Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin “trai trẻ”, bị mất trộm 12 cây vàng

Thứ tư, 11:34 20/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 19/11, Công an TP Lạng Sơn đã bắt giữ Lê Mạnh Cường (35 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, bà Trịnh Thị N (39 tuổi, trú tại Chi Lăng, TP Lạng Sơn) đến cơ quan công an trình báo việc bị mất 12 cây vàng (trị giá khoảng 400 triệu đồng) và một số tiền mặt. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Lê Mạnh Cường là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp số vàng trên. Cường khai nhận, mặc dù đã có vợ ở quê, song thời gian lên Lạng Sơn làm nghề xe ôm, hắn đã tạo được sự tin tưởng với bà Trịnh Thị N. Được bà N giao chìa khóa cửa, ngày 15/11, Cường vào nhà lấy trộm 12 cây vàng để trong tủ và 6 triệu đồng tiết kiệm trong con lợn nhựa. 
 
T.P

Mang vợ “hờ” làm mồi nhử
 
Ngày 19/11, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Hồ Văn Sáu (31 tuổi, trú tại xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc); Nguyễn Thị Ánh (tức Nguyễn Thị Yến, 19 tuổi, trú tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) về hành vi cướp tài sản. Ngày 14/11, do túng tiền, Sáu đã bàn với Ánh đi cướp tài sản để tiêu xài. Theo kế hoạch, Ánh nói với anh Nguyễn Văn D (19 tuổi, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) rằng chồng mình đi vắng và gạ anh D về nhà mình để quan hệ tình dục. Khi anh D và Ánh quan hệ, Sáu bí mật dùng ĐTDĐ ghi hình, rồi sử dụng làm bằng chứng, đánh và lấy của anh D 200.000 đồng. Sáu còn bắt nạn nhân phải viết giấy vay nợ 90 triệu đồng kèm theo giấy bán chiếc xe Wave Alpha BKS 34B2-187.37 của anh D trị giá 6 triệu đồng rồi mới thả cho anh này về lo tiền trả nợ.
 
 T.S

Vụ nổ súng táo tợn
 
Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đang tích cực điều tra và truy bắt nhóm hung thủ dùng súng bắn trọng thương ông Lê Hoàng Anh (33 tuổi, trú tại ấp Tân Điển, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi). Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 17/11, đang ngồi nghỉ trong nhà, bất ngờ hai thanh niên mặt bịt khẩu trang móc súng bắn 3 phát về hướng ông Anh rồi lên xe bỏ chạy. Rất may ông Anh chỉ bị thương nhẹ ở gót chân. Nhận được tin báo, Công an huyện Đầm Dơi đã đến khám nghiệm hiện trường và đưa nạn nhân đi điều trị vết thương. Nguyên nhân vụ nổ súng có thể là do giải quyết nợ nần, bởi gần đây ông Anh có tham gia cờ bạc dưới hình thức đá gà, ghi đề và đang nợ một khoản tiền lớn.
 
Nguyễn Hằng
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top