Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 10/2: Cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam dương tính với COVID-19; dịch ở TP.HCM gia tăng sau Tết

Thứ năm, 06:42 10/02/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Tiền vệ ngôi sao của tuyển Việt Nam có kết quả dương tính với COVID-19 khi đang tập trung cùng CLB Hà Nội; Sau kỳ nghỉ Tết, nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát đang tiềm ẩn trên địa bàn TP.HCM.

Tin sáng 9/2: Loạt tin vui đến với người dân Hà Nội ngày đầu năm; một thành phố hơn nửa triệu dân dừng các hoạt động vui chơi, giải tríTin sáng 9/2: Loạt tin vui đến với người dân Hà Nội ngày đầu năm; một thành phố hơn nửa triệu dân dừng các hoạt động vui chơi, giải trí

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, các rạp chiếu phim được mở cửa trở lại từ ngày 10/2. Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức mở cửa đón du khách từ 16/2 trong bối cảnh "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam dương tính với COVID-19

Cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

CLB Hà Nội đã trở lại tập luyện từ ngày 8/2. Trước đó, CLB Hà Nội đã cho các cầu thủ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo hình thức gộp mẫu. Kết quả cho thấy mẫu xét nghiệm nhóm cầu thủ có Quang Hải dương tính với COVID-19. Để có kết quả chắc chắn, Quang Hải và một số cầu thủ khác sẽ đi xét nghiệm PCR trong hôm nay.

Đây là thông tin không vui với CLB Hà Nội khi mùa giải 2022 sắp khởi tranh. Trước mắt, Quang Hải không thể tham dự trận giao hữu với Nam Định vào ngày 12/2, nhiều khả năng anh cũng lỡ hẹn với lễ trao giải Quả bóng vàng tại TP.HCM vào ngày 16/2.

Cầu thủ sinh năm 1997 đã tiêm 3 mũi vaccine phòng ngừa COVID-19 cùng tuyển Việt Nam. Hiện tại, sức khỏe của Quang Hải vẫn ổn và không có triệu chứng.

TP HCM: Khoa COVID-19 Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẵn sàng ứng phó khi trẻ đi học lại

Mặc dù TP HCM đã "mở cửa" nhiều tháng qua, trẻ nhỏ cũng bắt đầu được phụ huynh cho ra ngoài, tham gia các hoạt động vui chơi... nhiều hơn trong thời gian gần đây, nhưng số ca Covid-19 trẻ em đang giảm rất thấp tại các bệnh viện chuyên khoa nhi.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết hiện tại bên trong khoa COVID-19 150 giường của bệnh viện chỉ còn 34 bệnh nhân vào sáng 9/2, trong đó chỉ có 17 trẻ em, 17 người còn lại là phụ huynh đi kèm. Trong đó không có bệnh nhân nào phải điều trị tại khu vực hồi sức.

Ngày 9/2: Ca COVID-19 tiếp tục tăng vọt, lên đến 23.956 trường hợpNgày 9/2: Ca COVID-19 tiếp tục tăng vọt, lên đến 23.956 trường hợp

Bản tin dịch COVID-19 ngày 9/2 của Bộ Y tế cho biết có 23.956 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn nhiều nhất gần 3.000 ca; tiếp sau là Nghệ An 1.900 ca; trong ngày có 93 trường hợp tử vong.

Dịch ở TP.HCM gia tăng sau Tết

Tin sáng 10/2: Cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam dương tính với COVID-19; dịch ở TPHCM gia tăng sau Tết - Ảnh 3.

Người dân từ các địa phương trở lại TPHCM sau Tết

"Số ca mới mắc COVID-19 có thể sẽ gia tăng trong một vài tuần tới, chúng tôi sẽ nỗ lực để ngăn chặn dịch và hạn chế tối đa nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, tử vong", ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết.

Kỳ nghỉ Tết vừa qua, TP.HCM ghi nhận mức giảm kỷ lục về số ca mới mắc COVID-19 và số ca nhập viện, tử vong. Theo số liệu thống kê của Sở Y tế TP.HCM, cột mốc giảm sâu nhất của dịch bệnh là ngày 5/2, toàn thành phố chỉ có 24 trường hợp mới mắc COVID-19 được ghi nhận; đây là mức thấp nhất kể từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay.

Hơn 1 tuần qua, trên địa bàn thành phố, số ca mắc mới liên tục duy trì ở mức 2 con số, ca tử vong giảm xuống còn 1 con số, có ngày thành phố chỉ còn 2 trường hợp qua đời vì COVID-19.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát đang tiềm ẩn trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, sau thời gian liên tiếp giảm sâu, ngày 7/2, số ca bệnh tăng lên 76; ngày 8/2, thành phố có 116 ca mắc mới.

Đền Bà Chúa Kho mở cửa trở lại với 7 chốt kiểm soát

Tin sáng 10/2: Cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam dương tính với COVID-19; dịch ở TPHCM gia tăng sau Tết - Ảnh 5.

Người dân đi lễ đền Bà Chúa Kho

Đền Bà Chúa Kho và đền Trình ở Bắc Ninh chính thức mở cửa đón khách trở lại từ 14h ngày 9/2.

Theo phương án của UBND phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, đền Bà Chúa Kho được bố trí 7 lớp, tương đương 7 chốt với tổng số 82 người thay nhau ứng trực. Mỗi lớp sẽ hướng dẫn du khách khoảng 10 người vào thắp hướng cúng lễ. Người đi lễ được bố trí đi theo đường một chiều để tránh ùn ứ, đảm bảo khoảng cách.

Tại đền Trình, bố trí một chốt kiểm soát, hướng dẫn du khách.

Lãnh đạo Thành phố Bắc Ninh cho biết sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo công tác an ninh trật tự. Đặc biệt, nghiêm cấm tuyệt đối dưới mọi hình thức hoạt động khấn thuê, chèo kéo du khách.

Khuyến cáo người chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19 không nên đi chùa Hương

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của UBND huyện Mỹ Đức về việc mở cửa đón du khách đến tham quan Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện không phức tạp.

Theo đó, UBND huyện Mỹ Đức cho biết sẽ tổ chức đón khách về tham quan bắt đầu từ ngày 16/2 (tức ngày 16 tháng Giêng).

Để hoạt động tham quan, tín ngưỡng được an toàn, UBND huyện Mỹ Đức đã xây dựng Kế hoạch Quản lý, tổ chức đón khách về tham quan chùa Hương trong điều kiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Huyện Mỹ Đức khuyến cáo du khách thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, riêng đối với các du khách chưa tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 không nên đến khu di tích để bảo vệ sức khoẻ của chính mình và cho cộng đồng.

Huyện Mỹ Đức thành lập 8 tiểu ban, 1 trạm kiểm tra vé và điều hành đò, thuyền, 1 tổ kiểm tra liên ngành. Trong đó Tiểu Ban y tế có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Các lực lượng hướng dẫn yêu cầu du khách thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K của Bộ Y tế, yêu cầu du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QR.

Đối với du khách đi theo đoàn thì trưởng đoàn khai báo y tế, cung cấp thông tin phục vụ việc truy vết. Huyện cũng bố trí 2 phòng cách ly y tế, trạm y tế lưu động để lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.

Thừa Thiên Huế: Đề xuất cho karaoke, vũ trường hoạt động trở lại khi F0 vẫn tăng cao

Tin sáng 10/2: Cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam dương tính với COVID-19; dịch ở TPHCM gia tăng sau Tết - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Chiều 9/2, ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, đơn vị này vừa có văn bản về việc xem xét cho hoạt động trở lại loại hình kinh doanh karaoke, vũ trường.

Cụ thể, văn bản do ông Nguyễn Thiên Bình – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ký nêu rõ, qua một thời gian dài tạm ngưng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hiện nay đang rất khó khăn.

Do đó, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại, góp phần phục hồi kinh tế trong điều kiện thích ứng mới theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và phục vụ nhu cầu văn hóa của người dân, Sở Văn hóa và Thể thao kính đề nghị UBND tỉnh cho phép các lĩnh vực karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại…

Hơn 60% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Bộ Y tế cho biết đã giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế khảo sát trực tuyến các phụ huynh có con dưới 12 tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khảo sát hơn 415.000 phụ huynh tham gia cho kết quả: 60,6% đồng ý tiêm; 7,6% đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc; 29,1% cân nhắc và chỉ 1,9% phụ huynh không đồng ý.

Bộ Y tế đã chuẩn bị kỹ lưỡng việc tiêm chủng vaccine cho lứa tuổi 5-11 tuổi. Bộ Y tế cũng sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến chi tiết, đầy đủ về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lứa tuổi này.

Sinh viên sẽ được hỗ trợ tiêm vaccine khi trở lại trường

Tin sáng 10/2: Cầu thủ ngôi sao của tuyển Việt Nam dương tính với COVID-19; dịch ở TPHCM gia tăng sau Tết - Ảnh 4.

Sinh viên Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM tiêm vaccine hồi tháng 8/2021

Theo tiến sĩ Võ Văn Thật, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho đến lúc này, công tác chuẩn bị cho sinh viên (SV) quay trở lại trường học trực tiếp vào ngày 14/2 đã hoàn tất. Đặc biệt, trường cũng đã liên hệ để có thể tiêm vắc xin mũi 2 và 3 cho SV khi đến trường.

Tiến sĩ Thật cho biết đến thời điểm này, số lượng SV ở tỉnh chưa tiêm mũi 2 còn rất ít, chỉ chiếm khoảng 5 - 10%. Các tỉnh cũng đã phủ vaccine rất tốt, nhất là đối với SV chuẩn bị trở lại trường. Với các SV có nhu cầu tiêm vaccine, văn phòng Đoàn trường sẽ liên hệ để khi đi học, SV được tiêm tại Trung tâm y tế Q.5. Trường sẽ làm công văn gửi đến Sở Y tế TP.HCM để xin chủ trương thực hiện.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Xúc động những câu chuyện sau tấm phong bao lì xì đầu năm

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 13 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 18 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 21 giờ trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 21 giờ trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Thời sự - 1 ngày trước

Đánh giá lưu lượng xe là một phần nguyên nhân gây ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ đang tính phương án dồn xe tải cỡ lớn và xe khách trên 30 chỗ sang quốc lộ 1.

Cháy xe container trước bến xe Miền Đông mới, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài

Cháy xe container trước bến xe Miền Đông mới, cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

Xe container cháy lớn khi đang chạy trên quốc lộ 1 qua khu vực bến xe Miền Đông mới khiến giao thông tại cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc kéo dài.

Top