Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 7/1: Vào công trình xây dựng chơi, bé 7 tuổi ở Đồng Tháp bị máy trộn bê tông làm dập nát cánh tay; Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Cà Mau giải thích việc đốt cây cảnh trăm triệu của người dân

Thứ bảy, 06:18 07/01/2023 | Thời sự

GĐXH - Trẻ nhập viện với cánh tay trái dập nát, nhiều đất cát bám dính, đứt động mạch, sốc mất máu; Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Cà Mau giải thích rằng, khi đốt rác tổng vệ sinh môi trường thì bất cẩn cháy lan qua cây trồng của người dân.

Tin 6/1: Ngân hàng rao bán tài sản của công ty do Hoa hậu Doanh nhân thành đạt làm chủ; khoảnh khắc người cha cứu con gái 3 tuổi rơi vào ống cốngTin 6/1: Ngân hàng rao bán tài sản của công ty do Hoa hậu Doanh nhân thành đạt làm chủ; khoảnh khắc người cha cứu con gái 3 tuổi rơi vào ống cống

GĐXH - Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo bán đấu giá loạt tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Ô tô Minh Nguyệt (Ô tô Minh Nguyệt) do nữ doanh nhân Lý Thị Minh Nguyệt làm chủ; Người đàn ông cho biết anh nhớ như in khoảnh khắc túm được áo con gái qua một khe cống hẹp, khi bé gái bị mắc lại chỗ phân chia dòng nước.

Vào công trình xây dựng chơi, bé 7 tuổi bị máy trộn bê tông làm dập nát cánh tay

Tin 7/1: Vào công trình xây dựng chơi, bé 7 tuổi bị máy trộn bê tông làm dập nát cánh tay; Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Cà Mau giải thích việc đốt cây cảnh trăm triệu của người dân - Ảnh 2.

Một ca cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố


Ngày 6/1, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) chia sẻ, bệnh nhân là bé trai V.T.K. 7 tuổi, ngụ Đồng Tháp.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, cùng ngày nhập viện, K. đi đến công trình xây dựng chơi. Em thò tay vào máy trộn bê tông và bị kẹt tay vào máy. Người làm ở công trường phát hiện tai nạn đã tắt máy, đưa trẻ ra ngoài. Khi đó, trẻ dập nát cánh tay trái và được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương. Trẻ được sơ cứu băng nẹp và truyền dịch giảm đau, chuyển lên TP.HCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ ghi nhận trẻ lừ đừ, da xanh niêm nhợt, môi tái, mạch quay bên tay phải bắt nhẹ, huyết áp 80/60mmHg. Tay trái dập nát, chảy máu, không bắt được mạch quay. Xét nghiệm dung tích hồng cầu Hct còn 18%, chẩn đoán vết thương tay trái dập nát gây đứt động mạch cánh tay, sốc mất máu.

Ngay lập tức, các bác sĩ cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ. Đồng thời, tiến hành băng ép vết thương cầm máu, đặt nội khí quản giúp thở, thiết lập 2 đường truyền tĩnh mạch truyền dịch chống sốc.

Trẻ được chuyển phòng mổ trong vòng 15 phút. Các bác sĩ chỉnh hình, mạch máu, ngoại khoa, gây mê hồi sức, hồi sức ngoại, ngân hàng máu, tích cực hồi sức truyền dịch, truyền máu, dùng thuốc vận mạch, điều chỉnh toan chuyển hóa máu.

Ê-kíp tiến hành cắt lọc, thám sát vết thương dập nát cánh tay, ghi nhận mô hoại tử rất nhiều, lấy ra nhiều đất cát. Thám sát ghi nhận trẻ bị đứt và dập 1 đoạn động mạch cánh tay trái 15 cm.

Nhận thấy không thể cắt nối động mạch được, bác sĩ đã rạch da 10cm ở cổ chân phải, lấy 1 đoạn tĩnh mạch hiển 12cm. Sau đó, ghép vào thay thế cho đoạn động mạch cánh tay bị dập. Hai ngón tay trái tưới máu kém, nguy cơ nhiễm trùng cao nên được làm mỏm cụt.

Sau mổ nối mạch máu, trẻ được tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại, hỗ trợ hô hấp, chăm sóc vết thương qua cắt lọc. Các y bác sĩ tiến hành chăm sóc vết thưỡng kỹ lưỡng, đặt VAC tưới rửa, hút áp lực âm liên tục sử dụng các loại gạc sinh học sát khuẩn, hấp phụ mô hoại tử, kích thích mọc mô hạt.

Sau gần 2 tháng điều trị, mạch máu lưu thông tốt, tưới máu đầu chi hồng hào. Trẻ được cai máy thở, tỉnh táo, được ghép da và phục hồi dần tay trái. Cánh tay có thể cử động giơ lên, hạ xuống như bình thường.

Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Cà Mau giải thích việc đốt cây cảnh trăm triệu của người dân

Tin 7/1: Vào công trình xây dựng chơi, bé 7 tuổi bị máy trộn bê tông làm dập nát cánh tay; Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Cà Mau giải thích việc đốt cây cảnh trăm triệu của người dân - Ảnh 3.

Gốc cây sộp của ông Mỹ bị đốt cháy.

Theo phản ánh của ông Ngô Hồng Mỹ (chủ một quán cà phê ở phường 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau), ông có mua gốc cây sộp về gửi nhà người quen ở phường 9, chờ quán cà phê của mình xong thì mang về nhưng ngành chức năng phường 9 lập biên bản, cho rằng ông gửi cây lấn chiếm vỉa hè.

"Tôi thấy bãi đất trống gần quán cà phê hằng ngày có người đến để xe hàng, xe lôi, xe kéo nên tôi đưa cây về để tạm. Nhưng sáng hôm 3/1, tôi đang ở quán nước thì bất ngờ được người quen gọi cho hay cây sộp của tôi bị đốt cháy", ông Mỹ cho hay.

Khi ông Mỹ đến xem thấy cây bị cháy xung quanh gốc. Ít phút sau, ông Phạm Văn Khanh, Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Cà Mau, đến xin ông Mỹ bỏ qua và thừa nhận mình sai.

Ông Mỹ thông tin thêm, gốc cây sộp đó khi ông mua có giá hơn 70 triệu đồng, nhưng với chi phí thuê người bứng, chuyên chở, chăm sóc đến giờ tổng giá trị ước hơn 100 triệu đồng. Cũng theo ông Mỹ, sáng 4/1 mới có người của phường 9 xuống lập biên bản vụ việc.

Trao đổi qua điện thoại với Tiền Phong, ông Phạm Văn Khanh, Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Cà Mau giải thích: "Nằm trong kế hoạch vệ sinh môi trường tổ chức chợ hoa kiểng, dưa hấu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chúng tôi thu gom rác đốt thì bất cẩn cháy lan qua cây trồng của người dân".

Theo ông Khanh, cây của ông Mỹ để vị trí đó là dính tới việc phân lô cho thuê chợ hoa kiểng, dưa hấu phục vụ Tết. Sau khi sự việc xảy ra, Phòng cũng đã báo cáo Chủ tịch UBND TP. Cà Mau về việc đốt cây cảnh để xin hướng giải quyết. Cây bị đốt cũng đã được cẩu khỏi đám cháy, bơm nước cứu chữa.

Sự thật hình ảnh tươi cười được cho là bé trai lọt vào trụ bê-tông

Trưa 6/1, trao đổi qua điện thoại với Báo Người Lao Động, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết 2 ngày qua ông có hay thông tin trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh một bé trai với nét mặt tươi cười, được cho là Thái Lý Hạo Nam (SN 2012; ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) – bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m.

Theo ông Bửu, đây là bức ảnh sai sự thật, không phải là bé Hạo Nam. "Chúng tôi đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh rà soát, nếu thông tin trên ảnh hưởng đến gia đình bé Nam thì sẽ có tiếng nói bảo vệ và hướng xử lý" – ông Bửu khẳng định.

Trước đó, trên mạng xã hội, một số tài khoản đăng tải bài viết liên quan đến vụ việc bé Hạo Nam kèm theo đường link có ảnh đại diện là hình một cậu bé đang cười. Những bài viết này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận và chia sẻ "chóng mặt", khiến người xem nhầm tưởng cậu bé kia là Hạo Nam.

Một quân nhân phải điều trị phơi nhiễm HIV sau khi bắt cướp

Tin 7/1: Vào công trình xây dựng chơi, bé 7 tuổi bị máy trộn bê tông làm dập nát cánh tay; Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Cà Mau giải thích việc đốt cây cảnh trăm triệu của người dân - Ảnh 4.

Tên cướp bị 3 quân nhân của Bộ CHQS tỉnh Hà Nam bắt giữ (Ảnh: QPHN).

Vào trưa 4/1, sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác huấn luyện tại bể bơi Tân Thủy, trên đường trở về đơn vị, 3 quân nhân gồm: Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Biên, thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Luận, binh nhất Nguyễn Văn Hiếu (thuộc Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự CHQS tỉnh Hà Nam) nghe tiếng người dân tri hô có cướp.

Thời điểm này 3 quân nhân phát hiện một đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao từ hướng người dân truy hô. Bị truy đuổi, đối tượng ngã xuống đường nhưng lập tức dựng xe đứng dậy, nổ máy tiếp tục chạy trốn.

Xác định đây là đối tượng cướp giật, 3 quân nhân lập tức lao tới chặn xe khống chế đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các quân nhân đã nhanh chóng khóa chặt tay tên cướp, đồng thời liên hệ với công an phường Lê Hồng Phong.

Đối tượng được làm rõ là Dương Đức Linh, trú xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý. Đối tượng này vừa cướp điện thoại của một sinh viên và đang trên đường tẩu thoát, bị người dân truy hô, đuổi bắt. Đến đoạn đường Trần Văn Chuông, phường Lê Hồng Phong thì bị 3 quân nhân bắt giữ.

Được biết, đây là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự. Đáng chú ý, đối tượng đang sử dụng thuốc ARV (thuốc sử dụng cho người nhiễm HIV).

Trong quá trình bắt giữ tên cướp, có 2 quân nhân bị dính máu từ đối tượng cướp giật phải tiến hành kiểm tra và nghe tư vấn từ bác sỹ tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam. Trong đó quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Biên được tư vấn sử dụng thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Quân nhân Nguyễn Văn Biên cho biết: "Lúc đầu khi biết mình phải điều trị phơi nhiễm HIV tôi cũng khá hoang mang, nhưng nếu xảy ra trường hợp tương tự thì tôi và đồng đội cũng sẽ hành động như vậy".

Công an Bình Phước thông tin vụ lật xe PCCC làm 2 chiến sĩ hy sinh


Tin 7/1: Xe chữa cháy lật, 2 chiến sĩ hy sinh ở Bình Phước;  - Ảnh 2.

Hình ảnh tại hiện trường - Ảnh: HỮU MẠNH

Chiều 6/1, Công an tỉnh Bình Phước thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông khiến 2 chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh.

Theo Thượng tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, thực hiện việc hỗ trợ chuỗi hoạt động chào mừng ngày giải phóng Phước Long và Giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28 năm 2023 diễn ra từ ngày 4/1 đến 6/1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước đã điều một xe chuyên dụng và 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ cho giải.

Chiều 5/1, tổ công tác được điều động từ trụ sở của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH ở TP Đồng Xoài lên đường đi thị xã Phước Long làm nhiệm vụ. Đến khoảng 15h cùng ngày, khi xe PCCC đến đoạn dốc cua trên đường ĐT 741 (thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) thì không may bị lật xe về phía bên phải đường.

Vụ lật xe này đã làm Thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường hy sinh. Ngoài ra có 3 người bị thương nặng, 1 người bị thương nhẹ.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân là do đoạn đường này cong, dốc, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa nên mặt đường trơn trượt dẫn đến xe bị lật.

Hiện tại, 3 cán bộ, chiến sĩ bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Cũng theo Công an tỉnh Bình Phước, sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an tỉnh cùng tổ công tác đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Xuất hiện kẻ mạo danh Ngân hàng Thế giới để lừa đảo ở Việt Nam

Đại diện Ngân hàng Thế giới vừa cho biết gần đây có nhận được thông tin một số cá nhân tự xưng là nhân viên của văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội liên hệ với một số cơ quan yêu cầu trả phí dịch vụ.

Ngân hàng Thế giới khẳng định nhân viên Ngân hàng Thế giới không được phép thu bất kỳ khoản phí nào khi thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình.

Để xác minh thông tin của các cá nhân được cho là nhân viên hoặc có liên quan tới Ngân hàng Thế giới, có thể liên hệ văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội qua email vietnam@worldbank.org

"Ngân hàng Thế giới sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ nào đối với các đề nghị hoặc chào mời giả mạo. Tương tự như vậy, Ngân hàng Thế giới cũng sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí nào do những kẻ mạo danh là đại diện Ngân hàng Thế giới thu của quý vị"- đại diện Ngân hàng Thế giới cho hay.

Thông tin thêm, đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết thủ đoạn của các đối tượng này là lừa đảo phí ứng trước, gạ gẫm mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng (vốn không phải là ngân hàng thương mại), lừa đảo trúng thưởng qua tin nhắn, thư, email, fax...

Thông thường, những lời gạ gẫm yêu cầu các nạn nhân tiềm năng cung cấp thông tin cá nhân như chữ ký hoặc thông tin tài khoản ngân hàng và trả một số khoản phí ứng trước, thường được mô tả là "phí xử lý". Đổi lại, nạn nhân tiềm năng được hứa hẹn một số tiền mà người gạ gẫm "lệ phí" không có ý định trả. Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo đã sử dụng tên của các nhân viên thực tế của ngân hàng để ký vào các bức thư nhằm tạo lòng tin.

Có cả hình thức tin tuyển dụng gian lận, yêu cầu gửi tiền như một phần của quy trình tuyển dụng, nhằm lừa tiền, thông tin cá nhân. Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định không yêu cầu bất kỳ số tiền nào trong quá trình tuyển dụng.

Thông tin liên lạc chính thức từ Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ luôn đến từ các email có đuôi @worldbankgroup.org, @worldbank.org hoặc @ifc.org. Nếu bạn cho rằng mình là nạn nhân tiềm năng của một lời mời làm việc lừa đảo, có thể chuyển tiếp mọi thông tin liên quan mà bạn nhận được tới ethics_helpline@worldbank.org.

Trẻ tăng chiều cao, già giảm huyết áp nhờ ăn trứng

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không khí lạnh lại sắp tràn xuống miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

Không khí lạnh lại sắp tràn xuống miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ ít mưa, trời có nắng. Dự báo đến đêm ngày 18/5, không khí lạnh được bổ sung thêm sẽ gây một đợt mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Bộ.

Tin sáng 17/5: Thông tin chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về người được gọi là 'Sư Thích Minh Tuệ'; lần đầu tiên có vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam

Tin sáng 17/5: Thông tin chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về người được gọi là 'Sư Thích Minh Tuệ'; lần đầu tiên có vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo; Vaccine sốt xuất huyết do Takeda sản xuất đã chính thức được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Đầu tư gần 1.900 tỷ đồng mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe

Đầu tư gần 1.900 tỷ đồng mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe

Thời sự - 3 giờ trước

Bộ GTVT vừa phê duyệt đầu tư dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn với quy mô 6 làn xe có tổng mức đầu tư 1.875 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Giáo hội Phật giáo khẳng định 'sư Thích Minh Tuệ' không phải là tu sĩ Phật giáo

Giáo hội Phật giáo khẳng định 'sư Thích Minh Tuệ' không phải là tu sĩ Phật giáo

Thời sự - 12 giờ trước

Ngày 16/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là "sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo.

Chuyện về những người 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ' ở Bắc Kạn

Chuyện về những người 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ' ở Bắc Kạn

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Công nhân mỏ khoáng sản Pù Sáp (xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) hằng ngày phải làm việc 6 tiếng trong hầm lò với sự nguy hiểm luôn rình rập.

Xe của Sở Tư pháp Khánh Hòa gặp nạn, Giám đốc Sở và 3 người khác bị thương

Xe của Sở Tư pháp Khánh Hòa gặp nạn, Giám đốc Sở và 3 người khác bị thương

Thời sự - 15 giờ trước

Xe ô tô biển xanh của Sở Tư pháp Khánh Hòa va chạm với xe bồn tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên) khiến Giám đốc Sở và 3 người khác trên xe bị thương.

Hà Nội: Đường Kim Đồng ùn ứ giao thông vì rào chắn thi công hầm chui đường vành đai 2.5

Hà Nội: Đường Kim Đồng ùn ứ giao thông vì rào chắn thi công hầm chui đường vành đai 2.5

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, tại phố Kim Đồng đoạn giao với đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai), Hà Nội xuất hiện hàng rào thi công chiếm hơn nửa lòng đường, dài hàng trăm mét, gây ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô còn mưa dông xối xả, người dân phải lội nước đi làm?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô còn mưa dông xối xả, người dân phải lội nước đi làm?

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, Thủ đô vẫn có mưa lớn và dông. Sau đó trời giảm mưa, có nắng đan xen.

Tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Ba ở Phú Yên

Tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Ba ở Phú Yên

Thời sự - 21 giờ trước

Sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Ba vào tối 15/5, hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Lật thuyền trên sông Ba, 3 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam gặp nạn

Lật thuyền trên sông Ba, 3 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Ba công nhân thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đang chèo thuyền trên sông Ba để về lán trại nghỉ ngơi thì bị lật thuyền khiến 1 người chết, 2 công nhân khác vẫn đang mất tích.

Top