Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật đầy nước mắt của những phụ nữ đơn thân xin con bằng... đường “trực tiếp”

Thứ bảy, 19:02 29/06/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Thụ tinh nhân tạo không chỉ là cứu cánh cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, mà còn giúp nhiều phụ nữ muốn trở thành bà mẹ đơn thân có được mụn con. Nhưng tỷ lệ thành công của kỹ thuật này không phải là 100%, và khi đó, họ phải đứng trước một quyết định khó khăn: Xin con theo cách truyền giống trực tiếp. Đằng sau những số phận éo le này là cả một câu chuyện buồn không dễ gì chia sẻ.

Bí mật đầy nước mắt của những phụ nữ đơn thân xin con bằng... đường “trực tiếp” 1

Ảnh minh hoạ

Khi khoa học bó tay

Trong một nhà hàng tại London (Anh), Sarah và Carl đang ăn tối dưới ánh nến. Khung cảnh lãng mạn này khiến nhiều người nghĩ rằng, họ là một cặp đôi đang hẹn hò. Sự thực không phải như vậy. Sarah chỉ mới quen Carl,người kém cô tới 7 tuổi, qua vài lần trao đổi trên trang mạng co-parents.net, một trang dành cho những người đàn ông sẵn sàng hiến tinh trùng. Bữa tối kết thúc, cả hai đến nhận phòng ở một khách sạn gần đó. Tại đây, họ thực hiện công việc quan trọng nhất đã giao kết với nhau: Quan hệ tình dục để làm cho Sarah có thai. Sau khi “xong việc”, Carl lập tức tắm rửa và rời đi ngay trong đêm. Sarah cũng trở về căn hộ của cô từ khi trời vừa hửng sáng. Tối hôm sau, mọi chuyện lặp lại một lần nữa: Ăn tối và quan hệ tình dục trong khách sạn. Sau lần thứ hai này, cả hai chính thức cắt đứt mọi quan hệ. Sau vài tháng làm quen trên mạng và hai đêm mặn nồng với nhau, họ lại trở thành những con người xa lạ.

Phải khó khăn lắm, phóng viên Helen Croydon của tờ The Mirror (Anh) mới tiếp xúc được với Sarah và “dụ” được cô mở lòng kể về mối quan hệ bất thường này. Sarah muốn trở thành một bà mẹ đơn thân. Cô chỉ muốn có một đứa con để yêu thương, chăm sóc và nương tựa lúc tuổi già, chứ không muốn gắn số phận của mình với một người đàn ông nào cả. Như bao phụ nữ khác, khi quyết định điều này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu của cô là tìm đến kỹ thuật thụ tinh nhân tạo. Nhưng cô đã thực hiện 2 lần mà đều không thành công. Các bác sĩ nói, kỹ thuật này dù đã rất phổ biến từ nhiều năm nay, nhưng tỷ lệ thành công của nó vẫn luôn ở mức khá thấp. Cơ địa của cô lại không phù hợp với cách thụ thai ấy. Nếu xin con bằng cách quan hệ trực tiếp thì còn may ra…

Sau nhiều đêm suy nghĩ, Sarah quyết định tìm kiếm một đứa con theo cách này. Nhưng cô không muốn vào quán bar, uống cho say rồi lựa chọn bừa một anh chàng nào đó, lôi về nhà. Biện pháp đó quá mạo hiểm về nhiều mặt. “Xin” từ những người quen biết thì càng không thể. Cô không muốn đứa con chung trở thành mối ràng buộc giữa hai người. Giữa lúc bối rối, tình cờ Sarah bắt gặp trang web của những “nhà tài trợ tinh trùng” này. Cô bắt đầu nghiên cứu, lựa chọn kỹ càng từng đối tượng, và phải mất 2 năm mới chọn được Carl. Khi kể về hai đêm “làm vợ” đắng cay đó, Sarah bật khóc. Đêm đầu tiên, cả hai cùng lúng túng, e thẹn. Khi mọi chuyện kết thúc, Carl vội vã rời đi còn Sarah nằm lại với cảm giác mà cô gọi là “thấy mình như một ả gái điếm”. Sang đêm thứ hai, mọi chuyện ổn hơn. Nhưng giữa hai người vẫn gần như không có đối thoại. Cô thậm chí còn không buồn hỏi họ của anh là gì, dù biết rằng, cái tên “Carl” cũng chỉ là tên giả. Để tạo hứng và phá vỡ không khí im lặng đến nặng nề, họ đã mở một bộ phim sex trước khi làm “chuyện ấy”.

Hé lộ bất ngờ từ cuộc điều tra bí mật

Khám phá của Helen Croydon đã giúp vén màn một thực tế không được biết đến nhiều bấy lâu nay về các bà mẹ đơn thân. Đi sâu điều tra, nữ phóng viên này đã tạo tài khoản trên một vài trang web hiến tặng tinh trùng như vậy, rồi lân la làm quen, trò chuyện với cả hai phía người cho và người nhận. Hóa ra, Sarah chỉ là một trong vô số các bà mẹ phải nhắm mắt đưa chân “làm vợ người” trong vài tiếng đồng hồ chỉ để mong có một đứa con. Đa phần những phụ nữ này đều đã từng tìm đến kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trước đó, nhưng đều thất bại. Ước mong cháy bỏng về một mụn con của riêng mình đã buộc họ phải gạt nước mắt quay về với cách có con truyền thống: Ngủ với một người đàn ông nào đó.

Vậy ở chiều ngược lại, có bao nhiêu quý ông “hào phóng” sẵn sàng giúp đỡ chị em theo cách “truyền thống”? Chỉ 24h sau khi ngỏ ý muốn xin tinh trùng để có con, tài khoản của nữ phóng viên này đã nhận được 12 lời đề nghị “cho”, tất cả đều yêu cầu cho “trực tiếp”. Một “nhà tài trợ” từ Amsterdam (Hà Lan) nói sẵn sàng giúp cô làm mẹ, chỉ cần cô mua vé máy bay cho anh ta. Một người đàn ông khác mới 29 tuổi, tự nhận là đang sống ở thành phố Cardiff (thủ phủ của xứ Wales – vương quốc Anh) thậm chí còn gửi cho cô bức ảnh một cậu bé kháu khỉnh đang tươi cười. Anh chàng này khoe rằng đó là con mình, và nếu cô muốn có một đứa con đáng yêu như vậy, hãy thu xếp ngủ với anh ta vài lần (!). Đặc biệt, một ông còn khoe thành tích từng giúp đỡ hai cô gái đồng tính. “Nhà tài trợ” này lần lượt ngủ với cả hai cô và cả hai đều đã sinh con.

Khi cô phóng viên ranh mãnh này dò hỏi lý do tại sao sẵn sàng có con rơi con vãi như vậy, các “nhà tài trợ” đã đưa ra rất nhiều động cơ tốt đẹp và cao cả cho hành động của mình. Một người nói muốn để lại một đứa con ở đâu đó trên cõi đời này vì vợ ông không thể sinh nở sau khi điều trị ung thư bằng hóa chất. Người khác thì trả lời đơn giản rằng: cô cần giúp đỡ, và tôi sẵn sàng giúp cô, vậy thôi. Thậm chí cả một gã gay (đồng tính nam) cũng muốn làm bố vì anh ta kể rằng, tự thấy mình phải có trách nhiệm “giúp đỡ người khác” sau khi chứng kiến một người bạn gái đau khổ như thế nào vì không có con.

Hạnh phúc mong manh

Theo Trung tâm nghiên cứu khả năng sinh sản của Viện Thụ tinh nhân tạo và Phôi học Anh, tỷ lệ thành công của kỹ thuật thụ tinh nhân tạo rất thấp, chỉ từ 5% đến 15% tùy thuộc vào độ tuổi của người phụ nữ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chị em phụ nữ cho rằng quan hệ tình dục sẽ giúp họ có cơ hội trở thành bà mẹ đơn thân cao hơn. Một thực tế phũ phàng nữa cũng góp phần khiến chị em phải nhắm mắt đưa chân, đó là vấn đề tiền bạc. Chi phí trung bình cho một lần thụ tinh nhân tạo tại bệnh viện là 2.000 bảng Anh, chưa kể các hóa đơn khám, xét nghiệm trong giai đoạn chuẩn bị trước đó. Trong khi đó, các “nhà tài trợ” thì sẵn sàng “biếu không” bởi khi “cho” theo đường trực tiếp cũng có nghĩa là họ đã được “sex” miễn phí. Nếu chị em nào vẫn cảm thấy áy náy, các quý ông này sẽ nhận một khoản tiền tượng trưng vài chục bảng để giúp họ yên lòng.

Nhưng xin con trực tiếp từ những người xa lạ thực sự là một lựa chọn đầy nguy hiểm. Những giao dịch giữa hai cá nhân cho và nhận vốn hết sức riêng tư, nên chẳng có ai đứng ra kiểm soát nổi việc đó. Điều này dẫn đến nguy cơ lây lan các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) – kể cả HIV – là rất cao. Trong trường hợp của Sarah, tất cả những gì cô biết về Carl là: thạc sỹ, 35 tuổi, khỏe mạnh. Chỉ có vậy mà thôi. Những thông tin này cũng hoàn toàn do Carl “tự khai”, chứ không hề được ai kiểm chứng. Khi đóng vai một người đi “xin con”, nữ phóng viên Helen Croydon cũng yêu cầu các “nhà tài trợ” cung cấp giấy chứng nhận không mắc STDs. Cô chỉ nhận được những bản photocopy không đáng tin cậy chút nào.

Sự nguy hiểm chưa dừng lại ở đó. Với kiểu cho-nhận bí mật như vậy, các thông tin di truyền của người cha không được kiểm tra, điều đó rất dễ dẫn đến việc đứa trẻ sinh ra có thể mắc một bệnh di truyền nào đó. Mối nguy của việc “tù mù” này thậm chí còn diễn ra ngay trong quá trình mang thai như sảy thai, sinh non, khuyết tật… mà trường hợp của Sarah chính là ví dụ. Sau lần được Carl “cho giống”, cô đã có tin vui. Nhưng đáng tiếc, cô đã bị hỏng thai ở tuần thứ 12. Hiện tại, người phụ nữ khốn khổ 42 tuổi này lại đang lặp lại quy trình tìm kiếm một “nhà tài trợ” mới. Dù biết rất rõ các mối nguy hiểm tiềm ẩn của việc này, nhưng Saarah cho biết, cô chấp nhận vì không còn sự lựa chọn nào khác.
 

Đủ loại rắc rối

Nhà tâm lý và xã hội học Linda Blair thì cảnh báo rằng, khi một đứa trẻ được sinh ra theo cách thức này, thì cũng có thể kéo theo hàng loạt các hệ lụy phức tạp. Nguy cơ kết hôn cận huyết với những người anh chị em cùng cha đẻ, sự tổn thương tâm lý của đứa trẻ khi biết mình đã được sinh ra như thế nào…Theo vị tiến sĩ này, các bà mẹ đơn thân cũng rất có thể bị các “cha của con mình” quay lại đòi con. Luật pháp tuy bảo vệ quyền làm mẹ của họ, nhưng cũng không tước bỏ quyền được nhận con của các ông bố. Vài chục năm sau, chỉ cần một xét ngiệm AND thôi cũng có thể khiến bí mật sâu thẳm của họ bị phơi bày. Khi đó, hàng loạt các rắc rối về pháp lý và sự xáo trộn về cuộc sống sẽ xảy ra. Trước thực tế, nhiều người biết rõ là mạo hiểm nhưng vẫn gạt nước mắt “theo lao” vì không còn lựa chọn nào khác, bà tiến sĩ này chỉ còn biết khuyên họ nên thật cẩn trọng khi tìm đối tác để hạn chế thấp nhất các nguy cơ có thể xảy ra.

Trần Thanh (Theo The Mirror)

quynhupbaoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top