Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 21/11: 4 quận ở Hà Nội không cho F1 cách ly tại nhà; xúc động lời ước của cô hiệu trưởng trong ngày 20/11 không quà, không hoa

Chủ nhật, 07:14 21/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hoả tốc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà với F1. Tuy nhiên, 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng không áp dụng hướng dẫn này.

Tin sáng 20/11: Hà Nội, TPHCM cùng đề xuất thời điểm học sinh trở lại trường; nghẹn lòng lời nhắn trên hoa đăng tưởng niệm đồng bào đã mất vì dịch COVID-19  Tin sáng 20/11: Hà Nội, TPHCM cùng đề xuất thời điểm học sinh trở lại trường; nghẹn lòng lời nhắn trên hoa đăng tưởng niệm đồng bào đã mất vì dịch COVID-19

GiadinhNet - Hà Nội sẽ cho học sinh tới trường sau khi tiêm xong; Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, hiện TP rất quan tâm đến việc chuẩn bị mở cửa lại trường học đáp ứng các tiêu chí an toàn cho học sinh; tối qua (19/11), người dân tại nhiều nơi đã đồng loạt tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19.

Số ca tử vong, nguy kịch giảm mạnh sau hơn 1 tháng "thích ứng an toàn" với COVID-19

Tin sáng 21/11: 11 ổ dịch COVID-19 đang diễn tiến phức tạp tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Trong hơn 1 tháng đầu tiên thực hiện nghị quyết 128, số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8% - Ảnh: VGP


Đây là thông tin từ cuộc họp sáng 20/11 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sáng 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo, sau hơn 1 tháng cả nước triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn theo Quyết định 4800 Bộ Y tế, đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, các nội dung cần bổ sung, điều chỉnh để thực hiện tốt hơn mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội an toàn, bền vững trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong hơn 1 tháng đầu tiên thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo nghị quyết số 128/NQ-CP (từ 11-10 đến 19-11-2021), cả nước ghi nhận 105.543 ca cộng đồng.

So với tháng trước đó, số ca cộng đồng cả nước tăng 2,9%, nhưng số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8%.

Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước (trong tuần số mắc cộng đồng tăng tại 35 tỉnh, thành phố) do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch.

Các ổ dịch tập trung tại các địa bàn tập trung dân cư, lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng, nhất là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn.

Tình hình COVID-19 trên toàn quốc 21/11Tình hình COVID-19 trên toàn quốc 21/11

GiadinhNet - Việt Nam ghi nhận 9.531 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, hiện cả nước có 4.630 ca nặng đang điều trị.

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội

4 quận ở Hà Nội không cho F1 cách ly tại nhà

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hoả tốc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà với F1.

Văn bản số 4095 do Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng ký ban hành, nêu rõ 2 đối tượng áp dụng việc cách ly F1 tại nhà gồm: Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1) và những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày cuối âm tính được chuyển về cách ly tại nhà.

Với nhóm đối tượng thứ nhất, người ở cùng nhà hoặc người trực tiếp chăm sóc/hỗ trợ F1 thì được cách ly cùng với F1 tại nhà.

Chính sách này thực hiện trên 26/30 quận/huyện/thị xã. Tuy nhiên, 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng không áp dụng hướng dẫn này.

Về các điều kiện đảm bảo, công văn này nêu rõ: Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, người ở cùng nhà, cán bộ y tế và các đơn vị liên quan: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5599 ngày 14/7.

Về quy trình thực hiện, F1 có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải có Đơn đăng ký gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường, thị trấn (qua Trạm Y tế) tại nơi cư trú.

Trạm Y tế sau khi tiếp nhận đơn của F1 thì gửi danh sách về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường, thị trấn.

Ban chỉ đạo sẽ cử Tổ thẩm định xuống xác minh, đánh giá, đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất nơi cách ly y tế mà F1 đăng ký. Tổ thẩm định bao gồm các đơn vị sau: Đại diện cán bộ UBND, Công an, cán bộ y tế Trạm Y tế; đại diện Tổ dân phố, thôn xóm/Tổ COVID cộng đồng.

Tổ thẩm định tiến hành xác minh, đánh giá điều kiện cách ly y tế tại nhà mà F1 đăng ký. Tiêu chí đánh giá điều kiện cách ly y tế tại nhà thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5599 (có biên bản thẩm định).

Biên bản thẩm định được Tổ thẩm định gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã để cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế tại nhà" theo phụ lục tại Công văn số 5599, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp quận.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã ban hành Quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1. Trong Quyết định phải nêu rõ được trách nhiệm của Chính quyền địa phương trong việc giám sát người cách ly tại nhà.

Khi F1 cách ly tại nhà thì sẽ áp dụng đúng quy định được hướng dẫn tại Công văn số 5599.

4 quận ở Hà Nội không cho F1 cách ly tại nhà 4 quận ở Hà Nội không cho F1 cách ly tại nhà

GiadinhNet - F1 và những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày cuối âm tính được chuyển về cách ly tại nhà. Chính sách này áp dụng tại 26 quận/huyện/thị xã ở Hà Nội.

Hà Nội cho học sinh lớp 9 các huyện ngoại thành đi học trực tiếp từ 22/11

Tin sáng 21/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; hãy cho trẻ mồ côi vì COVID-19 biết sự thật, khóc cho nỗi đau của mình để vượt qua - Ảnh 3.

Hà Nội đồng ý để mỗi xã chọn 1 trường THCS cho học sinh lớp 9 đi học trực tiếp


UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc đồng ý cho học sinh lớp 9 trở lại trường học trực tiếp tại các huyện, thị xã ngoại thành có cấp độ dịch ở cấp độ 1, 2 và trong 14 ngày (tính đến ngày 16/11) không có các ca F0.

Theo đó, UBND TP Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT tại Tờ trình số 3969 ngày 17/11/2021.

Cụ thể, tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của 17 huyện và thị xã của Hà Nội có cấp độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày (tính đến ngày 16/11) không có các ca F0 trong cộng đồng thì mỗi xã chọn 1 trường THCS để cho học sinh lớp 9 đi học trực tiếp.

Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến, học sinh mầm non tiếp tục nghỉ học ở nhà.

UBND TP Hà Nội giao Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục, đảm bảo sẵn sàng, an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn. Tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, đảm bảo y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

Hà Nội thêm 217 ca COVID-19 mới, 106 ca cộng đồng, lại thêm ổ dịch mới nhiều ca cùng phát hiệnHà Nội thêm 217 ca COVID-19 mới, 106 ca cộng đồng, lại thêm ổ dịch mới nhiều ca cùng phát hiện

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội tối 20/11 thông báo TP vừa ghi nhận thêm 217 ca COVID-19 mới, trong đó có 106 ca cộng đồng. Một ổ dịch mới ở Thanh Oai vừa phát hiện hôm nay.

Trẻ mồ côi sau COVID-19: Hãy cho trẻ biết sự thật, khóc cho nỗi đau của mình để vượt qua

Tin sáng 21/11: 11 ổ dịch COVID-19 đang diễn tiến phức tạp tại Hà Nội - Ảnh 7.

Một bệnh nhi là F0 mồ côi vì COVID-19


Chuyên gia Tâm lý Vương Nguyễn Toàn Thiện - Đơn vị Tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết việc cha mẹ qua đời do COVID-19 là một sự kiện gây sốc tâm lý cho trẻ em bởi sự đột ngột và mức độ sang chấn lớn lao của nó. Các trường hợp tử vong do COVID-19 thường diễn ra trong khoảng một vài tuần sau khi nhiễm. Vì thế, gia đình, và đặc biệt là trẻ em, không có khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần cho việc chia ly với cha mẹ, người nuôi dưỡng khi họ qua đời.

Khác với nhiều trẻ có cha mẹ bệnh nặng kéo dài trước khi qua đời, trẻ có thể được chuẩn bị từ từ cho việc chia xa. Do đó, cái chết của người thân có thể là một biến cố sang chấn lớn và bất ngờ với trẻ em. Nhiều trẻ sẽ sốc và không dễ dàng để đón nhận thực tế này.

Tùy theo độ tuổi, khả năng nhận thức và mức độ gắn bó với cha mẹ mà sự mất mát người thân ảnh hưởng đến trẻ mồ côi ở các cấp độ khác nhau. Ngay cả đối với trẻ sơ sinh, tuổi mẫu giáo thì việc cha mẹ qua đời dù không được hiểu rõ nhưng trẻ có thể cảm nhận sự mất mát, chia cắt mối quan hệ gắn bó giữa trẻ và người chăm sóc.

Tết 20/11 đặc biệt của những giáo viên tại ổ dịch Tân Phong

Tin sáng 21/11: Hãy cho trẻ mồ côi vì COVID-19 biết sự thật, khóc cho nỗi đau của mình để vượt qua; xúc động lời ước của cô hiệu trưởng trong ngày 20/11 không quà, không hoa; - Ảnh 10.

Học sinh khối 1 trường tiểu học Tân Phong được lấy mẫu xét nghiệm test vào trưa 11/11 sau khi trên địa bàn ghi nhận ca nghi ngờ dương tính


Vào ngày này những năm trước, không khí tại 3 nhà trường học (mầm non, tiểu học, THCS) trên địa bàn xã Tân Phong, huyện Ninh Giang (Hải Dương) ngập tràn niềm vui xen lẫn tiếng cười nói của thầy trò trong ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhưng năm nay thì khác, toàn bộ các lớp học trở thành nơi ở của những trường hợp F1 và 3 nhà trường thành điểm cách ly tập trung.

Cô Bùi Thị Oanh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Gần 30 năm trong nghề sư phạm, có lẽ đây là năm đặc biệt nhất đối với tôi cùng các thầy cô và học sinh nhà trường. Năm nay chúng tôi không có suy nghĩ hay nhớ đến ngày truyền thống của ngành mà chỉ thương học sinh khi không may mắc COVID-19, học sinh bị cách ly. Nếu có nhắc đến 20/11 cũng chỉ để nhớ lại không khí, kỷ niệm những của năm trước, còn hiện tại chúng tôi chỉ mong không có thêm em nào bị dương tính SARS-CoV-2…".

 "Nếu cho tôi một điều ước về ngày 20/11, tôi không ước mình sẽ được tặng hoa, tặng quà mà chỉ mong sao không có cháu nào, giáo viên nào trong trường mắc COVID-19...", nữ Hiệu trưởng trường mầm non tại ổ dịch Tân Phong tâm sự. 

Tết 20/11 đặc biệt của những giáo viên tại ổ dịch Tân PhongTết 20/11 đặc biệt của những giáo viên tại ổ dịch Tân Phong

GiadinhNet - "Nếu cho tôi một điều ước về ngày 20/11, tôi không ước mình sẽ được tặng hoa, tặng quà mà chỉ mong sao không có cháu nào, giáo viên nào trong trường mắc COVID-19...", nữ Hiệu trưởng trường mầm non tại ổ dịch Tân Phong tâm sự.

Tây Ninh tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar

Chiều 20/11, UBND tỉnh Tây Ninh đã có quyết định tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường, massage, Internet, trò chơi điện tử từ 0h ngày 22/11.

Các dịch vụ kinh doanh ăn uống không phục vụ quá 20 người cùng một thời điểm, không phục vụ rượu bia, thức uống có cồn. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; cưới, hỏi, hiếu hỉ, tang chế; nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng cũng không quá 20 người cùng một thời điểm và bảo đảm tuân thủ 5K. Các hoạt động tập trung trên 20 người cùng một thời điểm phải được phép của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Địu con, đi bộ từ bản làng xuống xã để hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 tại Sa Pa

Địu con, đi bộ từ bản làng xuống xã để hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 tại Sa Pa - Ảnh 1.

Ngày 20/11, hàng trăm người dân là đồng bào các dân tộc sinh sống tại xã Tả Van, thị xã Sa Pa, Lào Cai đã đổ về trung tâm y tế xã để thực hiện việc tiêm vaccine COVID-19

Địu con, đi bộ từ bản làng xuống xã để hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 tại Sa Pa - Ảnh 2.

Đây là một trong 6 điểm tiêm được thực hiện tại thị xã Sa Pa

Địu con, đi bộ từ bản làng xuống xã để hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 tại Sa Pa - Ảnh 3.

Khác với việc tiêm chủng thông thường, tại đây việc khai báo y tế và thông tin cá nhân hầu hết do các nhân viên y tế hỗ trợ do khá nhiều người không biết chữ

Địu con, đi bộ từ bản làng xuống xã để hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 tại Sa Pa - Ảnh 4.

Việc kiểm tra, đối chiếu và khai thông tin cho mọi người khá vất vả đôi khi còn phải đối chiếu từ lực lượng công an xã và thanh niên tình nguyện tại thôn

Địu con, đi bộ từ bản làng xuống xã để hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 tại Sa Pa - Ảnh 5.

Hầu hết mọi người đều điểm chỉ thay vì kí tên

Phú Quốc đón đoàn khách quốc tế "hộ chiếc vaccine" đầu tiên

Tin sáng 21/11: 11 ổ dịch COVID-19 đang diễn tiến phức tạp tại Hà Nội - Ảnh 8.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo TP Phú Quốc có mặt tại sân bay Phú Quốc để chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên


Theo kế hoạch, khoảng 12 giờ 20/11, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đoàn khách hơn 200 người - là công dân Hàn Quốc, đi trên chuyến bay từ sân bay Incheon đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc - sẽ trải nghiệm chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Vinpearl với hành trình 4 ngày 3 đêm.

Toàn bộ lịch trình của đoàn do đối tác chiến lược của Vinpearl là Công ty Du lịch Marketing Highland phối hợp với Hãng Hàng không Vietjet xây dựng, đưa các du khách đã có "hộ chiếu vaccine" đến du lịch tại Phú Quốc United Center theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Những điểm nổi bật trong lễ tưởng niệm nạn nhân qua đời vì COVID-19


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 5 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 9 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 12 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 14 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Top