Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin đồn thầy giáo quan hệ làm học sinh lớp 8 có bầu: Công an truy lùng kẻ tung tin thất thiệt

Thứ ba, 06:48 12/03/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Mới đây, trên trang cá nhân facebook có tên là “Hiền Sóc” tung tin đồn một thầy giáo ở Hà Tĩnh quan hệ làm học sinh lớp 8 có bầu. Sự việc sau khi được đăng tải khiến dư luận xôn xao. Cơ quan công an đã phối hợp với nhà trường nhanh chóng điều tra xác minh sự việc trên.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì về thông tin thầy giáo quan hệ với học sinh lớp 8 có bầu? Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì về thông tin thầy giáo quan hệ với học sinh lớp 8 có bầu?

GiadinhNet - Liên quan đến việc 1 trang cá nhân facebook tung tin đồn thầy giáo quan hệ với học sinh lớp 8 dẫn đến có bầu, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, xác minh sự việc.


Những trạng thái được tài khoản Facebook có tên “Hiền Sóc” liên tục chia sẻ vào ngày 26/2. ẢNh: TL

Những trạng thái được tài khoản Facebook có tên “Hiền Sóc” liên tục chia sẻ vào ngày 26/2. ẢNh: TL

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Tối 26/2, trên trang facebook cá nhân có tên “Hiền Sóc” đã đăng tải một loạt dòng trạng thái nói về việc thầy T (công tác tại một trường THPT ở huyện Can Lộc) quan hệ với nữ sinh H.T.H. (học sinh lớp 8 một trường THCS tại TP Hà Tĩnh) dẫn đến nữ sinh này có bầu.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan công an đã phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS nơi nữ sinh theo học vào cuộc điều tra vụ việc.

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng trường THCS này cho biết, em H là học sinh ngoan, lễ phép, tích cực, năng động trong các hoạt động phong trào của lớp. Từ đầu năm học tới giờ, em H chưa nghỉ học buổi nào. Trong những năm qua, em H luôn là học sinh giỏi của trường.

"Em H đã khóc rất nhiều và đến trường trong tâm trạng sợ hãi. Hiện nhà trường đang yêu cầu các em học sinh trong trường không được chia sẻ tin đồn thất thiệt này trên mạng, đồng nhà trường đã liên hệ với gia đình em H để phối hợp trấn an tâm lý cho học sinh này. Chiều cùng ngày, nhà trường đã làm việc với phụ huynh học sinh H để nắm bắt thông tin và phối hợp trong việc không để học sinh bị tổn thương tâm lý làm ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của em H”, thầy Hiệu trưởng cho biết.

Qua xác minh của nhà trường, em H. không biết thầy T là thầy giáo nào, không học thêm với thầy T. Trước đó, vào ngày 15/1, nhà trường có tổ chức phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh khám sức khỏe cho các em học sinh trong trường. Em H có tham gia khám và kết quả ngày hôm đó, sức khỏe em cũng được các bác sỹ kết luận bình thường

“Nhà trường cũng quán triệt tất cả các học sinh và giáo viên trong trường không được chia sẻ lan truyền những thông tin trên gây áp lực tâm lý cho em H. Chúng tôi mong cơ quan chức năng làm rõ người tung tin và sự việc không có thật được công khai để không ảnh hưởng tới em H”, thầy Hiệu trường cho hay.

Qua tìm hiểu của PV, nữ sinh H và thầy giáo T trước đây chưa từng quen biết. Sau khi thông tin được cơ quan chức năng tiến hành điều tra thì chủ tài khoản Facebook tung tin đồn nhảm trên đã gỡ bỏ tài khoản.

Sự việc không có thật

Sau khi sự việc tung tin có tính chất nghiêm trọng trên, Công an phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) cho hay, qua xác minh thông tin ban đầu từ phía gia đình em H thì sự việc không có thật. Cơ quan công an đang truy tìm chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật nói trên. Tuy nhiên, được biết, việc truy tìm đối tượng sử dụng Facebook ảo đăng thông tin vu khống này khá khó khăn. Phía công an phường cũng đã hướng dẫn gia đình làm đơn và báo sự việc lên Công an TP Hà Tĩnh để phối hợp tìm ra người có Facebook tung tin đồn thất thiệt này.

Chia sẻ với PV, thầy T bức xúc: “Trước giờ tôi không có xích mích hay gây sự với ai mà đến mức họ phải dùng cách này hãm hại tôi. Sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp gọi điện hỏi nguyên nhân, thật sự tôi rất sốc. Việc tung tin đồn như thế này đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình tôi. Tôi mong muốn, các ngành chức năng sớm làm rõ sự việc để trả lại danh dự cho tôi cũng như em học sinh đó để tôi được yên tâm công tác”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc thầy giáo bị tố quan hệ làm học sinh lớp 8 có bầu từ mấy ngày trước nhưng qua xác minh của cơ quan công an thì đây là tin đồn giả không có thật.

"Cơ quan chức năng đang điều tra rõ ai là người tung tin đồn thất thiệt đó. Hành động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giáo dục, ảnh hưởng đến tâm lý nữ sinh cũng như thầy giáo có liên quan trong vụ việc đó", ông Nguyễn Quốc Anh cho hay.

Liên quan đến vụ việc này, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc có báo cáo, đề nghị công an tiếp tục điều tra để tìm ra người tung tin giả mạo. Phòng GD&ĐT cũng chỉ đạo nhà trường ổn định tinh thần cho học sinh, giáo viên liên quan sự việc.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh cũng rút kinh nghiệm để có hướng xử lý kịp thời trong tình huống tương tự, đồng thời ra các văn bản hướng dẫn học sinh sử dụng Facebook có văn hóa.

Sơn Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top