Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 17/11: Sự thực về 'siêu xe lướt trên vịnh Hạ Long'; miền Bắc rét cỡ nào khi không khí lạnh tăng cường xuống?

Thứ sáu, 07:04 17/11/2023 | Thời sự

GĐXH - Đoạn clip về một phương tiện đường thủy hình dáng siêu xe chạy trên biển ở vịnh Hạ Long gây xôn xao dư luận; Không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 15 độ và cao nhất 25 độ.

Quảng Ninh thông tin về 'siêu xe lướt trên vịnh Hạ Long'

Mới đây, đại diện sở GTVT Quảng Ninh và Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã khẳng định, không có loại hình dịch vụ hoạt động kinh doanh "ô tô nước" (watercar) trên vịnh Hạ Long.

Đây là hoạt động trải nghiệm của một doanh nghiệp kinh doanh du thuyền, khi nhập khẩu một dòng sản phẩm mới về giới thiệu và bán ra thị trường.

Theo đó, "ô tô nước" là chiếc xuồng được thiết kế theo kiểu dáng của ô tô. Vào đầu tháng 11, công ty trên đã đưa dòng sản phẩm này xuống Hạ Long để trưng bày, giới thiệu.

Doanh nghiệp có tổ chức cho khách hàng trải nghiệm thực tế trên vịnh Hạ Long dù phương tiện đang chờ đăng kiểm.

Tin sáng 17/11: Sự thực về 'siêu xe lướt trên vịnh Hạ Long'; miền Bắc rét cỡ nào khi không khí lạnh tăng cường xuống? - Ảnh 1.

Hoạt động "siêu xe lướt trên vịnh Hạ Long" bị đình chỉ (ảnh cắt từ clip)

Theo đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long, đơn vị này cho khách hàng trải nghiệm chạy thử từ Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu sang cảng Gia Luận (Cát Bà, Hải Phòng), trên đường di chuyển về thì bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra.

Ngày 4/11, Phòng CSGT và Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản, nhắc nhở đơn vị về hoạt động trải nghiệm trên không được cấp phép. Hoạt động này đã bị đình chỉ. Ngay sau đó, phía công ty này đã đưa các "ô tô nước" lên bờ và di chuyển về Hà Nội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với hình ảnh một phương tiện hình dáng ô tô lướt trên mặt biển, chở theo 4 người, trong đó chỉ có 1 người mặc áo phao. Clip này khi đăng lên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận.

Miền Bắc rét khi đón không khí lạnh tăng cường

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 16/11 không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Tin sáng 17/11: Sự thực về 'siêu xe lướt trên vịnh Hạ Long'; miền Bắc rét cỡ nào khi không khí lạnh tăng cường xuống? - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Do đó, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Riêng thủ đô Hà Nội tiếp tục rét và chuyển dần sang rét khô từ hôm nay, 17/11.

"Đêm 16 nhiều mây, từ 17/11 hửng nắng và nhiệt độ ban ngày tăng trong 2 ngày 17-18/11, cao nhất đến 25 độ. Tuy nhiên, trái với ban ngày, ban đêm của các đêm 17, 18 nhiệt độ lại giảm sâu, thấp nhất 15 độ, trời rét về đêm và sáng sớm", ông Lâm nhận định.

Ngoài ra, suốt dọc miền Trung từ Nam Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa lớn, đặc biệt khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, lượng mưa cao nhất trên 400mm.

Số phận 4 con chuột túi bắt được ở Cao Bằng

Chia sẻ trên Lao Động, ông Lã Văn Tới - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên) cho biết, đơn vị đã làm các thủ tục tiếp nhận 4 cá thể chuột túi từ Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng).

Tin sáng 17/11: Sự thực về 'siêu xe lướt trên vịnh Hạ Long'; miền Bắc rét cỡ nào khi không khí lạnh tăng cường xuống? - Ảnh 3.

4 cá thể chuột túi từ Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Vietnamnet

Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cũng cho biết, qua giám định loài, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật kết luận 4 cá thể trên thuộc loài chuột túi có tên khoa học là Notamacropus rufogriseus, là loài chuột túi lớp thú, không có phân bổ ở Việt Nam. Ngoài ra, đây là loài chuột túi không có tên trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm.

Hiện 4 cá thể chuột túi đều khỏe mạnh. Qua xác định có 3 cá thể chuột túi đực, 1 cá thể chuột túi cái (nặng từ 7,6 đến 8,8 kg/con).

Các cá thể chuột túi khi đưa về Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên sẽ được chăm sóc, nuôi dưới dạng bán hoang dã trong khu vực nuôi rộng khoảng 200m2, trong đó một nửa là sân chơi, còn lại là phần có mái che. Thức ăn cho 4 con chuột túi sẽ là rau, củ, quả và lá cây.

Khoảng 5,5 triệu vé máy bay nội địa sẽ được cung ứng ra thị trường dịp Tết nguyên đán 2024

Ngành hàng không Việt Nam đang tập trung nguồn lực, lên kế hoạch phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2024.

Tin sáng 17/11: Sự thực về 'siêu xe lướt trên vịnh Hạ Long'; miền Bắc rét cỡ nào khi không khí lạnh tăng cường xuống? - Ảnh 4.

Các hãng tung khoảng 5,5 triệu vé cho các đường bay nội địa dịp Tết nguyên đán 2024. Ảnh minh hoạ

Theo nhiều chuyên gia hàng không, năm trước, thị trường hàng không Việt Nam có 6 hãng bay tham gia khai thác, tạo nên sự cạnh tranh về dịch vụ và giá vé. Tuy nhiên, năm nay, các hãng giảm sản lượng khai thác, giá vé máy bay nội địa có xu hướng tăng cao khiến không ít người dân lo ngại về cung vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn sắp tới.

Theo thông tin từ Cục Hàng không, trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2024 (từ 25/1 – 24/2/2024 (từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch), các hãng hàng không Việt Nam dự kiến cung ứng xấp xỉ 5,5 triệu ghế trên các đường bay nội địa và xấp xỉ 2,1 triệu ghế trên các đường bay quốc tế.

Để đảm bảo năng lực vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hãng.

Đại diện Cục cho biết, Cục sẽ triển khai thêm các giải pháp để ổn định thị trường trong giai đoạn tới như: Báo cáo Bộ GTVT sớm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2019 ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa;

Hỗ trợ, khuyến khích các hãng hàng không đảm bảo lực lượng vận tải và tăng năng lực khai thác thông qua việc tìm kiếm các tàu bay thuê ngắn hạn, dừng các hợp đồng cho thuê tàu bay để lấy lại tàu bay.

Tình hình xâm hại trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp

Theo Bộ LĐ-TB&XH, tình hình xâm hại trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa phòng ngừa, kiểm soát và kéo giảm so với mục tiêu đặt ra. Thực tế vẫn còn xảy ra các vụ việc bạo lực trẻ em trong gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Từ năm 2020 đến hết tháng 9/2023, cả nước phát hiện 7.483 vụ, 8.788 đối tượng, xâm hại 7.883 trẻ em. Đáng chú ý trong đó số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm tới hơn 80%.

Tin sáng 17/11: Sự thực về 'siêu xe lướt trên vịnh Hạ Long'; miền Bắc rét cỡ nào khi không khí lạnh tăng cường xuống? - Ảnh 5.

Ảnh minh hoạ

Đối tượng xâm hại lợi dụng mối quan hệ lệ thuộc về gia đình; mối quan hệ gần gũi, quen biết với trẻ em hoặc lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ, lừa gạt hoặc gây sức ép đối với trẻ em để thực hiện hành vi...

Trong khi đó, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và bản thân trẻ nhỏ chưa được hướng dẫn, giáo dục để có nhận thức, kiến thức đầy đủ, cập nhật về bảo vệ trẻ em.

Ngoài ra việc thông tin, thông báo, tố giác các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có nơi, có lúc vẫn chưa được kịp thời.

Công tác phối hợp cung cấp, kết nối các dịch vụ bảo vệ trẻ em ở một số địa phương vẫn còn lúng túng; chưa có đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp. Thiếu những quy định cụ thể về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, cộng đồng cư dân, các cấp quản lý khi để xảy ra xâm hại trẻ em.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho hay, trong thời gian tới, cần tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là bố trí nhân lực làm công tác trẻ em ở cấp huyện và cấp xã, bố trí ngân sách cho công tác trẻ em nói chung, trong đó có công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thanh niên say rượu lái ô tô tông Đại úy CSGT ngã xuống đườngThanh niên say rượu lái ô tô tông Đại úy CSGT ngã xuống đường

Trong lúc bỏ chạy, Phạm Minh Huy ở Vĩnh Long lái ô tô tông Đại úy CSGT thuộc Công an Đồng Tháp ngã xuống đường.

Mùa Đông năm nay có khắc nghiệt hơn những năm trước?Mùa Đông năm nay có khắc nghiệt hơn những năm trước?

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, mùa Đông năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đặc biệt trong những tháng chính đông.

Mua xe ô tô cũ không sang tên đổi chủ, sẽ chịu mức phạt như thế nào

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 3 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 8 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 12 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 18 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top