Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu sử 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Lê Minh Khái

Thứ năm, 11:15 08/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành từng giữ các chức vụ như Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy rồi Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái từng giữ chức vụ như Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Với 455/459 ĐBQH tán thành (chiếm 94,79% tổng số ĐBQH có mặt) tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Theo đó, đồng chí Lê Minh Khái (Tổng Thanh tra Chính phủ) và đồng chí Lê Văn Thành (Bí thư Thành ủy Hải Phòng) được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh ngày 20/10/1962, quê quán tại xã Tân Liên – huyện Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vào Đảng ngày 24/6/1997, ngày chính thức 24/6/1998.

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII; Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tiểu sử 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Lê Minh Khái - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ảnh TTXVN.

Quá trình công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

2/1988 - 5/1998: Cán bộ kế toán; Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính, Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

6/1998 - 3/2003: Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kế toán tài chính, Ban Quản lý Dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

4/2003 - 7/2004: Phó Ban Quản lý dự án phụ trách lĩnh vực kinh tế, Chỉ huy trưởng công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

7/2004 - 11/2005: Phó Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng kiêm Phó ban Ban quản lý Dự án, Chỉ huy trưởng công trình lắp đặt, chạy thử Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

12/2005 - 5/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Quyền Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng.

6/2006 - 5/2009: Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội Khóa XII (từ 5/2007 - 5/2011).

6/2009 - 7/2010: Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng.

7/2010 - 11/2010: Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.

12/2010 - 5/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa 14.

5/2014 - 12/2014: Phó Bí thư Thành ủy; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14.

12/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.

10/2015 - 12/2015: Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố.

01/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố.

Từ 7/2016 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III; Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ ngày 8/4/2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sinh ngày 10/12/1964, quê quán tại xã Vĩnh Phú Tây - huyện Phước Long - tỉnh Bạc Liêu. Ngày vào Đảng 14/8/1990, ngày chính thức: 14/8/1991.

Trình độ đào tạo: Giáo dục phổ thông: 12/12; Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế; Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Nga C; Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng nhì.

Tiểu sử 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Lê Minh Khái - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Đ.X.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khai là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phó Thủ tướng Chính phủ

Quá trình công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

7/1991 - 7/1995: Cán bộ, Phó Trưởng phòng Kế toán, Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN, Thành phố Hồ Chí Minh.

7/1995 - 3/1996: Phó Văn phòng, Trung tâm Phát triển Ngoại thương và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh - FTDC.

3/1996 - 3/1998: Kiểm toán viên, Phó Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

3/1998 - 12/1999: Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

12/1999 - 7/2005: Phó Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

7/2005 - 3/2007: Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực V (tại thành phố Cần Thơ).

3/2007 - 3/2014: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

3/2014 - 6/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

10/2015 - 01/2016: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

1/2016 - 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

6/2016 - 10/2017: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bạc Liêu.

10/2017 - 11/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5/2018); Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (02/2018).

12/2018 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 10/2020 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư khóa XIII.

Từ 8/4/2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top