Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm sáng vùng Đông Bắc bộ

Thứ tư, 10:19 27/03/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Trong các ngày từ 20-24/3, Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại 3 tỉnh Đông Bắc bộ gồm: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang.

Điểm sáng vùng Đông Bắc bộ 1
Cung cấp dịch vụ, tư vấn chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại xã Cán Chun Phìn, huyện Mèo Vạc  (Hà Giang). ảnh : V. T

 Tại các buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo công tác DS - KHHGĐ năm 2012, quý I/2013 của các địa phương, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cũng như triển khai các mô hình nâng cao chất lượng dân số tại cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền quyết liệt vào cuộc

Tại các buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, huyện Đoan Hùng, Đồng Văn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đều hưởng ứng, đồng tình với các giải pháp can thiệp, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đặc biệt là với đề xuất đang nhận được sự quan tâm của dư luận về các giải pháp hỗ trợ các gia đình sinh hai con một bề là gái của Tổng cục DS-KHHGĐ, coi đây là chính sách nhân văn, hiệu quả, cần sớm được áp dụng.

Nhận định chung trong hoạt động công tác DS-KHHGĐ tại 3 tỉnh năm 2012, quý I/2013, Đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, thể hiện qua hàng loạt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, nhằm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, chế độ chính sách hỗ trợ công tác DS-KHHGĐ.

Tại Phú Thọ, năm 2012, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh tuyển dụng 277 cán bộ DS - KHHGĐ và phân công về các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại Hà Giang, trong năm 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND, ngày 14/7 về việc ban hành chính sách hỗ trợ công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết nêu rõ các chế độ hỗ trợ cho người vận động, tư vấn cho đối tượng chấp nhận các biện pháp tránh thai; người chấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai; hỗ trợ cộng tác viên dân số thôn, bản không do nhân viên y tế kiêm nhiệm và cộng tác viên tổ dân phố hệ số 0,15 mức lương tối thiểu/người/tháng (tương đương 157,5 nghìn đồng); hỗ trợ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ ở xã, phường, thị trấn hệ số 0,6 mức lương tối thiểu/người (tương đương 630.000 đồng). Hiện nay, 86% cộng tác viên dân số tại Hà Giang kiêm nhân viên y tế thôn bản.

Mới đây nhất, ngày 5/3/2013, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới” nêu rõ những kết quả đạt được, cập nhật tình hình công tác DS-KHHGĐ toàn tỉnh với những thách thức, khó khăn và giải pháp quyết liệt trong thời gian tới. Đây là văn bản rất quan trọng, huy động tối đa sự tham gia vào công tác DS-KHHGĐ của cấp ủy đảng trong toàn tỉnh Hà Giang. Do đó, Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng đề nghị Hà Giang trong thời gian tới cần nhanh chóng triển khai Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham mưu ban hành Kế hoạch chương trình hành động thực hiện Chỉ thị để Chỉ thị thực sự đi vào cuộc sống; ổn định tổ chức bộ máy cấp huyện, xã sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 Vượt khó giảm sinh

Năm 2012, trong tình hình khó khăn chung của ngành Dân số cả nước, mặc dù số sinh tăng, số sinh con thứ 3 tăng, nhưng tại tỉnh Phú Thọ, theo ông Nguyễn Khắc Bình – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh chia sẻ tin vui: Có 21/277 xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên. Đặc biệt, 20 xã trong số này thuộc vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. 1.779 địa bàn dân cư do cộng tác viên quản lý không có người sinh con thứ 3 trở lên. TS Dương Quốc Trọng cùng đoàn công tác đánh giá rất cao kết quả này và đề nghị nhân rộng điển hình tiên tiến để các địa phương, khu dân cư khác trên địa bàn tỉnh học tập.

Tại Hà Giang, bà Hoàng Thị Dung – Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: Năm 2012, tỷ suất sinh thô toàn tỉnh là 23,69%o (giảm 0,61%o), tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 19,7% (giảm 2,3%), tỷ số giới tính khi sinh là 106 bé trai/100 bé gái, tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai năm 2012 đạt 121,8% kế hoạch, tăng gần 20% so với năm 2011.

Tiếp đà thành công năm 2012, quý I/2013, tại tỉnh vùng núi cao với gần 80% là đồng bào dân tộc ít người này, tổng số sinh toàn tỉnh giảm 262 trẻ so với cùng kỳ năm 2012, số sinh là con thứ 3 trở lên giảm 132 trẻ. Tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai tăng 892 người (tương ứng 2,3%) so với cùng kỳ năm 2012. Theo Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng, đây là những thành tích đáng được ghi nhận, biểu dương bởi trong khi hầu hết các tỉnh trên cả nước đều tăng sinh, thậm chí tăng mạnh, thì Hà Giang là một trong số ít địa phương thực hiện rất tốt công tác giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

 Rốt ráo truyền thông cải thiện chất lượng nguồn nhân lực

Cùng với công tác giảm sinh, tại 3 tỉnh Đông Bắc bộ này cũng triển khai hàng loạt các mô hình nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là mô hình Tư vấn, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân và mô hình Can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tại Tuyên Quang, mô hình này được thực hiện tại 6 xã thuộc 3 huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, mở rộng triển khai thực hiện tại 5 xã của huyện Sơn Dương. Năm 2012, tại các xã mô hình, có 132 trường hợp tảo hôn, 4 trường hợp kết hôn cận huyết thống. Tại Hà Giang, mô hình này thành lập 44 câu lạc bộ giảm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống tại 20 xã của 3 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần. Kết quả, năm 2012 toàn tỉnh có 113 cặp tảo hôn, giảm 23 cặp so với năm 2011; 17 cặp kết hôn cận huyết thống, giảm 3 cặp so với năm 2011.

Tại huyện vùng núi cao Đồng Văn, ông Hoàng Văn Thịnh – Chủ tịch UBND huyện cho biết: Địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo mô hình giảm thiểu tảo hôn, kết hôn cận huyết do đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban, UBND huyện có chỉ thị yêu cầu các tổ chức chính trị, xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền phối hợp với ngành Dân số huyện triển khai công tác này, đặc biệt giao phòng Tư pháp huyện giúp UBND huyện điều tra, rà soát tình hình này, xem xét tính hiệu quả các chỉ tiêu đã đặt ra trong mô hình, để chỉ thị đi vào cuộc sống. Theo con số do Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Đồng Văn Nông Quang Dân cung cấp, năm 2012, tại 5 xã mô hình (Sủng Trái, Phố Cáo, Phố Là, Lũng Táo, Lũng Cú), tổng số cặp kết hôn là 103 cặp, trong đó kết hôn nhưng không đăng ký có 48 cặp (giảm 28 cặp so với năm 2011), không còn kết hôn cận huyết thống (giảm 5 cặp so với năm 2011), có 72 cặp tảo hôn (giảm 41 cặp với năm 2011).

Về vấn đề này, tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Giang, ông Sèn Chỉn Ly – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo quyết liệt: Lãnh đạo UBND tỉnh đã nhìn thấy những vấn đề thực tiễn của tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cưới tảo hôn không đăng ký, sinh con không khai sinh. Qua điều tra, rà soát, thống kê của cơ quan chức năng, năm 2011, có đến hơn 1 vạn cháu sinh ra không có giấy khai sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Đây là một điều hết sức đau xót, hậu quả của nó là các chế độ, hỗ trợ chính sách đi kèm như bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh… cũng bị ảnh hưởng. Theo ông Ly, tới đây, cần có sự vào cuộc của cán bộ DS - KHHGĐ cấp xã, thôn bản, tăng cường công tác tham mưu để lôi kéo sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương. Nếu không, tình trạng này sẽ tiếp tục tái diễn.
Võ Thu
 
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top