Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiết lộ quá khứ nghèo khó ít người biết của vợ chồng giang hồ Đường "Nhuệ"

Chủ nhật, 20:55 19/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Xuân Đường từng có tuổi thơ đầy sóng gió, hoàn cảnh gia đình éo le và cuộc tình trắc trở trước khi kết hôn với Nguyễn Thị Dương.

Những ngày gần đây, vợ chồng giang hồ Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, Thái Bình) và Nguyễn Thị Dương là những cái tên được nhiều người nhắc đến.

Tiết lộ quá khứ nghèo khó ít người biết của vợ chồng giang hồ Đường Nhuệ - Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương. Ảnh: TP

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân N. (bố của Nguyễn Xuân Đường) cho biết, Đường sinh ra trong gia đình bố là giáo viên, còn mẹ làm ở nhà máy tơ Thái Bình.

Năm Đường lên 7 tuổi, vì quá khó khăn, mẹ Đường đã dứt áo ra đi, tìm hạnh phúc ở nơi khác, còn ông đành gà trống nuôi con một mình...

Ngày đó, gia đình ở tập thể, Đường còn có một đứa em gái, cuộc sống của 3 bố con phụ thuộc hoàn toàn vào số gạo ít ỏi được phân phát. Chưa đầy nửa tháng, nhà đã ăn hết gạo, do vậy cơm độn khoai, cơm độn sắn là chủ đạo trong những bữa ăn của 3 bố con.

Khoảng năm 1984, ông N. đi thêm bước nữa, hai vợ chồng tập trung nuôi các con ăn học. Đến năm 1986, ông và bà hai sinh hạ thêm được một người con trai. Lúc này, gia đình Đường vẫn phải chạy ăn từng bữa.

Học hết cấp 2 (lớp 8), vì khó khăn nên ông đành gửi Đường về quê nhà ở huyện Kiến Xương (Thái Bình) để tiếp tục học tập. Thế nhưng, sau một thời gian, Đường lại phải quay lại thành phố để theo học lớp bổ túc văn hóa.

Sau khi học xong, vì không có công ăn việc làm ổn định, Đường ở nhà vài năm rồi xin sang Nga đi lao động. Sau đó là cả quãng đường dài với những câu chuyện hết sức éo le.

Ở nước Nga, Đường làm quen với một người phụ nữ gốc Việt, hai người tổ chức đám cưới và có với nhau một đứa con gái.

Cuộc sống xứ người vất vả, Đường chia tay vợ cả, sau đó trở về nước, qua các mối quan hệ ngoài xã hội, Đường quen biết Nguyễn Thị Dương, hai người nhanh chóng quyết định đến với nhau và có một đứa con trai.

Tiết lộ quá khứ nghèo khó ít người biết của vợ chồng giang hồ Đường Nhuệ - Ảnh 3.

Cả hai vợ chồng nhà Dương - Đường đều đã qua một đời chồng/ vợ rồi mới đến với nhau

Được biết, người vợ thứ hai của Đường trước khi có cuộc sống sung túc cũng từng gặp trắc trở và đổ vỡ hôn nhân.

Sau khi kết thúc chương trình THPT, bà này nghỉ học. Năm 2000, bà kết hôn với một người đàn ông tại thị trấn huyện Tiền Hải, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được một thời gian thì đường ai người ấy đi, họ không có con với nhau.

Nguyễn Thị Dương sau này được biết đến là người rất giàu có và "chịu chơi". Nữ đại gia này sở hữu nhiều ô tô hạng sang, sẵn sàng cùng chồng bỏ nhiều tiền mời nghệ sĩ về diễn dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, bà Dương còn nổi tiếng trên mạng xã hội khi thường livestream, khoe ảnh chụp với tiền bạc và các chuyến phát quà từ thiện…

Tiết lộ quá khứ nghèo khó ít người biết của vợ chồng giang hồ Đường Nhuệ - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường. Ảnh: NLĐ

Trước khi bị khởi tố, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) không chỉ nổi danh trong hoạt động buôn bán, đấu giá bất động sản, mà còn được nhắc đến như một đại ca khét tiếng, chuyên cho vay nặng lãi, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai nhưng không bị cơ quan pháp luật xử lý. Đường "Nhuệ" từng đánh đập con nợ, hủy hoại tài sản; thậm chí còn thu phế cả những trường hợp người chết đi hỏa táng…

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, ngày 7/4, vợ của Đường là Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) và 2 thuộc hạ là Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992 trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 4 cán bộ thuộc sở Tư pháp, TN&MT Thái Bình và phục hồi điều tra vụ án Đường "Nhuệ" cố ý gây thương tích cho người khác ngay tại trụ sở công an năm 2014, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 11 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top