Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin trưa 12/11: Hà Nội khẩn tìm người đến 3 quán karaoke mở "chui" có nhân viên là F0; quy định mới cần nhớ đối với khách đi máy bay

Thứ sáu, 12:15 12/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - 3 quán karaoke này đã lén lút hoạt động dù theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, loại hình kinh doanh dịch vụ này vẫn chưa được phép hoạt động bình thường trở lại; Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách đi máy bay về địa phương hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng 7-14 ngày.

Tin sáng 12/11: Sở Y tế TP.HCM nói gì việc người tiêm 2 mũi vaccine vẫn tử vong vì COVID-19?; người dân Bắc Ninh không ra ngoài từ 22h đến 4h sángTin sáng 12/11: Sở Y tế TP.HCM nói gì việc người tiêm 2 mũi vaccine vẫn tử vong vì COVID-19?; người dân Bắc Ninh không ra ngoài từ 22h đến 4h sáng

GiadinhNet - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở Y tế thường xuyên phân tích số liệu bệnh nhân COVID-19 nặng và tử vong tại TP.HCM mỗi ngày; Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra ngoài từ 22h đến 4h sáng hôm sau, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm.

Hà Nội khẩn tìm người đến 3 quán karaoke mở "chui" có nhân viên là F0

Tin trưa 12/11: Hà Nội khẩn tìm người đến 3 quán karaoke mở "chui" có nhân viên là F0; quy định mới cần nhớ đối với khách đi máy bay - Ảnh 2.

Huyện Ba Vì đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến 3 quán karaoke hoạt động "chui" trên địa bàn xã Đồng Thái để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Sáng 12/11, ông Phùng Trần Ngọ - Chủ tịch UBND xã Đồng Thái (huyện Ba Vì, Hà Nội) xác nhận, chính quyền sở tại vừa phát đi thông báo tìm người đến 3 quán karaoke: Diamon, Royal và Ngọc Lan trên địa bàn từ ngày 6/11 đến ngày 9/11 để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Ngọ, trước đó, xã nhận được thông tin từ ngành y tế về việc có F0 là người ở tỉnh Phú Thọ đến làm nhân viên phục vụ tại 3 quán karaoke. Ngay sau đó, địa phương đã tích cực truy vết, khoanh vùng và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, 3 quán karaoke này đã lén lút hoạt động dù theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, loại hình kinh doanh dịch vụ này vẫn chưa được phép hoạt động bình thường trở lại.

"Bước đầu xác định chủ cơ sở đã hoạt động "chui" trong vài ngày gần đây. Họ hoạt động theo kiểu "du kích", đón khách hát một vài tiếng rồi nghỉ chứ không tiếp đón khách cả ngày" - ông Ngọ cho hay.

Vị lãnh đạo UBND xã Đồng Thái cho biết thêm, trước mắt, địa phương đã lập biên bản vi phạm của các chủ cơ sở này. Do các chủ quán thuộc diện F1 nên đang phải cách ly. Khi hết thời hạn cách ly, phía xã sẽ tiếp tục làm việc để xử lý theo quy định. Sau khi dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, huyện Ba Vì đã yêu cầu khối học sinh lớp 9 của xã Đồng Thái và xã Vạn Thắng tạm dừng đến trường.

Trước đó, ngày 8/11, do huyện Ba Vì là vùng xanh, không xuất hiện thêm ca F0 nên đây là địa phương duy nhất được Hà Nội cho phép đón học sinh trở lại trường, bắt đầu với khối lớp 9.

Hà Nội ghi nhận 146 ca mắc COVID-19Hà Nội ghi nhận 146 ca mắc COVID-19

GiadinhNet - Theo CDC Hà Nội, tính từ 18h ngày 10/11 đến 18h ngày 11/11, Hà Nội ghi nhận 146 ca bệnh trong đó cộng đồng 19 ca, khu cách ly 107 ca, khu phong tỏa 20 ca.

Khách đi máy bay về trong 7-14 ngày không được dự các hoạt động đông người

Tin trưa 12/11: Giả danh nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình; quy định mới cần nhớ đối với khách đi máy bay - Ảnh 4.

Khách làm thủ tục đi máy bay tại sân bay Nội Bài - Ảnh: NIA

Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách đi máy bay về địa phương hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng 7-14 ngày.

Đó là đề nghị của Bộ Giao thông vận tải trong văn bản gửi Cục Hàng không, các hãng hàng không về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và kiểm soát hành khách về từ vùng dịch bằng đường hàng không.

Văn bản cho biết: thống kê sơ bộ của Bộ Y tế, từ ngày 7/10 đến ngày 3/11, đã có 405.000 người từ các vùng dịch về các địa phương. Các đơn vị y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho 382.000 người, có 7.700 người cho kết quả dương tính (chiếm 2%).

Nhằm tăng cường kiểm soát những người về từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (đặc biệt từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và những địa phương có số ca mắc cao) qua đường hàng không, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thực hiện:

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm việc tại sân bay, cảng vụ hàng không, các hãng hàng không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

- Tăng cường kiểm soát hành khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, Cần Thơ tới các địa phương khác: đảm bảo 100% hành khách đi máy bay thực hiện khai báo y tế đầy đủ trên ứng dụng PC-COVID và kiểm tra khai báo y tế nghiêm ngặt, thông báo danh sách hành khách kịp thời tới đầu mối các địa phương.

- Tăng cường các hình thức tuyên truyền, khuyến cáo đối với hành khách khi về các địa phương: bắt buộc phải khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin khai báo để phân loại đối tượng nguy cơ; tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng 7 - 14 ngày kể từ ngày về địa phương và thực hiện xét nghiệm (theo hướng dẫn của Sở Y tế địa phương) đối với những người đi về từ các tỉnh đang có số ca mắc cao nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng.

Cục Hàng không Việt Nam thường xuyên kiểm tra hoặc chỉ đạo các cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra và có báo cáo về việc thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch khi tổ chức vận tải hành khách bằng đường hàng không.

Phát hiện nhóm giả danh nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình

Tin trưa 12/11: Giả danh nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

Công an quận Nam Từ Liêm làm việc với 10 người trong nhóm này

Lợi dụng việc các cơ quan chức năng siết chặt việc kiểm soát dịch bệnh đối với khán giả vào sân vận động Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản vào tối 11/11, một nhóm đối tượng đã đến khu vực gần cổng sân vận động Mỹ Đình, dựng lều bạt, mặc trang phục phòng dịch và mang theo nhiều dụng cụ y tế, tổ chức lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho người dân đồng thời tiến hành thu phí mà không hề được chính quyền địa phương cho phép.

Qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra tổng hợp, công an quận Nam Từ Liêm phát hiện nhóm đối tượng này không lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình, mà in sẵn phiếu kết quả xét nghiệm, đóng dấu "Âm tính" và bán cho người dân có nhu cầu vào xem đá bóng với giá 100.000 đồng/phiếu.

Xác định đây là nhóm đối tượng lợi dụng dịch bệnh và trận đấu bóng đá có nhiều người đến cổ vũ để trục lợi bất chính, Công an quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu toàn bộ 10 người trong nhóm này về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận là nhân viên của phòng khám "đa khoa công nghệ 4.0", có trụ sở tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.

Dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép đến khu vực sân vận động Mỹ Đình lấy mẫu xét nghiệm, thế nhưng công ty này vẫn tự ý điều nhân viên đến dựng lều bạt, bán kết quả xét nghiệm cho người dân.

Tính từ 12h trưa 11/11cho đến khi bắt đầu trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật bản, các đối tượng này đã bán ra hơn 300 phiếu xét nghiệm, thu lợi bất chính gần 50 triệu đồng. Nhiều giấy tờ của đơn vị này cũng có dấu hiệu giả mạo thông tin của các cơ quan nhà nước.

Hiện công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ toàn bộ tang vật đồng thời điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để vào xem trận Việt Nam - Nhật BảnLàm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để vào xem trận Việt Nam - Nhật Bản

Làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 để vào xem trận Việt Nam - Nhật Bản

Phát hiện 22 học sinh dương tính, Hải Dương phong tỏa 1 xã

Tin trưa 12/11: Giả danh nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình - Ảnh 4.

Ảnh: báo Hải Dương

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết sau xét nghiệm PCR với 32 học sinh nghi ngờ dương tính tại xã Tân Phong (huyện Ninh Giang), kết quả thêm 21 học sinh dương tính SARS-CoV-2.

Trong ngày hôm qua, 1 em học sinh Trường THCS Tân Phong đã dương tính. Vào ngày 10/11, em này có biểu hiện ho, đau đầu, ở nhà tự uống thuốc. Sáng 11/11, em ra Trạm Y tế khám được xét nghiệm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. Sau đó, Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang test nhanh cho khoảng 500 học sinh có nguy cơ, phát hiện 32 em dương tính (31 học sinh THCS, 1 học sinh tiểu học).

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Ninh Giang đã phong toả xã Tân Phong từ 16 giờ ngày 11/11 cho đến khi có thông báo mới.

Theo CDC Hải Dương, huyện Ninh Giang còn có 2 ca dương tính là chị H.T.H. (SN 1999) ở xã Kiến Quốc và chị N.T.T. (SN 1982) ở xã Đông Xuyên, đều là công nhân Công ty Da giày Nguyễn Hồng có địa chỉ tại xã Tân Phong.

THÔNG BÁO KHẨN: Tìm người đến 8 địa điểm sau tại Hải Dương THÔNG BÁO KHẨN: Tìm người đến 8 địa điểm sau tại Hải Dương

GiadinhNet - Những ai đến 8 địa điểm sau nhanh chóng khai báo y tế hoặc liên hệ theo các số điện thoại: 0913.529.658, 0826.956.888, 0988.345.434.

9 học sinh lớp 12 dương tính với SARS-CoV-2

Sở Y tế Hải Phòng vừa thông tin nhanh về 16 ca dương tính được ghi nhận trên địa bàn. Trong đó xuất hiện 2 chùm ca bệnh tại tàu H.G và 9 học sinh lớp 12 trường THPT Tr.N.H ở huyện An Lão.

Trong đó, 9 học sinh trú tại các xã Mỹ Đức, Thái Sơn, An Thái, An Thọ, là F1 của bệnh nhân 970495, học lớp 12 trường THPT Tr. H. Đ. Hiện tất cả những ca dương tính này đã được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 7/11 và có 1 lần xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, tại lần xét nghiệm thứ hai cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Vỡ trận tại điểm test nhanh COVID-19 trước sân Mỹ Đình ngay sát giờ thi đấu

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 21 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 9 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Top