Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêm vaccine

Sáng 03/03: 110.301 ca nhiễm mới trong cả nước, Hà Nội vẫn 'nóng' nhất

Sáng 03/03: 110.301 ca nhiễm mới trong cả nước, Hà Nội vẫn 'nóng' nhất

Media

GiadinhNet - Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 110.301 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 110.280 ca ghi nhận trong nước

Tin sáng 3/2: Cách bảo vệ trẻ chưa được tiêm vaccine khỏi nguy cơ mắc COVID-19; Tâm sự của những người nhận chăm F0 ngày Tết

Tin sáng 3/2: Cách bảo vệ trẻ chưa được tiêm vaccine khỏi nguy cơ mắc COVID-19; Tâm sự của những người nhận chăm F0 ngày Tết

Xã hội

GiadinhNet - Làm thế nào để giữ an toàn cho trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine trước COVID-19 là điều nhiều phụ huynh băn khoăn nhất hiện nay. Thắc mắc này đã được chuyên gia về bệnh truyền nhiễm chỉ rõ; Những ngày Tết, nhu cầu về người chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nặng tăng cao, những người làm nghề chia sẻ gì về công việc đặc biệt này?

Hà Nội tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em?

Hà Nội tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em?

Media

GiadinhNet - Trước thông tin Hà Nội tạm dừng tiêm vắc xin phòng COVID-19, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khẳng định, Hà Nội không dừng tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh và đang xin ý kiến của Bộ Y tế về việc xử lý tiêm chủng liên quan đến 2 lô vaccine Pfizer có chứng nhận xuất xưởng ngày 30/11/2021.

Sở Y tế Hà Nội lên tiếng thông tin "dừng tiêm vaccine cho trẻ vì có học sinh COVID"

Sở Y tế Hà Nội lên tiếng thông tin "dừng tiêm vaccine cho trẻ vì có học sinh COVID"

Y tế

GiadinhNet - Thông tin Hà Nội dừng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ sau khi phát hiện một học sinh dương tính tại điểm trường THCS Lê Ngọc Hân là không chính xác, lãnh đạo Sở Y tế khẳng định chiều 30/11.

Từ ngày mai (27/11), Hà Nội sẽ tiêm Pfizer cho trẻ 14 tuổi

Từ ngày mai (27/11), Hà Nội sẽ tiêm Pfizer cho trẻ 14 tuổi

Media

GiadinhNet - Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã có công bố về việc tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em 14 tuổi trên địa bàn toàn thành phố từ 27/11.

Sáng mai 27/11, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Sáng mai 27/11, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Y tế

GiadinhNet - Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, sáng 26/11 cho biết, từ sáng mai thành phố sẽ tiếp tục triển khai tiêm cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi.

Bộ Y tế hoả tốc cử đội cấp cứu hỗ trợ Thanh Hoá liên quan sự cố tiêm vaccine COVID-19

Bộ Y tế hoả tốc cử đội cấp cứu hỗ trợ Thanh Hoá liên quan sự cố tiêm vaccine COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương cử đội cấp cứu chi viện Thanh Hóa để kịp thời cấp cứu người bệnh liên quan sự cố tiêm chủng vaccine tại huyện Nông Cống.

Trường học đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

Trường học đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (23/11), tỉnh Hải Dương bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng-COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi và chọn trường THPT Hồng Quang (TP. Hải Dương) làm điểm, sau đó triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Hà Nội cho phép rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Hà Nội cho phép rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội đồng ý với đề xuất của CDC về việc rút khoảng cách giữa 2 mũi AstraZeneca về còn tối thiểu 4 tuần.

Vaccine Pfizer liều thứ ba có thể bảo vệ tới 10 tháng

Vaccine Pfizer liều thứ ba có thể bảo vệ tới 10 tháng

Media

GiadinhNet - Nghiên cứu cho thấy liều thứ ba vaccine COVID-19 của Pfizer có hiệu quả từ 9 đến 10 tháng, tạo nhiều kháng thể hơn, có khả năng ngăn ngừa bệnh tốt hơn.

 Thứ trưởng Bộ Y tế: An toàn mới đi học

Thứ trưởng Bộ Y tế: An toàn mới đi học

Y tế

GiadinhNet - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng trong bối cảnh dịch hiện nay, "an toàn mới đi học, đi học phải an toàn". Hiện có ít nhất 13 tỉnh, thành đã và đang tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh 12-17 tuổi.

Thủ tướng kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vaccine mà chủ quan

Thủ tướng kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vaccine mà chủ quan

Xã hội

GiadinhNet - "Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vaccine mà lơ là, chủ quan" - Công điện số 8149 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nêu rõ.

Kỷ lục hơn 2 triệu mũi tiêm vaccine/ngày, 28,1 triệu người đã tiêm đủ mũi vaccine

Kỷ lục hơn 2 triệu mũi tiêm vaccine/ngày, 28,1 triệu người đã tiêm đủ mũi vaccine

Y tế

GiadinhNet - Từ cuối tháng 9 đến nay, số mũi tiêm trong ngày trung bình trên cả nước khoảng 1,1-1,2 triệu/ngày. Ngày 5/11 là ngày ghi nhận số mũi tiêm cao nhất trong gần 8 tháng qua.

Ngày 28/10: 4.892 ca nhiễm COVID-19 mới ở Hà Nội, TP HCM và 47 tỉnh, hơn 77 triệu liều vaccine được tiêm

Ngày 28/10: 4.892 ca nhiễm COVID-19 mới ở Hà Nội, TP HCM và 47 tỉnh, hơn 77 triệu liều vaccine được tiêm

Y tế

GiadinhNet - Trong ngày 28/10 Việt Nam ghi nhận thêm 4.892 ca nhiễm COVID-19 mới tại 49 tỉnh, thành phố. Có 1.649 bệnh nhân bình phục và 54 ca tử vong.

Ngày 26/10: 3.595 ca COVID-19 mới tại Hà Nội, TP HCM và 47 tỉnh; gần 22 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine

Ngày 26/10: 3.595 ca COVID-19 mới tại Hà Nội, TP HCM và 47 tỉnh; gần 22 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine

Y tế

GiadinhNet - Trong 3.595 ca COVID-19 ghi nhận ngày 26/10 có 1.431 ca cộng đồng; thêm gần 3.000 ca khỏi bệnh và 64 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Bộ Y tế: 97 triệu liều vaccine COVID-19 đã phân bổ, địa phương cần lập kế hoạch tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi

Bộ Y tế: 97 triệu liều vaccine COVID-19 đã phân bổ, địa phương cần lập kế hoạch tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 và nguồn cung ứng vaccine, tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo đúng hướng dẫn của Bộ.

Top