Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 31/10: Nụ cười hồi sinh của bệnh nhi 8 tuổi bị biến chứng hậu COVID-19 nặng; 2 ngày quan trọng cần nhớ để nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Chủ nhật, 07:37 31/10/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa cứu thành công một bệnh nhi 8 tuổi trong tình trạng viêm đa hệ thống sau mắc COVID, ngày 10 và 30/11/2021 là 2 mốc thời gian quan trọng trong tháng 11 để người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ COVID-19.

Tin sáng 30/10: Hà Nội chuẩn bị cho việc đón học sinh đến trường; phẫn nộ clip mạo danh y tá đi chống dịch bị chồng bỏ để lên mạng gạ tìnhTin sáng 30/10: Hà Nội chuẩn bị cho việc đón học sinh đến trường; phẫn nộ clip mạo danh y tá đi chống dịch bị chồng bỏ để lên mạng gạ tình

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn liên ngành, chuẩn bị cho việc đón học sinh quay trở lại trường học tập; dân mạng đã vô cùng phẫn nộ khi thấy một tài khoản mạo nhận mình là nữ y tá và ghi caption gạ tình là những tin được chú ý trong ngày.

TP HCM: Nụ cười hồi sinh của bệnh nhi 8 tuổi bị biến chứng hậu COVID-19 nặng

Tin sáng 31/10: Nụ cười hồi sinh của bệnh nhi 8 tuổi bị biến chứng hậu COVID-19 nặng - Ảnh 2.


Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, đơn vị vừa cứu thành công một bệnh nhi 8 tuổi trong tình trạng viêm đa hệ thống sau mắc COVID.

Cụ thể, bệnh nhi L.P.Đ (8 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP HCM) bị nhiễm COVID-19 không triệu chứng, gia đình không ai phát hiện ra. Sau nhiều ngày, bé bị khởi phát triệu chứng sốt cao liên tục trong suốt 5 ngày.

Gia đình lập tức đưa Đ vào bệnh viện trong tình trạng ói, tiêu chảy (giống như nhiễm trùng tiêu hóa). Sau vài ngày, bệnh nhi phản ứng viêm mạnh mẽ toàn thân và ảnh hưởng nhiều cơ quan, đôi môi và hai lòng bàn tay em đỏ ửng suốt những ngày sốt.

Theo Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, khi tiến hành xét nghiệm PCR COVID-19 cho Đ thì cho kết quả âm tính nhưng đo nồng độ kháng thể thể SAR-CoV-2 cao ngất ngưởng như sức miễn dịch có thể đạt được của một người được tiêm vắc xin hoặc một F0 đã từng mắc phải.

"Bệnh nhi được nhanh chóng chẩn đoán MIC-S (hội chứng viêm đa hệ thống trẻ em, liên quan hậu COVID) bằng hàng loạt xét nghiệm phản ứng viêm, tăng đông tăng cao", BS Vũ cho hay.

BS CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám Đốc BV, BS CK2 Lê Vũ Phượng Thy, trưởng khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc, BV Nhi đồng Thành phố cho biết, sau khi hội chẩn bằng các xét nghiệm, bệnh nhi được tiến hành lọc máu gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau 12 ngày trong tình trạng sốt cao liên tục, hôn mê, bệnh nhi dần tiến triển khả quan khi mạch và sốt giảm ngoạn mục. Bé Đ. hạ sốt nhanh chóng, các phản ứng viêm quá mức được kiểm soát và khống chế kịp thời.

"Em đã được ngưng lọc máu sau hơn gần 1 tuần đặt lọc máu và nhanh chóng ổn định, cai máy thở và trở về trạng thái bình thường mới rất mới", BS Tiến cho hay.

2 ngày quan trọng cần nhớ trong tháng để nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Tin sáng 31/10: Nụ cười hồi sinh của bệnh nhi 8 tuổi bị biến chứng hậu COVID-19 nặng; 2 ngày quan trọng cần nhớ để nhận tiền hỗ trợ COVID-19 - Ảnh 3.

Người dân nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh họa.


Theo Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, sau khi nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi, mà thấy cần phải điều chỉnh thông tin, thì muộn nhất đến hết ngày 10/11/2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin để gửi lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, tức là vào khoảng 30/11/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp.

Như vậy, ngày 10 và 30/11/2021 là 2 mốc thời gian quan trọng trong tháng 11 để người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ COVID-19.

Trường hợp người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp sau ngày 30/11/2021 vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục thông qua ứng dụng VssID, qua Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội, như đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hàng loạt chính sách thiết thực liên quan trực tiếp đến người lao động có hiệu lực từ tháng 11Hàng loạt chính sách thiết thực liên quan trực tiếp đến người lao động có hiệu lực từ tháng 11

GiadinhNet - Tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp tiếp tục được chi trả ra sao? Trường hợp nào được từ chối tiếp công dân... là những thông tin được quy định trong các văn bản chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021.

Hơn 200 thầy trò là F0, Phú Thọ hủy kế hoạch cho học sinh trở lại trường

Tính đến ngày 30/10, toàn tỉnh Phú Thọ có 3.752 giáo viên, học sinh thuộc diện F1 và gần 13.000 giáo viên, học sinh thuộc diện F2. Có khoảng 10.000 giáo viên và học sinh đang phải cách ly.

Trong số 184 học sinh và 19 giáo viên là F0, chỉ riêng trong ngày 29/10 đã ghi nhận 7 giáo viên mầm non ở thành phố Việt Trì và 14 học sinh ở thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông mắc Covid-19.

Ngày 30/10, Sở GD-ĐT Phú Thọ đã yêu cầu các trường THPT trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh; Trung tâm KTTH-HN tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh tiếp tục tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 1/11/2021, cho đến khi có thông báo mới.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật các nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và đơn vị để kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức dạy học cho phù hợp.

Trước đó, Sở GD-ĐT Phú Thọ ban hành Công văn về việc tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Trong công văn này cho phép các trường THPT Việt Trì, Công nghiệp Việt Trì, Kỹ thuật Việt Trì, Phù Ninh, Trung Giáp, Tử Đà; Trung tâm KTTH-HN tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh được tổ chức dạy học trực tiếp đối với khối 12 từ ngày 1/11/2021 (trừ số học sinh thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định); Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với khối 10, khối 11.

Các trường THPT Long Châu Sa, Phong Châu, Lâm Thao tiếp tục tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Các trường THPT còn lại tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch năm học.

Đối với các học sinh (tiểu học, THCS, THPT, GDTX) thuộc diện phải cách ly y tế, nhà trường phối hợp với phụ huynh để có phương án dạy học từ xa phù hợp (dạy học trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh học trên truyền hình, hướng dẫn học sinh tự học…). Căn cứ vào số lượng học sinh thuộc diện phải cách ly y tế cụ thể ở từng khối, lớp, các trường có thể chia thành các lớp, nhóm lớp để tổ chức dạy học trực tuyến vào các khung giờ phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Toàn cảnh dịch COVID-19 tại tỉnh Phú ThọToàn cảnh dịch COVID-19 tại tỉnh Phú Thọ

GiadinhNet - Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Phú Thọ có 178 ca mắc COVID- 19, tỉnh chính trong 24 giờ qua tỉnh này có thêm 17 ca mắc mới. Điều này đang khiến chính quyền và người dân ở đây bật chế độ phản ứng nhanh và cảnh giác cao với dịch COVID-19.

Lơ là chống dịch, một chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác

Tin sáng 31/10: Nụ cười hồi sinh của bệnh nhi 8 tuổi bị biến chứng hậu COVID-19 nặng; 2 ngày quan trọng cần nhớ để nhận tiền hỗ trợ COVID-19 - Ảnh 6.

Gia Lai tăng cường xét nghiệm để truy vết các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19

Ngày 30/10, ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Siu Thiên, Chủ tịch xã Ia Piar, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã.

Lý do, ông này chưa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, để xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong hai ngày 29-30/10, huyện Phú Thiện phát hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại làng Plei Kmek, xã Ia Piar; trong đó có một học sinh lớp 8 trường THCS Ngô Gia Tự (xã Ia Piar). Ông Siu Thiên bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Siu Thiên, Chủ tịch xã Ia Piar nói: "Tôi rất buồn vì bị đình chỉ công tác, dù đã nỗ lực cùng xã chống dịch COVID-19. Trách nhiệm người đứng đầu tôi phải nhận. Việc phòng chống dịch đối với xã có nhiều người dân tộc thiểu số thực sự khá khó khăn".

Để chống dịch, huyện Phú Thiện phân công ông Hoàng Hữu Hùng, Bí thư xã làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã, thay ông Siu Thiên.

Nghệ An: Tạm đình chỉ quyền Trạm trưởng Trạm y tế phường vì lơ là trong phòng chống dịchNghệ An: Tạm đình chỉ quyền Trạm trưởng Trạm y tế phường vì lơ là trong phòng chống dịch

GiadinhNet - Quyền Trạm trưởng Trạm y tế phường Cửa Nam (TP Vinh) bị tạm đình chỉ công tác 1 tuần kể từ ngày 28/9.

Cô gái xưng có "cha làm giám đốc" để dọa CSGT khi bạn trai bị xử phạt nồng độ cồn

Tin sáng 31/10: Nụ cười hồi sinh của bệnh nhi 8 tuổi bị biến chứng hậu COVID-19 nặng - Ảnh 3.

Sau khi thấy bạn trai bị lập biên bản xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn, cô gái đã mất bình tĩnh


Khuya 29/10 đến rạng sáng 30/10, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề, tại giao lộ đường Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh).

Cụ thể, anh L.M.H. (27 tuổi, quận 1) chở bạn gái đi nhậu về bị tổ công tác kiểm tra. Khi được kiểm tra nồng độ cồn, anh H. có mức 0,596 mg/lít khí thở.

Sau đó người này đã bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Tuy nhiên, trong lúc anh H. bình tĩnh làm việc với CSGT, cô gái đi cùng lại có biểu hiện không tỉnh táo, đã xưng có "cha làm giám đốc" để doạ, cự cãi và buông lời khiếm nhã với CSGT.

Mặc dù nhiều lần CSGT đã giải thích, việc cả hai đi nhậu và tự lái xe máy về nhà là không an toàn và không đúng quy định nhưng cô gái vẫn lớn tiếng, "quậy" tại chốt.

Nhận thấy cô gái gây mất an ninh trật tự, CSGT đã liên hệ Công an phường 11, quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, giải quyết.

Bạn trai đang làm việc với CSGT, cô gái bất ngờ lao ra la ó, xưng có cha làm giám đốcBạn trai đang làm việc với CSGT, cô gái bất ngờ lao ra la ó, xưng có cha làm giám đốc

Trên đường đi nhậu về, anh H. bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm nồng độ cồn. Lúc này, bạn gái của anh H. bất ngờ lao ra cự cãi.

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Khi nào học sinh Hà Nội quay trở lại trường?

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 11 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 18 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top