Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lào Cai: Tọa đàm về công tác Dân số - KHHGĐ

Thứ hai, 16:30 16/12/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Nhân sự kiện dân số Việt Nam tròn 90 triệu người (1/11/2013); Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12), ngày 14/12, Chi cục DS-KHHGĐ phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình Lào Cai tổ chức Tọa đàm “Công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh Lào Cai”.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời: Bà Hà Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh; ông Đỗ Sỹ Hùng - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ; gia đình ông Lý Seo Tống và bà Sùng Thị Pà (dân tộc Mông, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà) - là gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ ở địa phương.
Lào Cai: Tọa đàm về công tác Dân số - KHHGĐ 1
 
Tại cuộc giao lưu, ông Đỗ Sỹ Hùng cho biết: 10 năm qua, theo thống kê, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh giảm từ 18,26%o (2003) xuống còn 14,58%o (2012), số con trung bình/bà mẹ giảm tương ứng từ 2,8 xuống còn 2,4 con/bà mẹ. Sau nhiều năm kiên trì, bền bỉ tuyên truyền vận động đến nay đa số người dân trong tỉnh đã chấp nhận mô hình gia đình ít con; tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại luôn duy trì trên 70%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tại Thành phố Lào Cai, các huyện vùng thấp như Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn đã đạt và tiệm cận với mức sinh thay thế (2,1 con).
 
Các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới đã được triển khai như Mô hình tảo hôn và kết hôn cận huyết thống triển khai từ năm 2011 đến 9 tháng đầu năm 2013: 10 xã của 5 huyện (Văn Bàn; Bát Xát; Sa Pa; Bắc Hà; Si Ma Cai); duy trì 104 câu lạc bộ mất cân bằng giới tính khi sinh các huyện, thành phố; tiếp thị xã hội triển khai thành phố Lào Cai và Bát Xát, Bảo Thắng được 39.000 chiếc bao cao su nhãn hiệu NightHappy.
 
Năm 2013, triển khai đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại Thành phố Lào Cai; huyện Bát Xát; Bảo Yên; Bảo Thắng. Tính đến tháng 10/2013, đã sàng lọc sơ sinh được 133 ca/580 đạt 23%. Trong 1 tháng (từ tháng 9-10/2013), Lào Cai đã sàng lọc trước sinh cho 12/290 ca đạt 4,14 %.
Chương trình có sự tham gia của gia đình anh Ly Seo Tống và chị Sùng Thị Pà (người dân tộc Mông), ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Đây là một trong những gia đình thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.
 
Anh Ly Seo Tống năm nay 33 tuổi, còn vợ anh – chị Thào Thị Pà 31 tuổi. Vợ chồng anh chị đã có 2 con, con lớn năm nay 11 tuổi; con thứ hai 6 tuổi. Do không muốn có nhiều con nên vợ chồng anh đã đi đình sản. Anh Ly Seo Tống cho hay: Nhờ cán bộ dân số tới tận nhà tư vấn nên vợ chồng anh đã đi đình sản vì nó có tác dụng tránh thai cao, hàng ngày không phải lo, hàng tháng không phải đi lấy thuốc nữa.
 
“Sau khi được tuyên truyền, vợ chồng tôi đến Trạm Y tế xã đăng ký đình sản. Chúng tôi được cán bộ dân số xã, huyện đưa xuống tận Bệnh viện huyện để đình sản. Sau khi tôi đi đình sản về sức khoẻ bình thường, vẫn làm nương, làm rẫy khỏe lắm và không lo bị có thai nữa” – chị Sùng Thị Pà cho biết.
 
Trả lời cho câu hỏi, làm thế nào để nhiều người Mông ở thôn bản mình áp dụng các biện pháp tránh thai, anh Ly Seo Tống thật thà:
“Tôi mong bà con mình, gia đình nào đã có 2 con rồi thì đi thực hiện các biện pháp tránh thai, đẻ nhiều con không nuôi dạy chúng nó tốt thì khổ lắm còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa”.
 
Cũng tại buổi tọa đàm, ông Đỗ Sỹ Hùng đã chia sẻ những khó khăn và thách thức mà công tác dân số-KHHGĐ tỉnh Lào Cai phải đối mặt, đó là:
Do nhận thức của người dân còn nhiều hủ tục lạc hậu, tư tưởng “trọng nam hơn nữ”; thích nhiều con, nhiều cháu..., đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn rất nặng nề; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn rất cao. Thống kê 9 tháng đầu năm 2013, có 130 xã có người sinh con thứ 3 trở lên, 44 xã có tỷ lệ trên 20%. Đặc biệt còn có 2 xã trên 40% như Quan Thần Sán (Si Ma Cai); Lao Chải (Sa Pa).
 
Bên cạnh đó, việc tổ chức cung cấp dịch vụ KHHGĐ còn rất khó khăn vì địa bàn rộng đi lại khó khăn, nhiều dân tộc sinh sống, có những quan niệm cổ hủ không được sử dụng các biện pháp tránh thai nên việc tổ chức truyền thông, cung cấp dịch vụ gặp nhiều khó khăn.
 
Tình trạng tảo hôn còn phổ biến tại các xã vùng cao, theo số liệu báo cáo tại 10 xã của 5 huyện, tỷ lệ tảo hôn chiếm 33%. Toàn tỉnh hiện có dấu hiệu mất cân bằng giới tính khi sinh với tỷ số là 114 trẻ trai/100 trẻ gái.
 
Vì vậy, trong thời gian tới, ông Đỗ Sỹ Hùng cho rằng, Lào Cai cần giảm tỷ lệ sinh ở những xã vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số; Quản lý thai sản: Giảm tử vong mẹ và sơ sinh và tăng khả năng tiếp cận; Duy trì các hoạt động Mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số (Mô hình tảo hôn và kết hôn cận huyết; đề án mất cân bằng giới tính khi sinh; đề án chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh; đề án tiếp tục triển khai tiếp thị xã hội); Cung cấp dịch vụ có chất lượng, tăng tỷ lệ áp dụng các cặp vợ chồng áp dụng các BPTT trên 70%, đáp ứng đầy đủ nhu cầu KHHGĐ của người dân; đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ đối với khu vực thành phố, thị trấn đã có mức sinh thay thế; Kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh.
Cũng tại buổi tọa đàm, bà Hà Thị Nga - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai đã chia sẻ những ý kiến chỉ đạo về công tác dân số-KHHGĐ trong thời gian tới tại tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn này. Bà Hà Thị Nga cho rằng: Công tác dân số-KHHGĐ là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân, để làm tốt công tác dân số trong giai đoạn tới, cơ quan thường trực cần tham mưu xây dựng một Chỉ thị mới về công tác Dân số để phù hợp tính chất của công tác dân số trong thời kỳ này, thời kỳ có sự biến đổi mạnh về nhân khẩu học.
 
Cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của ủy đảng, chính quyền các cấp, giao trách nhiệm cho từng ngành, từng tổ chức tuy theo lĩnh vực hoạt động.
 
Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các Ban, ngành, đoàn thể trong khâu tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân thực hiện pháp luật và thực hiện chính sách dân số.
 
Đảm bảo kinh phí cho hoạt động về công tác dân số; Ứng dụng và nâng cao công tác quản lý về quản lý dân số tại các cấp.
 
Phương Hà
(Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Lào Cai)
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top