Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 26/12: Những hoạt động nào bị cấm ở 8 quận "vùng cam" Hà Nội?; Vừa mới khỏi COVID-19 2 tuần thì có cần phải tiêm vaccine mũi 3 hay không?

Chủ nhật, 07:26 26/12/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày khi dịch bệnh trên địa bàn được xác định ở cấp độ 3. Trong vòng 6 tháng, bạn có thể sẽ không bị nhiễm lại chủng đã từng mắc, còn chủng khác thì hoàn toàn có khả năng.

Kinh hoàng tình trạng ken kín người đổ về hồ Hoàn Kiếm trong lễ Giáng sinh Kinh hoàng tình trạng ken kín người đổ về hồ Hoàn Kiếm trong lễ Giáng sinh

GiadinhNet - Lượng người đổ về Khu vực bờ Hồ đang mỗi lúc một đông, nhiều khu vực đã sớm rơi vào tình trạng ken kín người. Năm nay, lễ Giáng sinh vào đúng thời điểm cuối tuần nên nhiều người dân tại Hà Nội có xu hướng đi chơi rất đông, nguy cơ bùng dịch như đợt Tết Trung Thu có thể sẽ tái diễn.

Dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội thêm 6 quận dừng dạy học trực tiếp từ ngày 27/12

Ngày 25/12, có 6 quận tại Hà Nội quyết định cho học sinh ngừng đến trường từ ngày 27/12 do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đó là các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. Quyết định này căn cứ vào đánh giá cấp độ dịch phòng chống COVID-19.

Trước đó, Hà Nội có quận Hai Bà Trưng và Đống Đa cũng chuyển từ "vàng" sang "cam", học sinh phải ngừng đến trường.

Như vậy sau 3 tuần học sinh THPT tại Hà Nội trở lại trường thì 8 quận sẽ phải cho học sinh trở lại học trực tuyến vì diễn biến dịch phức tạp, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

Hà Nội có gần 1.900 ca mắc mới trong ngày Giáng sinh, 8 quận, 67 xã/phường thành "vùng cam"Hà Nội có gần 1.900 ca mắc mới trong ngày Giáng sinh, 8 quận, 67 xã/phường thành 'vùng cam'

Đây là ngày ghi nhận số ca mắc nhiều nhất từ trước tới nay ở Hà Nội. Trên toàn TP có 8 quận và 67 xã, phường thuộc vùng cam, cao hơn nhiều so với đánh giá 7 ngày trước.

Những hoạt động nào bị cấm ở 8 quận "vùng cam" Hà Nội?

Tin sáng 26/12: Những hoạt động nào bị cấm ở 8 quận "vùng cam" Hà Nội?; Vừa mới khỏi COVID-19 2 tuần thì có cần phải tiêm vắc xin mũi 3 hay không? - Ảnh 3.

Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày khi dịch bệnh trên địa bàn được xác định ở cấp độ 3 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).



Ở trạng thái dịch cấp độ 3, các quận "vùng cam" của Hà Nội đều yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày; Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến.

Bên cạnh việc siết chặt 2 hoạt động nêu trên, các quận còn bổ sung thêm các quy định phòng, chống dịch phù hợp với đặc thù ở địa phương. Cụ thể:

Quận Tây Hồ:

- Không tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

- Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

- Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm.

- Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất.

- Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao như: cơ sở làm đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc); khu vui chơi, giải trí; quán bar; karaoke (kể cả karaoke loa kéo, quán hát cho nhau nghe); game; massage; phố đi bộ.

Quận Ba Đình:

- Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; tăng cường hình thức họp trực tuyến.

- Đối với các sự kiện, hội nghị phục vụ mục đích chính trị, kinh tế - xã hội thực sự cần thiết nếu tổ chức theo hình thức trực tiếp thì giảm tối đa số lượng người tham dự và đảm bảo 5K.

- Các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà và ngoài trời hoạt động theo quy định ở mức hạn chế, đảm bảo giãn cách, chỉ tập trung dưới 20 người trong cùng một thời điểm.

- Chưa dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu.

Quận Hoàng Mai (trừ phường Hoàng Liệt):

- Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm.

- Tạm dừng hoạt động dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tụ tập đông người.

- Hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Quận Hai Bà Trưng:

- Dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

- Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết.

Quận Đống Đa:

- Hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

- Dừng triệt để các nghi lễ, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

- Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm.

Tại quận Hoàn Kiếm, quận Long Biên, đại diện lãnh đạo địa phương cho biết sẽ điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch tương xứng với tình trạng dịch ở cấp độ 3 theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố và Chính phủ.

F0 ở Hà Nội chuyển trạng thái tự tin, lạc quan

Tin sáng 26/12: F0 ở Hà Nội chuyển trạng thái tự tin, lạc quan - Ảnh 2.

Sau 3 ngày điều trị tại nhà, chị Thảo và con gái đều có chuyển biến sức khỏe tốt - Ảnh: NVCC


Trong một tuần qua, mỗi ngày Hà Nội trung bình ghi nhận hơn 1.700 ca F0 COVID-19. Trong đó, nhiều F0 điều trị tại nhà và khu thu dung.

Không còn bị tâm lý hoang mang khi mắc COVID-19, tự đến bệnh viện tuyến trên như những ngày đầu dịch bệnh bùng phát, nhiều F0 đã chủ động liên hệ với cán bộ y tế, bác sĩ để điều trị và tâm lý lạc quan hơn.

Gia đình chị Trần Thị Thảo (30 tuổi, ngụ phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội) cả 4 người đều dương tính COVID-19.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị Thảo cho biết ngày 20/12, anh Quang (chồng chị) xuất hiện triệu chứng sốt, ho. Gia đình mua test nhanh về tự kiểm tra thì kết quả dương tính. Ba người còn lại đều âm tính. Anh Quang nhanh chóng báo với cơ sở y tế địa phương và được đưa đi điều trị tại cơ sở thu dung của quận.

Ba người còn lại trong gia đình tự cách ly tại nhà. Hôm sau tiếp tục test thì cho kết quả dương tính.

"Ngay khi chồng tôi là F0, tôi đã chuẩn bị tâm lý là tôi cũng sẽ bị lây nhiễm. Thế nhưng ngày hôm sau khi test nhanh cho kết quả dương tính, tôi cũng hơi mất bình tĩnh. Con tôi khá nhỏ, bé mới 9 tháng nên tôi hơi lo lắng", chị Thảo chia sẻ.

Ngay sau đó, chị Thảo liên hệ với cán bộ y tế địa phương và bác sĩ nhi tư vấn online. Con chị sốt 2 ngày, cao nhất lên 39 độ. Chị được bác sĩ hướng dẫn dùng thuốc, kê đơn… chị làm theo hướng dẫn. Đến ngày thứ 3, cháu đã giảm sốt, vui chơi như bình thường. Thấy triệu chứng của bản thân cũng giảm, chị xin cách ly tại nhà để tiện chăm sóc con.

"Đến giờ tôi thấy việc trở thành F0 cũng không có gì quá khủng khiếp. Tôi đã được tiêm đủ vắc xin nên không có triệu chứng nặng. Cháu nhỏ được chăm sóc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ nên triệu chứng cũng đã giảm. Chủ yếu là bản thân người bệnh phải thật bình tĩnh, nghe theo sự hướng dẫn của cán bộ y tế, bác sĩ thì sẽ khỏi", chị Thảo lạc quan nói.

Còn anh Quang, sau khi đi điều trị tại khu thu dung nay triệu chứng cũng đã giảm, không còn sốt. Anh cho biết mới đầu cũng hơi lo lắng, nhưng khi vào khu điều trị, thấy mọi người điều trị có chuyển biến sức khỏe tốt nên anh cũng bình tĩnh hơn.

"Hôm nay là ngày thứ 4 tôi điều trị tập trung tại khu thu dung. Công việc của tôi có thể làm trực tuyến, nên ở đây vẫn có thể làm việc bình thường. Ở đây nhiều F0 cũng như tôi, mọi người làm việc online như bình thường ở nhà hay cơ quan, nhiều cháu vẫn học online. Ngoài việc đang mang bệnh thì cuộc sống không có quá nhiều thay đổi", anh Quang cười nói.

M.T. (11 tuổi, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đang điều trị tại cơ sở thu dung xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, cho biết: "Từ hôm vào đây cháu chưa nghỉ học buổi nào. Cháu chỉ bị ho, sổ mũi, không mệt lắm nên cháu cố gắng vào lớp học đầy đủ. Đây là thời gian chúng cháu thi, may cháu học online nên không bị ảnh hưởng nhiều".

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - điều dưỡng Trạm y tế xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa - cho biết đến nay cơ sở thu dung tại xã đã tiếp nhận hơn 100 F0. "Trong 10 ngày nay, chưa có bệnh nhân nào chuyển nặng cần chuyển tuyến. Tại cơ sở thu dung có một số học sinh vẫn học online bình thường.

Tại cơ sở cũng có mạng Internet để mọi người làm việc. Mọi người rủ nhau tập thể dục, mua lá về tự xông… để nâng cao sức khỏe, sớm khỏi để về nhà", bà Hương thông tin.

Ngày 25/12: Có 15.586 ca COVID-19, tròn 1 tuần Hà Nội liên tục mắc nhiều nhấtNgày 25/12: Có 15.586 ca COVID-19, tròn 1 tuần Hà Nội liên tục mắc nhiều nhất

Bản tin dịch COVID-19 ngày 24/12 của Bộ Y tế cho biết có 15.586 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 1.900 ca mắc; trong ngày có hơn 14.000 bệnh nhân khỏi; 241 ca tử vong

Hà Nội: Chi tiết những khu vực "nguy cơ cao" và dừng bán hàng ăn uống tại chỗ bạn cần biết!

Tính đến chiều tối 25/12, 6/8 quận "nguy cơ cao" của Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó yêu cầu dừng bán hàng ăn uống tại chỗ.

Hà Nội: Chi tiết những khu vực nguy cơ cao và dừng bán hàng ăn uống tại chỗ bạn cần biết! - Ảnh 1.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin sáng 26/12: F0 ở Hà Nội chuyển trạng thái tự tin, lạc quan - Ảnh 3.

Người dân có mặt tại Trạm y tế phường Đội Cấn thực hiện test nhanh.


Ghi nhận của chúng tôi tại Trạm Y tế phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội có hàng chục trường hợp người dân và gia đình của họ đang có mặt tại đây để các các nhân viên y tế tiến hành test nhanh COVID- 19.

Một người dân có mặt tại đây cho biết, hôm trước người trong gia đình của họ nghi ngờ có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 nên tự mua test về làm xét nghiệm và cho kết quả 2 vạch (dương tính).

Để yên tâm hơn, gia đình đã gọi điện thông báo đến trạm y tế phường và sáng nay cả gia đình được mời tới đây để các nhân viên y tế làm test nhanh COVID… Kết quả chỉ một người dương tính, những thành viên còn lại trong gia đình cho kết quả âm tính.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tiêm vaccine cho F0 vừa khỏi bệnh

Tin sáng 26/12: Những hoạt động nào bị cấm ở 8 quận "vùng cam" Hà Nội?; Vừa mới khỏi COVID-19 2 tuần thì có cần phải tiêm vắc xin mũi 3 hay không? - Ảnh 9.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các địa phương thực hiện mũi 3 (mũi bổ sung và nhắc lại) và hoàn tất trong tháng 1/2022


Ngày 25/12, Sở Y tế TP.HCM đã thông tin kết luận của Ban giám đốc sở trong buổi họp trực tuyến về "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ", trong đó Sở lưu ý tất cả F0 vừa hoàn thành điều trị cần được tiêm vaccine ngay, không chờ đủ 6 tháng.

Sau 15 ngày triển khai "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ (người cao tuổi, người có bệnh nền), thành phố đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, số liệu tử vong đang giảm dần.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các địa phương thực hiện mũi 3 (mũi bổ sung và nhắc lại) và hoàn tất trong tháng 1/2022.

Sở Y tế cũng đánh giá, số liệu về nhóm người nguy cơ được thu thập trực tiếp bằng cách "đi từng ngõ, gõ từng nhà" là rất quan trọng. Tuy nhiên, một số quận, huyện còn chậm trong công tác triển khai cập nhật số liệu nhóm người nguy cơ.

Do đó, Sở đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện chỉ đạo quyết liệt việc nhập đầy đủ dữ liệu. Các địa phương có dữ liệu chưa đầy đủ cần nhập bổ sung ngay những nội dung còn thiếu, đồng thời phân công tên người chịu trách nhiệm nhập liệu.

Về công tác tiêm chủng, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các địa phương thực hiện mũi 3 (mũi bổ sung và nhắc lại) và hoàn tất trong tháng 1/2022. Các quận, huyện và TP Thủ Đức phải thực hiện cao điểm tiêm mũi 3 cho cả nhóm nguy cơ, không nguy cơ sau khi đủ 3 tháng tiêm mũi 2. Sở Y tế TP.HCM cũng lưu ý tất cả F0 vừa hoàn thành điều trị cần được tiêm vaccine ngay, không chờ đủ 6 tháng.

Liên quan đến công tác cấp phát thuốc kháng virus, Sở Y tế thành phố cho biết, tất cả F0 thuộc nhóm nguy cơ phải được sử dụng gói thuốc C ngay trước khi đi cách ly và không phải có triệu chứng. Đối với F0 không thuộc nhóm nguy cơ, các địa phương cần cấp phát Molnupiravir khi họ có triệu chứng nhẹ.

Sở cũng đề nghị, các quận huyện tăng tốc thực hiện công tác xét nghiệm, phấn đấu thực hiện xong công tác xét nghiệm đợt 1 vào ngày 26/12/2021 và sẽ xong đợt 2 vào ngày 2/1/2022.

Sau thời gian này, Sở Y tế thành phố sẽ tiến hành sơ kết 1 tháng triển khai chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ

TP.HCM hạn chế tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và cuối tuần

Tin sáng 26/12: F0 ở Hà Nội chuyển trạng thái tự tin, lạc quan; Vừa mới khỏi COVID-19 2 tuần thì có cần phải tiêm vắc xin mũi 3 hay không? - Ảnh 8.

Đường Nguyễn Huệ kín đặc phương tiện trong dịp Noel

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.

Theo đó, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức quyết liệt vận động người dân hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là vào dịp Tết Dương lịch; nhắc nhở việc thực hiện 5k; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong việc thực hiện nghiêm phòng, chống dịch, đảm bảo khoảng cách, khai báo y tế; xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện theo quy định; tăng cường kiểm tra các loại hình kinh doanh chưa được phép hoạt động nhưng vẫn mở cửa để phục vụ khách.

Trong thời gian tới có nhiều lễ hội, nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các địa phương, cần chủ động căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời, linh hoạt đề xuất điều chỉnh quy mô, cách thực hiện hoặc tạm dừng đối với một số hoạt động đã có chủ trương cho phép.

Vừa mới khỏi COVID-19 2 tuần thì có cần phải tiêm vắc xin mũi 3 hay không?

Tin sáng 26/12: F0 ở Hà Nội chuyển trạng thái tự tin, lạc quan - Ảnh 5.

Người mắc COVID-19 mới khỏi bệnh 2 tuần có cần phải tiêm nhắc lại mũi 3 hay không?

Với hướng dẫn mới nhất của BYT, cụ thể là quyết định số 5786/ QĐ-BYT thì chỉ có trì hoãn tiêm chủng đối với phụ nữ có thai dưới 13 tuần và đang mắc bệnh cấp tính. Hiện tại bác đã khỏi bệnh 2 tuần, thì bác có thể tiêm nhắc lại mũi 3, tuy nhiên, cần báo rõ tình trạng tiền sử với bác sĩ khám sàng lọc để chú ý theo dõi sau tiêm.

Sau khi mắc COVID-19, lượng kháng thể trong cơ thể là rất cao, ở 1 số nơi, các bác sĩ đã lấy huyết tương, chứa kháng thể của người đã mắc COVID-19 để điều trị COVID-19, tuy nhiên, bạn chưa thể nắm rõ là bạn mắc chủng nào, và COVID-19 thì rất dễ đột biến ra chủng khác.

Trong vòng 6 tháng, bạn có thể sẽ không bị nhiễm lại chủng đã từng mắc, còn chủng khác thì hoàn toàn có khả năng.

Nếu bạn không tiêm vaccine, nếu chẳng may bị nhiễm, triệu chứng chắc chắn sẽ biểu hiện nặng hơn người đã tiêm vaccine, virus phát triển nhanh hơn, và kéo theo đó, khả năng lây nhiễm. Vì qua 1 lần tiêm vaccine, là 1 lần cơ thể "đánh trận giả", để tạo ra kháng thể chống lại virus.

Dù tiêm hay không tiêm vaccine, thì vẫn phải luôn tuyệt đối tuân thủ 5k, nâng cao sức đề kháng cơ thể, chăm chỉ tập thể dục, có lối sống lành mạnh.

Trà Vinh thí điểm cho lớp 9 và lớp 12 ở 'vùng xanh', 'vùng vàng' học trực tiếp

Thông tin từ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh, từ ngày 27/12, tỉnh thực hiện thí điểm việc dạy, học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đang cư trú ở các xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 1, cấp 2 ("vùng xanh", "vùng vàng").

Sau đó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ rút kinh nghiệm, tổ chức cho học sinh các khối lớp 7, 8, 10 và 11 ở các xã, phường, thị trấn thuộc "vùng xanh", "vùng vàng" đi học trực tiếp trở lại từ ngày 5/1/2022.

Học sinh các khối lớp trên cư trú ở các xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4 ("vùng cam", "vùng đỏ"), học sinh thuộc diện F0 và F1, học sinh khối lớp 6 tiếp tục duy trì hình thức học trực tuyến.

Quy Nhơn dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Tin sáng 26/12: F0 ở Hà Nội chuyển trạng thái tự tin, lạc quan - Ảnh 6.

Một quán ăn trên địa bàn TP Quy Nhơn. Ảnh: NLĐO

.

UBND TP Quy Nhơn có thông báo về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch trên địa bàn kể từ 12h ngày 25/12 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, nhà hàng, quán ăn,… tại TP Quy Nhơn chỉ được bán mang về. Chợ truyền thống chỉ được 50% số lượng người bán, mua cùng một thời điểm.

Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: Karaoke, mát xa, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp, gym, fitness, yoga, aerobic, khiêu vũ, bi da... phải tạm ngừng hoạt động.

Ngoài ra, thành phố cũng khuyến cáo người dân không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện.

Riêng đối với các phường, xã hoặc khu phố, thôn được đánh giá cấp độ 4 - vùng nguy cơ rất cao thì thực hiện triển khai các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ 4 theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định.

Kinh hoàng tình trạng ken kín người đổ về hồ Hoàn Kiếm trong lễ Giáng sinh

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Dòng phương tiện ùn ùn trở về Hà Nội

Ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Dòng phương tiện ùn ùn trở về Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người dân trở về Hà Nội trong ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 khiến một số tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, bến xe lâm cảnh đông đúc, ùn ứ.

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hai xe khách di chuyển với tốc độ cao, dù đi qua nút giao nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, hậu quả tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023 cho thấy Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước; tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Điểm danh những khu vực nắng nóng cao độ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Điểm danh những khu vực nắng nóng cao độ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây nên dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng. Nhiều khu vực nắng nóng trên 40 độ C.

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Thời sự - 2 ngày trước

5 học sinh lớp 11 tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội) rủ nhau ra sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy để bơi giải nhiệt ngày nóng nóng, 2 em không may bị đuối nước tử vong.

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Thời sự - 2 ngày trước

Người dân phát hiện một nam sinh lớp 12 bị chìm tại bể bơi Như Quỳnh center, đã sơ cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Thời sự - 2 ngày trước

Phát hiện lửa bùng phát tại kho của cửa hàng điện thoại, 3 nhân viên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên tháo chạy ra ngoài.

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Thời sự - 2 ngày trước

Hiện cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều đi Thái Nguyên đang xảy ra ùn tắc kéo dài. Thời điểm 9h30, ùn tắc khiến 3 làn xe kéo dài gần như đứng yên trên đường. Nhiều người nóng ruột và trên xe ngột ngạt, nắng nóng đã phải xuống đường đứng.

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Thời sự - 2 ngày trước

Một nữ sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương (Nghệ An) cùng bạn đi tắm sông không may bị đuối nước tử vong.

Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ 1/5, không khí lạnh yếu tràn về, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ, chấm dứt đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua.

Top