Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 01/01/2024: Việt Nam cùng thế giới chào đón năm mới 2024; ấm áp tình người sau thảm họa cháy chung cư mini Khương Hạ

Thứ hai, 07:00 01/01/2024 | Thời sự

GĐXH - Người dân Việt Nam cùng người dân ở khắp nơi trên thế giới rộn ràng chào đón 2024 với những kế hoạch khác nhau nhưng đều hy vọng về một năm mới hòa bình và hạnh phúc; Nhiều người đã cùng chung tay chia sẻ giúp đỡ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, đồng hành về tinh thần để mong người còn sống vơi bớt nỗi đau.

Tin sáng 31/12: Chùa Ba Vàng lên tiếng về xá lợi tóc Đức Phật gây xôn xao dư luận; Vì sao dịch vụ cho thuê vàng "hút khách"?Tin sáng 31/12: Chùa Ba Vàng lên tiếng về xá lợi tóc Đức Phật gây xôn xao dư luận; Vì sao dịch vụ cho thuê vàng 'hút khách'?

GĐXH - Trước các thông tin trái chiều liên quan đến xá lợi tóc của Đức Phật, chùa Ba Vàng đã có báo cáo với Hội đồng Trị sự GHPGVN và các cơ quan liên quan; giá vàng tăng vọt khiến người dân chọn thuê vàng" trong đám cưới.

Việt Nam cùng thế giới chào đón năm 2024

Tin sáng 1/1/2024: Việt Nam cùng thế giới chào đón năm 2024; ấm áp tình người sau thảm họa cháy chung cư mini Khương Hạ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hoạt động chuẩn bị và đón chào năm mới ở mỗi đại phương lại có sự khác biệt, tuy nhiên, tất cả đều là dịp để mọi người nhìn lại một năm đã qua, tạm gác lại âu lo, muộn phiền của năm cũ và hướng tới năm 2024 với những kỳ vọng tốt đẹp hơn.

Hà Nội chào năm mới bằng lễ hội đếm ngược (countdown) tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong tối 31/12, hàng nghìn người đã tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm để tham gia lễ hội và chứng kiến thời khắc chuyển giao từ năm 2023 sang năm 2024.

Ngoài Hà Nội, một số địa phương chào năm mới 2024 bằng việc tổ chức bắn pháo hoa. Tại TPHCM, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2024, với 2 địa điểm bắn: Điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11. Chương trình countdown (đếm ngược thời gian) đón chào năm mới 2024 diễn ra tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Ngoài ra, Quảng Ninh, Sa Pa (Lào Cai), Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Bình Dương, Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng đã tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới.

Trên thế giới, Sydney (Australia) là một trong những thành phố lớn đầu tiên đổ chuông đón năm mới 2024. Đây từng được coi là "thủ đô đón giao thừa của thế giới". Màn trình diễn khổng lồ thắp sáng bầu trời phía trên Cảng Sydney trước sự chiêm ngưỡng của đám đông ước tính hơn một triệu người.

Trong khi đó, tại Mỹ, nhiều người dân thành phố New York đổ về Quảng trường Thời đại để xem các bước chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện đếm ngược chào năm 2024. Bữa tiệc đón chào năm mới thịnh soạn nhất thế giới đang được sửa soạn những khâu cuối cùng, hơn 1.350 kg hoa giấy sẽ được thả xuống khoảng 1 triệu người tham dự lễ thả quả cầu pha lê đêm giao thừa nổi tiếng ở Quảng trường Thời đại. Trước đó, người dân từ khắp nơi trên thế giới đã viết lời chúc năm mới và các điều ước của mình lên hoa giấy.

Tại Trung Quốc, một buổi biểu diễn kinh kịch đã được tổ chức tại Trung tâm Biểu diễn Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia. Chương trình biểu diễn bao gồm các trích đoạn của vở kinh kịch hiện đại và các vở kinh kịch truyền thống. Tham dự sự kiện năm nay có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao khác.

Tại thủ đô London của Anh, 12 nghìn quả pháo hoa được bắn trong vòng 12 phút để chào đón năm mới 2024.

Cực Đông của châu Đại Dương là khu vực đón năm mới đầu tiên trên thế giới. Thời điểm chuyển giao giữa năm 2023 và 2024 đầu tiên diễn ra tại 3 quốc đảo nhỏ bé gồm Tonga, Kiribati và Samoa.

Trong đó, đảo Kiritimati thuộc Cộng hòa Kiribati, còn được gọi là đảo Giáng sinh, là nơi đầu tiên chào đón năm mới 2024 khi nằm ở múi giờ xa nhất thế giới, nhanh hơn 19 giờ so với thành phố New York của Mỹ.

Cùng thời điểm, Tonga sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới đón năm mới vào lúc 10h sáng ngày 31/12 theo giờ chuẩn Greenwich (GMT), tương đương 17h ngày 31/12 ở Việt Nam. Đây còn được mệnh danh là đất nước mặt trời mọc bởi nơi đây luôn được đón ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới trên Trái đất mỗi ngày. Quốc đảo Samoa (Tây Samoa) cũng sẽ đón năm mới cùng lúc điểm với đảo Kiritimati và Tonga.

Nơi cuối cùng bước sang năm 2024 trên thế giới là hai hòn đảo của Mỹ gồm đảo Baker và đảo Howland. Do không có người sinh sống tại đó nên mọi người thường không để ý đến sự đặc biệt của hai hòn đảo này. Chính vì vậy, nơi đón năm mới muộn nhất trên thế giới được tính là quần đảo American Samoa.

Ấm áp tình người sau thảm họa cháy chung cư mini Khương Hạ

Tin sáng 1/1/2024: Việt Nam cùng thế giới chào đón năm 2024; ấm áp tình người sau thảm họa cháy chung cư mini Khương Hạ - Ảnh 3.

''Những người không thân thích với mình nhưng luôn sẵn sàng ở bên mình, quan tâm, đồng hành chia sẻ với mình. Thật sự rất xúc động'', chị Hồng chia sẻ.

Thảm họa cháy chung cư mini Khương Hạ, tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cách đây hơn 3 tháng đã để lại nỗi đau tột cùng với các gia đình. 56 người thiệt mạng. Tổ dân phố 8, những người hàng xóm sát khu chung cư mini này, nhiều gia đình tình nguyện nhường chỗ ở, hỗ trợ đồ dùng cho các gia đình.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng ở tầng 7 khi đó có 5 người may mắn sống cả nhà nhờ kĩ năng xử lý khi có cháy. Những ngày cả nhà ở trong bệnh viện đến khi đã ra viện, có rất nhiều người đồng hành cùng chị và các gia đình khác để ổn định cuộc sống.

Còn gia đình bà Hoàng Thị Hè (xã Thọ Xuân, huyện Đan Phương), con trai duy nhất, con dâu, cháu trai mất trong đám cháy. Cháu gái duy nhất may mắn sống sót. Trong căn nhà đang xây dở, đáng lẽ Tết này sẽ hoàn thành đón con cháu về chơi. Những nỗi đau quá lớn chưa thể nguôi ngoai, chỉ còn hai ông bà đã ngoài 70 tuổi nương tựa vào nhau.

Bà Hè xúc động nói: ''Được sự quan tâm của tất cả mọi người, cộng đồng và các ban ngành cảm thấy được ấm lòng''.

Con ngõ nhỏ tại phường Khương Đình khi về đêm, nhịp sống bình thường mà quý giá. Người dân treo những chiếc đèn lồng đỏ cầu bình an...Ấm áp tình người sau thảm họa cháy chung cư mini Khương Hạ.

Hơn 23 giờ ngày 12/9/2023, ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 của nhà dân 9 tầng và 1 tum tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng của Công an TP Hà Nội đã tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy chung cư mini cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 70 người bị mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Hậu quả vụ cháy gây ra vô cùng lớn, 56 người không may mắn bị mắc kẹt và tử vong, 37 người bị thương.

Chùa Ba Vàng gỡ thông tin, hình ảnh về xá lợi tóc của Đức Phật

Tin sáng 1/1/2024: Chùa Ba Vàng gỡ thông tin, hình ảnh về xá lợi tóc của Đức Phật; những thay đổi thông tin trên thẻ căn cước năm 2024 - Ảnh 2.

Hình ảnh xá lợi tóc của Đức Phật được đăng tải trên trang web chùa Ba Vàng trước đó (ảnh: Chùa Ba Vàng)

Theo quan sát của VietNamNet, trưa 31/12, trang web chính thức của chùa Ba Vàng đã gỡ bỏ những thông tin giới thiệu, hình ảnh của xá lợi tóc của Đức Phật. Ngoài ra, các tài khoản trên mạng xã hội của chùa Ba Vàng, Facebook của thầy Thích Trúc Thái Minh cũng gỡ bỏ những thông tin này.

Chia sẻ với VietNamNet sáng 31/12, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết ngày 28/12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có văn bản số 895/HĐTS-VP1 do Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng và Đại đức trụ trì gỡ bỏ tất cả các giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật trên các trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc trên.

Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và việc tổ chức sự kiện này.

Ngày 30/12, trang web chính thức của chùa Ba Vàng đăng tải nội dung báo cáo về xá lợi tóc Đức Phật.

Cùng ngày, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao đổi và có văn bản gửi GHPGVN đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức về sự việc.

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị GHPGVN chỉ đạo Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo và xử lý nghiêm theo giới luật Phật giáo, Hiến chương và Quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu các tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo liên quan đến vụ việc có sai phạm.

Những thay đổi thông tin trên thẻ căn cước năm 2024

Tin sáng 1/1/2024: Những thay đổi thông tin trên thẻ căn cước năm 2024;  - Ảnh 2.

Thẻ Căn cước ra đời sau khi trải qua nhiều tên gọi như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân.

 

Quốc hội chính thức thông qua Luật Căn cước thay thế Luật Căn cước công dân 2014. Theo Luật mới được thông qua, có 5 thay đổi cụ thể so với luật cũ, chính thức có hiệu lực từ 1/7/2024.

Đầu tiên là tên thẻ được đổi từ Căn cước công dân đổi thành Căn cước. Việc thay đổi này nhằm thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số.

Hai là, thông tin quê quán được đổi thành nơi đăng ký khai sinh. Trước đó, quy định luật Căn cước công dân năm 2014 quy định thông tin công dân có mục ghi quê quán lấy theo quê quán của cha hoặc mẹ. Theo luật mới thông qua, thông tin về quê quán trên thẻ căn cước sẽ bị lược bỏ và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc bỏ thông tin về quê quán thay bằng thông tin về nơi đăng ký khai sinh được khẳng định là mang tính chính xác với bất kỳ người nào và có tính ổn định cao.

Thứ ba là thay đổi từ nơi thường trú thành nơi cư trú. Theo đó, đối với mẫu thẻ Căn cước công dân cũ, công dân bắt buộc phải có thông tin về nơi đăng ký thường trú mới được cấp thẻ Căn cước công dân. Luật mới thông qua quy định, công dân chỉ đăng ký tạm trú vẫn được cấp thẻ căn cước. Từ đó, tất cả người dân đủ điều kiện cấp thẻ căn cước được bảo đảm quyền lợi khi có giấy tờ tùy thân để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo nhu cầu.

Bốn là thẻ căn cước lược bỏ dấu vân tay ngón trỏ so với thẻ căn cước công dân. Theo đơn vị soạn thảo luật, việc không thể hiện vân tay trên bề mặt thẻ căn cước nhằm đảm bảo tính bảo mật, tuy nhiên dữ liệu vân tay ngón trỏ được quản lý trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ.

Điểm thay đổi đáng chú ý là thẻ chủ thẻ căn cước có thể là người dưới 14 tuổi. So với luật cũ (người được cấp căn cước công dân phải đủ từ 14 tuổi trở lên) thì luật mới quy định công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cũng được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi phù hợp với các quy định hiện hành. Đồng thời giảm thủ tục hành chính, giảm giấy tờ...

Một điểm đáng chú ý của Luật Căn cước là việc bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước. Quy định này để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người.

Cảnh báo rủi ro khi đổi tiền mới trên mạng xã hội

Tin sáng 1/1/2024: Chùa Ba Vàng gỡ thông tin, hình ảnh về xá lợi tóc của Đức Phật; những thay đổi thông tin trên thẻ căn cước năm 2024 - Ảnh 4.

Theo cơ quan công an, việc thu đổi tiền bất hợp pháp sẽ bị xử phạt (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang).

Ngày 31/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào dịp các dịp lễ tết, đặc biệt là thời điểm gần đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân tăng cao, nhằm phục vụ nhu cầu dùng tiền lẻ mới của người dân để mừng tuổi, đi lễ chùa đầu năm…

Từ đó, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều trường hợp công khai đổi tiền lẻ để ăn chênh lệch từ 2% đến 15%. Đổi tiền mệnh giá càng thấp (1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng) thì phí đổi càng cao.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, tại Thông tư số 25/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Theo đó, chỉ những tổ chức được Nhà nước cho phép như: Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước mới được phép thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho tổ chức, cá nhân.

"Ngoài các đơn vị này, mọi hoạt động thu, đổi tiền của cá nhân, tổ chức khác đều là bất hợp pháp", Công an tỉnh Tuyên Quang nêu rõ.

Theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bất kỳ hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm chênh lệch, đổi tiền thu lời đều là hành vi trái pháp luật và có thể bị xử phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Mức phạt trên áp dụng với cá nhân, còn với tổ chức sẽ tăng nặng gấp 2 lần.

Theo cơ quan công an, trong thời gian vừa qua, tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội đang ngày càng diễn ra với tần suất dày, khá phổ biến, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Khi đổi tiền lẻ qua mạng, bên cạnh việc phải chịu phí đổi rất cao, người dân sử dụng dịch vụ này còn có nguy cơ bị lừa đảo.

Ngoài những Fanpage giao dịch trực tiếp, có những Fanpage yêu cầu giao dịch qua thẻ điện thoại, chuyển khoản, giao hàng tận nơi. Không ít trường hợp người dân chuyển khoản xong thì chủ Fanpage chặn liên lạc và mất tích, ăn chặn tiền của khách.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, vào thời điểm gần đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 không đứng ra đổi tiền bất hợp pháp; chủ động phòng, tránh âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động đổi tiền nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

12 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày cuối năm

Chiều 31/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ tết Dương lịch, trên cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết và bị thương 44 người.

Cũng trong ngày, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 7.400 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 16 tỷ đồng; tạm giữ 70 ô tô, hơn 2.800 mô tô và 14 phương tiện khác. Đồng thời, lực lượng CSGT tước hơn 1.500 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn gần 2.200 trường hợp; về ma túy 9 trường hợp; về tốc độ gần 1.300 trường hợp; cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 87 trường hợp, chở quá khổ giới hạn 15 trường hợp.

Ngoài ra, qua hệ thống giám sát, theo dõi của các Đội tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường bộ cao tốc, Cục CSGT đã phát hiện, xử lý gần 120 trường hợp vi phạm giao thông các loại. Trên tuyến đường thủy, kiểm tra, phát hiện xử lý gần 140 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 150 triệu đồng, tạm giữ 2 phương tiện.

Trên tuyến đường sắt, các đơn vị thuộc Cục CSGT phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm tình hình trật tự ATGT trên các tuyến phụ trách.

Trước đó, ngày 30/12, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người và bị thương 40 người.

Hành khách bỏ quên ví chứa ngoại tệ trị giá gần 60 triệu đồng trên tàu hỏa

Tin sáng 1/1/2024: Chùa Ba Vàng gỡ thông tin, hình ảnh về xá lợi tóc của Đức Phật; những thay đổi thông tin trên thẻ căn cước năm 2024 - Ảnh 5.

Chiếc ví chứa nhiều ngoại tệ bị bỏ quên trên tàu SE4.

Trưa 31/12, trưởng tàu Nguyễn Hoàng Diễm (Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam) cho biết, tổ tàu SE4 vừa trả lại chiếc ví chứa nhiều tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu khi xuống ga Diêu Trì (Bình Định).

Sáng nay, khi đoàn tàu SE4 rời khỏi ga Diêu Trì, tiếp viên toa số 4 Lê Thanh Huệ làm vệ sinh đã phát hiện tại giường số 37 có 1 ví nghi do hành khách bỏ quên. Ngay sau đó, chị Huệ đã trình báo trưởng tàu.

Nhận tin, trưởng tàu cùng nhân viên bảo vệ đến hiện trường kiểm tra, phát hiện bên trong ví có nhiều tiền ngoại tệ (trị giá khoảng 58,5 triệu đồng) và 1,5 triệu đồng; 1 điện thoại, 4 thẻ ATM, giấy tờ tùy thân...

Qua xác minh, tổ tàu xác định số tài sản trên là của hành khách Nguyễn Cao Hoàng C. Do đã xuống tàu nên hành khách C. mong muốn tổ tàu gửi lại tài sản tại ga Bồng Sơn (Bình Định) để gửi tàu sớm nhất về ga Diêu Trì cho khách nhận lại.

Trước đó, vào ngày 26/12, tổ tàu Thống nhất SE7/8 (Đà Nẵng - Chợ Sy) đã trả lại số tài sản trị giá gần 40 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân cho anh Vũ Ngọc L. ở ga Chợ Sy khi anh này bỏ quên túi xách ở giường số 7, toa 4 của tàu.

Uống nhầm dầu thắp đèn, bé 15 tháng tuổi nguy kịch

Tin sáng 1/1/2024: Những thay đổi thông tin trên thẻ căn cước năm 2024;  - Ảnh 3.

Loại dầu thắp đèn cháu bé uống dẫn đến bị ngộ độc, viêm phổi nặng và trong tình trạng

Ngày 30/12, Khoa Hồi sức tích cực chống độc ( Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ) cho biết, khoa này vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhi bị ngộ độc do uống nhầm dầu thắp đèn dẫn đến viêm phổi nặng, tình trạng nguy kịch.

Trước đó vào sáng cùng ngày, cháu T.N.H. (15 tháng tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) chơi và uống nhầm dầu dùng để thắp đèn. Sau khi uống, cháu bé bị sặc, ho, tím tái và khó thở. Phát hiện sự việc, người nhà đã lập tức đưa cháu bé đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu, điều trị.

Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, da tái, viêm phổi nặng, cháu bé lập tức được các bác sĩ hỗ trợ hô hấp bằng thở máy áp lực cao đồng thời dùng kháng sinh phổ rộng. Sau khi cấp cứu, bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Theo Bs. CKII Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết: Ngộ độc do uống nhầm hóa chất rất dễ xảy ra ở trẻ em. Các trường hợp uống xăng, dầu hỏa có thể gây viêm phổi bởi bệnh nhân dễ dàng hít phải hơi độc của hóa chất. Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, gia đình có trẻ nhỏ cần cất giữ cẩn thận những hóa chất để tránh các cháu nhỏ chơi và uống nhầm.

Hiện cháu bé đang tiếp tục được cấp cứu tại bệnh viện.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và xã hội

Thị trường giỏ quà Tết

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hai xe khách di chuyển với tốc độ cao, dù đi qua nút giao nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, hậu quả tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023 cho thấy Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước; tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Điểm danh những khu vực nắng nóng cao độ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Điểm danh những khu vực nắng nóng cao độ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây nên dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng. Nhiều khu vực nắng nóng trên 40 độ C.

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Thời sự - 1 ngày trước

5 học sinh lớp 11 tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội) rủ nhau ra sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy để bơi giải nhiệt ngày nóng nóng, 2 em không may bị đuối nước tử vong.

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Thời sự - 2 ngày trước

Người dân phát hiện một nam sinh lớp 12 bị chìm tại bể bơi Như Quỳnh center, đã sơ cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Thời sự - 2 ngày trước

Phát hiện lửa bùng phát tại kho của cửa hàng điện thoại, 3 nhân viên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên tháo chạy ra ngoài.

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Thời sự - 2 ngày trước

Hiện cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều đi Thái Nguyên đang xảy ra ùn tắc kéo dài. Thời điểm 9h30, ùn tắc khiến 3 làn xe kéo dài gần như đứng yên trên đường. Nhiều người nóng ruột và trên xe ngột ngạt, nắng nóng đã phải xuống đường đứng.

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Thời sự - 2 ngày trước

Một nữ sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương (Nghệ An) cùng bạn đi tắm sông không may bị đuối nước tử vong.

Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ 1/5, không khí lạnh yếu tràn về, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ, chấm dứt đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua.

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Thời sự - 2 ngày trước

Bị tạm giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông liền nhảy lên thùng xe tải của CSGT rồi châm lửa đốt khiến 4 xe máy bị thiêu rụi.

Top