Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 25/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; mất hơn 620 triệu đồng, một phụ nữ ở TPHCM như người mất hồn

Thứ năm, 07:20 25/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Hà Nội phát hiện thêm 285 ca mắc COVID-19, số F0 cộng đồng cao 'kỷ lục' trong ngày 24/11; chị N. tố giác bị các đối tượng chưa rõ lai lịch truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng.

Tin sáng 24/11: Vĩnh Phúc yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà; Hà Nội lý giải vì sao chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đôTin sáng 24/11: Vĩnh Phúc yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà; Hà Nội lý giải vì sao chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, 4 quận nội đô của Hà Nội là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn…

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội tìm người từng đến dự lễ kỷ niệm thành lập trường ĐH dịp 20/11, nhà hàng, quán xôi

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ba Đình, Hà Nội thông báo khẩn, tìm người đến một số địa điểm nguy cơ sau:

- Từ ngày 8/11 đến 22/11: Quán xôi số 546 La Thành.

- 9h - 12h ngày 19/11: Khoa Địa lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 332 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

- Ngày 20/11, tại các điểm:

+ 9h - 11h30: Dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại 19 Lê Thánh Tông.

+ 11h30 - 12h30: Nhà hàng số 3 Lê Thánh Tông.

Tất cả những người từng đến các địa điểm trên được khuyến cáo tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (0969.082.115/ 0949.396.115).

Hà Nội: 285 người nhiễm mới, 159 ca cộng đồng; hơn 133.200 trẻ đã tiêm vaccine COVID-19Hà Nội: 285 người nhiễm mới, 159 ca cộng đồng; hơn 133.200 trẻ đã tiêm vaccine COVID-19

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội tối 24/11 thông báo vừa ghi nhận thêm 285 ca COVID-19 trong đó có 159 ca cộng đồng, 115 ca trong khu cách ly và 11 ca khu phong tỏa.

Hà Nội: Tạm đóng cửa chợ Quang do phát hiện chị bán gà dương tính

Tin sáng 25/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; mất hơn 620 triệu đồng, người phụ nữ ở TPHCM như người mất hồn - Ảnh 3.

Tiểu thương xếp hàng chờ xét nghiệm. Ảnh: Lê Phú/báo Tin tức

Ông Nguyễn Duy Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội thông tin với báo giới, nhà chức trách đã yêu cầu Ban quản lý chợ Quang tạm thời đóng cửa chợ để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Động thái này có liên quan trường hợp tiểu thương V.T.N (SN 1989, Chương Mỹ), bán gà ở chợ Quang có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đã nghỉ bán 2 ngày trước.

Trung tâm tế xã Thanh Liệt sáng nay đã lấy mẫu test nhanh COVID-29 cho hơn 200 tiểu thương của chợ và đang chờ kết quả.

Ngày 24/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 285 ca mắc Covid-19, trong đó có 159 ca cộng đồng, 115 ca ở khu cách ly và 11 ca ở khu phong tỏa.

Đây được coi là ngày có số ca trong cộng đồng phát hiện cao nhất kể từ đầu dịch ở Hà Nội. Trước đó, ngày cao nhất là 18/11 có 114 ca cộng đồng.

Đây cũng là ngày thứ 8 liên tiếp tại Hà Nội phát hiện hơn 200 ca mắc. 

Hà Nội: Tạm đóng cửa chợ do người bán gà mắc COVID-19, nhiều tiểu thương vẫn chủ quan trước dịchHà Nội: Tạm đóng cửa chợ do người bán gà mắc COVID-19, nhiều tiểu thương vẫn chủ quan trước dịch

GiadinhNet - Mặc dù chợ Quang (Thanh Trì, Hà Nội) phải đóng cửa nhưng không ít tiểu thương vẫn chủ quan trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội: Nhiều F0 chuyển nặng thuộc đối tượng người cao tuổi, có bệnh nền

Tin sáng 25/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; mất hơn 620 triệu đồng, người phụ nữ ở TPHCM như người mất hồn - Ảnh 5.

Người dân chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Người lao động

Vietnamnet dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, trong 130 F0 đang được điều trị tại đây, có 3 bệnh nhân nguy kịch, 6 ca nặng. Nhiều trường hợp F0 chuyển nặng thuộc đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền.

Còn tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ThS.BS Phùng Quốc Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho Dân trí biết, viện đang điều trị cho 68 bệnh nhân COVID-19. Hiện có 3 bệnh nhân nặng phải thở oxy, trong đó có 2 bệnh nhân thở oxy dòng cao và một bệnh nhân thở oxy mask.

Theo BS Quốc Anh, các F0 đều là trường hợp đã được tiêm vắc xin, nhưng do có bệnh nền mà điển hình là phổi tắc nghẽn mạn tính, nên có nguy cơ cao.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 428 bệnh nhân COVID-19. BS Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực của viện nói, có 2 bệnh nhân đang được điều trị tại khoa khá nặng. Có một người 79 tuổi và mới hoàn thành tiêm chủng chưa lâu.

Mất hơn 620 triệu đồng, người phụ nữ ở quận Bình Thạnh như người mất hồn!

Tin sáng 25/11: Bấm vào link "hỗ trợ nhận bảo hiểm thất nghiệp", một người phụ nữ bị mất hơn 600 triệu đồng - Ảnh 2.

Nội dung tin nhắn lừa đảo tiền hỗ trợ tiền bảo hiểm thất nghiệp


Ngày 24/11, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) xác nhận đã tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ chị N. (ngụ TP HCM). Nội dung thông tin tiếp nhận thể hiện chị N. tố giác bị các đối tượng chưa rõ lai lịch truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, chị N. cho biết chị vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc đã xảy đến với mình.

Chị N. kể chiều ngày 23/11, chị bất ngờ nhận được tin nhắn "Ông (Bà) đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Bấm vào www.vnbomo.icu để lấy. Quá hạn sẽ không được chấp nhận" từ số điện thoại +84 56 4170816.

Nhiều tháng liền mất việc vì thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, chị N. đã rất vui mừng khi thấy thông báo trên.

"Trước đó, tôi có nghe thông tin tiền Bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân và có tin nhắn thông báo đến điện thoại.

Khi tôi bấm vào link trong tin nhắn lập tức hiện lên giao diện của ngân hàng tôi đang mở thẻ.

Tôi tiếp tục nhập thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng trên giao diện này để kiểm tra tiền trong tài khoản. Không ngờ, vừa thao tác xong thì ngân hàng báo bị trừ hơn 620 triệu đồng" – chị N. kể.

Chị N. nói trong nước mắt số tiền hơn 620 triệu đồng trên chị vừa vay mượn được từ người quen để gom góp trả tiền mặt bằng kinh doanh trong những tháng cửa hàng phải đóng cửa, không có thu nhập.

"Tiền vừa vào tài khoản được hơn 2 tiếng thì sự việc trên diễn ra. Tôi sợ lắm, không biết phải làm sao bây giờ!" – chị N. lo lắng.

Trước đó, giữa tháng 11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam từng đưa ra cảnh báo về việc cơ quan này đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tin nhắn lừa đảo từ các đầu số: +84563…; +84528… giả mạo thông báo của Bảo hiểm xã hội.

Phương thức chung của kẻ gian là gửi tin nhắn kèm theo đường link đăng nhập một số ứng dụng, web xấu nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân. Người nhận mất cảnh giác và đăng nhập vào. Đường link lừa đảo sẽ hiển thị giao diện giống với trang giao dịch điện tử của các ngân hàng họ đang sử dụng, yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm dụng tiền.

Cơ quan bảo hiểm khẳng định không gửi bất kỳ tin nhắn nào có nội dung như trên và cảnh báo người dân khi có số điện thoại lạ gửi thông tin đến cần cảnh giác, bình tĩnh xác minh để tránh bị lừa đảo.

Người dân có thể gọi đến hotline 1900.9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải đáp, tư vấn về gói hỗ trợ từ Quỹ hoặc phản ánh thông tin.

Vĩnh Phúc: Nhiều F0 từ "ổ dịch" đám cưới, hạn chế người dân ra khỏi nhà

Tin sáng 25/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; mất hơn 620 triệu đồng, một phụ nữ ở TPHCM như người mất hồn - Ảnh 7.

Lấy mẫu xét nghiệm ở Thôn Chùa, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có báo cáo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tính đến 15h ngày 24/11. Theo đó tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh là 855 trường hợp, trong đó có 133 trường hợp mắc trong ngày.

Tổ chức phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch với 5 xã, thị trấn, cụ thể: Bồ Sao và xã Lũng Hòa (từ ngày 17/11/2021), thị trấn Thổ Tang (19/11/2021) của huyện Vĩnh Tường; Trung Kiên (ngày 20/11/2021) của huyện Yên Lạc, Bạch Lưu (20/11/2021) của huyện Sông Lô và các khu vực khác với quy mô phù hợp.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc, các cơ quan liên quan rà soát, thực hiện đánh giá, xác định lại cấp độ dịch đến quy mô xã để áp dụng các biện pháp phù hợp, đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19 an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Trong đó xác định xã Lũng Hòa, Bồ Sao huyện Vĩnh Tường; xã Trung Kiên huyện Yên Lạc ở cấp độ 4, Thị trấn Thổ Tang ở cấp độ 3 và toàn huyện Vĩnh Tường ở cấp độ 3. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử, quán cà phê... các dịch vụ không thiết yếu trên toàn bộ huyện Vĩnh Tường.

Bên cạnh đó, huyện Yên Lạc yêu cầu người dân tạm thời hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã lây lan rộng và sâu trong cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm, hiện nay đã lây lan rộng và sâu trong cộng đồng do sự thiếu tập trung trong chỉ đạo nhiệm vụ phòng chống dịch của một số cơ quan, địa phương; sự chủ quan, mất cảnh giác của một số người dân, doanh nghiệp.

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các địa phương cần phải xác định tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đi đôi với từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Do đó, phải sâu sát tình hình, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch để kiềm chế đến mức thấp nhất việc phát sinh ca F0, đẩy nhanh độ bao phủ vắc xin mũi 2, bảo đảm thuốc điều trị, nâng cao năng lực hệ thống y tế, giảm thiểu tỷ lệ tử vong do COVID-19; đẩy mạnh kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy trình phòng chống dịch trong các khu công nghiệp; chuẩn bị đầy đủ nguồn thuốc kháng vi rút để chuẩn bị áp dụng điều trị F0 tại nhà và nơi làm việc; quản lý chặt chẽ các chợ tạm, chợ cóc, không để các địa điểm này thành nơi lây lan dịch bệnh.

Triển khai ngay hoạt động của các trạm y tế lưu động ở xã phường, thị trấn đảm bảo đầy đủ các điều kiện trên tinh thần linh hoạt; kêu gọi đội ngũ y tế tư nhân, y tế học đường, lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên y khoa, tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ; bố trí trực 24/24 để kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của người dân

Hậu Giang: Tiêm đủ 2 mũi vaccine mới được đi chợ, mỗi tháng chỉ 15 lần

Tin sáng 25/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; mất hơn 620 triệu đồng, một phụ nữ ở TPHCM như người mất hồn - Ảnh 8.

Để hạn chế sự lây lan nhanh của F0, Hậu Giang đã phát phiếu đi chợ và yêu cầu người đi chợ phải tiêm đủ 2 mũi vaccine (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước việc F0 liên tục tăng cao trong những ngày qua, ngày 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - ông Đồng Văn Thanh - đã ký ban hành văn bản tăng cường nhiều biện pháp ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, tỉnh Hậu Giang yêu cầu việc tổ chức đám tang, hiếu, hỷ phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người (không quá 20 người tại một thời điểm).

Chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền vận động người dân tổ chức theo hình thức đơn giản, không triển khai ăn uống và thực hiện đúng quy định về số người hiện diện.

Các hoạt động tập trung thể dục, thể thao ngoài trời được hoạt động nhưng phải đảm bảo đã tiêm đủ 2 liều vắc xin, thực hiện quy định 5K, đảm bảo các quy định an toàn phòng, chống dịch và không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm, địa điểm.

Chính quyền Hậu Giang quy định với các xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực có dịch cấp 3 trở lên tổ chức thực hiện việc phát phiếu đi chợ cho người dân không quá 15 lần/tháng, quy định giờ đi chợ hợp lý, đảm bảo giãn cách 2m, không tập trung đông người, người đi chợ phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Cơ quan, công sở bố trí số lượng người làm việc trực tiếp không quá 60% biên chế, theo tính chất công việc có thể bố trí nhiều hơn nhưng không quá 70% biên chế và việc bố trí này do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định.

Những đơn vị làm nhiệm vụ thường trực phòng, chống dịch COVID-19 thì cử lực lượng đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác được phân công.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hậu Giang cần gương mẫu thực hiện khuyến cáo hạn chế tham gia những hoạt động không cần thiết (kể cả các đám hiếu, hỷ) và hạn chế tối đa việc đi lại thường xuyên ra vào ngoài tỉnh (khi về nơi cư trú hạn chế tiếp xúc người xung quanh, không tham gia các sự kiện tập trung đông người…).

Hơn 500 học sinh và giáo viên là F1, F2 vì bà bán tạp hóa cổng trường nhiễm COVID-19

Tin sáng 25/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; mất hơn 620 triệu đồng, một phụ nữ ở TPHCM như người mất hồn - Ảnh 9.

Các học sinh thuộc diện F1 được đưa đi cách ly tập trung.

Tối 24/11, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này đã ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 được công bố vào sáng cùng ngày là bà B.T.T. (SN 1972, trú xóm Hưng Thịnh, xã Nghĩa Lợi).

Được biết, bà T. được xét nghiệm sàng lọc cộng đồng vào ngày 23/11 cho kết quả dương tính. Sáng 24/11, bà T. có kết quả nhiễm Covid-19. Bà T. là người bán tạp hóa trước cổng trường THCS bán trú Lợi Lạc. Chồng bà làm bảo vệ của trường.

Sau khi bà T. được xác định nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng lập tức phong tỏa nhà bà T. cùng khu vực trường THCS bán trú Lợi Lạc.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với bà T. và xác định có hơn 500 học sinh và giáo viên liên quan. Trong số đó có 160 học sinh, giáo viên là F1, số còn lại là F2.

TP.HCM ra văn bản khẩn: Kiểm soát chặt di biến động dân cư

Tin sáng 25/11: - Ảnh 2.

Công an kiểm tra một xe ô tô khi qua chốt kiểm dịch. Ảnh: Người lao động

UBND TP.HCM ngày 23/11 đã có văn bản khẩn về tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thuật lại của Tuổi trẻ, văn bản nêu, thời gian gần đây số ca mắc mới ở TP Thủ Đức và các quận, huyện đều có xu hướng tăng. Nhất là tại TP Thủ Đức, quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn.

UBND TP.HCM giao TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo phường, xã, thị trấn thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ, quyết định 4800 của Bộ Y tế và quyết định 3900 của UBND TP, đảm bảo thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, không cục bộ, "cát cứ" hoặc ban hành quy định vượt quá mức cần thiết.

Xem thần tốc truy vết, xét nghiệm là then chốt để sớm kiểm soát hiệu quả dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt theo diễn biến dịch, chuyển dần các vùng cấp độ 2, 3, 4 về cấp độ 1.

Các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch.

UBND TP yêu cầu các địa phương phải tăng cường kiểm soát chặt di biến động dân cư, nắm tình hình người dân ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh; người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc...

Là F1 nhưng giấu, nam công nhân làm lây dịch COVID-19 cho nhiều người

Tin sáng 25/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; mất hơn 620 triệu đồng, người phụ nữ ở TPHCM như người mất hồn - Ảnh 8.

Ảnh minh họa: báo Cà Mau

TAND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) hôm nay đưa ra xét xử vụ công nhân Lâm Minh Hiệp (27 tuổi, quê ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau, công nhân của một tập đoàn thủy sản ở TP Cà Mau) làm lây COVID-19 cho người khác.

Trước đó, Hiệp tiếp xúc với người mắc COVID-19. Khi được thông báo bản thân là F1, công nhân này không chịu khai báo y tế, sau đó có kết quả dương tín và lây COVID-19 cho 5 người thân là vợ, cha mẹ vợ, chị vợ và cháu vợ dưới 16 tuổi.

HĐXX tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với Hiệp do tính chất nguy hiểm của hành vi và để răn đe chung cho xã hội.

Hậu Giang phát phiếu đi chợ cho người dân 'vùng cam, vùng đỏ'

Tin sáng 25/11: - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12-17 tuổi bao phủ 2 mũi, đến cuối tháng 12/2021 hoàn thành và xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 năm 2022.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đã ghi nhận 3.942 trường hợp dương tính, trong đó có 1.619 trường hợp lây lan trong cộng đồng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tính mạng của người dân và sự phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kể từ 0 giờ ngày 24/11/2021 thực hiện một số biện pháp hạn chế trong các hoạt động. Cụ thể:

Đối với việc tổ chức đám tang, hiếu, hỷ phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người (không quá 20 người tại một thời điểm); chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền vận động người dân tổ chức theo hình thức đơn giản, không tổ chức ăn uống và thực hiện đúng quy định về tổ chức số người.

Cao Bằng cho phép F0 không triệu chứng điều trị tại nhà

Tin sáng 25/11: - Ảnh 4.

Cán bộ Trung tâm CDC Cao Bằng thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR ngay trong đêm mỗi khi tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các địa phương gửi về.

Tại huyện Bảo Lâm, sau khi phát hiện 2 ca nhiễm không rõ nguồn lây, đến thời điểm này đã khoanh vùng, truy vết hàng nghìn F1 liên quan. Qua xét nghiệm đã phát hiện thêm hơn 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả các ca nhiễm mới đều đã được cách ly, theo dõi.

Huyện Bảo Lâm đã tạm hoạt động các chợ, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và nâng mức cảnh báo nguy cơ dịch bệnh, yêu cầu các cơ sở giáo dục tại một số xã cho học sinh tạm dừng đến lớp.

Ông Mã Gia Hãnh, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết thêm: "Khó khăn nhất là tại những khu vực giáp ranh các xã của tỉnh Hà Giang đang bùng dịch trong việc quản lý người đi lại qua lối mòn. Giải pháp hiện nay là tuyên truyền bà con nhân dân, nắm chắc tình hình bà con có anh em họ hàng hay có con em bên kia học hành thì vận động họ không qua bên đó nếu không thực sự cần thiết. Còn nếu người dân bên Hà Giang sang phải khai báo y tế đầy đủ".

Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ em

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 11 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Thời sự - 1 ngày trước

Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân huyện biên giới Nghệ An bị thiệt hại do giông lốc

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân huyện biên giới Nghệ An bị thiệt hại do giông lốc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) vừa xảy ra mưa đá cục bộ kèm theo đông lốc mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng chục hecta hoa màu của người dân hư hỏng. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Mô hình gửi xe không tiền mặt đang được thí điểm ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Mô hình gửi xe không tiền mặt đang được thí điểm ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - TP Hà Nội mới đây đã triển khai thí điểm gửi xe không dùng tiền mặt tại 7 điểm trông giữ xe ở quận Hoàn Kiếm. Mặc dù đã hạn chế được việc sử dụng tiền mặt, minh bạch về giá cả, tuy nhiên hình thức thanh toán "thông minh" này vẫn còn những tồn tại nhất định.

Xe tải mất lái trên cầu Thanh Trì, 2 người bị thương

Xe tải mất lái trên cầu Thanh Trì, 2 người bị thương

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội), xe tải bất ngờ mất lái, va vào dải phân cách và 2 xe máy khiến 2 người bị thương.

Điệp khúc thời tiết tái diễn tại Hà Nội và miền Bắc trước khi có sự thay đổi vào tuần sau

Điệp khúc thời tiết tái diễn tại Hà Nội và miền Bắc trước khi có sự thay đổi vào tuần sau

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đang dần nóng lên, còn hầu khắp các khu vực khác trên cả nước đều nắng nóng. Dự báo khoảng đầu tuần sau, thời tiết miền Bắc có sự thay đổi khi không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 17/4: Mỹ Tâm xin lỗi fan, bức xúc vì sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng đột ngột giảm, người mua lỗ gần 4 triệu sau một ngày

Tin sáng 17/4: Mỹ Tâm xin lỗi fan, bức xúc vì sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng đột ngột giảm, người mua lỗ gần 4 triệu sau một ngày

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm livestream gửi lời xin lỗi khán giả sau sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng biến động mạnh những ngày qua đang đẩy nhà đầu tư vàng miếng SJC vào rủi ro thua lỗ đậm chỉ ngay sau khi mua về.

Top