Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 29/11: Thông tin mới nhất về diễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nội; sự thật thông tin "nữ sinh ở Huế sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19"

Thứ hai, 07:32 29/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Hà Nội phát sinh thêm 3 ổ dịch COVID-19 mới, cách ly nhiều dãy nhà và chợ tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ; Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế khẳng định nữ sinh "bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19" chỉ là những phản ứng phụ bình thường sau tiêm.

Tin sáng 28/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; học sinh TP.HCM chưa tiêm vaccine có được đi học trực tiếp?; ca sĩ Chí Thành nhiễm COVID-19 khi đang điều trị bệnh nặng  Tin sáng 28/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; học sinh TP.HCM chưa tiêm vaccine có được đi học trực tiếp?; ca sĩ Chí Thành nhiễm COVID-19 khi đang điều trị bệnh nặng

GiadinhNet - Hiện toàn thành phố HN vẫn ở cấp độ 2, tức màu vàng, nguy cơ trung bình. Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định tất cả học sinh đều có quyền lợi đến trường bình thường; tình hình sức khỏe hiện tại của nam ca sĩ Chí Thành khiến nhiều người lo lắng.

Hà Nội phát sinh thêm 3 ổ dịch COVID-19 mới, cách ly nhiều dãy nhà và chợ tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 28/11 cho biết, lần đầu tiên thành phố ghi nhận 301 ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong đó, 141 ca cộng đồng, 133 ca trong khu cách ly và 27 ca trong khu phong tỏa.

Tin sáng 29/11: Thông tin mới nhất về diễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nội; sự thật thông tin "nữ sinh ở Huế sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19" - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng phong tỏa nhiều dãy nhà tập thể Nguyễn Công Trứ

Hà Nội phát sinh thêm 3 ổ dịch mới. Cụ thể, ổ dịch tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng khởi phát từ ngày 19/11 đến nay có tổng 67 ca.

Chính quyền địa phương đã ban hành quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ người dân sống tại các dãy nhà H3, H4, H5, B1 tập thể Nguyễn Công Trứ và toàn bộ khu vực chợ xanh Nguyễn Công Trứ, các kiot tại đường ngang II, các kiot tại chợ đồ điện đường ngang I.

Thời gian cách ly y tế là 14 ngày kể từ 17h ngày 25/11.

Ổ dịch ngõ Khâm Đức, phường Trung Phụng, quận Đống Đa từ ngày 19/11 đến nay có tổng 53 ca. UBND phường yêu cầu người dân sinh sống trong khu vực cách ly của ngõ Khâm Đức theo dõi chặt sức khỏe, nếu xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác cần liên hệ ngay với cơ quan y tế. Người dân được khuyến cáo ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi nhận đồ tiếp tế.

Ổ dịch xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức từ ngày 19/11 đến nay có tổng 47 ca. Trong 14 ngày gần đây tính đến 26/11, ổ dịch này ghi nhận 20 ca cộng đồng, được đánh giá ở cấp độ dịch 3 (tức màu cam, nguy cơ cao).

Ngoài ra, thành phố vẫn còn 6 ổ dịch khác diễn biến phức tạp, gồm:

Ổ dịch La Thành, Giảng Võ: 226 ca.

Ổ dịch Phú Đô, quận Nam Từ Liêm từ ngày 9/11: 360 ca.

Ổ dịch chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm từ ngày 31/10: 315 ca.

Ổ dịch kho hàng Shopee, KCN Đài Tư từ ngày 5/11: 176 ca.

Ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang từ ngày 14/11: 145 ca.

Ổ dịch xóm Mới, Tốt Động, huyện Chương Mỹ từ ngày 17/11: 64 ca.

Đặc biệt, chùm ca bệnh ho, sốt thứ phát liên tục gia tăng F0. Đến nay, Hà Nội ghi nhận 793 ca mắc Covid-19 được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng; 6.934 F0 thuộc ổ dịch cũ hoặc đã được kiểm soát. Thành phố rà soát 263 F0 về từ các tỉnh có dịch, từ đó lây nhiễm thứ phát cho 226 trường hợp khác.

Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có tổng 9.669 ca dương tính, trong đó 3.743 ca ngoài cộng đồng và 5.926 người đã được cách ly.

Theo đánh giá cấp độ dịch ngày 26/11, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2, tức màu vàng, nguy cơ trung bình. 19 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1. Như vậy, số lượng "vùng xanh" tăng 15 quận, huyện so với công bố ngày 19/11. 11 quận, huyện còn lại ở cấp độ 2.

2 xã, phường ở cấp độ 3 - tức màu cam, nguy cơ cao (giảm 1 xã), gồm: phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm và xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức. Đặc biệt, không có địa bàn cấp độ 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao).

Hà Nội đánh giá dịch diễn biến phức tạp, trong đó nhiều chùm ca bệnh tại các khu dân cư mật độ cao, các khu chung cư, khu công nghiệp, từ các hoạt động tại chợ dân sinh, đám hiếu, hỷ, việc tụ tập ăn uống, các địa điểm công cộng và sự kiện tập trung đông người.

Thành phố khuyến cáo người già, người có bệnh lý nền, phụ nữ đang mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi khi chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều cần hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Hà Nội phát hiện kỷ lục 301 ca COVID-19, khẩn tìm đến ngân hàng có người dương tínhHà Nội phát hiện kỷ lục 301 ca COVID-19, khẩn tìm đến ngân hàng có người dương tính

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội tối 28/11 thông báo trong 24 giờ qua ghi nhận 301 ca COVID-19 mới với 141 ca cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận kỷ lục số ca mắc trong 24 giờ cao nhất từ trước tới nay.

CDC Thừa Thiên Huế: Nữ sinh được đưa lên xe cấp cứu không phải bị sốc phản vệ sau tiêm

Tin sáng 29/11: Thông tin mới nhất về diễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nội; sự thật thông tin "nữ sinh ở Huế sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19" - Ảnh 4.

Thời điểm nữ sinh được đưa ra xe cấp cứu. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế khẳng định, về thông tin một nữ sinh "bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19" thì đó chỉ là những phản ứng phụ bình thường sau tiêm.

Theo Sức khỏe và Đời sống, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội mới đây ghi lại cảnh nữ sinh được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện, kèm theo thông tin được cho là " bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin COVID-19".

Nguồn trên đăng tải hình ảnh một em nằm trên chiếc cáng đang được người mặc đồ bảo hộ di chuyển ra chiếc xe cứu thương.

Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Đức (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Thừa Thiên Huế) khẳng định, về thông tin một nữ sinh "bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19" thì đó chỉ là những phản ứng phụ bình thường sau tiêm vaccine. Sau khi em này xuất hiện phản ứng phụ, lực lượng y tế tại điểm tiêm đã xử lý kịp thời và sức khỏe nữ sinh ổn định.

"Nhiều nữ sinh có tâm lý sợ kim tiêm nên hay lâm vào tình trạng mệt mỏi, lo lắng. Vì vậy, trước khi tiêm, việc chuẩn bị tinh thần thoải mái là hết sức quan trọng; ngoài ra cần ăn uống, nghỉ ngơi điều độ trước và sau khi tiêm.

Không nên quá lo lắng vì trước khi tiêm, tất cả mọi người đều được khám sàng lọc và quy trình tiêm vaccine cũng được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế", Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế trả lời.

Ông Trần Thanh Duy (Hiệu trưởng Trường P. Đ. L., nơi nữ sinh trên theo học) cho biết, sự việc xảy ra chiều 27/11. Nữ sinh sau khi xảy ra phản ứng sau tiêm được đưa đến bệnh viện, sức khỏe hiện tại đã ổn định. Em này đang học lớp 10 tại trường, được tiêm vắc xin Pfizer.

Đề xuất tạm dừng nhập cảnh hành khách đến Việt Nam từ 7 quốc gia phát hiện biến thể Omicron

Tin sáng 29/11: Thông tin mới nhất về diễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nội; sự thật thông tin "nữ sinh ở Huế sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19" - Ảnh 5.

Ảnh minh họa: Reuters


Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, ngày 25/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo ghi nhận biến chủng mới đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2, được gọi là Omicron (B.1.1.529) được phát hiện tại một số quốc gia Nam Châu Phi như Nam Phi, Botswana...

Tại Việt Nam, qua giám sát dịch tễ hiện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng Omicron.

Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong nước, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng Omicron từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới, Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch Covid-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch.

Đồng thời, đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia: Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia trên.

TPHCM có 3 quận đổi màu cấp độ dịch từ vùng xanh sang vùng vàng

Tin sáng 29/11: 91 ngày điều trị sản phụ mắc COVID-19, viện phí 2,9 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các quận 4, Bình Thạnh, Tân Phú tăng cấp độ dịch từ vùng xanh lên vùng vàng sau một tuần (Ảnh: Hữu Khoa).

Thông tin mới nhất từ UBND TPHCM về kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tuần lễ từ 19- 25/11, theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, về việc "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", cấp độ dịch của TPHCM vẫn ở mức 2 (vùng vàng).

Cụ thể, có 9 địa phương ở cấp độ 1 (vùng xanh) bao gồm các quận 1, 6, 7, 8, 11, Tân Bình và các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ.

Ngoài ra, 13 địa phương đang ở cấp độ 2 (vùng vàng) gồm các quận 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp, các huyện Nhà Bè, Hóc Môn và TP Thủ Đức. Đáng chú ý, có 3 quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước, từ cấp 1 lên cấp 2 gồm quận 4, Bình Thạnh, Tân Phú.

Đối với cấp phường, xã, thị trấn, có 123/312 địa phương ở cấp độ 1 (vùng xanh), 184 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng), 5 địa phương ở cấp độ 3 (vùng cam). Trong đó, có 19 xã, phường giảm cấp độ dịch và 48 xã, phường tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

91 ngày điều trị sản phụ mắc COVID-19, viện phí 2,9 tỷ đồng

Tin sáng 29/11: 91 ngày điều trị sản phụ mắc COVID-19, viện phí 2,9 tỷ đồng - Ảnh 3.

Bác sĩ hỗ trợ đưa sản phụ H. ra viện trong ngày trở về với chồng con (Ảnh: BVCC).

Ngày 28/11, Thượng tá Vũ Đình Ân, Phó Giám đốc Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, nơi đây vừa cho xuất viện một trường hợp sản phụ nhiễm COVID-19 nguy kịch, điều trị trong thời gian ròng rã hơn 3 tháng.

Điều đáng nói, đây là trường hợp được cứu sống nhờ ban đầu áp dụng ECMO Mobile - kỹ thuật chạy ECMO nhưng được thực hiện trong các tình huống khẩn cấp, cho người bệnh không đáp ứng được với thở máy, nguy kịch nhưng lại không vận chuyển được đến các cơ sở y tế tuyến cao hơn.

Bệnh nhân là chị T.H. (28 tuổi). Theo bệnh sử, sau 8 ngày thực hiện mổ bắt con tại BV điều trị COVID-19 Trưng Vương, sản phụ bất ngờ diễn tiến suy hô hấp nguy kịch. Các bác sĩ BV Trưng Vương đã điều trị tích cực, cho thở máy tối ưu nhưng bệnh nhân lâm vào suy hô hấp tiến triển, rối loạn toan kiềm chuyển hóa nặng và oxy máu giảm rất thấp, suy đa cơ quan.

Hội chẩn gấp, ekip điều trị nhận định, chỉ có chạy ECMO mới có cơ may cứu sống bệnh nhân. Tuy nhiên, sản phụ không thể chỉ định vận chuyển, vì oxy rất thấp và CO2 máu cao, đã dùng thuốc vận mạch. Nếu vận chuyển lắc lư, máy thở không đảm bảo, bệnh nhân ngưng tim ngay. Do đó, tình huống này đặt ra vấn đề phải thực hiện ECMO Mobile.

Sau khi được đề nghị hỗ trợ, ekip bác sĩ tại BV Quân y 175 đã sang BV Trưng Vương hỗ trợ làm ECMO Mobile, trước khi đưa bệnh nhân chuyển viện an toàn.

Sau 91 ngày điều trị tích cực và 53 ngày chạy ECMO liên tục, bệnh nhân T.H. đã khỏe mạnh, xuất viện chiều 27/11 và lần đầu tiên gặp lại chồng con sau khi sinh. Tổng viện phí đến ngày xuất viện của bệnh nhân là hơn 2,9 tỷ đồng, nhưng được bảo hiểm y tế chi trả gần như toàn bộ.

Theo Thượng tá Vũ Đình Ân, đến hiện tại Trung tâm điều trị Covid-19, BV Quân y 175 đã làm tổng cộng 3 ca ECMO mobile tại BV, cũng như hỗ trợ BV Thống Nhất thực hiện một ca điều trị tại chỗ.

ECMO mobile và ECMO nói chung là "vũ khí" hạng nặng để giải quyết dứt điểm các tình huống khó khăn nhất, quyết định nhất để cứu sống người bệnh trong gang tấc" - Thượng tá Vũ Đình Ân dẫn chứng.

91 ngày điều trị sản phụ mắc Covid-19 từ cửa tử trở về ngoạn mục91 ngày điều trị sản phụ mắc Covid-19 từ cửa tử trở về ngoạn mục

Khi đang mang thai 27 tuần, chị H. không may mắc Covid-19. Sau khi bác sĩ mổ bắt con chị rơi vào nguy kịch. Hơn 3 tháng điều trị Covid-19, đến nay, chị H. đã được đoàn tụ với gia đình, đặc biệt, con trai đầu lòng chưa từng gặp mặt.

F0 vẫn ở mức cao, Vĩnh Long và Sóc Trăng nâng cấp độ chống dịch

Tin sáng 29/11: 91 ngày điều trị sản phụ mắc COVID-19, viện phí 2,9 tỷ đồng - Ảnh 5.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường lấy mẫu xét nghiệm cho người dân địa phương để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long có quyết định nâng cấp độ dịch bệnh COVID-19 từ cấp độ 2 (cấp nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (cấp độ nguy cơ cao). Thời gian áp dụng từ ngày 30/11.

Đối với cấp huyện, thị xã Bình Minh được đánh giá là địa phương có cấp độ 4 (Cấp độ nguy cơ rất cao), huyện Bình Tân cấp độ 2 (cấp nguy cơ trung bình). Các huyện, thành phố còn lại được đánh giá là cấp độ 3 (cấp độ nguy cơ cao). Như vậy hiện nay Vĩnh Long không có cấp huyện vùng xanh.

Đối với cấp xã, toàn tỉnh có tới 32 xã, phương cấp độ 4 (cấp độ nguy cơ rất cao), chiếm khoảng 30% số xã, phường và chỉ có 17 xã, phường cấp độ 1 (Cấp độ bình thường mới) chiếm khoảng 16% số xã phường và thị trấn trong tỉnh. Số còn lại là cấp độ 2 và cấp độ 3.

Mấy ngày gần đây tình hình dịch bệnh COVID-19  diễn biến khá phức tạp, trung bình mỗi ngày Vĩnh Long ghi nhận khoảng 500 ca mắc mới. Đến nay tỉnh đã ghi nhận hơn 9.760 trường hợp F0, trong đó hơn 5.890 trường hợp đã điều trị khỏi.

Đà Nẵng không còn phường vùng cam

Tin sáng 29/11: 91 ngày điều trị sản phụ mắc COVID-19, viện phí 2,9 tỷ đồng - Ảnh 6.


Ngày 28/11, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã có quyết định về việc chuyển cấp độ dịch đối với phường Nại Hiên Đông.

Theo đó, từ 13h30' cùng ngày, chuyển cấp độ dịch của toàn bộ phường Nại Hiên Đông từ cấp độ 3 (vùng cam) sang cấp độ 2 (vùng vàng).

Quận Sơn Trà yêu cầu Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định tại Quyết định số 3779 ngày 25/11/2021 của UBND TP.Đà Nẵng về quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn.

Các loại biến thể của COVID-19

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 6 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 13 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top