Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kim khâu đâm thấu tim

Thứ tư, 04:07 11/09/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Bệnh nhân H (quê Hòa Bình) được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức với triệu chứng đau ngực nhiều, vết thương rất bé ở ngực trái.

Theo người nhà bệnh nhân, tối 7/9, do không để ý, anh H đã nằm đè lên chiếc kim nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành mổ tim hở cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân bởi nếu không phẫu thuật kịp thời khi tim co bóp sẽ làm cây kim chọc thủng tim người bệnh. Giả sử tình huống nếu cây kim xoay dọc ra nó có thể làm tắc mạch, nguy hiểm đến tính mạng.

PGS.BS Nguyễn Hữu Ước – Trưởng khoa Lồng ngực tim mạch (Bệnh viện Việt Đức) cho biết: “Đây là trường hợp rất hy hữu. Trước đây đã từng có trường hợp cây kim chui vào khớp, mạch máu; tuy nhiên trường hợp kim chui vào tim thì rất hiếm gặp. Chúng tôi đã quyết định làm liệt tim, chạy máy thở nhân tạo cho bệnh nhân, sau đó mở tim, cầm máu. Khi mở vùng tim ra, tim của bệnh nhân đã rách nham nhở. Sau 2 giờ phẫu thuật, kíp phẫu thuật đã lấy ra được cây kim dài 4,5cm ra khỏi tim của bệnh nhân. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Dự kiến sẽ ra viện sớm”.

PGS.BS Nguyễn Hữu Ước khuyến cáo, do cây kim nhọn nên có thể đi qua da vào cơ thể rất nhẹ nhàng, không gây đau đớn nhiều. Tùy theo sự vận động của cơ thể, cây kim có thể di chuyển tới nhiều cơ quan khác nhau, có thể nằm trong cơ, khớp, phổi và thậm chí vào trong tim như trường hợp trên. Do cây kim có thể chạy theo nhiều hướng khác nhau, nên việc lấy kim ra rất khó khăn. Vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn, nhỏ như cây kim cần phải cất kỹ càng, tránh để xảy ra các trường hợp nằm đè lên kim gây ra những hậu quả rất đáng tiếc.
 
V.Khánh

Nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo

Bộ Y tế vừa phát động chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo và chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng. Chiến dịch nhắn tin thực hiện trên đầu số 1405 diễn ra từ 0h00 ngày 1/9 đến 24h ngày 31/10/2013 (cú pháp NMTS gửi 1405), giá trị mỗi tin nhắn ủng hộ là 10.000 đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, mỗi năm nước ta có khoảng 150.000 ca mắc mới và trên 75.000 trường hợp tử vong vì ung thư, trong đó đa số là có gia cảnh nghèo khó. Thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã quyên góp được gần 20 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đã hỗ trợ được cho gần 1.000 bệnh nhân ung thư, trong đó có nhiều bệnh nhi ung thư.      
 
Thu Hạ

Tỷ lệ mắc đái tháo đường tăng gấp đôi

Theo Viện Dinh dưỡng, trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ người mắc đái tháo đường (ĐTĐ) tại Việt Nam đã gia tăng gấp đôi. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do sự gia tăng tỷ lệ người mắc béo phì, ăn uống không hợp lý, lối sống ít vận động, tuổi tác, chủng tộc...

Đáng lưu ý, số người mắc ĐTĐ trước kia chỉ tập trung ở thành phố, các khu đô thị thì nay còn xuất hiện cả ở nông thôn, miền núi. Gánh nặng xã hội do bệnh ĐTĐ ngày càng gia tăng. Mỗi năm, nước ta tốn khoảng 3 - 6% ngân sách của ngành y tế để dành cho việc chữa trị các biến chứng của bệnh ĐTĐ như: Tim mạch, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, hoại tử chi... Dù vậy, trong thực tế không ít người bị ĐTĐ nhưng không biết mình mắc bệnh, còn với nhiều người bị ĐTĐ thì lại duy trì chế độ ăn không hợp lý, kiêng khem quá mức nên hiệu quả điều trị không cao.
 
Q.Hà

Báo cáo ca sản phụ tử vong tại Bình Dương

Ngày 9/9, Bộ Y tế đã có Công văn số 5594/BYT-BM-TE yêu cầu Sở Y tế Bình Dương khẩn trương báo cáo về trường hợp sản phụ Vũ Thị Thúy (27 tuổi) tử vong tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi bán công Bình Dương tối 7/9. Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về trường hợp trên, cần sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về trường hợp tử vong của sản phụ Thúy để có kết luận và hướng giải quyết cũng như trả lời gia đình và công luận. Trước ngày 17/9/2013, Sở Y tế tỉnh phải gửi báo cáo kết quả giải quyết về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.                                        
 
V.K
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top