Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện

Thứ hai, 09:45 21/10/2019 | Xã hội

12h05 phút hôm nay ngày 21/10, lễ viếng thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Tin thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời khi rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở bộ vào lúc 7h10 phút sáng ngày 17/10, hưởng dương 48 tuổi, khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò cũ của ông bàng hoàng, xót xa, nuối tiếc một người tài năng, đức độ.

Lễ viếng thứ trưởng Lê Hải An bắt đầu từ 12 giờ 05 phút, thứ Hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 (tức ngày 23 tháng 9 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Lễ hỏa táng vào hồi 17 giờ 05 phút cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội.An táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa Trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm trưởng Ban tổ chức tang lễ.

 Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện  - Ảnh 2.
Cố thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông An học Kỹ sư Địa Vật lý tại ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; học Thạc sĩ Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei; học Tiến sĩ Dầu Khí ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh; được công nhận, bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2010.

Ông Lê Hải An bắt đầu làm việc tại ĐH Mỏ - Địa chất từ tháng 12/1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa Dầu khí rồi đến Phó Trưởng Bộ môn Địa Vật lý, Phó Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Từ tháng 3/2014 - 11/2018 ông giữ chức Hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Từ tháng 11/2018 ông giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục - đào tạo.

Thứ trưởng Lê Hải An xuất thân từ một gia đình trí thức, cha là Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả nhiều cuốn SGK toán phổ thông, người từng nhiều năm làm trưởng đoàn dẫn đội tuyển Việt Nam dự các kỳ thi Olympic toán học quốc tế.

Anh trai ông là GS Lê Hải Khôi, từng là thành viên đội tuyển quốc gia thi Olympic toán quốc tế, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, hiện nay đang công tác tại ĐH Quốc gia Singapore (NTU).

 Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện  - Ảnh 3.

Với cương vị là thứ trưởng, ông Lê Hải An được lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học nhận xét là một lãnh đạo trẻ có bản lĩnh vững vàng, tài năng, đức độ.

Luôn khiêm nhường và lắng nghe

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết, thứ trưởng Lê Hải An là người tận tâm với công việc, tâm huyết với nghề, với giáo dục. Trong công việc anh là người khiêm nhường, luôn lắng nghe và đưa ra nhận xét đánh giá rất có giá trị. Ngoài giờ làm việc, anh gần gũi như người thân, tôn trọng lời hứa với anh em, bạn bè và là con người rất tình cảm.

"Sự ra đi đột ngột của anh Lê Hải An không chỉ là mất mát lớn với ngành, mà đối với trường chúng tôi cũng là một sự mất mát và sự hụt hẫng lớn trong công việc và trong các dự định kế hoạch khi triển khai các chính sách của Bộ GD&ĐT" - PGS Chương xúc động nói.

 Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện  - Ảnh 4.

PGS.TS Hoàng Văn Cường: "Thật tiếc cho ngành Giáo dục đã mất đi một lãnh đạo trẻ tài năng, chân tình và nhân cách".

PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ, quen biết thứ trưởng Lê Hải An từ khi ở trường ĐH Mỏ Địa chất, An là người bạn đôn hậu, chân tình, có nụ cười vô tư, rạng rỡ và khuôn mặt cương nghị, ánh mắt nhìn sâu thẳm, đầy nghị lực. An có tư duy thông minh, sắc sảo; một phong cách ứng xử nhân văn, lịch thiệp.

Sau này, với cương vị thứ trưởng, An để lại dấu ấn lắng đọng trong mọi người là một lãnh đạo trẻ có bản lĩnh vững vàng, tài năng, đức độ. Anh là người luôn biết lắng nghe ý kiến từ các trường để đưa ra kết luận và quyết định xác đáng, thuyết phục, bám sát từng sự việc để chỉ đạo rõ ràng, cụ thể và quyết liệt.

 Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện  - Ảnh 5.

Thứ trưởng An trong lần kiểm tra thi THPT quốc gia tại tỉnh miền núi phía Bắc, ông thân thiện hỏi han chia sẻ, động viên  các thí sinh thi tốt.

"Anh An lan tỏa đến những người cộng sự và cán bộ dưới quyền một tinh thần hành động vì sự phát triển của sự nghiệp chung, vì sự phát triển của các trường và sự say mê cống hiến hết mình cho công việc và sự nghiệp. Thật tiếc thay cho xã hội, cho ngành Giáo dục đã mất đi một lãnh đạo trẻ tài năng, chân tình và nhân cách” - PGS.TS Hoàng Văn Cường xúc động bày tỏ.

 Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện  - Ảnh 6.

Tấm ảnh thứ trưởng An do trường ĐH Mỏ - Địa chất đăng trên trang web của nhà trường để tưởng nhớ ông.

Người thầy, người anh của ban thế hệ sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất

GS.TS Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất tâm sự: “24 năm quen biết và được làm việc cùng người anh, người thầy, người đồng nghiệp Lê Hải An, tôi luôn cảm nhận được từ anh sự gần gũi, thân thiện và hết lòng vì công việc. Chúng tôi luôn đặc biệt kính trọng anh về trí tuệ, một trong những thế hệ cử nhân được đào tạo bài bản ở nước ngoài".

GS Nam cho hay, ông nhớ mãi câu nói  của Thứ trưởng Lê Hải An trước khi tạm biệt Đại học Mỏ - Địa chất để lên nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ tháng 11/2018: “Ra đi để trở về, trường Mỏ- Địa chất mãi trong tôi!”.

PGS.TS Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ- Địa chất cho biết, Anh An không chỉ là người lãnh đạo, người thầy mà còn là người anh của bao thế hệ sinh viên trường Đại học Mỏ- Địa chất” - PGS.TS Triệu Hùng Trường bày tỏ.

 Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện  - Ảnh 7.
 Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện  - Ảnh 8.
 Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện  - Ảnh 9.

Những hình ảnh giản dị thân thiện của cố thứ trưởng Lê Hải An khi còn làm hiệu trưởng trường ĐH Mỏ Địa chất

GS.TS Bùi Xuân Nam bày tỏ: "Trên tất cả chúng tôi thầm mong anh An được yên nghỉ, lớp lớp thế hệ giảng viên, sinh viên trường Đại học Mỏ- Địa chất sẽ luôn nhớ về anh, những công trình, bước tiến khoa học của anh để lại cho Nhà trường nói riêng và những chính sách, quyết định, sự tâm huyết của anh trong công tác đổi mới giáo dục sẽ còn mãi với các thế hệ thầy và trò cả nước nói chung.

Chúng tôi xin cúi đầu thành kính phân ưu cùng gia đình cố Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An!.

Tiểu sử thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An:

Đồng chí Lê Hải An sinh ngày  01 tháng 4 năm 1971; Quê quán Hà Tĩnh. Đồng chí vào Đảng ngày 18/5/2001; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh D, Nga D. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Lê Hải An:

- 12/1995-07/1997: Trợ giảng, Bộ môn Địa Vật lý, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 07/1997-08/1998: Học Cao học tại Đại học Tổng hợp Brunei, thành phố Bandar Seri Begawan, Vương quốc Brunei;

- 08/1998-07/2001: Giảng viên, Bí thư Chi đoàn cán bộ, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 07/2001-11/2004: Học Nghiên cứu sinh tại Đại học Heriot-Watt, thành phố Edinburgh, Vương quốc Anh;

- 11/2004-01/2011: Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Địa Vật lý, Phó Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 01/2011-03/2014: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; Bí thư Đảng ủy khoa Dầu khí; Đảng ủy viên trường, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 03/2014-06/2014: Giảng viên, Bí thư Đảng ủy Khoa Dầu khí, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 06/2014-03/2015: Giảng viên, Bí thư Đảng ủy Khoa Dầu khí, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 03/2015-08/2015: Giảng viên, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 08/2015-01/11/2018: Giảng viên, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

- 02/11/2018 đến nay: Thứ trưởng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2018), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2012), Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010, 2011, 2013), Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2010, 2015), Bằng khen Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015, 2018), Bằng khen Công đoàn Ngành Giáo dục (2016).

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 47 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top