Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 28/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; học sinh TP.HCM chưa tiêm vaccine có được đi học trực tiếp?; ca sĩ Chí Thành nhiễm COVID-19 khi đang điều trị bệnh nặng

Chủ nhật, 07:27 28/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Hiện toàn thành phố HN vẫn ở cấp độ 2, tức màu vàng, nguy cơ trung bình. Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định tất cả học sinh đều có quyền lợi đến trường bình thường; tình hình sức khỏe hiện tại của nam ca sĩ Chí Thành khiến nhiều người lo lắng.

Tin sáng 27/11: Hà Nội phòng, chống dịch thế nào khi COVID-19 đã ở khắp 30 quận, huyện?; sự thật thông tin 'TPHCM vào tình trạng khẩn, siêu thị đóng cửa'Tin sáng 27/11: Hà Nội phòng, chống dịch thế nào khi COVID-19 đã ở khắp 30 quận, huyện?; sự thật thông tin "TPHCM vào tình trạng khẩn, siêu thị đóng cửa"

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa hỏa tốc ban hành Công điện số 25 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh đã có ở 30 quận, huyện, thị xã; từ trưa 26/11, trên không gian mạng xuất hiện thông tin bịa đặt với nội dung "TPHCM vào tình trạng khẩn, siêu thị sẽ đóng cửa, người dân không ra ngoài".

Học sinh TP.HCM không tiêm vaccine được đi học bình thường

Tin sáng 28/11: Học sinh TP.HCM không tiêm vaccine có được đến trường?; học sinh lớp 12 ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2, từng đến trường tiêm vaccine   - Ảnh 2.

Học sinh TP.HCM đang chờ thời gian trở lại trường học trực tiếp (Ảnh minh hoạ)

Tại chương trình "Dân hỏi thành phố trả lời" tối 26/11, trước thắc mắc của phụ huynh, khi học trực tiếp, những học sinh không thể tiêm được vắc xin sẽ nghỉ hay vẫn được tới trường học chung với học sinh đã được tiêm?, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho hay ngành giáo dục đã tính toán phương án những học sinh trong độ tuổi tiêm nhưng không tiêm được vì nhiều lý do (lý do y tế hoặc vì lý do cá nhân chưa được tiêm, phụ huynh chưa đồng ý tiêm, chưa đủ tuổi để tiêm, có nguy cơ cao như thừa cân béo phì...).

Ngành giáo dục xem tất cả học sinh đều có quyền lợi đến trường bình thường như các bạn khác.

Thầy cô giáo phải xem những học sinh này là đối tượng quan tâm đặc biệt, ngoài hỗ trợ học tập phải chú ý đến quá trình sinh hoạt tại nhà trường để an toàn nhất. Những học sinh này thuộc nhóm dễ tổn thương nên ngành giáo dục sẽ có phương án, các trường sẽ phải tập trung đối với những đối tượng học sinh này.

Học sinh TP.HCM chưa tiêm vaccine COVID-19 có được đi học trực tiếp

Diễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội: Học sinh lớp 12 dương tính SARS-CoV-2, từng đến trường tiêm vaccine

Chiều 27/11, một lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, trường THPT Lê Lợi vừa ghi nhận một học sinh lớp 12 dương tính với SARS-CoV-2.

Theo lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi, học sinh này từng đến trường tiêm vaccine COVID-19 vào sáng 24/11, từ 8h30 đến 10h30. Trước khi đi tiêm, sức khỏe em bình thường, không thuộc diện F1 hay F2 nên đến trường tiêm theo lịch. Trong quá trình tiêm chủng, học sinh tuân thủ đeo khẩu trang.

Ngày 25/11, em xuất hiện triệu chứng ho sốt nên đi test COVID-19, chiều 26/11 có kết quả dương tính, liền thông báo cho giáo viên chủ nhiệm.

Tiếp nhận thông tin, trường THPT Lê Lợi đã thông báo cho toàn thể học sinh tham gia tiêm vaccine COVID-19 ngày 24/11 tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo đúng quy định của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương nơi cư trú, nhà trường. Nếu có các biểu hiện mắc COVID-19, học sinh cần báo ngay với cơ quan y tế địa phương.

Ngày 27/11: Hà Nội thêm 272 ca mới, 146 ca cộng đồng, gần 39.000 trẻ 14 tuổi được tiêm vaccineNgày 27/11: Hà Nội thêm 272 ca mới, 146 ca cộng đồng, gần 39.000 trẻ 14 tuổi được tiêm vaccine

GiadinhNet - 272 ca COVID-19 mới phát hiện tại 27 quận/huyện ở Hà Nội, trong đó quận Đống Đa có số lượng nhiều nhất với 71 trường hợp.


Hà Nội: Dù F0 liên tục tăng cao, thêm 15 quận, huyện chuyển "vùng xanh"

UBND TP. Hà Nội ban hành thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó: - Hiện toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2, tức màu vàng, nguy cơ trung bình.

- 19 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1, tức màu xanh, bình thường mới. Như vậy, số lượng "vùng xanh" tăng 15 quận, huyện so với công bố ngày 19/11.

- 11 quận, huyện còn lại ở cấp độ 2, gồm: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Gia Lâm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Quốc Oai.

- 535 địa phương ở cấp độ 1 (tăng 58 xã, phường).

- 42 xã, phường ở cấp độ 2 (giảm 57 xã, phường).

- 2 xã, phường ở cấp độ 3 - tức màu cam, nguy cơ cao (giảm 1 xã), gồm: phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm và xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức. 2 địa phương này trong 14 ngày vừa qua ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

- Không có địa bàn nào cấp độ 4.

Trong 14 ngày gần đây, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.292 ca mắc Covid-19, trong đó 1.124 ca cộng đồng, tương ứng với tỷ lệ 20 ca cộng đồng/100.000 dân/tuần.

Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19 trên địa bàn thành phố là 93,9% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 81,2% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có tổng 9.368 ca dương tính, trong đó 3.602 ca ngoài cộng đồng và 5.766 người đã được cách ly.

Thành phố đánh giá dịch diễn biến phức tạp, trong đó nhiều chùm ca bệnh tại các khu dân cư mật độ cao, các khu chung cư, khu công nghiệp, từ các hoạt động tại chợ dân sinh, đám hiếu, hỷ, việc tụ tập ăn uống, các địa điểm công cộng và sự kiện tập trung đông người.

Hàng ngàn học sinh lớp 9 tại Hà Nội được tiêm vaccine COVID-19

 

F0 cộng đồng tăng cao, Hà Nội ra công điện hoả tốc. Nguyên nhân 4 học sinh sốc phản vệ nặng sau tiêm - Ảnh 1.

Sáng 27/11, Trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội có 742 em học sinh khối 9 đăng ký tiêm vaccine COVID-19. Học sinh đến điểm tiêm chủng được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay từ cổng vào.

Tin sáng 28/11: Học sinh TP.HCM không tiêm vaccine có được đến trường?; học sinh lớp 12 ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2, từng đến trường tiêm vaccine   - Ảnh 6.

F0 cộng đồng tăng cao, Hà Nội ra công điện hoả tốc. Nguyên nhân 4 học sinh sốc phản vệ nặng sau tiêm - Ảnh 3.

Để đảm bảo an toàn, Trường THCS Trưng Vương bố trí cho học sinh ngồi giãn cách theo thứ tự các lớp.

Hà Nội: Tạm phong tỏa công viên Thống Nhất sau khi ghi nhận bảo vệ mắc COVID-19

Tin sáng 28/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; học sinh TP.HCM chưa tiêm vaccine có được đi học trực tiếp?; ca sĩ Chí Thành nhiễm COVID-19 khi đang điều trị bệnh nặng   - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa công viên Thống Nhất


Tối 27/11, một lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, chính quyền địa phương tạm thời phong toả công viên Thống Nhất sau khi ghi nhận bảo vệ dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, nhân viên bảo vệ không sống trên địa bàn phường, tuy nhiên có tiếp xúc với một số người làm việc ở công viên.

Ca sĩ Chí Thành nhiễm COVID-19 khi đang điều trị bệnh nặng, tình hình hiện tại gây lo lắng

Tin sáng 28/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; học sinh TP.HCM chưa tiêm vaccine có được đi học trực tiếp?; ca sĩ Chí Thành nhiễm COVID-19 khi đang điều trị bệnh nặng   - Ảnh 9.

Người thân cho biết Chí Thành nhiễm COVID-19 vì tiếp xúc với người thân là F0


Thời gian vừa qua, khán giả vô cùng lo lắng trước tình trạng sức khỏe của Phạm Chí Thành - Quán quân cuộc thi Ngôi Sao Phương Nam vào năm 2015. Anh mắc bệnh viêm gan B, phổi thiếu máu cộng thêm suy dinh dưỡng nặng.

Bà Thư - cô ruột của Chí Thành - nói rõ: "Cậu của Thành là người chăm sóc cho em ấy. Nhưng trong khoảng thời gian đó, cậu của Chí Thành có ra ngoài nói chuyện, tiếp xúc với một số người nên trở thành F0, từ đó Thành cũng nhận kết quả 2 vạch. Còn bài đăng của Thành, tôi có bảo em ấy bị Covid như vậy sao người ta lại dám đi thăm, bạn bè đến cũng không thể vào được. Đến sáng nay (27/11) tôi có mua kit cho test lại cho Thành thì nhận kết quả vạch thứ 2 mờ hơn rồi".

Liên lạc với diễn viên Trịnh Tú Trung, người anh - người bạn thân thiết của Chí Thành về tình hình nam ca sĩ, anh cho biết: "Thành yếu lắm rồi. Thật ra Thành bị dính COVID-19 nên sức khoẻ yếu đi nhanh hơn, tôi không dám chia sẻ thông tin này nên phải giấu đi...".

Nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ở nhiều hàng quán

Tin sáng 28/11: Học sinh TP.HCM không tiêm vaccine có được đến trường?; học sinh lớp 12 ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2, từng đến trường tiêm vaccine   - Ảnh 4.

Quán chè, cá viên chiên tại bãi đất trống gần đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, thường tấp nập khách, ngó lơ quy định phòng chống dịch COVID-19 Ảnh: SỸ HƯNG


19 giờ ngày 25/11, các bãi giữ xe đầu đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, TP HCM đã chật kín. Đi sâu vào bên trong, khu ẩm thực đường phố nổi tiếng TP HCM hiện ra với hình ảnh thực khách chen nhau từng chút để có thể di chuyển hoặc ngồi ăn tại chỗ.

Phản hồi về việc phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ không tuân thủ quy định phòng dịch, UBND phường 1, quận 10 cho biết có gần 100 gian hàng ẩm thực được hoạt động tại đây. Trước khi cho phép kinh doanh, lực lượng chức năng đã yêu cầu người kinh doanh ký cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Đặc thù nơi đây là ẩm thực đường phố và phần lớn các hàng quán không có bàn ghế ngồi. Trước thông tin nhiều hàng quán không tuân thủ, lực lượng chức năng sẽ tăng cường việc kiểm tra, xử lý trong thời gian tới.

Yên Bái khẩn tìm người ở 7 địa điểm sau ca mắc COVID-19 cộng đồng đầu tiên

Tối 27/11, Sở Y tế Yên Bái cho biết Trung tâm Y tế huyện Yên Bình qua xét nghiệm sàng lọc ca bệnh ho, sốt đến khám đã phát hiện một trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra truy vết trường hợp mắc COVID-19 này trong 14 ngày gần đây không đi ra khỏi địa bàn tỉnh. Đây là trường hợp đầu tiên tại Yên Bái mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.

Ngay khi ghi nhận ca mắc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành khoanh vùng, truy vết, phun khử khuẩn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.

Để kịp thời kiểm soát, phát hiện sớm những người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 nêu trên, Sở Y tế tỉnh Yên Bái thông báo khẩn tìm những người có mặt tại 7 địa điểm sau:

Chợ Km6, thành phố Yên Bái, từ 11h - 12h các ngày từ 22/11 đến 25/11.

Sân bóng Sunrise, Km4, thành phố Yên Bái và Sân bóng Babylon, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, từ 18h - 20h các ngày từ 22/11 đến 25/11.

Quán Lẩu Ngựa Tuấn Trọc, TT Yên Bình, huyện Yên Bình, từ 19h - 22h ngày 22/11.

Nhà hàng Trình Cá, số 18 đường Âu Cơ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, từ 20h - 22h ngày 23/11.

Quán Karaoke Hoàng Hà, đường Trần Phú, thành phố Yên Bái, từ 22h ngày 23/11 đến lh ngày 24/11.

Quán Lẩu Minibia Lẩu Thái Tomyum, số 942, đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, từ 19h30 - 22h ngày 24/11.

Quán Karaoke Rome đường tránh ngập, thành phố Yên Bái, từ 22h - 23h30 ngày 24/11.


Từ ngày 27/11, Hà Nội tiêm Pfizer cho trẻ 14 tuổi


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 10 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 13 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 16 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 ngày trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 ngày trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Top