Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiết lộ bài thuốc truyền 4 đời chữa bệnh trĩ

Thứ sáu, 16:03 11/11/2016 | Sống khỏe

Trong hơn 60% dân số mắc bệnh trĩ hiện nay, tìm được một phương pháp chữa bệnh trĩ hiệu quả dứt điểm là mong muốn duy nhất, tuy vậy không phải ai cũng may mắn chữa một lần có thể khỏi dứt điểm, thực tế đã chứng minh, đa số bệnh nhân mắc trĩ phải chữa đi chữa lại nhiều lần, thậm chí có người trong số đó sau khi đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt trĩ nhưng vẫn tái mắc trĩ đã phải ngậm ngùi chấp nhận sống chung với trĩ đến cuối đời.

Tin mừng đã đến với hơn bốn mươi triệu người khắp đất nước Việt Nam đang mắc phải căn bệnh đầy ám ảnh này, với bài thuốc gia truyền bốn đời chữa bệnh trĩ, lương y Nguyễn Thị Hiền- trú tại xóm Đình- thôn Phú Vinh- xã An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội đã chữa khỏi bệnh trĩ cho hàng nghìn người trong một thời gian ngắn.


Mới 7h sáng ôtô của bệnh nhân đã xếp kín cổng vào xóm Đình

Mới 7h sáng ôtô của bệnh nhân đã xếp kín cổng vào xóm Đình

Bài thuốc bí truyền bốn đời của lương y Hà Thành

Một lần đi ăn nhậu cùng đám bạn cùng lớp Đại học, tôi phát hiện thấy anh chàng lớp trưởng đẹp trai phong độ đứng ngồi không yên, khác với những cuộc vui trước, cậu ấy thường là người hết mình 100% cạn ly, nay chỉ ngồi một góc ôm bụng với khuôn mặt nhăn nhó.

Tò mò tôi gặng hỏi thì được cậu ấy cho biết mình đã mắc trĩ nội độ 3 hai tháng nay, trước kia có đi điều trị nhiều nơi, uống nhiều loại thực phẩm chức năng và thuốc đặc trị trĩ nhưng bệnh không khỏi, thậm chí còn có dấu hiệu nặng hơn.

Vốn là cạ cứng của nhau, tôi quyết định dò hỏi cách chữa bệnh trĩ cho bạn thông quá mạng lưới người quen của mình và một người anh em làm bên báo Khoa học Đời sống giới thiệu đến lương y Nguyễn Thị Hiền trú tại xóm Đình- thôn Phú Vinh- xã An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội nổi tiếng với bài thuốc chữa trĩ bằng phương pháp Đông y.

Tìm hiểu kỹ lưỡng, hai chúng tôi quyết định đến nhà lương y thật sớm vào một ngày chủ nhật đẹp trời, vừa để tránh người ta nhận ra (cậu bạn tôi là một nhân vật có tiếng trên truyền hình) vừa để nhanh chóng xong việc còn có có thời gian cà phê, cà pháo.


Chưa đến giờ khám nhưng hàng vài chục bệnh nhân đã có mặt tại nhà lương y từ sáng sớm

Chưa đến giờ khám nhưng hàng vài chục bệnh nhân đã có mặt tại nhà lương y từ sáng sớm

Nào ngờ, đến nơi chưa tới 7h sáng, trong sân ngoài ngõ đã tấp nập kẻ đứng người ngồi, họ đều là những bệnh nhân mắc trĩ đến từ khắp các vùng Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,…Đã tới nơi, tôi động viên cậu bạn chờ lấy thuốc, cũng để xem nhân vật được hàng nghìn người biết tới làm việc ra sao.

Tìm được một chỗ thích hợp, chúng tôi có dịp trò chuyện với anh Lương Văn Sơn (40 tuổi, Bắc Giang), anh Sơn cho biết mình làm nghề lái xe, đi lại suốt ngày trên chặng đường từ Bắc vào na, anh bị trĩ đã 7 năm nay, đến đâu cũng hỏi thuốc chữa trĩ nhưng chỉ đỡ một thời gian chứ không khỏi hẳn, chỉ đến khi uống thuốc của lương y bệnh tình của anh Sơn mới có dấu hiệu dứt hẳn “mới đầu tôi không tin lắm nên bảo chỉ uống một tháng thuốc thôi đã, nếu khỏi thì tôi mới lấy thêm, nào ngờ mới uống được hơn 20 ngày, búi trĩ của tôi đã co lại, không còn bị chảy máu khi đi đại tiện”, được biết đây là lần thứ hai anh Sơn tìm lương y Hiền lấy thuốc.

Cậu bạn tôi cảm thấy có hi vọng hơn khi được biết người ngồi bên trái mình là bác Dương Văn Quý, đã 60 tuổi mắc trĩ nội độ 4 hiện tại sau một tháng uống thuốc của lương y, búi trĩ đã co vào trong. “Anh cứ yên tâm, nếu mới trĩ nội độ 3 thì còn dễ chữa hơn tôi, hơn nữa trông anh còn trẻ thế này thì bệnh có khả năng hồi phục cao hơn nhiều”, bác Qúy an ủi khi nghe câu chuyện của bạn tôi.


Lương y Hiền đang tỉ mỉ ghi chép trình trạng bệnh của bệnh nhân

Lương y Hiền đang tỉ mỉ ghi chép trình trạng bệnh của bệnh nhân

Chờ mãi cũng tới lượt bạn tôi được lương y bắt mạch, sau vài phút xem mạch lương y liền kết luận do cơ thể của bạn tôi nóng trong lâu ngày, lại suốt ngày nhậu nhẹt rượu bia khiến độc tố ngày một tích tụ nhiều, muốn chữa khỏi trĩ, điều đầu tiên lương y yêu cầu là phải thay đổi chế độ sinh hoạt, giảm tối thiểu những món cay nóng. Mặc dù là một dân nhậu chuyên nghiệp, cậu bạn tôi cũng sợ rúm người và quyết định từ bỏ sau rượu bia mà chuyển sang những thức uống có nguồn gốc thiên nhiên như trà, sinh tố,.. sau khi nghe lương y giải thích.

Lương y giải thích thêm để chúng tôi hiểu, với các thảo dược như hòe hoa, đương qui, hoàng cầm, phòng phong, chỉ xác,…đều là những dược liệu lành tính, sẽ giúp cơ thể người bệnh thải hết độc tố thông qua đường phân, chính vì vậy trong vài ngày đầu khi dùng thuốc, bệnh nhân sẽ có hiện tượng đi đại tiện nhiều hơn,sau đó sẽ trở về trạng thái ổn định, mỗi ngày đi một lần, phân mềm và thành khuôn.

Với nguyên lí làm mềm phân, làm mát cơ thể, vượng khí, bổ huyết, bài thuốc của lương y Nguyễn Thị Hiền có tác động nhiều chiều, một mặt làm búi trĩ co trở lại vị trí ban đầu bằng cách giúp khí vượng trong người kéo dần lên, mặt khác giúp quá trình tiêu hóa trở nên trơn tru, phân được bổ sung thêm nước khiến chúng mềm, không cào vào các búi tĩnh mạch vùng hậu môn trực tràng, tạo điều kiện để các búi trĩ có thời gian hồi phục, tự làm lành vết thương. Bao người khỏi bệnh nhờ bài thuốc gia truyền quí hiếm


Đã quá trưa mà vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ngồi chờ tới lượt lấy thuốc

Đã quá trưa mà vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ngồi chờ tới lượt lấy thuốc

Trong quá trình chữa bệnh hơn mười năm nay, lương y Nguyễn Thị Hiền cho biết chị đã chữa khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân, không ít người trong số đó sau khi chữa nhiều nơi không khỏi, thậm chí có người lên bàn mổ cắt trĩ bị biến chứng hẹp hậu môn, rò rỉ nước hậu môn, đại tiện không tự chủ đều tìm về nhờ chị và đã thành công sau nhiều nhất hai tháng dùng thuốc.

Lương y Nguyễn Thị Hiền khuyên người bệnh khi mắc trĩ nên chữa trị càng sớm càng tốt, nên tìm đến các biện pháp Đông y sẽ không gây tổn thương trầm trọng đến cơ thể. Búi trĩ của chúng ta cũng giống như những chiếc răng, là bộ phận không thể thiếu trong cơ thể mà mẹ tạo hóa đã sinh ra, chính vì thế, tuyệt đối tránh việc cắt bỏ sẽ phá vỡ sự liên kết chắc chắn của van hậu môn, nếu cắt búi trĩ thì sớm muộn búi trĩ khác cũng sẽ trượt khỏi vị trí ban đầu.


Những thang thuốc chữa bệnh trĩ được đóng gói cẩn thận chuyển phát cho bệnh nhân ở xa

Những thang thuốc chữa bệnh trĩ được đóng gói cẩn thận chuyển phát cho bệnh nhân ở xa

Lật cuốn sổ dày ghi chép trường hợp các bệnh nhân, lương y Nguyễn Thị Hiền kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của chị Phan Thị Giang (Hưng Yên, 36 tuổi), chị Giang bị trĩ sau khi sinh con, do không chữa trĩ kịp thời nên chị bị nhiễm trùng và mắc trĩ nội độ 4. Chị Giang tiến hành cắt bỏ búi trĩ tại bệnh viện Bạch Mai vào tháng 6/2014 nhưng chỉ được hai tháng thì búi trĩ khác tiếp tục sa ra ngoài. Không những thế, chị còn gặp phải biến chứng rò rỉ nước hậu môn, lúc nào cũng ngửi thấy mùi tanh hôi do vùng khí này thoát ra khiến chị mất tự tin, giải pháp lúc đó chỉ có thể đeo băng vệ sinh suốt ngày không lúc nào bỏ ra. Sau khi uống thuốc của lương y Nguyễn Thị Hiền, tuần trước chị Giang đã quay trở lại và thông báo tình trạng bị trĩ của chị đã hoàn toàn biến mất, không những thế giờ đây chị có thể sinh hoạt một cách bình thường mà không cần đến băng vệ sinh, lương y Hiền cho biết, nhờ tác động của bài thuốc, van hậu môn đã được củng cố sự liên kết vững chắc, khiến khí bên trong không thể thoát ra ngoài (trừ khi đánh hơi ra ngoài), từ đó hiện tượng rò rỉ nước hậu môn cũng biến mất.

Hòa chung với niềm vui của những bệnh nhân mắc trĩ, sau một tháng dùng thuốc, cậu bạn tôi vừa gọi điện thông báo búi trĩ đã co vào trong, đi đại tiện không còn hiện tượng đau rát. Tôi hỏi đùa “Vậy hôm nay đãi tao chầu rượu nặng được chứ mày?” liền thấy cậu bạn liên hồi nói không và nhắc tôi về sự đau khổ còn ám ảnh của hắn lúc bị trĩ.

Những gì mắt thấy tai nghe thực sự khiến tôi cảm phục vị lương y trẻ tuổi tài cao mang tên Nguyễn Thị Hiền, dù chưa có dịp gặp lại nhưng chúng tôi nhất định sẽ còn quay lại cảm ơn lương y vì đã cứu cậu bạn tôi một vố lớn trong đời, cầu chúc cho lương y thật nhiều sức khỏe và may mắn để lương y ngày càng toàn tâm, toàn ý chữa bệnh, giúp hàng triệu bệnh nhân mắc trĩ khắp mọi nơi sớm có được niềm vui như người bạn thân của tôi đang thưởng thức.

Thông tin tham khảo:

Lương y: Nguyễn Thị Hiền

Địa chỉ: Xóm Đình – Thôn Phú Vinh – Xã An Khánh - Huyện Hoài Đức – Hà Nội

Điện Thoại: 0936.031.546 – 0975.604.956

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 44 phút trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 2 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 4 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top