia cầm H7N9 đang hoành hành ở Trung Quốc, vốn đang là "điểm nóng" thu hút sự chú ý của thế giới trước đó. Nhiều người thậm chí còn liên tưởng đến một đại dịch lậu như đã từng xảy ra vào năm 1800 khiến hàng trăm nghìn người chết chỉ trong vài tuần lễ.
 
Những nghi vấn xung quanh phát hiện…cũ rích

Khi nỗi sợ hãi của dư luận quốc tế dường như đã lên đến cực điểm thì tờ NBC News bất ngờ đưa ra một phản bác gây sốc không kém: H041 không quá ghê gớm như người ta thêu dệt. Nó cũng chẳng phải là bất ngờ gì với giới khoa học, vì người ta đã phát hiện ra chủng vi khuẩn lậu này từ năm 2011 trong cơ thể một gái mại dâm Nhật Bản 31 tuổi. H041 sau đó cũng từng được ghi nhận xuất hiện rải rác tại quần đảo Hawaii, tại bang California (Mỹ) và cả ở Na Uy.

Tiến sĩ Kimberly Workowski, một giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Emory (Atlanta, Mỹ) cho biết, H041 đúng là có khả năng kháng thuốc, nhưng không có nghĩa là "bất tử". Bằng cách phối hợp nhiều biện pháp khác nhau, người ta vẫn có thể tiêu diệt được chủng vi khuẩn cứng đầu này. Lậu là một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục (Sexually Transmitted Diseases - STDs), và thật vô lý khi nói nó nguy hiểm hơn cả HIV/AIDS - căn bệnh STDs có số người mắc và chết hàng đầu hiện nay. Chưa có bệnh nhân nào được xác nhận là đã chết vì H041, trong khi HIV/AIDS đã giết khoảng 30 triệu người trên toàn thế giới kể từ khi phát hiện ra.

Các nhà khoa học hàng đầu về bệnh truyền nhiễm khác như Tiến sĩ Bruce Hirsch (Bệnh viện Đại học Bắc Shore,New York), Tiến sĩ Carlos del Rio, Trưởng khoa y tế toàn cầu của Đại học Y tế cộng đồng Emory… cũng lên tiếng bác bỏ mối nguy cơ về một bệnh lậu mới vô phương cứu chữa vì H041, cũng như sự so sánh "đáng sợ hơn cả AIDS". Tỷ lệ tử vong do biến chứng của bệnh lậu chỉ là 1%, trong khi với AIDS, 98% người bệnh sẽ chết nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời.

Khi những ồn ào lắng xuống, sự thật về mối nguy hiểm của "siêu vi khuẩn" này được nhìn nhận đúng mức, người ta đang đặt câu hỏi: tại sao H041 lại bị thổi phồng như vậy? Rõ ràng, giới truyền thông quốc tế đã có vai trò quan trọng trong việc đẩy một chủng vi khuẩn kháng thuốc vốn rất hay gặp trong y khoa lên hàng "nguy hiểm cực độ" này. Nhưng tại sao những hãng thông tấn lừng danh như AP hay Reuteurs, DailyMail… đều dễ dàng "mắc lỡm" một bác sĩ vô danh như Alan Christianson? Liệu có gì khuất tất phía sau câu chuyện hù dọa cả thế giới này hay không, ai là người được hưởng lợi nhờ điều đó? Hiện mọi nghi vấn đều đang trong quá trình được làm sáng tỏ, nhưng nhóm "Big Pharma" (các tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới) đang là nghi can số 1. Nhiều ý kiến cho rằng, chính các ông lớn này, khi đứng trước áp lực kinh doanh đã cố tình dựng lên một "cơn địa chấn" để hy vọng chiếm lĩnh thị phần thuốc kháng sinh có trị giá khoảng 500 triệu USD, cũng như gói tài chính từ Chính phủ Mỹ hỗ trợ kế hoạch nghiên cứu H041 đáng giá hàng trăm triệu USD khác.

Những bí mật phía sau cơn hoảng loạn mang tên "siêu vi khuẩn lậu" này có lẽ phải cần có thêm thời gian mới có thể làm sáng tỏ. Nhưng qua sự việc này, dư luận quốc tế dường như đã rút ra được bài học: cần tỉnh táo trước các thông tin gây sốc, bởi ai biết được nó đang ẩn chứa điều gì?
 
Trần Thanh
(Tổng hợp từ CNBC, NBC News và The DailyBeast)
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top