Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ; sự thật hình ảnh khu cách ly một tấm bạt, một manh chiếu cho học sinh ở Hà Giang

Thứ hai, 07:21 15/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - "Theo con, từ “nghề cao quý” không thể tả được hết những gì các bác, các cô cống hiến cho đời", là những lời mà bệnh nhi mắc COVID-19 viết cho các bác sĩ đã cứu sống mình...

Tin sáng 14/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; rơi nước mắt hình ảnh trường học vắng lặng chờ học sinh đến lớpTin sáng 14/11: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Hà Nội; rơi nước mắt hình ảnh trường học vắng lặng chờ học sinh đến lớp

GiadinhNet - Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm có liên quan đến F0 mới ghi nhận, như quán cà phê, quán miến, cửa hàng quần áo tại Trung tâm thương mại...; sau nhiều lần rục rịch cho học sinh trở lại trường, TP Đà Nẵng tiếp tục tạm hoãn việc học trực tiếp, hình ảnh vắng lặng của trường học khi thiếu vắng học sinh khiến ai cũng xót xa.

Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ  - Ảnh 2.

Chăm sóc bệnh nhi COVID-19 tại phòng hồi sức. Ảnh: BV Nhi đồng 2 TP.HCM

Ngày 10/10, em Nguyễn Minh Khôi (13 tuổi, quận Tân Phú) nhập viện Nhi đồng 2 TP.HCM vì COVID-19. Một tuần trước đó, Khôi chỉ có triệu chứng sổ mũi, đau họng thông thường. Nhưng vì cơ địa béo phì, Khôi rơi vào nguy kịch.

Ngày 28/10, Khôi xuất viện và mang theo di chứng tổn thương phổi. Mỗi ngày, cậu bé vẫn đang phải tập thở để có thể phục hồi tốt nhất. Trong thời gian này, Khôi viết một lá thư dài 3 trang giấy.

Với sự động viện của mẹ, em mạnh dạn gửi thư đến những người đã giành lại mạng sống cho mình. Trong thư, Khôi viết:

"Con là bé bự Minh Khôi nổi bật của khoa COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 2. Con và mẹ con vừa trở về từ giấc mơ ở một cõi xa xôi tưởng chừng không có thực, nhưng lại thật gần, và quan trọng là thật rất thật.

Trong giấc mơ của con, là chuỗi ngày chiến đấu với bệnh tật, với đau đớn, khó thở, những di chứng viêm phổi nặng gây ra bởi con virus mang tên SARS-CoV-2.

Nhưng hôm nay con đã được trở về là nhờ các ông bụt, bà tiên mặc hai màu áo xanh và trắng. Trong lòng con, đó là các anh hùng, các chiến binh đang ra trận và chiến đấu với tất cả năng lượng của vũ trụ.

Bên trong những bộ giáp ngột ngạt khó thở là bác sĩ, cô y tá, cô điều dưỡng và nhiều cô chú nhân viên y tế khác. Một điều tiếc nuối nhất là con không được biết mặt, biết tên những người con mang trọn ơn nghĩa.

Sự sống của con được tiếp nối đến ngày hôm nay là nhờ những đêm trắng của bác Quốc Anh, bác Bùi Giang, bác Võ Trân, bác Luân.... Cô Thiềm, cô Xuyên, cô Duyên, cô Linh, cô Liên canh cho con, theo dõi con sốt bao nhiêu độ, SpO2 của con bao nhiêu, canh đúng giờ truyền cho con từng cữ thuốc.

Bé bự khó lấy ven. Con khóc, con đau mà các cô các bác xót lòng. Mỗi lúc nhìn thấy bác Quốc Anh xuống hướng dẫn tập thở, động viên con trở mình để lá phổi hồi sinh, con lại thêm nghị lực. Khi bác Luân điều chỉnh giảm lượng oxy phải thở, con biết con được cứu rồi.

Con nhớ, bác Giang, bác Trân luôn túc trực trả lời tin nhắn thường xuyên của mẹ, hướng dẫn từng chút từng chút. Kể cả khi lo lắng quá, mẹ con hỏi lặp đi lặp lại, các bác vẫn kiên nhẫn giải thích.

Có bác y tá lớn tuổi, hai mẹ con con gọi bằng ông cho tình cảm. Ông vui tính lắm, làm con quên đi bệnh tật, rồi còn bắt mẹ con ngủ đi một xíu. Có cô y tá ngồi cạnh máy nhìn con trắng cả mấy đêm.

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ  - Ảnh 3.

Minh Khôi và mẹ trong thời gian điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Ảnh: NVCC

Thương không biết để đâu cho hết thương.

Theo con, từ "nghề cao quý" không thể tả được hết những gì các bác, các cô cống hiến cho đời. Sự hy sinh, tâm sức, tài năng của các bác cao quý hơn những gì cao quý nhất, nói theo "trend" của chúng con là "đỉnh của chóp"…."

Lá thư đang lan truyền như nguồn năng lượng tích cực đến các y bác sĩ đang chiến đấu với COVID-19, đặc biệt là nơi điều trị cho trẻ em.

Xôn xao hình ảnh khu cách ly một tấm bạt, một manh chiếu cho học sinh

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ; Sự thật hình ảnh khu cách ly một tấm bạt, một manh chiếu cho học sinh ở Hà Giang  - Ảnh 4.

Hình ảnh các cháu nhỏ đứng đợi chờ test nhanh COVID-19 trong các lán trại bằng bạt, mảnh chiếu khiến nhiều người xót xa . Ảnh: Dân trí

Tối 14/11, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh khu cách ly tập trung của các cháu học sinh người dân tộc ở trong các lán trại, chỉ có một tấm bạt che mưa nắng căng làm mái, vách lều và trên nền đất trải một manh chiếu... khiến nhiều người xót xa.

Những hình ảnh này ngay sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý, bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến tỏ ra thương cảm cho điều kiện khó khăn của các cháu học sinh dân tộc thiểu số.

Theo tìm hiểu, những hình ảnh trên được chụp tại thôn Phiêng Mạnh 1 và thôn Phiêng Sử (xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ; Sự thật hình ảnh khu cách ly một tấm bạt, một manh chiếu cho học sinh ở Hà Giang  - Ảnh 5.

Lãnh đạo địa phương cho biết đây không phải là khu cách ly mà chỉ là nơi các cháu nhỏ đợi test nhanh COVID-19. Ảnh: Dân trí

Tối cùng ngày, thông tin trên báo Dân trí, ông Hà Văn Chính - Bí thư xã Ngọc Long (huyện Yên Minh, Hà Giang) cho biết, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là ở tại địa phương này. Tuy nhiên, theo ông Chính, đây là điểm để các cháu chờ test nhanh COVID-19 chứ không phải điểm cách ly tập trung của các cháu.

Cụ thể, tại địa bàn xã Ngọc Long vừa ghi nhận một ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, người này có con đang học tại trường THCS Ngọc Long. Do đó, địa phương đã tổ chức test COVID-19 cho học sinh toàn trường.

"Do trời rét và có mưa nên nhiều phụ huynh đã dựng lán tạm để con em trú mưa chờ test, cũng để đảm bảo khoảng cách cho các cháu. Qua sàng lọc, địa phương đã xác định khoảng 100 trường hợp là F1 cùng nhiều trường hợp F2. Dù địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng nhất định chúng tôi không để những khu cách ly như vậy cho người dân tạm trú được", ông Chính cho hay.

Hà Nội khẩn tìm người đến khu vực Chợ Giời và nhiều địa điểm liên quan F0

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ; Sự thật hình ảnh khu cách ly một tấm bạt, một manh chiếu cho học sinh ở Hà Giang  - Ảnh 6.

Hà Nội tìm người đến nhiều địa điểm liên quan F0 (Ảnh minh họa).

Tối 14/11, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ thông báo tìm người trên địa bàn quận Tây Hồ và Thành phố Hà Nội có đến 21 địa điểm sau:

- 7h20 ngày 7/11: Hàng bánh mì trên phố Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ (đối diện đường Đặng Thai Mai gần tiệm gà rán).

- 9h00 ngày 8/11: Cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng

- 11h00 ngày 8/11: Trạm đăng kiểm Nguyên Khuê, Đông Anh

- 10h00 ngày 10/11: Cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng

- 10h10 ngày 10/11: Cửa hàng phụ tùng Bình Vụ, phố Chùa Vua, Quận Hai Bà Trưng

- 14h20 ngày 10/11: Nhà Thành Nissan số 6 ngõ 121 Kim Ngưu

- 8h00 ngày 11/11: Cây xăng 697 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ

- 8h20 ngày 11/11: Cổng sau điện lực Tây Hồ

- 14h00 ngày 11/11: Cửa hàng Sửu Soan, phố Đồng Nhân, Hai Bà Trưng

- Ngày 11/11: Cửa hàng Thắng Sáu – Tập thể Bộ Nông nghiệp, Chùa Vua

- Ngày 11/11: Cửa hàng Thắng Hàn – Đại Cồ Việt

- Ngày 11/11: Cửa hàng Cường Nguyệt, 79 Lê Đại Hành

- 9h00 ngày 12/11: Gara Huy Anh (500 Nguyễn Khoái)

- 10h15 ngày 12/11: ngõ 121 Kim Ngưu

- Khoảng 10h30 ngày 12/11: Gara ô tô số 10 Võ Chí Công

- 14h00 ngày 12/11: Gara QĐ ngõ 68 Dương Đình Nghệ

- 17h00 ngày 12/11: Làm lốp cạnh Auto Phạm Văn Bạch

- 7h00 ngày 13/11: Đi Tiên Dương – Đông Anh sang cổng kho công ty Van Thăng Long

- 8h00 ngày 13/11: Quán cà phê cách cổng công ty Van Thăng Long 20m

- 10h ngày 13/11: Thay lốp xe, tiêm lốp Sơn tóc đỏ

- 13h00 ngày 13/11: Xưởng điều hòa hồi, phố Yên Ninh

Người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2) - 0969.082.115 - 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Hà Nội ghi nhận 119 ca mắc COVID-19 mới, nhiều ổ dịch mới phát sinhHà Nội ghi nhận 119 ca mắc COVID-19 mới, nhiều ổ dịch mới phát sinh

GiadinhNet - Tính từ 18h ngày 13/11 đến 18h ngày 14/11 Hà Nội ghi nhận 119 ca bệnh COVID-19 trong đó có 42 ca cộng đồng, 71 ca ở khu cách ly và 60 ca khu vực phong tỏa.

Mẹ khai gian để con qua chốt phong tỏa đi tiêm vaccine tại trường học

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ; Sự thật hình ảnh khu cách ly một tấm bạt, một manh chiếu cho học sinh ở Hà Giang  - Ảnh 8.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tiêm vắc-xin cho học sinh từ 16-17 tuổi trong ngày 13/11


Ngày 14/11, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có báo cáo về trường hợp em học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn tham gia tiêm ngừa vaccine COVID-19 tại trường THPT Vũng Tàu.

Theo điều tra, gia đình em N.H.T (học sinh trường THPT Vũng Tàu) đang nằm trong khu vực phong tỏa tạm do có các ca nhiễm cùng hẻm tại đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì phát hiện ngày 9/11.

Sáng 12/11, Trung tâm Y tế phường Thắng Nhì lấy mẫu gộp xét nghiệm khu phong tỏa, đến sáng 13/11 kết quả mẫu gộp có tên em T. dương tính.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Vũng Tàu, cũng trong sáng 13/11, người mẹ đã nói sai sự thật để em T. được ra khỏi chốt đến trường THPT Vũng Tàu tiêm vắc-xin phòng COVID-19, trong khoảng thời gian từ 8 đến 9 giờ sáng.

Cũng khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng lấy mẫu test nhanh, kết quả em T. cùng 4 người trong gia đình dương tính.

Được biết trước thời điểm tiêm vaccine cho học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp đã thông báo đến phụ huynh liên quan việc nhưng gia đình không báo cho giáo viên biết việc gia đình đang nằm trong khu phong tỏa tạm. Khi đến trường để tiêm vaccine, tại phòng chờ em T. có tiếp xúc gần với 6 bạn học sinh khác.

Sau khi có thông tin ca dương tính, TP Vũng Tàu đã chỉ đạo rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với học sinh này, đồng thời đưa gia đình em T. cách ly tạm thời, phun khử khuẩn những địa điểm em T. có đến.

TP Thủ Đức phát túi an sinh 300-500 nghìn cho gia đình F0 cách ly

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ  - Ảnh 4.

TP Thủ Đức đang là vùng xanh - tương đương cấp độ 1.

Theo đó, TP Thủ Đức tăng cường chăm lo an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đang cách ly y tế tại nhà. Những gia đình F0 có dưới 3 người đang cách ly tại nhà, được hỗ trợ túi an sinh trị giá 300.000 đồng/lần, sử dụng trong 5 ngày.

Túi an sinh gồm thực phẩm thiết yếu như thịt heo, thịt gà, cá tươi, trứng và rau xanh.

Gia đình F0 có từ 4 người đến 6 người cách ly tại nhà, được hỗ trợ túi an sinh trị giá khoảng 500.000 đồng/lần để sử dụng trong 5 ngày.

Hộ gia đình có từ 6 người trở lên, tùy theo hoàn cảnh thực tế, Trưởng các chi nhánh an sinh xã hội phường đề xuất mức hỗ trợ phù hợp. Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai... sẽ được hỗ trợ thêm sữa, bột dinh dưỡng.

Thông tin trên được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP Thủ Đức cung cấp trong lễ xuất quân, tăng cường lực lượng cho 34 phường, tổ chức sáng 14/11.

Người dân TP.HCM lo lắng khi số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăngNgười dân TP.HCM lo lắng khi số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng

GiadinhNet - Dù xác định đang trong giai đoạn thích ứng an toàn và linh hoạt với COVID-19, tuy nhiên, việc số ca nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng gần đây khiến tâm lý người dân còn e ngại.

Từ 0h ngày 15/11, Phú Thọ cho phép nhà hàng, quán ăn bán hàng tại chỗ trở lại

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ  - Ảnh 6.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục phân bổ hơn 96.000 liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm mũi 1 cho cán bộ, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn chưa được tiêm.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, đảm bảo thích ứng an toàn , linh hoạt khi dịch bệnh trên địa bàn dần được kiểm soát, UBND tỉnh Phú Thọ điều chỉnh áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trong văn bản số 5288/UBND-KGVX, tỉnh Phú Thọ đã điều chỉnh việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 15/11.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ cho phép các nhà hàng, quán ăn, uống được phép bán hàng tại chỗ trở lại (trừ khu vực dịch cấp độ 3, cấp độ 4). Các cơ sở phải tuân thủ điều kiện phục vụ không quá 50% công suất, không tổ chức kinh doanh từ 22 giờ đến 5 giờ hàng ngày.

Cầm rìu rượt chém thiếu tá công an tại chốt kiểm soát

Tin sáng 15/11: Phía sau lá thư dài 3 trang bệnh nhi COVID-19 gửi bác sĩ  - Ảnh 7.

Y Hải Ayun tại cơ quan công an.


Sáng 14/11, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng Y Hải Ayun (33 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, những ngày qua tại hẻm 362 đường Hùng Vương, phường Tân Lập liên tiếp ghi nhận 12 ca mắc Covid-19 nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này để kiểm soát, phòng chống dịch.

Một phường có tới hơn 4.000 F0. Cán bộ công an trần tình lý do chĩa súng vào nhân viên y tế - Ảnh 1.

Khoảng 17h ngày 11/11, sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn, Y Hải đã cầm 1 cây rìu đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại đầu hẻm 362 đường Hùng Vương.

Tại đây, Hải liên tục chửi bới, thách thức rồi bứt dây phong tỏa, đập phá bàn ghế, biển hiệu cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa. Chưa dừng lại, Hải còn vác rìu rượt đuổi chém một thiếu tá Công an phường Tân Lập đang làm nhiệm vụ tại chốt. Rất may, cán bộ công an này kịp thời tránh được nên không bị thương tích gì.

Người dân nói gì về PC-Covid, ứng dụng được thống nhất trên toàn quốc


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 21 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 6 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 17 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 22 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Top