Hà Nội
23°C / 22-25°C

300ml sữa mỗi ngày để cải thiện chiều cao

Thứ tư, 15:32 09/10/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Uống sữa hàng ngày là việc làm cần thiết để giúp trẻ cải thiện được thể lực, tầm vóc trong tương lai.

300ml sữa mỗi ngày để cải thiện chiều cao 1

Lễ phát động Chương trình Sữa học đường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017. Với mức kinh phí 178 tỉ đồng, Bắc Ninh là tỉnh thứ hai tại Việt Nam sau Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Chương trình Sữa học đường cho trẻ. Ảnh: PB.

Theo BS Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, (Bộ LĐ,TB&XH) tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em Việt Nam hiện nay sẽ dẫn đến việc khi trưởng thành, chiều cao của nam, nữ thanh niên thấp hơn 10cm so với chuẩn quốc tế. Uống sữa hàng ngày là việc làm cần thiết để giúp trẻ cải thiện được thể lực, tầm vóc trong tương lai.

Gần 30% trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi   

Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 của Bộ Y tế cho thấy, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi năm 2010 của nước ta là 29,3%, trong đó 31 tỉnh có tỷ lệ trên 30% (mức cao) và hai tỉnh trên 40% (mức rất cao).

Không chỉ tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm cao mà chiều cao trung bình của người Việt cũng tăng rất chậm. Số liệu thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho thấy, trong vòng 15 năm (từ 1985 – 2000), chiều cao trung bình của người Việt chỉ tăng được 1,5cm. Trong khi số liệu của cơ quan dinh dưỡng các nước láng giềng như: Thái Lan, Trung Quốc, mức tăng trưởng chiều cao bình quân của họ là 2cm trong 5 năm.

“Chính phủ Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ để mở rộng Chương trình Sữa học đường. Ngoài việc tiếp tục Chương trình Sữa học đường do phụ huynh chi trả toàn bộ chi phí bắt đầu từ năm 2000, Trung Quốc còn có dự án tăng cường thể chất cho trẻ ở các vùng sâu, vùng xa. Năm 2012, tổng cộng 14 triệu trẻ em Trung Quốc tại 28 tỉnh, 660 thành phố, 60.000 trường học được uống sữa học đường. Tương tự như vậy, Myanmar là quốc gia mới nhất tung ra Chương trình Sữa học đường kéo dài 3 năm. Tôi hy vọng Viêt Nam sẽ ghi tên vào bản đồ sữa học đường thế giới vào năm 2014 với Chương trình Sữa học đường quốc gia”.

Ông Bert Jan Post, đại diện Tetra Pak Việt Nam, đơn vị tư vấn kỹ thuật cho Chương trình Sữa học đường tại Việt Nam

Theo BS Nguyễn Trọng An, so với tầm vóc của thanh niên các nước trong khu vực như: Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, tầm vóc của thanh niên nước ta đều kém hơn. Và với tỷ lệ gần 30% trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi sẽ dẫn đến việc khi trưởng thành, chiều cao nam thanh niên Việt Nam chỉ đạt 163,7cm, thấp hơn 13,1cm so với chuẩn quốc tế; chiều cao trung bình của nữ Việt Nam là 153cm, thấp hơn 10,7cm so với chuẩn quốc tế.

Khi trẻ suy dinh dưỡng, mọi chức năng bảo vệ cơ thể đều giảm, đặc biệt là trẻ rất dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn. Nguyên nhân là khi trẻ bị suy dinh dưỡng, lượng tế bào lympho T và B lưu hành trong cơ thể giảm nên trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn như viêm phổi và tiêu chảy. Khi bị bệnh nhiễm khuẩn, trẻ thường kém ăn, hay bị nôn trớ, lượng thức ăn đưa vào cơ thể không đáp ứng đủ nhu cầu làm cho tình trạng suy dinh dưỡng càng trở nên nặng thêm.

300ml sữa mỗi ngày

Các nghiên cứu cho thấy, sữa là một thực phẩm có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng và là nguồn cung cấp canxi quan trọng để giúp trẻ tăng trưởng và phát triển chiều cao. Khi cai sữa mẹ, trẻ cần được bổ sung các loại sữa bột công thức theo tuổi hoặc uống sữa tươi khi trẻ đã lớn. Khi cai sữa mẹ, ngoài bữa ăn sam, trẻ vẫn cần duy trì uống 200 – 300ml sữa/ngày. Hiện Bộ LĐ,TB&XH đang hoàn thiện Đề án Chương trình Sữa học đường trình Chính phủ phê duyệt. Chương trình dự kiến triển khai tại 62 huyện nghèo, với khoảng 2 triệu trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu học được uống sữa 2 lần mỗi ngày (khoảng 200-250ml sữa) tại lớp học. Kinh phí đề xuất từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, nguồn xã hội hóa, tổng cộng khoảng 210.000 tỉ đồng nếu thực hiện liên tục từ 2014 - 2020.

“Mục tiêu chính của Đề án là cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tuổi mầm non, tiểu học đặc biệt là ở các huyện nghèo. Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng đặc biệt là cha, mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên mầm non, tiểu học về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em được nâng cao, góp phần thu hút trẻ em đến trường, giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học. Theo tiến độ thì Đề án trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 7/2013, tuy nhiên do một số lý do nên Bộ LĐ, TB&XH đã xin hoãn lại và sẽ trình vào đầu năm 2014”, BS Nguyễn Trọng An cho biết.

Theo BS Nguyễn Trọng An, nhiều nghiên cứu cho trẻ em tiểu học uống sữa nguyên kem, uống sữa có tăng cường vitamin, khoáng chất cho thấy đã cải thiện được tình trạng dinh dưỡng trẻ em tiểu học vùng nông thôn giúp giảm suy dinh dưỡng và chậm phát triển; cải thiện chất dinh dưỡng vi lượng cho cơ thể; học tập tốt hơn.
 
“Để góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em mầm non và tiểu học, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ về dinh dưỡng giữa trẻ em ở các vùng, đặc biệt là vùng nghèo nhằm đảm bảo cho các em quyền được sống và phát triển nguồn nhân lực tương lai của đất nước cần thiết phải có một Chương trình Sữa học đường cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học ”, BS Nguyễn Trọng An nói.
 
Phương Thanh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top