Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nóng" chuyên đề mô hình tổ chức tuyến huyện, xã

Thứ hai, 15:52 26/05/2014 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Gần như buổi sáng của hội nghị được dành để thực hiện chuyên đề trên. Trong khi hội nghị tiếp tục với những chuyên đề khác thì Viện Chiến lược-Chính sách Y tế rốt ráo thăm dò ý kiến nhiều đại biểu.

"Nóng" chuyên đề mô hình tổ chức tuyến huyện, xã 1
Tổng Cục trưởng đề nghị các đại biểu tích cực tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước những vấn đề "nóng" của ngành.
 
Đây là hội nghị thường niên của ngành DS-KHHGĐ do Tổng cục chủ trì, song tại hội nghị lần này, với chuyên đề đang "nóng" là mô hình tố chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ tuyến huyện, xã, ngoài các đại biểu là lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ còn có Trưởng Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ tuyến tỉnh là các vị Phó Chủ tịch UBND.
 
Đại diện Vụ Tổ chức-Cán bộ (Bộ Y tế) và Viện Chiến lược-Chính sách Y tế cũng hiện diện tại hội nghị nhằm kêu gọi các đại biểu đóng góp ý kiến giúp Bộ Y tế có thể sớm soạn thảo và ban hành Thông tư mới điều chỉnh mô hình tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ tuyến huyện, xã phù hợp hơn.
 
Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng đã lên tiếng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị sớm hoàn tất chuyên đề "nóng" này với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoạt động sắp tới của ngành nhanh chóng có được sự thuận lợi, ổn định để tậo trung vào những mục tiêu khác cũng "nóng" không kém.
 
Để đất nước sớm thoát khỏi tình cảnh nguồn nhân lực chất lượng chưa cao như hiện nay, Tổng Cục trưởng nói nhiều ngành, nhiều cấp đang cùng tham gia giải quyết. Riêng ngành DS-KHHGĐ tham gia xử lý "đầu vào của nguồn nhân lực" là thúc đẩy các gia đình cho ra đời những công dân khỏe mạnh thông qua chương trình sàng lọc trước-sơ sinh.
 
"Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao thì trước hết phải có những công dân khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần" là thông điệp người đứng đầu ngành DS-KHHGĐ muốn chuyển tải đến hội nghị khi đề cập đến các chương trình sàng lọc nâng cao chất lượng dân số.
 
Liên quan đến vấn đề này, Tổng Cục trưởng cũng đề nghị các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện trong những năm qua để hoạt động ý nghĩa này thêm hiệu quả. TS. Dương Quốc Trọng cũng nhấn mạnh cần chuyển đổi về "chất" trong hoạt động sàng lọc, bởi qua cả nghìn ca mới phát hiện một ca mà không xử lý tới nơi tới chốn thì hoạt động này trở nên "vô nghĩa".
 
Đề cập đến tình trạng mất cân bằng giới tính, Tổng Cục trưởng đưa ra hình ảnh không ít thanh niên sau này sẽ quay ngược lại hỏi "sao bố mẹ để con bơ vơ thế này", vì khó cưới được vợ, nhằm cảnh báo đại biểu tham dự hội nghị không để xảy ra tình trạng lơ là, mất cảnh giác với các hoạt động giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo các vụ chức năng cũng trình bày những khó khăn, vướng mắc, hướng xử lý... đối với công tác quản lý-điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp vì khó khăn chung.
 
Hội nghị sẽ tiếp tục đến ngày mai (27/5) với nhiều thảo luận và chia sẻ về các chuyên đề DS-KHHGĐ từ đại biểu thuộc 30 tỉnh, thành tham gia.
 
"Nóng" chuyên đề mô hình tổ chức tuyến huyện, xã 2
Đại diện Viện Chiến lược-Chính sách Y tế đang hướng dẫn các đại biểu phương thức đóng góp ý kiến nhằm sớm giải quyết vấn đề mô hình tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ tuyến huyện, xã.
"Nóng" chuyên đề mô hình tổ chức tuyến huyện, xã 3
Đại biểu thuộc Chi cục DS-KHHGĐ Kiên Giang đang lắng nghe hướng dẫn đóng góp ý kiến bằng bảng hỏi tại hội nghị.
"Nóng" chuyên đề mô hình tổ chức tuyến huyện, xã 4
Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thảo nói tỉnh nhà trân trọng chào đón các đại biểu và hy vọng hội nghị sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp thúc đẩy hoạt động DS-KHHGĐ tại các địa phương thêm tốt hơn.
"Nóng" chuyên đề mô hình tổ chức tuyến huyện, xã 5
Đại diện Vụ Tổ chức-Cán bộ thuộc Bộ Y tế mong muốn hội nghị sớm hoàn tất việc đóng góp ý kiến để Liên bộ Y tế-Nội vụ có cơ sở thực tế giải quyết vấn đề mô hình tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ tuyến huyện, xã.
 
"Nóng" chuyên đề mô hình tổ chức tuyến huyện, xã 6
Lãnh đạo Viện Chiến lược-Chính sách Y tế đang ghi nhận ý kiến từ ba vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Long An, Bến Tre về mô hình tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ tuyến huyện, xã.
"Nóng" chuyên đề mô hình tổ chức tuyến huyện, xã 7
Vụ trưởng KH-TC Đặng Văn Nghị đang giúp các đại biểu nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hướng xử lý... đối với công tác quản lý-điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp vì khó khăn chung.
Thanh Giang
hoanglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top