Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 24/11: Vĩnh Phúc yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà; Hà Nội lý giải vì sao chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô

Thứ tư, 07:42 24/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, 4 quận nội đô của Hà Nội là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn…

Tin trưa 23/11: Câu chuyện về cô con gái 'không vâng lời' ở một điểm tiêm vaccine; bức hình 'dẫn hồn' người mất vì COVID-19 về nhà khiến ai cũng xót xaTin trưa 23/11: Câu chuyện về cô con gái "không vâng lời" ở một điểm tiêm vaccine; bức hình "dẫn hồn" người mất vì COVID-19 về nhà khiến ai cũng xót xa

GiadinhNet - Câu chuyện người cha chen ngang và cô con gái "không vâng lời" khiến tôi thấy xấu hổ vì hành vi sai trái của người lớn, nhưng bên cạnh đó, vẫn gieo cho tôi một hy vọng tươi mới vào một thế hệ trẻ biết tôn trọng luật lệ công cộng.

Diễn biến phức tạp dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội lý giải vì sao chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô

Tin sáng 24/11: Hà Nội lý giải vì sao chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô - Ảnh 2.

Theo cơ quan chức năng của UBND TP Hà Nội, việc chưa cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô vì đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt nên cần áp dụng các "biện pháp đặc biệt"…

Nhiều ngày qua, dư luận xã hội và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y tế đặc biệt quan tâm đến thông tin Hà Nội quy định chỉ áp dụng cách ly F1 tại nhà ở địa bàn 26 quận, huyện, thị xã và không áp dụng cho 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Lý giải về quy định này, theo cơ quan chức năng của UBND TP Hà Nội, 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn…

Khu vực này cũng là nơi có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều hoạt động giao lưu, giao thương kinh tế với tần suất cao để phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự cũng như dịch bệnh. Điều này được Hà Nội đưa ra trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và căn cứ tình hình dịch thực tế trên địa bàn.

Trước mắt, Hà Nội có chủ trương không điều trị F0 tại các bệnh viện Trung ương và thành phố đặt tại khu vực 4 quận nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực này.

Để đảm bảo từng bước thích ứng với dịch bệnh và thận trọng khi tiến hành thực hiện nên đối với 4 "quận lõi", Hà Nội sẽ tạm thời chưa thực hiện cách ly các trường hợp F1 tại nhà như 26 quận, huyện, thị xã còn lại.

Riêng với 4 nhóm đối tượng ưu tiên, gồm: người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em), áp dụng cách ly tại nhà nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Các đối tượng còn lại thực hiện cách ly tập trung do Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý, hoặc cách ly tự nguyện tại các khách sạn được thành phố cho phép.

Trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, Hà Nội sẽ có những điều chỉnh tổng thể phù hợp nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất với phương châm sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết.

4 quận ở Hà Nội không cho F1 cách ly tại nhà 4 quận ở Hà Nội không cho F1 cách ly tại nhà

GiadinhNet - F1 và những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày cuối âm tính được chuyển về cách ly tại nhà. Chính sách này áp dụng tại 26 quận/huyện/thị xã ở Hà Nội.

Hà Nội: Đã tiêm 33.000 mũi cho học sinh trong ngày đầu tiên

Tin sáng 24/11: Vĩnh Phúc yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà; Hà Nội lý giải vì sao chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô - Ảnh 4.

Sau khi tiêm xong, học sinh ngồi theo dõi 30 phút cạnh phòng tiêm.


Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 17h ngày 23-11, có 13 quận, huyện, thị xã: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng, Sơn Tây, Phú Xuyên triển khai tiêm cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi, tại 79 điểm trường.

Ngày đầu tiên đã tiêm được 33.618 mũi cho học lớp 10, 11, 12.

286 trường ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 300.000 học sinh 15-17 tuổi286 trường ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 300.000 học sinh 15-17 tuổi

GiadinhNet - Chỉ hơn nửa ngày sau khi tiếp nhận vaccine do Sở Y tế phân bổ, 5 quận/huyện ở Hà Nội chính thức tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em.

Hà Nội: Quán vịt có 6 ca dương tính SARS-CoV-2, khẩn tìm người liên quan

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 23/11 thông báo khẩn, tìm người đến quán Vịt Ngon sạch số 68 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân từ ngày 10/11 đến 23/11 (tại đây đã có 6 người dương tính).

Người đến địa điểm trên được khuyến cáo tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với: Trạm Y tế phường Nhân Chính (0243.8586500/ 0904.701.177), Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân (024.85823468), các Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội (0241022 (nhánh 2)/ 0969.082.115 / 0949.396.115) để được hướng dẫn và tư vấn.

Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.

Hà Nội thêm 250 ca mới tại 27 quận/huyện, ngày thứ 7 có trên 200 ca Hà Nội thêm 250 ca mới tại 27 quận/huyện, ngày thứ 7 có trên 200 ca

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội tối 23/11 thông tin TP vừa ghi nhận thêm 250 ca COVID-19 mới trong đó có 95 ca cộng đồng, khu cách ly (111), khu phong tỏa (44).

7 nữ nhân viên quán karaoke dương tính với SARS-CoV-2

Tin sáng 24/11: Hà Nội lý giải vì sao chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô - Ảnh 5.

Căn nhà nơi 6 nữ nhân viên sinh sống được phong toả


Ngày 23/11, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới là nữ nhân viên quán karaoke.

Theo đó, tất cả các trường hợp này đều là nữ nhân viên quán karaoke trên địa bàn, trong đó có 6 người ở chung phòng trọ tại đường Trần Nguyên Hãn, P.An Mỹ (TP.Tam Kỳ).

Vĩnh Phúc xuất hiện ổ dịch lớn, yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà

Tin sáng 24/11: Hà Nội lý giải vì sao chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô - Ảnh 6.

Lấy mẫu xét nghiệm ở Thôn Chùa, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc

Để ngăn chặn, khống chế hiệu quả dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện ngay một số biện pháp tạm thời đối với đám cưới, đám hỏi, đám hiếu và các hoạt động tập trung đông người từ ngày 23/11.

Theo đó, huyện Yên Lạc yêu cầu người dân tạm thời hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Trường hợp đi ra ngoài, bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách trong tiếp xúc và không được tập trung đông người. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải ngay lập tức liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn khám, chữa bệnh; tuyệt đối không được tự mua thuốc điều trị khi có biểu hiện ho sốt, khó thở.

"Tạm thời dừng việc tổ chức tiệc, ăn uống đối với các đám hỏi, đám cưới trong thời điểm hiện nay. Yêu cầu nhân dân không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như: khai trương, sinh nhật, mừng thọ, mừng nhà mới, gặp mặt..." - Chủ tịch huyện Yên Lạc nhấn mạnh.

Đối với đám tang thì tổ chức không quá 30 người tham gia, hạn chế tối đa số người phục vụ, người đến thăm, viếng, tham dự lễ tang, an táng. Những người tham dự lễ tang phải đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định tối thiểu 2m, luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tang. Thời gian tổ chức lễ tang không quá 24 giờ kể từ khi tử vong. Mỗi đoàn viếng không quá 3 người.

Đồng thời tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, các hoạt động thể thao ngoài trời tập trung trên 10 người. Dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ được phép bán mang về).

Người TP.HCM đến Lâm Đồng không còn bị buộc xét nghiệm COVID-19

Tin sáng 24/11: Hà Nội lý giải vì sao chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô - Ảnh 7.

Đoàn du khách đến từ TP.HCM chờ xét nghiệm để được tham gia các hoạt động tại Đà Lạt

Ngày 23/11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hướng dẫn và điều chỉnh liên quan đến việc xét nghiệm khi vào tỉnh Lâm Đồng.

Theo văn bản trước đó, người vào tỉnh Lâm Đồng tất cả đều phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trong 72 giờ.

Quy định này không nêu rõ người vào tỉnh Lâm Đồng có lịch sử dịch tễ như thế nào và đến từ vùng, địa phương thuộc nhóm nào trên bản đồ phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Quy định vừa ban hành đã gây xôn xao dư luận vì không đúng với nghị quyết 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Đặc biệt, du khách bối rối không biết phải ứng xử thế nào vì giữa quy định xét nghiệm của tỉnh Lâm Đồng và Chính phủ có độ chênh, thậm chí trái ngược.

Ngay khi quy định của tỉnh Lâm Đồng ban hành, Tuổi Trẻ Online ghi nhận nhiều địa phương không thể thống nhất khi triển khai hoạt động xét nghiệm, làm khó du khách đến lưu trú TP Bảo Lộc và Đà Lạt.

Theo hướng dẫn mới của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, người dân vào tỉnh Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng áp dụng các quy định về xét nghiệm theo nghị quyết 128.

Người dân không phải xét nghiệm, trừ người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Những người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh chỉ phải thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; người thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế; người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

Hướng dẫn mới của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng bắt buộc 100% người đến địa phương phải khai báo y tế với phường, xã nơi lưu trú và thực hiện nghiêm túc "5K".

Về việc yêu cầu xét nghiệm 3 ngày/lần, Sở Y tế nêu rõ chỉ áp dụng với cán bộ công nhân viên, người lao động thuộc khối Nhà nước. Người đến liên hệ công tác phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ.

Ông Nguyễn Đức Thuận - giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng - cho biết Lâm Đồng phải tăng cường giám sát dịch vì số ca nhiễm cộng đồng tăng cao trong bối cảnh tỉnh đang mở cửa sản xuất kinh tế và kinh doanh du lịch.

Theo thống kê mới đây, tổng số ca nhiễm tại Lâm Đồng có đến 40% là du khách và người về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

TP HCM: Karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar tiếp tục ngừng hoạt độngTP HCM: Karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar tiếp tục ngừng hoạt động

Lý do UBND TP HCM thay đổi quyết định trong vòng 2 ngày liên quan hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar... là do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Không khai báo y tế, còn chửi bới cán bộ, đi vệ sinh trong khu vực chốt kiểm dịch

Tin sáng 24/11: Vĩnh Phúc yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà; Hà Nội lý giải vì sao chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội đô - Ảnh 11.

Ông V. ở chốt kiểm dịch. Ảnh: VOV


Theo ghi nhận của tờ Lao động, tại chốt kiểm dịch liên ngành đặt trên địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) mới đây đã xảy ra sự việc người đàn ông tên Nguyễn H.V. (SN 1981, ở phường Hồng Hà, TP Yên Bái) chống đối, lăng mạ cán bộ.

Cụ thể, ông V. mặc áo đồng phục của Công ty truyền tải điện lực Tây Bắc, khi đi qua chốt kiểm dịch vào chiều 22/11 đã không chấp hành khai báo y tế, thậm chí còn ngang nhiên đi tiểu tiện ngay trong khu vực chốt.

VOV cho hay, khi cán bộ chốt nhắc nhở, ông V. lớn tiếng chửi bới, lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Do người này có dấu hiệu sử dụng rượu bia, cán bộ yêu cầu đo nồng độ cồn, song ông V. cũng bất hợp tác, không chịu cung cấp thông tin cá nhân. Ông V. đã bị lập biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ em

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 5 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 8 giờ trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 9 giờ trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Thời sự - 1 ngày trước

Đánh giá lưu lượng xe là một phần nguyên nhân gây ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ đang tính phương án dồn xe tải cỡ lớn và xe khách trên 30 chỗ sang quốc lộ 1.

Cháy xe container trước bến xe Miền Đông mới, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài

Cháy xe container trước bến xe Miền Đông mới, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

Xe container cháy lớn khi đang chạy trên quốc lộ 1 qua khu vực bến xe Miền Đông mới khiến giao thông tại cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài.

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có Bắc Bộ đang diễn ra trong ngày hôm nay

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có Bắc Bộ đang diễn ra trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, sáng sớm nơi có sương mù, nơi có mưa nhỏ. Trưa chiều toàn miền nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng 25-30 độ.

'Vén bức màn bí ẩn' phía sau những dòng chữ được viết trong sớ ở đền Trần

'Vén bức màn bí ẩn' phía sau những dòng chữ được viết trong sớ ở đền Trần

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ việc 'buôn bán' ấn, viết sớ kèm 'buôn bán' bùa, lệnh và trấn ở đền Trần (Nam Định), phóng viên đem những dòng chữ ghi trong sớ hỏi các chuyên gia về chữ Hán - Nôm và biết được những bí mật phía sau dòng chữ của các "thầy".

Top