Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 25/10: Dân Sài Gòn đi chơi Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên; nữ MC chính sẽ không thể xuất hiện trong chung kết "Đấu trường danh vọng" vì lí do bất khả kháng

Thứ hai, 07:15 25/10/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh đã thống nhất dự kiến mở lại chương trình du lịch kết nối giữa TP và từng địa phương từ 01/11; MC Phương Thảo phải đi cách ly từ 14 - 21 ngày sau khi trở thành F1.

Tin sáng 24/10: Hai mẹ con la hét, nắm tóc cán bộ công an khi không được nhận tiền hỗ trợ; một nghệ sĩ tiêm 4 mũi vaccine phòng COVID-19  Tin sáng 24/10: Hai mẹ con la hét, nắm tóc cán bộ công an khi không được nhận tiền hỗ trợ; một nghệ sĩ tiêm 4 mũi vaccine phòng COVID-19

GiadinhNet - Cơ quan Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 mẹ con bà Bông về hành vi "Chống người thi hành công vụ", nghệ sĩ Hồng Nga đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý về việc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Thông chốt, dân Sài Gòn đi chơi Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên

Tin sáng 25/10: Dân Sài Gòn đi chơi Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên; Bí thư Đảng ủy xã hiện ra sao sau khi tự ý đón con từ khu cách ly về nhà? - Ảnh 2.

Đoàn công tác của TP.HCM đi liên kết, khôi phục hoạt động tại các địa phương mới đây

Lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định đã thống nhất dự kiến mở lại chương trình du lịch kết nối giữa TP và từng địa phương từ 01/11.

Đây là kết quả của hoạt động hỗ trợ các DN du lịch tái khởi động của chính quyền TP.HCM. Mới đây, đoàn công tác do Phó Chủ tịch TP – Phan Thị Thắng chủ trì đã làm việc với các địa phương nêu trên để liên kết, khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19.

TP.HCM và 3 tỉnh xác định hợp tác liên kết cùng các địa phương trọng điểm khác nhằm tạo ra sản phẩm đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú cho khách du lịch, cụ thể gồm: TP.HCM - Bình Thuận - Ninh Thuận - Khánh Hòa - Phú Yên; TP.HCM - Ninh Thuận - Khánh Hòa - Lâm Đồng - Đăk Lăk.

Bà Phan Thị Thắng cho biết, đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã cơ bản hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho 100% dân số và đã có gần 80% dân số được tiêm mũi 2 vắc xin phòng chống Covid-19. Đã có 19 quận, huyện và TP.Thủ Đức kiểm soát được dịch bệnh. Từ đầu tháng 10/2021, TP đã tổ chức dần các tour du lịch nội vùng.

Đối với Khánh Hòa, đây là địa phương đã có tỷ lệ dân số được tiêm ngừa cao, đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và có các khu điểm du lịch khá tách biệt với các khu dân cư, gần gũi với thiên nhiên. Với khoảng cách chỉ 40 phút bay hoặc một đêm ngủ trên tàu lửa, Khánh Hòa và TP.HCM vốn là 2 thị trường du lịch quen thuộc của du khách trong và ngoài nước nhiều năm qua.

"Có thể nói, TP.HCM và Khánh Hòa đã đạt được điều kiện gần như tối ưu để tổ chức trở lại hoạt động du lịch giữa hai địa phương mà vẫn bảo đảm thành quả phòng chống dịch, đảm bảo tiêu chí du lịch phải an toàn, an toàn trong du lịch và tận dụng lợi thế của từng địa phương để phát triển kinh tế du lịch", bà Thắng nói.

Trong khi đó, Phú Yên là điểm đến mới, nằm trong vùng chuyển tiếp, kết nối về du lịch thuận lợi với 2 tỉnh Khánh Hòa và Bình Định để tạo nên sản phẩm du lịch liên tuyến. Còn Bình Định lại là một trong các điểm đến yêu thích của khách du lịch trong nước. Đặc biệt là các hãng hàng không lớn của Việt Nam đều có chuyến bay trực tiếp từ TP.HCM đến sân bay Phù Cát của tỉnh.

Lãnh đạo TP đã yêu cầu Sở Du lịch phối hợp ngay với cơ quan chức năng của Bình Định tổ chức các tour thí điểm "2 điểm đến - 1 cung đường" để từ đó có thể tổ chức các chương trình du lịch cho khách theo lộ trình khôi phục hoạt động du lịch đã được xây dựng.

Thông chốt, dân Sài Gòn đi chơi Khánh Hòa, Bình Định, Phú YênThông chốt, dân Sài Gòn đi chơi Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên

Lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định đã thống nhất dự kiến mở lại chương trình du lịch kết nối giữa TP và từng địa phương từ 01/11.

Công an TP HCM cảnh báo điều đáng lo ngại sau nới lỏng giãn cách

Tin sáng 25/10: Dân Sài Gòn đi chơi Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên; cảnh báo điều đáng lo ngại ở TP.HCM sau nới lỏng giãn cách - Ảnh 4.

Cảnh sát PCCC-CNCH chữa cháy ở Kho đông lạnh Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin

Chiều 24/10, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP HCM đưa ra khuyến cáo về an toàn PCCC đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động lại sau dịch COVID-19.

Vừa nới lỏng giãn cách xã hội, PC07 Công an TP HCM thống kê từ ngày 1 đến ngày 15/10, địa bàn TP xảy ra 15 vụ cháy làm 5 người thương vong (có 1 người chết). Số vụ cháy tăng 10 vụ, tương đương 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ quan chức năng TP HCM chỉ rõ sự cố cháy sau giãn cách xã hội chủ yếu xảy ra ở cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 60%). Mới nhất, hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng ở Kho đông lạnh Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin (quận Bình Tân, TP HCM) gây thiệt hại khoảng 220 m2 nhà xưởng, văn phòng. Hay sự cố cháy tối 3-10, tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh giày dép cùng nhiều mặt hàng có chất dễ cháy (quận Tân Phú, TP HCM) khiến 1 người thiệt mạng, nhiều tài sản hư hại nặng…

Thực trạng đáng lo ngại kể trên đòi hỏi cơ quan quản lý, người dân tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động sau giãn cách xã hội tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. PC07 Công an TP HCM hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh khi đưa vào vận hành.

MC Phương Thảo sẽ vắng mặt tại Chung kết Đấu trường danh vọng mùa Đông 2021

Tin sáng 25/10: Dân Sài Gòn đi chơi Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên; nữ MC chính sẽ không thể xuất hiện trong chung kết gameshow đình đám vì lí do bất khả kháng - Ảnh 5.

Không chỉ là BLV, Huy Popper thay thế MC Phương Thảo đảm nhận vai trò phỏng vấn sau trận

Tối 24/10, MC Phương Thảo bất ngờ thông báo tin buồn cho người hâm mộ. Cô có thể vắng mặt tại Đấu trường danh vọng (ĐTDV) mùa Đông 2021 từ giờ đến hết ngày Chung kết.

Cụ thể, nữ MC xinh đẹp chia sẻ bức hình chụp phòng cách ly và thông báo trở thành F1. "Mình đã chuẩn bị rất nhiều cho Playoffs, cho Chung kết, tự hỏi rằng năm nay Top 2, Top 4 như thế nào đây, băn khoăn sẽ mặc gì lên sóng đây nhở... Nhưng người tính không bằng trời tính, bùm một cái thành F1", cô chia sẻ trên Fanpage.

Chung kết ĐTDV mùa Đông 2021 dự kiến diễn ra vào 31/10. Như vậy, MC Phương Thảo sẽ không kịp tham gia phần còn lại của giải đấu khi phải cách ly. Tin vui duy nhất lúc này là cô nàng xét nghiệm âm tính sau 2 lần test nhanh, sức khỏe bình thường.

Ngoài ra, MC Phương Thảo cũng chia sẻ nguyên nhân trở thành F1. Nữ MC sinh năm 1997 đi làm tóc để phục vụ công việc. Khá đáng tiếc, nhân viên của quán salon này trở thành F0. "Nguyên cả 1 năm dịch bệnh căng thẳng mình cũng chẳng đi đâu làm gì, ngày Hà Nội mở cửa một cái, vì công việc mới đi thôi, nhưng hóa ra dịch bệnh vẫn chẳng chừa một ai cả", trích thông báo trên Facebook.

Một thợ cắt tóc dương tính, Hà Nội khẩn tìm người đến Hair Salon Mẹ Ớt Một thợ cắt tóc dương tính, Hà Nội khẩn tìm người đến Hair Salon Mẹ Ớt

GiadinhNet - Cửa hàng tóc Mẹ Ớt ở Trần Quang Diệu vừa bất ngờ phát hiện một nhân viên trẻ tuổi mắc COVID-19. CDC Hà Nội phát đi thông báo tìm người đến cửa hàng này.

7 người ở Quốc Oai bất ngờ mắc COVID-19

Sở Y tế Hà Nội tối 24/10 cho biết TP vừa ghi nhận thêm 16 ca bệnh trong đó có 9 đã được cách ly, 7 ca cộng đồng. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp (từ 22/10) Hà Nội ghi nhận ca COVID-19 tại cộng đồng.

Trong số 16 ca mới có 7 ca thuộc ổ dịch tại huyện Quốc Oai, gồm

Ca thứ 1: Chị N.P.N, 40 tuổi ở xã Sài Sơn, Quốc Oai. Ngày 21/10 bệnh nhân xuất hiện đau đầu, sốt nhẹ. Ngày 23/10 đi test nhanh tại BVĐK Quốc Oai có kết quả dương tính, sau đó Trung tâm y tế huyện Quốc Oai lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính.

Ca thứ 2: Chị N.T.T, 37 tuổi ở Sài Sơn, Quốc Oai. Ngày 23/10 bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính.

Ca thứ 3: Ông P.D.M, 55 tuổi, ở Phú La, Hà Đông. Ngày 23/10 bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính

Ca thứ 4: Ông N.H.T, 58 tuổi ở Sài Sơn, Quốc Oai. Ngày 23/10 bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính

Ca thứ 5: Anh T.Q.V, 42 tuổi ở Thạch Thán, Quốc Oai. Ngày 23/10 bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính

Ca thứ 6: Anh N.Đ.Đ, 44 tuổi ở thị trấn Quốc Oai. Ngày 23/10 bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội khẳng định, kết quả dương tính

Ca thứ 7: Ông Đ.T.Q, 57 tuổi ở Phú Thịnh, Sơn Tây, có tiền sử tiếp xúc với 6 bệnh nhân trên. Ngày 24/10 ông được làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu chuyển Bệnh viện Sơn Tây khẳng định, kết quả dương tính.

Ngày 24/10: 7 người ở Quốc Oai bất ngờ mắc COVID-19, Hà Nội thêm 16 ca Ngày 24/10: 7 người ở Quốc Oai bất ngờ mắc COVID-19, Hà Nội thêm 16 ca

GiadinhNet - Trong 7 ca cộng đồng thuộc ổ dịch huyện Quốc Oai có 5 người ở địa phương này, 2 người khác ở Hà Đông và Sơn Tây.

TP HCM chính thức công bố cấp độ dịch, có 9 địa phương đạt tiêu chí vùng xanh

Tin sáng 25/10: Dân Sài Gòn đi chơi Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên; Bí thư Đảng ủy xã hiện ra sao sau khi tự ý đón con từ khu cách ly về nhà? - Ảnh 5.

Người dân đi lại qua ngã 6 Phù Đổng, Quận 1, TP HCM. Ảnh: Vân Nhi

Ngày 24/10, UBND TP HCM chính thức thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại TP HCM theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế.

Theo đó, có 9/22 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh - bình thường mới), 12 địa phương đạt cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình) và 1 địa phương cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao). Cụ thể:

- Cấp độ 1 gồm: TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, Tân Bình, 1, 7, 8, 10, huyện Cần Giờ, Củ Chi.

- Cấp độ 2 gồm 12 quận- huyện: 3, 4, 5, 6, 11, 12, Hóc Môn, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Nhà Bè, Tân Phú, Bình Chánh.

- Cấp độ 3: quận Bình Tân.

UBND TP HCM đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19" trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Trước đó, ngày 22/10, Sở Y tế TP HCM có báo cáo đánh giá cấp độ dịch của TP.HCM theo 3 tiêu chí đánh giá của nghị quyết 128 của Chính phủ.

Cụ thể, tiêu chí 1 về tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 dân, từ ngày 14 đến 20/10 TP HCM là 7.113 ca. Số ca mắc mới của tuần trước đó (từ ngày 7 đến 13/10) là 10.381 ca. Dân số hiện nay trên địa bàn TP là 9,1 triệu dân.

Như vậy, tổng số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 dân/tuần trên địa bàn TP.HCM là 95,6 ca; đạt mức độ 3.

Ở tiêu chí 2 về tỉ lệ bao phủ vaccine, theo Sở Y tế, tính đến ngày 20/10, TP HCM có 98,9% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, 92% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine, vượt trên chỉ tiêu đưa ra.

Ở tiêu chí 3 về đảm bảo năng lực thu dung, điều trị, TP HCM đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, Thành phố sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

Như vậy, dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người nhiễm tại cộng đồng theo nghị quyết số 128 thì TP HCM hiện đang ở cấp độ 2 của dịch.

TP HCM chính thức công bố cấp độ dịch, có 9 địa phương đạt tiêu chí vùng xanhTP HCM chính thức công bố cấp độ dịch, có 9 địa phương đạt tiêu chí vùng xanh

GiadinhNet - Ngày 24/10, UBND TP HCM chính thức thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại TP HCM theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế.

Tự ý đón con trai từ khu cách ly về nhà, Bí thư Đảng ủy xã bị cách chức

Tin sáng 25/10: Dân Sài Gòn đi chơi Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên; Bí thư Đảng ủy xã hiện ra sao sau khi tự ý đón con từ khu cách ly về nhà? - Ảnh 7.

Căn nhà ông Dềnh - Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi bị phong tỏa sau khi ông này tự ý đưa con về nhà làm vía (Ảnh: H.P).

Ngày 24/10, ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - cho biết, Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định cách chức đối với ông Xồng Vả Dềnh - Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi.

Ông Dềnh bị cách chức do tự ý đưa con trai đang trong khu cách ly Covid-19 về nhà dù chưa hết thời gian cách ly.

"Với sai phạm nêu trên, Ban thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy xã đối với ông Dềnh. Đến thời điểm này, sau 21 ngày cách ly tập trung, ông Dềnh vẫn đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà nên Huyện ủy chưa công bố Quyết định cách chức được. Sau khi hết biện pháp cách ly theo quy định, Huyện ủy sẽ công bố quyết định nói trên", Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết.

Hiện Huyện ủy Kỳ Sơn đã ký quyết định đình chỉ công tác (30 ngày) đối với ông Xồng Vả Dềnh do thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Na Ngoi.

Bí thư xã đưa con đang cách ly về nhà làm vía bị cách chứcBí thư xã đưa con đang cách ly về nhà làm vía bị cách chức

Dù biết con trai đang trong thời gian cách ly tập trung để phòng dịch nhưng Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi vẫn tới đưa con về nhà để làm vía.

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 9 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 ngày trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 1 ngày trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 1 ngày trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Top