Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp vụ “website “nhái” trang thông tin điện tử của Báo GĐ&XH”: Thanh tra đang vào cuộc xử lý

Thứ tư, 08:00 24/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 23/12, liên quan đến vụ “website “nhái” trang thông tin điện tử của Báo Gia đình & Xã hội”, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) TP HCM cho biết, đơn vị này đã nhận được công văn của Báo. “Chúng tôi đang xúc tiến quy trình xử lý theo quy định hiện hành.

Cá nhân, đơn vị liên quan sẽ được mời đến Sở TT&TT nhằm làm rõ vụ việc. Cơ sở pháp lý để Sở TT&TT áp dụng trong trường hợp này là Nghị định 72 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”, ông Thọ nói.

Cùng đó, bà Cao Thị Hồng Hà, Phó Trưởng phòng Báo chí thuộc Sở TT&TT TPHCM cũng khẳng định, chủ sở hữu trang web giadinhnet.net chắc chắn có sai phạm. Bà Hà cho hay: “Trước mắt, đơn vị hay cá nhân thành lập và vận hành trang web này sai phạm với lỗi không tuân thủ quy định đăng ký. Trang web này còn tự nhận và ghi rõ là “Tạp chí Gia đình”.    Đây tiếp tục là một sai phạm nữa bởi ấn bản báo chí phải trực thuộc cơ quan báo chí, không thể trực thuộc cá nhân hay doanh nghiệp”. Hiện trang web “nhái”  giadinhnet.net đã ngưng hoạt động và không thể truy cập. Tuy nhiên, các bản lưu trên các trang tìm kiếm vẫn có thể truy cập, làm bằng chứng khi xử lý sai phạm.

Trước đó, ngày 16/12, Báo Gia đình & Xã hội đã chính thức có văn bản gửi Sở TT&TT TPHCM để thông báo về sự xuất hiện của trang web “nhái” dễ gây nhầm lẫn đối với bạn đọc của Báo. Cùng đó, Báo cũng gửi kèm các tài liệu chứng minh sự vi phạm của trang web này như tự tiện tổng hợp, đăng tải thông tin báo chí mà không được sự cho phép của Báo Gia đình & Xã hội, đăng quảng cáo thuộc diện cấm của Luật Quảng cáo… để Sở TT&TT TPHCM và các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ TT&TT có bằng chứng để xử lý vi phạm.

Về sự xuất hiện và vi phạm của trang web giadinhnet.net, luật sư Phạm Ngọc Minh, Công ty Luật Everest (Hà Nội) cho rằng: “Theo quy định của Luật Báo chí và văn bản hướng dẫn thi hành, tạp chí là một hình thức báo chí (báo in), được thiết lập và hoạt động theo quy định của Luật Báo chí. Luật Báo chí có quy định rất cụ thể, báo chí phải do một cơ quan đứng tên xin cấp giấy phép hoạt động và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí (gọi là cơ quan chủ quản). Nếu một trang thông tin điện tử không do một cơ quan báo chí thiết lập, quản lý, nhưng tự đặt tên là tạp chí (một hình thức báo chí) thì trái quy định của Luật Báo chí”.  

 Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top