Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu thương lo mất Tết sau vụ cháy chợ Cầu Diễn

Thứ sáu, 08:00 05/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 4/12, hàng chục tiểu thương chợ Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) là những chủ hàng bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ cháy vào đêm 3/12 đã không cầm được nước mắt khi có mặt tại hiện trường. Nhiều chủ hàng tập kết hàng để phục vụ cho mùa Tết, đã rơi vào cảnh trắng tay.

 

 

Góc chợ Cầu Diễn bị cháy trong vụ hỏa hoạn. 	Ảnh: PV
Góc chợ Cầu Diễn bị cháy trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: PV

 

Cơi nới nên ảnh hưởng đến đường điện?

Khoảng 22h ngày 3/12, khu dân cư quanh khu vực chợ Cầu Diễn được phen hú vía khi ngọn lửa bốc cao trong chợ. Hai tiếng sau đó, đám cháy được lực lượng cứu hỏa dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, 13 kiôt bị lửa bao trùm, trong đó có 2 kiôt Hạnh Lãm và Hoa Văn bị “bà Hỏa” thiêu rụi hoàn toàn và một cửa hàng bán chăn ga gối đệm cạnh đó cũng bị cháy gần như toàn bộ.

Ngày 4/12, chợ Cầu Diễn đã phải ngừng họp, niêm phong toàn bộ để lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Các tiểu thương chỉ được phép đứng vòng ngoài. Những ánh mắt hốc hác, bơ phờ, các tiểu thương ai nấy đều mang đầy nỗi lo âu cho quầy kệ, hàng hóa trong chợ sau vụ cháy. Chị Nguyễn Thị Bích, chủ cửa hàng vải chợ Cầu Diễn cho biết: “Nhà tôi ở Tân Xuân (quận Bắc Từ Liêm), đường từ nhà đến chợ hơi xa, có thêm hai con nhỏ nên tối qua dù nhận được tin cháy chợ nhưng tôi không thể lên được. Ở nhà mà cả đêm mất ngủ, tâm trạng rối bời vì có bao nhiêu vốn liếng dồn hết vào hàng hóa trong chợ. Đến giờ (gần trưa 4/12), tôi vẫn chưa biết cụ thể tình hình quầy kệ của mình ra sao”.

Chị Nguyễn Thị Lan, bán hàng nước gần cổng chợ cho biết: “Hai nhà bán vàng mã ở cạnh nhau, phía trong lại là cửa hàng chăn ga gối đệm, toàn những đồ dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh. Sáng nay, họ đến chợ khóc lóc thảm thiết trông đến tội. Trong chợ chủ yếu là những tiểu thương buôn bán nhỏ, bao nhiêu vốn liếng đổ hết vào đó nay cháy hết thì dễ Tết này họ trắng tay”.

Theo ông Đỗ Đức Vọng, Tổ trưởng tổ dân phố số 7A (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm), có thể nguyên nhân vụ cháy được cho là do tủ lạnh bảo quản hoa quả của một cửa hàng chuyên kinh doanh hoa quả và vàng mã chập điện, sau đó lan sang các cửa hàng bên cạnh. Cũng theo ông Vọng, hai kiôt xảy ra cháy ngay cạnh lối vào chợ, Ban quản lý chợ đã cho cơi nới kiôt nên ít nhiều ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện. Trong khi đó lại cho kinh doanh các mặt hàng dễ cháy gây nguy hiểm, thiệt hại cho tiểu thương (?).

Cháy cả hàng Tết

Chị Trần Thị Lan, chủ cửa hàng bán quần áo trong chợ cho biết: “Cửa hàng của tôi cách cửa hàng vàng mã bị cháy rụi có 3 kiôt nên toàn bộ hàng hóa dù không cháy hết cũng không thể bán cho khách hàng được nữa. Trong số hàng này, nhiều loại quần áo pha nilon bị nhiệt từ vụ cháy gây biến dạng trở nên trơ cứng, kết dính vào nhau. Thiệt hại này tôi không biết sẽ được đền bù, hỗ trợ đến đâu? Tết nhất đến nơi lại bị cháy cửa hàng thế này không biết phải xoay sở thế nào? Chúng tôi cũng chưa biết bao giờ thì chợ hoạt động trở lại để bán hàng. Thương nhất là những nhà đã tập kết hàng Tết sớm bây giờ xảy ra cháy chợ thì thiệt hại sẽ rất nặng”.

Đứng thất thần trước cổng chợ, một tiểu thương tên Nga than thở: “Tết nhất đến nơi mà lại bị cháy chợ đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Cửa hàng của tôi trị giá gần 1 tỷ đồng tiền hàng. Đó là toàn bộ vốn liếng, gia sản trong nhà. Cửa hàng của tôi nằm cạnh cửa hàng vàng mã vốn bị lửa thiêu rụi nên chắc chắn thiệt hại sẽ không nhỏ hoặc mất trắng. Không biết tôi và các hộ bị ảnh hưởng sẽ được đền bù như thế nào và bao giờ mới được kinh doanh trở lại? Nghỉ chợ một ngày là đói một ngày vì không có nguồn thu nhập. Bây giờ hỏa hoạn cũng đã xảy ra rồi, lo lắng nhất của chúng tôi hiện giờ là chuyện đền bù phải được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và thỏa đáng. Đường điện cũng sớm được sửa chữa để chợ mau chóng hoạt động trở lại”.

Vụ cháy lớn đã thiêu rụi hệ thống đường điện gây ra tình trạng mất điện trong khu vực, kéo dài từ đêm mùng 3/12 đến chiều 4/12 vẫn chưa khắc phục xong. Cũng theo người dân tổ dân phố số 7A, khi thấy hỏa hoạn, nhiều người dân trong ngõ bên canh chợ rất hoảng loạn, ùn ùn kéo ra ngoài để thoát thân. Rất may, không có thiệt hại gì về người. Đến thời điểm hiện tại cũng chưa có thống kê cụ thể về mức độ thiệt hại của các tiểu thương kinh doanh tại chợ Cầu Diễn.

Mai Hạnh – Nguyễn Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top