Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 8/11: 2 đại biểu Quốc hội mắc COVID-19; huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

Thứ hai, 07:20 08/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cho biết, do có hai người mắc COVID-19 nên đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp tục họp trực tuyến trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; việc đăng ký học trực tiếp của học sinh ở Ba Vì (Hà Nội) sẽ theo tinh thần tự nguyện, những gia đình chưa muốn con đến trường có thể đăng ký học tại nhà.

Tin sáng 7/11: Người làm di ảnh cho nạn nhân COVID-19 vui mừng vì... ế khách; Phát hiện nhiều ca COVID-19 tại nơi lưu trú của đội tuyển Việt NamTin sáng 7/11: Người làm di ảnh cho nạn nhân COVID-19 vui mừng vì... ế khách; Phát hiện nhiều ca COVID-19 tại nơi lưu trú của đội tuyển Việt Nam

GiadinhNet - Anh Ân cho biết hơn 2 tuần qua, anh bỗng trở nên nhàn rỗi hơn khi "việc tốt" của mình không còn nhiều người cần đến nữa bởi Sài Gòn đang dần quay trở lại cuộc sống bình thường, công an TP Biên Hòa; Trong khi đó, tại tòa nhà văn phòng Charmvit và khách sạn Grand Plaza, nơi lưu trú của tuyển Việt Nam ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19.

2 đại biểu mắc COVID-19, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ họp trực tuyến

Tin sáng 8/11: 2 đại biểu Quốc hội mắc COVID-19; huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào? - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tham dự đợt 1 của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.


Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng ý cho đoàn TP.HCM họp theo hình thức trực tuyến sau khi nhận được văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM báo cáo về trường hợp 2 đại biểu Quốc hội dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, cùng với đoàn TP.HCM thì đoàn Kiên Giang cũng không tham gia họp tập trung ở đợt 2 của kỳ họp vì lý do liên quan đến phòng, chống dịch.

Như vậy, đoàn TP.HCM vẫn tham gia phát biểu thảo luận và tham gia chất vấn, trả lời chất vấn tại điểm cầu TP.HCM. Các đại biểu Quốc hội tại trung ương thuộc đoàn TP.HCM và Kiên Giang vẫn tham dự kỳ họp tại Nhà Quốc hội.

Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

Tin sáng 8/11: Hai F0 trốn cách ly, đi bộ về thăm vợ con; Quán karaoke hoạt động chui khiến 20 người dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. (Ảnh minh hoạ: G.L)

Ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, hiện 31 trường THCS tại 21 xã, thị trấn hoàn tất việc khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, kế hoạch dạy học, sẵn sàng đón học sinh lớp 9 đến lớp. UBND huyện đã đưa ra các phương án chung, đồng thời phê duyệt phương án riêng của từng trường.

Tỷ lệ giáo viên tại các trường trên địa bàn huyện Ba Vì tiêm mũi 1 đạt 98,27%, tỷ lệ phủ mũi 2 trên 94%. Đồng thời cũng chưa ghi nhận trường hợp giáo viên, học sinh là F1, F2 hay phải theo dõi sức khỏe tại nhà do trở về từ vùng có dịch. Tất cả giáo viên dạy lớp 9 đã tiêm 2 mũi, đủ điều kiện đến trường dạy trực tiếp.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường sẽ chia đôi số lớp để dạy hai buổi. Lớp nào quá đông, trường chia đôi sĩ số. Việc này linh hoạt, tùy từng trường.

Trưởng phòng GD-ĐT Ba Vì cho biết, các trường ở Ba Vì sẽ khảo sát, thống kê những học sinh lớp 9 chưa muốn đến trường từ ngày 8/11 để bố trí dạy trực tuyến cho các em. Việc đăng ký học trực tiếp sẽ theo tinh thần tự nguyện. Những gia đình chưa muốn con đến trường có thể đăng ký học tại nhà.

"Hà Nội sẽ mở cửa toàn bộ trường học nhưng làm theo từng bước"'Hà Nội sẽ mở cửa toàn bộ trường học nhưng làm theo từng bước'

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Nội khẳng định, Thủ đô sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo, nhưng cách làm là đi từng bước để bảo đảm an toàn cao nhất cho trẻ em.

F0 trốn khỏi khu cách ly, đi bộ về nhà thăm vợ con

Tin sáng 8/11: Hai F0 trốn cách ly, đi bộ về thăm vợ con; Quán karaoke hoạt động chui khiến 20 người dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Hai F0 trốn khỏi khu cách ly để về làng thăm vợ con

Ngày 7/11, UBND Phường Hoa Lư (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, sau khi nắm được 2 F0 trốn khu cách ly, cơ quan chức năng đã vận động đưa người này trở lại Bệnh viện dã chiến huyện Đak Đoa.

Trước đó, ngày 4/11, bệnh nhân T. (sinh năm 2005) và J. (sinh năm 1996, cùng trú Làng Ốp, phường Hoa Lư, TP Pleiku) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hai công dân này đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Đak Đoa.

Đến khoảng 19h ngày 5/11, T. và J. bỏ trốn khỏi khu điều trị. Hai công dân này đi bộ dọc theo Quốc lộ 19, băng qua cánh đồng ruộng để tránh các chốt phong tỏa của huyện. Trên đường đi, hai người này khai không tiếp xúc với ai.

Nắm được thông tin, ngày 6/11, cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp khẩn cấp truy tìm và phát hiện 2 trường hợp trên đang ở nhà tại làng Ốp. Theo đó, UBND phường Hoa Lư đã phối hợp tiến hành tuyên truyền, vận động các bệnh nhân về lại nơi điều trị.

Theo khai báo của 2 bệnh nhân, J. về nhà ở với vợ là R.M.S. và con là R.M.S, ngoài ra không tiếp xúc với ai. T. sợ làm lây lan dịch, lên thung lũng la Lâm (phường Hoa Lư) ngủ trong chòi rẫy của một người lạ, không tiếp xúc với ai.

Quán karaoke hoạt động chui khiến 20 người dương tính SARS-CoV-2 và hàng nghìn F1, F2

Tin sáng 8/11: Hai F0 trốn cách ly, đi bộ về thăm vợ con; Quán karaoke hoạt động chui khiến 20 người dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Cơ sở karaoke hoạt động chui làm lây lan dịch bệnh


Ngày 7/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lạng Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, xảy ra vào tháng 10/2021 liên quan đến cơ sở karaoke Cafe Phố.

Cụ thể, cơ sở karaoke Cafe Phố thuộc thôn Mia (xã An Hà, huyện Lạng Giang) do ông Cao Xuân Ngọc (SN 1957, trú thôn Mia, xã An Hà, huyện Lạng Giang) đứng tên và do con trai ông Ngọc là Cao Xuân Trung (SN 1988) và con dâu là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991) quản lý.

Cơ sở karaoke trên đã được ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn lén lút hoạt động, gây hậu quả làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn.

Đến nay, qua công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đã phát hiện 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán karaoke Cafe Phố. Ngoài ra 300 trường hợp F1 và khoảng 3.000 trường hợp F2.

Công an huyện Lạng Giang đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định.

Bắc Giang: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 liên quan tới quán karaoke cafe PhốBắc Giang: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 liên quan tới quán karaoke cafe Phố

GiadinhNet - Đến nay, qua công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đã phát hiện 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán karaoke cafe Phố, 300 trường hợp F1 và khoảng 3000 trường hợp F2.

Người dân Phan Thiết không được ra đường sau 19h

Tin sáng 8/11: 2 đại biểu Quốc hội mắc COVID-19; huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào? - Ảnh 8.

Chốt kiểm soát nối đường Trường Chinh với P.Phú Tài (TP.Phan Thiết)

Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã có công văn yêu cầu người dân thành phố này không ra khỏi nhà sau 19 giờ, kể từ đêm 7/11 để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết cho biết căn cứ về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn (cấp độ 4), chuyển sang giai đoạn hết sức phức tạp, ca nhiễm mới liên tục tăng cao, nên yêu cầu các phường, xã kiểm soát không cho người dân ra khỏi nhà kể từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau (ngoại trừ các trường hợp cấp cứu; lực lượng chống dịch, an ninh trật tự; các cơ quan báo, đài; công nhân vệ sinh).

Giao cho Công an TP.Phan Thiết tăng cường các tổ tuần tra ban đêm, hạn chế đến mức thấp nhất người ra đường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Lãnh đạo Metro Hanoi nói gì về việc dòng người chen chúc đi tàu Cát Linh - Hà Đông?

Tin sáng 8/11: 2 đại biểu Quốc hội mắc COVID-19; huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào? - Ảnh 9.

Người dân xếp hàng dài không đảm bảo giãn cách trong thời điểm Hà Nội vẫn đang ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: Nam Nguyễn/Tổ Quốc.

Sau ngày khai thác miễn phí đầu tiên với 25.680 hành khách, sáng 7/11 (ngày thứ 2 vận hành) tàu Cát Linh - Hà Đông ghi nhận tình trạng hành khách chen chúc xếp hàng để trải nghiệm tàu.

Hình ảnh hàng nghìn người tụ tập cùng lúc, xếp hàng san sát, kéo dài hàng trăm mét, chen chúc ở cầu thang cuốn, trước lối lên tàu, đứng ngồi đông đúc trong toa tàu không đảm bảo khoảng cách theo quy định 5K.

Trong khi đó, Hà Nội hiện đang phát sinh nhiều ổ dịch ở các quận huyện với hàng chục ca mắc mới trong cộng đồng vài ngày qua đã khiến nhiều người lo lắng.

Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Metro Hanoi), xác nhận trong sáng ngày 7/11 có xảy ra tình trạng hàng nghìn hành khách tụ tập cùng lúc gây mất an toàn phòng chống dịch.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Metro Hanoi, ùn ứ chỉ diễn ra vào khung thời gian từ 9 giờ sáng đến hơn 11 giờ sáng, ngay sau đó Metro Hanoi đã có giải pháp để giãn cách hành khách, đảm bảo đúng quy định về khoảng cách 5K.

Lãnh đạo Metro Hanoi cũng nêu rõ, đơn vị đã báo cáo UBND TP chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông tuyên truyền, khuyến cáo người dân nếu đi làm bằng tàu thì đi đúng khung giờ, nhưng nếu đi trải nghiệm như các cụ hưu trí hay sinh viên cần nên tránh khung giờ cao điểm.

Lãnh đạo CDC Hà Nội trước đó cũng khuyến cáo, người dân khi đến đi thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông cần phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 5K mà Bộ Y tế, thành phố đã đưa ra. Đặc biệt phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tập trung quá 30 người trong 1 khu vực kín như 1 tòa tàu.

Đồng thời, hiện việc đi miễn phí tàu Cát Linh - Hà Đông diễn ra trong 15 ngày nên người dân không nên đổ xô đến đi thử nghiệm trong một vài ngày mà có thể giãn ra để đảm bảo phòng, chống dịch.

Tin sáng 8/11: 2 đại biểu Quốc hội mắc COVID-19; huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào? - Ảnh 10.

Đây là thông tin không chính xác, theo CDC Hà Nội.

Cũng liên quan tới chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông, từ chiều tối 7/11, mạng xã hội lan truyền thông tin "CDC Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến tàu điện trên cao Hà Đông-Cát Linh ngày 6/11 do có liên quan đến ca nhiễm mới".

Tối cùng ngày, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác. Tính đến 20h tối 7/11, CDC chưa phát đi thông báo tìm người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông như thông tin trên.

Để phòng dịch bệnh, CDC Hà Nội khuyến cáo, khi tham gia trải nghiệm trên tàu điện này, người dân cần phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc 5K, đặc biệt là bảo đảm khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Hà Nội bác thông tin 'khẩn tìm người đi tàu điện trên cao Hà Đông-Cát Linh vì có F0'Hà Nội bác thông tin "khẩn tìm người đi tàu điện trên cao Hà Đông-Cát Linh vì có F0"

GiadinhNet - CDC Hà Nội vừa lên tiếng bác bỏ thông tin đơn vị này phát đi thông báo khẩn tìm người đi tàu điện trên cao Hà Đông-Cát Linh vì có bệnh nhân COVID-19.


Xét nghiệm cho khán giả khi đến sân mỹ đình cổ vũ bóng đá


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 6 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 8 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 12 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 23 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 ngày trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Top