Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 25/12: Không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, người đến Bắc Giang phải quay đầu; F0 chỉ hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau đã bị "tố" thiếu ý thức

Thứ bảy, 07:26 25/12/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Bắc Giang yêu cầu kiểm soát chặt với cả người từ Hà Nội về Bắc Giang, yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính mới được ra vào tỉnh... Nhiễm COVID-19 không liên quan đến nhân cách, đạo đức, lối sống, rõ ràng, hành động trên của một số người là biểu hiện thiếu bao dung, thân thiện giữa con người với nhau.

Tin sáng 24/12: Toàn bộ học sinh TP.HCM có thể đến trường từ ngày 03/01; thông tin mới nhất về sức khỏe của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau khi mắc COVID-19Tin sáng 24/12: Toàn bộ học sinh TP.HCM có thể đến trường từ ngày 03/01; thông tin mới nhất về sức khỏe của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau khi mắc COVID-19

GiadinhNet - Các phòng, ban chuyên môn của Sở GD-ĐT TP.HCM đang cùng các trường lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc dạy học trực tiếp từ ngày 3/1/2022; Hoa hậu Đỗ Thị Hà không bị triệu chứng gì và hiện đang cách ly, điều trị tại nhà người thân.

PGS.TS Trần Đắc Phu: Người dân Hà Nội nên hạn chế đi chơi lễ Giáng sinh

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, chia sẻ trên Dân trí, những hoạt động tập trung đông người như liên hoan, đám tang, đám cưới, nhà thờ... sẽ là môi trường thuận lợi để virus SARS-CoV-2 lây lan.

"Trong dịp lễ Giáng sinh, năm mới, để hạn chế lây nhiễm người dân nên hạn chế các hoạt đông đi chơi, hoạt động tôn giáo tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc gần.

Thay vì đó tổ chức Lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến. Trong môi trường kín, đông người như nhà thờ, virus rất dễ lây lan. Tương tự nhiều nước phương Tây cũng phải áp dụng các biện pháp hạn chế", ông nói.

Vị chuyên gia này cho rằng, TP Hà Nội cũng cần sớm kiểm soát tình hình, không để số ca tăng cao hơn nữa, nếu không muốn tình trạng quá tải hệ thống y tế xảy ra. Còn người dân cần đảm bảo thực hiện 5K của Bộ Y tế trong bất cứ thời điểm nào.

Ngày 24/12: Có 16.157 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.834 caNgày 24/12: Có 16.157 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.834 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 24/12 của Bộ Y tế cho biết có 16.157 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành; Hà Nội vẫn nhiều nhất với 1.834 ca; trong ngày có 30.800 bệnh nhân khỏi; 235 ca tử vong.

Lập 10 chốt cấm cứng các tuyến đường quanh Nhà thờ Lớn

Tin sáng 25/12: Một bệnh nhi COVID-19 được điều trị hết 1,1 tỷ đồng; F0 hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau bị "tố" thiếu ý thức - Ảnh 3.

Ảnh: VOV


Từ 18h ngày 24/12 đến 2h ngày 25/12, cơ quan chức năng lập 10 chốt cấm cứng quanh Nhà thờ Lớn, gồm: Tràng Thi - Nhà Chung, Tràng Thi - Quang Trung, Nhà Thờ - Hàng Trống, Bảo Khánh - ngõ Bảo Khánh, Hàng Trống - Hàng Bông, Hàng Trống - Lê Thái Tổ, Phủ Doãn - Ấu Triệu, Phủ Doãn - Chân Cầm, Phủ Doãn - Ngõ Huyện, Lý Quốc Sư - Hàng Bông.

Thời gian cấm đường từ 18h ngày 24/12 đến 2h ngày 25/12.

Các giáo dân đi dự thánh lễ Giáng sinh được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát nhằm phòng, chống dịch bệnh. Chỉ người dân có giấy mời mới được đi vào khu vực thực hiện nghi lễ.

Hà Nội tiến sát mốc 2.000 ca mắc mới, hơn 600 ca cộng đồng, khoảng 9.000 F0 điều trị tại nhàHà Nội tiến sát mốc 2.000 ca mắc mới, hơn 600 ca cộng đồng, khoảng 9.000 F0 điều trị tại nhà

Hà Nội ghi nhận thêm 1.834 ca mắc mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất từ trước tới nay. Hiện có khoảng 9.000 F0 đang điều trị tại nhà.

Không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, người đến Bắc Giang phải quay đầu

Tin sáng 25/12: Không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, người đến Bắc Giang phải quay đầu; F0 hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau bị "tố" thiếu ý thức - Ảnh 5.

Dịch vụ xét nghiệm tự nguyện SARS-CoV-2 được tổ chức tại điểm kiểm soát cửa ngõ vào TP Bắc Giang

Ngày 23/12, anh Nguyễn Văn Bắc (hộ khẩu tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) di chuyển về Bắc Giang. Tại chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố, anh được lực lượng chức năng yêu cầu có giấy xét nghiệm y tế mới được vào tỉnh.

Cho rằng mình đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng dịch thì không phải có giấy xét nghiệm COVID-19 khi di chuyển về tỉnh Bắc Giang, tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ giải thích thực hiện theo công văn do Sở Y tế của tỉnh ban hành.

Do không có giấy xét nghiệm y tế, anh Bắc tuân thủ quay đầu xe về lại Hà Nội.

Quy chế kiểm soát người dân ngoại tỉnh, đặc biệt là người từ các vùng đang có dịch như Hà Nội, Bắc Ninh được Bắc Giang ban hành ngày 25/11.

Theo đó, tỉnh này yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ người dân trên địa bàn, người lao động trong các KCN tỉnh Bắc Giang có người thân đang làm việc tại Bắc Ninh, yêu cầu phải khai báo y tế với địa phương nơi sinh sống, khai báo với doanh nghiệp đang làm việc để được quản lý, theo dõi.

Đối với người Bắc Giang đến/làm việc tại Bắc Ninh hoặc công nhân, chuyên gia ở Bắc Ninh đến/làm việc tại Bắc Giang phải có kết quả xét nghiệm âm tính, nếu lưu trú phải cách ly y tế.

Các khu, cụm công nghiệp cần rà soát, lên danh sách toàn bộ công nhân, chuyên gia, người cung cấp dịch vụ thường xuyên đi lại giữa Bắc Ninh và Bắc Giang, yêu cầu xét nghiệm 3 ngày/lần; nếu tình hình dịch ở Bắc Ninh có chiều hướng phức tạp hơn thì thông báo trước về yêu cầu người lao động, chuyên gia này phải thực hiện ở lại Bắc Giang, không đi lại hằng ngày.

Các huyện, thành phố cần rà soát, lên danh sách công nhân, các lái xe, lao động tự do, những người làm ăn, buôn bán, học tập,... thường xuyên đi lại Bắc Ninh, trước mắt thực hiện xét nghiệm 100%, sau đó có chế độ giám sát, xét nghiệm.

Riêng huyện Yên Dũng, ngoài xét nghiệm cho số lao động là người địa phương hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Quế Võ thực hiện phương án tạm thời cách ly tại nhà 7 ngày để kiểm soát dịch bệnh.

Trong những ngày Hà Nội liên tiếp ghi nhận số lượng lớn các ca dương tính ngoài cộng đồng, Bắc Giang yêu cầu kiểm soát chặt với cả người từ Hà Nội về Bắc Giang, yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính mới được ra vào tỉnh.

TPHCM bao phủ vaccine mũi 3 trước Tết Nguyên đán

Tin sáng 25/12: F0 hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau bị "tố" thiếu ý thức - Ảnh 2.

Chiến dịch tiêm chủng mũi 3 trên toàn thành phố giai đoạn đầu sẽ ưu tiên cho nhóm nguy cơ


Nội dung trên được bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết tại buổi họp báo diễn ra chiều 23/12. Theo bà Mai, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch tiêm chủng, dự kiến hoàn tất các đợt tiêm vào quý 1/2022. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh thời gian tiêm chủng giãn cách từ 6 tháng xuống còn 3 tháng để chích mũi 3, Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn việc chích ngừa cho các nhóm đối tượng khác như người hoàn thành thời gian cách ly y tế, người suy giảm miễn dịch.

Hiện nay, Sở Y tế đã ban hành văn bản gửi tới các sở ngành hướng dẫn các hoạt động tiêm tại địa phương. Các đơn vị liên quan ở địa phương phải gửi danh sách về quận huyện để được hỗ trợ tiêm.

Trong chiến dịch chích ngừa lần này sẽ ưu tiên hàng đầu cho nhóm đối tượng nguy cơ. Tất cả những người chưa tiêm sẽ được tìm hiểu rõ nguyên nhân và vận động tiêm chủng. Một số người có chống chỉ định tiêm, lực lượng y tế sẽ đến từng nhà kiểm tra và tiêm bổ sung khi đáp ứng được các điều kiện an toàn tiêm chủng.

Ngành y tế thành phố đặt mục tiêu, từ nay đến trước Tết Nguyên Đán sẽ hoàn thành xong chiến dịch tiêm chủng mũi 3 (mũi bổ sung, mũi nhắc lại và F0 đã khỏi bệnh) cho toàn dân trong nhóm có chỉ định chủng ngừa.

F0 hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau đã bị "tố" thiếu ý thức

Tin sáng 25/12: F0 hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau bị "tố" thiếu ý thức - Ảnh 3.

Ảnh: Vietnamnet


Chị Phan Thị Hương (tên nhân vật đã thay đổi, ở chung cư phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM) kể trên Vietnamnet, chị nhiễm Covid-19 cuối tháng 11 và tự cách ly, điều trị tại nhà.

Khi chị xông nhà bằng lá, vỏ bưởi xong có mở cửa phòng cho thoáng. Chưa đầy 5 phút sau đã thấy có người gửi hình ảnh chị mở cửa lên nhóm của chung cư vì cho rằng chị thiếu ý thức bảo vệ mọi người.

"Bộ Y tế còn khuyến khích phòng của F0 mở cửa cho thoáng gió, mình chỉ mới hé cửa đã bị chỉ trích nặng nề", chị bày tỏ.

Thạc sĩ, Tâm lý gia Phan Thị Hoài Yến, Trưởng khoa Tâm thể, Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM) nói, nhiễm COVID-19 không liên quan đến nhân cách, đạo đức, lối sống. Rõ ràng, hành động trên của một số người là biểu hiện thiếu bao dung, thân thiện giữa con người với nhau. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến các F0 đã khỏi bệnh và người thân khi quay lại nhịp sống ban đầu.

Một bệnh nhi COVID-19 tại TP.HCM được điều trị hết 1,1 tỷ đồng

Tin sáng 25/12: Một bệnh nhi COVID-19 được điều trị hết 1,1 tỷ đồng; F0 hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau bị "tố" thiếu ý thức - Ảnh 7.

P. được ra viện sau 51 ngày điều trị COVID-19. Ảnh: BVCC.


Nặng tới 120 kg, bé L.M.P. (15 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) từng rơi vào nguy kịch khi mắc COVID-19. Sau 51 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, sáng 24/12, bé P. đã khỏi bệnh và được xuất viện.

BS SCK II Lê Vũ Phượng Thy, trưởng khoa Hồi sức Tích cực, cho biết 18 năm làm hồi sức, đã điều trị nhiều bệnh nhân nặng, có bé 3-4 tháng nhưng bé P. gây ấn tượng với chị bởi sự kiên cường, dũng cảm.

"Khi bắt đầu tỉnh lại, con rất phối hợp các cô chú y bác sĩ. Trong giai đoạn tập thở thử thách, dù rất sợ, con đã làm được. Ê-kíp chúng tôi đã có được kết quả tốt. Đây chính là món quà Giáng sinh đặc biệt. Ca bệnh này để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc và ấn tượng", bác sĩ Thy cho hay.

TP.HCM không bắn pháo hoa đón năm mới 2022

Chiều 23/12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ.

Trả lời câu hỏi năm nay TP.HCM có bắn pháo hoa đón năm mới hay không, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết năm nay thành phố không bắn pháo hoa đón năm mới dịp Tết Dương lịch 2022.

Bắc Kạn siết chặt kiểm soát người từ Hà Nội về nghỉ Tết

Tin sáng 25/12: Một bệnh nhi COVID-19 được điều trị hết 1,1 tỷ đồng; F0 hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau bị "tố" thiếu ý thức - Ảnh 8.

Tỉnh Bắc Kạn yêu cầu tất cả người dân từ TP Hà Nội và các tỉnh có dịch phức tạp đến tỉnh phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm âm tính (Ảnh minh họa).

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Công văn số 8734/UBND-VXNV chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022.

Theo đó, tỉnh này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu tất cả mọi công dân khi đến tỉnh Bắc Kạn, hoặc trở về tỉnh Bắc Kạn từ thành phố Hà Nội và các khu vực có dịch của tỉnh, thành phố khác (kể cả đi/về hằng ngày) phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, thực hiện xét nghiệm (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) trước khi vào tỉnh, và phải thực hiện nghiêm túc khai báo y tế tại trạm y tế địa phương nơi đến.

Bắc Kạn yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đặc biệt là trong thời gian nghỉ lễ, Tết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm túc, đồng thời vận động người thân đang ở các tỉnh, thành phố khác chấp hành nghiêm túc các nội dung trên khi đến/về tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Ninh không tổ chức liên hoan, gặp mặt cuối năm để tránh lây COVID-19

Tin sáng 25/12: F0 hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau bị "tố" thiếu ý thức - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang yêu cầu Sở Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và hướng dẫn của Bộ Y tế, khẩn trương chuẩn bị phương án về vắc xin, thuốc điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2; có hướng dẫn, khuyến cáo về việc cách ly các trường hợp F0, F1 tại hộ gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị không tổ chức liên hoan, gặp mặt trong dịp cuối năm và đầu năm mới để tránh lây nhiễm COVID-19, quyết tâm cùng tỉnh giữ vững thành quả vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch.

Một số nước đề nghị Việt Nam miễn cách ly với người nhập cảnh

Tin sáng 25/12: F0 hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau bị "tố" thiếu ý thức - Ảnh 5.

Hành khách nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Ảnh: TTXVN).

Mới đây, ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - đã có buổi làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao một số nước như Nhật Bản, Singapore… để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy triển khai kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ.

Lãnh đạo Bộ GTVT thông báo tới cơ quan đại diện ngoại giao các nước về kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến và đi từ Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, trước mắt việc khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ dự kiến sẽ được thí điểm trong 2 tuần, bắt đầu từ 1/1/2022. Bộ GTVT sẽ xem xét mở rộng thêm trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm.

1 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày qua

Có 1 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.599.150 ca, trong đó có 1.181.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (497.949), Bình Dương (289.731), Đồng Nai (95.993), Tây Ninh (67.772), Long An (39.891).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.604.712 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.493 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 5.204 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.248 ca; Thở máy không xâm lấn: 141 ca; Thở máy xâm lấn: 882 ca; ECMO: 18 ca.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà dương tính với SARS-CoV-2, giờ ra sao

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết cực đoan kéo dài trong những ngày tới

Người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết cực đoan kéo dài trong những ngày tới

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông có thể kèm theo sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan còn kéo dài trong những ngày tới.

Hiện trường sạt lở ở Hà Tĩnh khiến 3 công nhân tử vong, 4 người bị thương

Hiện trường sạt lở ở Hà Tĩnh khiến 3 công nhân tử vong, 4 người bị thương

Thời sự - 4 giờ trước

Khu vực xảy ra sạt lở ở Hà Tĩnh khiến 7 công nhân thương vong có địa hình đồi núi. Nhóm công nhân đặt lán cách trụ móng thi công đường điện 500kV khoảng 100m.

Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thời sự - 4 giờ trước

Đúng 7h45 phút, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chính thức diễn ra tại mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Nhân chứng kể giây phút đất đá sạt lở khiến 3 người tử vong ở Hà Tĩnh

Nhân chứng kể giây phút đất đá sạt lở khiến 3 người tử vong ở Hà Tĩnh

Thời sự - 4 giờ trước

Nhân chứng kể lại, khoảng 15 phút sau khi 18 công nhân vào lán trại trú mưa, đất đá sạt lở bất ngờ ập xuống. Mọi người tháo chạy tán loạn, nhưng 3 công nhân không kịp thoát ra, bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà chiến lược lỗi lạc

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà chiến lược lỗi lạc

Thời sự - 4 giờ trước

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 6/5, hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina cho biết các chuyên gia quân sự khắp thế giới tái khẳng định trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 10 nhà chiến lược lỗi lạc nhất mọi thời đại.

Thông tin mới nhất về vụ bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Thông tin mới nhất về vụ bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết, bé trai 8 tuổi mất tích cách đây 3 ngày đã được tìm thấy.

Hai mẹ con tử vong bất thường trong ngôi nhà cháy

Hai mẹ con tử vong bất thường trong ngôi nhà cháy

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Phát hiện có khói bốc ra từ ngôi nhà 2 tầng, khi lực lượng chức năng phá cửa vào trong thì phát hiện có hai người đã tử vong.

Tài xế say xỉn, lái xe đầu kéo lao vào quán tạp hóa khiến 8 người thương vong

Tài xế say xỉn, lái xe đầu kéo lao vào quán tạp hóa khiến 8 người thương vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, điều khiển phương tiện di chuyển không đúng phần đường sau đó lao vào quán tạp hóa khiến 8 người thương vong.

4 tàu cá ở Quảng Bình chìm do dông lốc, nhiều ngư dân mất tích trên biển

4 tàu cá ở Quảng Bình chìm do dông lốc, nhiều ngư dân mất tích trên biển

Thời sự - 1 ngày trước

Do gặp dông lốc bất ngờ trên biển, 4 tàu cá của Quảng Bình bị chìm. Nhiều ngư dân được cứu sống nhưng vẫn còn 11 người mất tích.

Kiểu thời tiết duy trì tại nhiều nơi trên cả nước khiến người dân phải đề phòng trong ngày hôm nay

Kiểu thời tiết duy trì tại nhiều nơi trên cả nước khiến người dân phải đề phòng trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều nơi trên cả nước chiều tối xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Thời tiết nhiều khu vực dịu mát do có mưa.

Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt' thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt' thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Thời sự

GĐXH - Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội gây xôn xao thời gian qua là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower; trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim Lật Mặt, Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).

Top